Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ chặt đầu thợ may giữa chợ:Bắt giữ kẻ chủ mưu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ chặt đầu thợ may giữa chợ:Bắt giữ kẻ chủ mưu

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 4:52 am

    Ấn Độ rúng động vì người thợ may bị chặt đầu giữa chợ


    Trần Hoàng Thứ tư, 29/6/2022

    Hàng trăm cảnh sát đã được điều đến thành phố Udaipur, Ấn Độ để đảm bảo an ninh sau vụ việc một thợ may bị hai người đàn ông sát hại dã man giữa ban ngày.



    Một phần thành phố Udaipur, bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ bị đặt trong tình trạng giới nghiêm để đề phòng bạo lực, sau khi người thợ may bị hai người đàn ông chặt đầu giữa chợ, AFP đưa tin ngày 29/6.

    Internet cũng bị cắt ở một vài nơi tại bang Rajasthan. Giới chức Rajasthan cũng đã ban hành lệnh cấm tụ tập từ 4 người trở lên kéo dài trong một tháng.

    Nạn nhân được cho là đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ bình luận của bà Nupur Sharma, người phát ngôn đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP). Bà Sharma đã có những bình luận gây tranh cãi về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi cuối tháng 5.


    Hình ảnh

    Biểu tình nổ ra tại thành phố Udaipur sau cái chết của người thợ may. Ảnh: BBC.


    Bình luận của bà Sharma trên truyền hình đã làm dấy lên các cuộc biểu tình bạo lực ở một số vùng của Ấn Độ và trên khắp các quốc gia Hồi giáo. Bà sau đó đã bị đảng BJP sa thải, trong khi gần 20 quốc gia đã triệu tập đại sứ Ấn Độ để yêu cầu giải thích.

    Cảnh sát Rajasthan kêu gọi các hãng truyền thông không phát sóng đoạn video vì "quá ghê rợn". Một đoạn video khác cho thấy hai người đàn ông này xác nhận đã giết người thợ may, đồng thời dọa giết các chính trị gia nước này, theo Times of India.

    Giới chức bang Rajasthan cho biết cả hai bị can trong vụ giết người trên đã bị bắt, và sẽ chịu "hình phạt nghiêm khắc".

    Trước đây, làn sóng giận dữ của người Hồi giáo trong năm 2020 đã bùng lên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bảo vệ quyền xuất bản tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.

    Hồi giáo dòng Sunni cấm phát tán những hình ảnh về nhà tiên tri Mohammed. Hồi năm 2020, một thầy giáo Pháp đã bị chặt đầu vì dùng biếm họa nhà tiên tri trong một bài giảng về tự do ngôn luận.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Vụ chặt đầu thợ may giữa chợ:Bắt giữ kẻ chủ mưu

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 4:55 am

    Ấn Độ bắt giữ kẻ chủ mưu vụ chặt đầu thợ may giữa chợ

    Hồng Ngọc Thứ bảy, 2/7/2022

    Cảnh sát Ấn Độ ngày 2/7 cho biết hai người đàn ông Hồi giáo sống ở bang Rajasthan đã bị bắt giữ vì lên kế hoạch sát hại một thợ may theo Hindu giáo ở Udaipur hồi tuần trước.



    “Hiện chúng tôi đã bắt giữ hai kẻ chủ mưu. Trước đó chúng tôi cũng bắt giữ hai người liên quan đến tội ác tày trời”, Reuters dẫn lời Prafulla Kumar, một cảnh sát cấp cao ở Udaipur.

    Ông Kumar cũng thông tin rằng dịch vụ Internet đang dần được khôi phục và lực lượng an ninh tiếp tục cảnh giác, sau khi 2 người đàn ông Hồi giáo quay phim quá trình thực hiện vụ án, trong đó có cảnh người thợ may bị chặt đầu giữa chợ, và tung lên mạng.

    Các thủ phạm thừa nhận hành động này là để trả đũa nạn nhân, Kanhaiya Lal Teli.

    Nạn nhân được cho là đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ bà Nupur Sharma, cựu phát ngôn viên đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP), khi bà có bình luận gây tranh cãi về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi cuối tháng 5.

