Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ: viện dưỡng lão ở thiếu người chăm sóc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49317
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ: viện dưỡng lão ở thiếu người chăm sóc

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 6:03 pm

    Khủng hoảng nhân sự, viện dưỡng lão ở Mỹ thiếu người chăm sóc

    July 1, 2022

    CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Nhiều viện dưỡng lão ở Mỹ phải đối mặt với tình trạng thiếu chỗ cho người già vì cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khiến họ phải cắt giảm việc nhận thêm người vào ở viện dưỡng lão, theo UPI trích dẫn khảo sát do American Health Care Association/National Center for Assisted Living (AHCA/NCAL) thực hiện mới đây.

    Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay trong 759 viện dưỡng lão được khảo sát, có đến 61% giới hạn lượng ghi danh mới vì thiếu nhân sự, 73% (hơn 400) có ý định đóng cửa vì vấn đề nhân sự. Việc này có thể khiến một số người cao tuổi khó khăn mới kiếm ra nơi nhận chăm sóc khi về già.

    Hình ảnh

    Trong một nhà dưỡng lão ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)


    Khảo sát từ AHCA/NCAL còn chỉ ra có 87% viện dưỡng lão đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự từ trung bình đến cao, với 48% đang thiếu nhân lực trầm trọng. Gần như tất cả viện dưỡng lão (98%) đều đang gặp vấn đề khi tuyển nhân viên vì nhân viên ở viện dưỡng lão thường phải làm tăng ca.

    Bà Diondre Clarke, một phụ tá y tá ở Charlotte, cho biết bà chưa thấy viện dưỡng lão nào đủ nhân viên. Một nhân viên đôi khi trong một ca phải chăm sóc đến hơn 20 người cao tuổi. Khi đó nhân viên sẽ rất khó khăn để chăm sóc tốt cho tất cả.



    Theo bà Beth Martino, phó chủ tịch của AHCA/NCAL, nhiều thập niên nay viện dưỡng lão luôn thiếu nhân viên. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 biến tình trạng này thành cuộc “khủng hoảng lịch sử.” Các viện dưỡng lão mất đến 240,000 nhân viên, tức là khoảng 15%, từ khi đại dịch bùng nổ. Đây là con số trầm trọng nhất trong ngành y tế.

    Ông Jonathan Hollinger, tổng giám đốc Pleasant View Communities ở Manheim, cho biết chi phí chăm sóc thực tế cho người già mỗi ngày là $412 vào năm 2021, nhưng Medicaid chỉ chi trả được khoảng $189 mỗi ngày. Điều này khiến một số viện dưỡng lão thiếu hụt kinh phí và không thể đưa ra mức lương có sức cạnh tranh để thu hút lao động.



    Tuy nhiên tiền không phải là vấn đề duy nhất. Theo một nghiên cứu thì tình trạng nghỉ việc ở viện dưỡng lão trước dịch diễn ra vì hai lý do: thứ nhất là “không được xem trọng,” thứ hai mới là lương thấp. Theo đó, 60% đến 80% các công việc ở viện dưỡng lão được các chuyên gia tuyến đầu thực hiện. Tuy nhiên họ không được xem trọng, bị đánh giá thấp, bị xem đây là công việc không cần nhiều học vấn và kiến thức.

    Theo dữ liệu từ LeadingAge, một tổ chức phi lợi nhuận về dịch vụ cho người cao tuổi, đến năm 2028, khi dân số Mỹ già đi, thì Mỹ cần đến 8.2 triệu nhân lực làm việc tại các viện dưỡng lão.

    Để lấp đầy con số này, LeadingAge đề nghị các biện pháp bao gồm mở rộng quy trình đào tạo nhân viên, tăng cường giáo dục-đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăng tiến nghề nghiệp, đồng thời phải tăng lương thưởng. Dĩ nhiên các chiến lược này đòi hỏi nhiều kinh phí. (V.Giang) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 105 khách