Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:đầu tư $700 triệu xây dựng trạm sạc xe điện
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:đầu tư $700 triệu xây dựng trạm sạc xe điện

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 4:36 pm

    Các công ty tư nhân đầu tư $700 triệu xây dựng trạm sạc xe điện tại Mỹ


    July 4, 2022

    WASHINGTON, DC (NV) – Toà Bạch Ốc cho biết các công ty đang có kế hoạch đầu tư hơn $700 triệu để nâng cao năng lực sản xuất trạm sạc xe điện (EV) ở Mỹ, hành động giúp tăng thêm ít nhất 2,000 việc làm và làm việc sạc EV trở nên dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng hơn, theo Reuters.

    Các khoản đầu tư bao gồm $450 triệu từ đơn vị Electrify America của Volkswagen và hơn $250 triệu từ Siemens để mở rộng các nhà máy sản xuất sạc EV tại Grand Prairie, Texas và Ponoma, California.

    Hình ảnh

    Các trụ sạc điện tại bãi đậu xe một siêu thị ở Monteray Park, California. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

    FLO, một nhà điều hành mạng lưới sạc EV, cũng đang đầu tư $3 triệu vào các nhà máy lắp ráp trạm sạc đầu tiên tại Mỹ ở Auburn Hills, Michigan.

    Toà Bạch Ốc cho biết các khoản đầu tư sẽ giúp tăng năng lực sản xuất trạm sạc EV của Mỹ lên hơn 250,000 trạm mỗi năm, nhưng không tiết lộ năng lực sản xuất hiện tại.



    Hồi Tháng Tám năm ngoái, Tổng Thống Joe Biden đặt ra mục tiêu xe điện, plug-in và hybrid chiếm một nửa doanh số xe mới bán ra vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, Tổng Thống Biden cũng yêu cầu trạm sạc EV ở Mỹ tăng lên 500,000 trạm vào năm 2030, tăng từ khoảng 100,000 trạm vào thời điểm hiện tại.

    Ngoài các khoản đầu tư từ công ty tư nhân, dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng năm ngoái cũng cấp $7.5 tỷ trợ cấp để sản xuất sạc EV.



    Ông Ali Zaidi, phó cố vấn khí hậu quốc gia tại Toà Bạch Ốc, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Sáu cho biết rằng các mục tiêu được Tổng Thống Biden đặt ra, cũng như các khoản trợ cấp chính phủ đã giúp thúc đẩy các khoản đầu tư tư nhân.

    Điều đó có nghĩa là “các bộ sạc không được nhập cảng từ ngoại quốc, do đó tạo cơ hội việc làm trên khắp đất nước,” ông nói trong một báo cáo cho thấy việc làm trong ngành kinh doanh năng lượng đã tăng 4% vào năm ngoái.

    Mạng lưới sạc EV công cộng ở Mỹ đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự khác biệt giữa các nhà cung cấp về độ tin cậy và hiệu suất sạc vẫn còn tồn tại, theo một xếp hạng ngành của một công ty tư vấn kỹ thuật trong năm nay. (AXT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 113 khách