    Hình ảnh

    Cảnh sát điều tra tại cửa hàng của Kanhaiyalal Teli, thợ may Hindu giáo bị sát hại, ở Udaipur thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

    Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 30/6 đã yêu cầu cựu phát ngôn viên Nupur Sharma phải xin lỗi toàn thể quốc gia sau khi bình luận của bà làm gia tăng xung đột tôn giáo ở Ấn Độ, khiến các quốc gia hồi giáo tức giận và gây ra căng thẳng ngoại giao.

    Những người Hồi giáo sống cách tiệm may nơi nạn nhân bị giết khoảng 3 km cho biết họ cảm thấy lo lắng và sợ hãi về khả năng bị người theo đạo Hindu tại Udaipur tẩy chay.

    "Tôi biết những gì xảy ra với nạn nhân là man rợ, nhưng cộng đồng không nên chịu trách nhiệm về hành động của vài người", Mohammad Farukh, một người làm trong lĩnh vực y tế sống ở khu vực của người Hồi giáo trong thành phố, nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ chặt đầu thợ may giữa chợ:Bắt giữ kẻ chủ mưu

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 8:34 am

    Đám đông tấn công kẻ chặt đầu thợ may giữa chợ ở Ấn Độ




    Vân Đinh Thứ bảy, 2/7/2022

    Một đám đông lớn bên ngoài tòa án thành phố Jaipur hôm 2/7 đã tấn công, xé toạc quần áo của hai kẻ sát hại thợ may Kanhaiya Lal - người theo Hindu giáo ở Udaipur.



    Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng đưa họ vào một chiếc xe tải đang chờ sẵn, theo NDTV.

    Bốn bị can vụ giết thợ may Kanhaiya Lal trình diện tại một tòa án của Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) ở Jaipur hôm 2/7. Lực lượng cảnh sát được bố trí nghiêm ngặt trong khuôn viên tòa án. Một số luật sư đã hô vang các khẩu hiệu như "Pakistan Murdabad" và "Kanhaiya ke hatyaron ko fansi do" (tuyên án tử hình cho những kẻ giết Kanhaiya).

    Hai người đàn ông đã sát hại Kanhaiya Lal vào hôm 28/6. Họ quay phim quá trình thực hiện vụ án, trong đó có cảnh người thợ may bị chặt đầu giữa chợ, và tung lên mạng.

    Sau đó, Riaz Akhtari và Gos Mohammad tung ra video khác, trong đó họ khoe khoang về vụ giết người và cũng đe dọa nhắm vào Thủ tướng Narendra Modi. Akhtari và Mohammad bị bắt vài giờ sau vụ giết người. Hai người khác, bị cáo buộc là âm mưu giết thợ may trên, cũng bị bắt sau đó.


    Hình ảnh

    Lễ tang của Kanhaiya Lal ở Udaipur, Ấn Độ, vào ngày 29/6. Ảnh: AP.


    Tòa án cũng cho phép NIA giam giữ những kẻ giết người cho đến ngày 12/7.

    Vài ngày trước khi bị sát hại, Kanhaiya Lal đã nói với cảnh sát địa phương rằng anh đã nhận được những lời đe dọa liên quan đến bài chia sẻ của anh trên mạng xã hội.

    Nạn nhân được cho là đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ bà Nupur Sharma, cựu phát ngôn viên đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP), khi bà có bình luận gây tranh cãi về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi cuối tháng 5.

    Các thủ phạm thừa nhận hành động này là để trả đũa nạn nhân.

    Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 30/6 đã yêu cầu cựu phát ngôn viên Nupur Sharma phải xin lỗi toàn thể quốc gia sau khi bình luận của bà làm gia tăng xung đột tôn giáo ở Ấn Độ, khiến các quốc gia hồi giáo tức giận và gây ra căng thẳng ngoại giao.

    Những người Hồi giáo sống cách tiệm may nơi nạn nhân bị giết khoảng 3 km cho biết họ cảm thấy lo lắng và sợ hãi về khả năng bị người theo đạo Hindu tại Udaipur tẩy chay.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách