Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 10, 2022 7:09 pm

    Cuộc giao kèo của cựu đại tá biên phòng và ông trùm buôn lậu


    Thứ bảy, 9/7/2022

    Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD và hơn 6,2 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Phan Thanh Hữu buôn xăng lậu.


    Ông Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD và hơn 6,2 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Phan Thanh Hữu buôn xăng nhập lậu.


    Giao kèo tại khách sạn REX

    Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển.

    Hình ảnh

    Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh.


    Các bị cáo nêu trên có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do bị can Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

    Cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc ông Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) có hành vi "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", quy định tại các Điều 349, 354 Bộ luật Hình sự.

    Cáo trạng cho rằng, từ tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia bán kiếm lời đã nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ. Lúc này, Nguyễn Thế Anh đang là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

    Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số tiền từ tháng 10/2019 - 2/2020, Hữu chi cho Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

    Đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX (ở đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) tiếp tục “nhờ vả”.

    Tại cuộc gặp, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 3/2020 - 8/2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, từ tháng 8/2020, Hữu biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên tháng 9/2020-1/2021, mỗi tháng ông ta chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD.

    Cơ quan truy tố kết luận tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong tháng 10/2019-1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng.


    Cuộc đào tẩu của người "ship" tiền hối lộ


    Kết quả điều tra của cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (SN 1989, là em họ) đi nhận. Theo chỉ đạo, cứ ngày 15 hàng tháng, An chủ động điện thoại cho Hữu và trực tiếp đến nơi ở của Hữu nhận tiền đem về.

    Ngoài ra, An nhờ Cao Phước Hoài (sinh năm 1996, nhân viên bán hàng tại cây xăng do An quản lý) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) đi nhận hộ. Khi nhờ, An chỉ nói cho Hoài và Quân biết là đi nhận tiền giúp, không nói nhận tiền gì, nhận cho ai.

    Hình ảnh

    Bị can Phan Thanh Hữu.



    Vẫn theo cáo trạng, sau khi Phan Thanh Hữu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra vào tháng 3/2021, Nguyễn Thế Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn An tìm cách đi “lánh nạn” một thời gian.

    Cuối tháng 3/2021, Nguyễn Thế Anh nhờ bạn là Tạ Phi Sơn (sinh năm 1974, cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) gọi điện cho Đặng Huy Bình (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tìm việc giúp An.

    Đầu tháng 4/2021, An tới Lao Bảo rồi bắt xe ôm ra khu đường rừng, thuê người dẫn đường (hết 10 triệu đồng) để vượt biên trái phép sang Lào làm việc tại lán trại của Bình ở tỉnh Savannakhet. Hơn một tháng sau, An bị Công an Lào bắt giữ, bàn giao cho Công an Việt Nam.

    Hình ảnh

    Tàu chở xăng của đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu.



    Đối với Cao Phước Hoài, Viện kiểm sát cho rằng khoảng tháng 2/2021, sau khi nghe thông tin về việc Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đường dây buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu và nghe Nguyễn Thị My (vợ An) nói An đi trốn một thời gian vì đã nhận tiền hộ từ những người buôn lậu cho Nguyễn Thế Anh, thì Hoài nhận thức được số tiền Hữu phải chi cho Nguyễn Thế Anh thông qua Nguyễn Văn An là tiền hối lộ.

    Vì Nguyễn Thị My là em họ của Hoài, đồng thời Hoài cũng 2 lần nhận tiền giúp An từ Hữu, nên Hoài không tố giác hành vi của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn An. Do đó, Hoài bị truy tố hành vi "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

    14 bị cáo trong vụ án gồm: Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát Biển) bị truy tố về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự; bị can Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", quy định tại các Điều 349, 354 Bộ luật Hình sự;

    Các bị cáo Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4); Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3); Lưu Thế Đức (cựu Thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển); Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thanh Lâm (cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng); Lê Văn Phương (cựu Thượng tá, cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh) và nhóm thuộc các đơn vị dân sự là Sơn Hoàng Ngự, Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự;

    Riêng bị cáo Cao Phước Hoài (sinh năm 1996, quê Bình Định, là lao động tự do) bị truy tố hành vi "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt cựu đại tá biên phòng và trùm buôn lậu xăng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 10, 2022 7:14 pm

    Cựu đại tá Biên phòng nhận hối lộ, lập 'phòng nhì'

    Chủ nhật, 10/07/2022

    Ngoài cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng dầu, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia còn có dấu hiệu “vi phạm chế độ một, vợ một chồng” khi sống chung với một phụ nữ khác và có con riêng.

    Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can, trong đó, có nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do ông “trùm” Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

    Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc, đầu năm 2020, Phan Thanh Hữu vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên hẹn gặp Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại khách sạn REX (ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1) để “nhờ vả”.

    Tại cuộc gặp, Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hàng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng.

    Kết quả điều tra xác định từ tháng 10/2019 - 1/2021, Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, bản cáo trạng không nhắc đến số tiền này Thế Anh đã chia cho ai, ngoài người em họ Nguyễn Văn An (SN 1989, người đi nhận tiền từ Hữu giúp Thế Anh) được cho một khoản nhỏ để mua sữa cho con.

    Căn cứ vào kết luận điều tra, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương đã truy tố Nguyễn Thế Anh về tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người đi người ngoài trái phép”.

    Hình ảnh

    Ông Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng từ trùm buôn lậu.


    Vi phạm chế độ một vợ, một chồng


    Ngoài hai tội nêu trên, Viện kiểm sát còn cáo buộc cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có dấu hiệu “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng”.

    Theo đó, năm 2006, Nguyễn Thế Anh đăng ký kết hôn với chị N.T.D. (SN 1984, là quân nhân), đến cuối năm 2019 thì họ ly hôn.

    Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng xác định năm 2013, Nguyễn Thế Anh quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.T.H. (SN 1979, trú tại Quận 3, TP. HCM). Từ đầu năm 2015, hai người chung sống với nhau như vợ chồng và có con chung tên S. (sinh năm 2015).

    Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh không thừa nhận cháu bé nêu trên là con của mình và chị H. Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định trưng cầu Viện - y Quân đội xét nghiệm AND, kết quả xác định giữa Nguyễn Thế Anh và cháu S. có cùng huyết thống.

    “Như vậy, trong thời gian đang tồn tại mối quan hệ hôn nhân với N.T.D., Nguyễn Thế Anh đã chung sống như vợ chồng và có con chung với P.T.H., có dấu hiệu vi phạm chế độ một vợ, một chồng”, Viện kiểm sát kết luận.

    Theo viện kiểm sát, việc sống chung như vợ chồng của Thế Anh với P.T.H., không phải là nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn giữa ông ta với chị D.

    Mặt khác, trong thời gian Nguyễn Thế Anh và chị P.T.H. chung sống với nhau vẫn đang tồn tại mối quan hệ hôn nhân giữa chị H. với chồng là B.T.B. Đến tháng 5/2015, chị H. và chồng ly hôn.

    Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Thế Anh đã vi phạm kỷ luật Đảng, nên kiến nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

    TTOL
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt cựu đại tá biên phòng và trùm buôn lậu xăng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 10, 2022 7:18 pm

    Vợ của 2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nhận tiền từ trùm buôn lậu


    Chủ nhật, 10/07/2022

    Không biết tiền mà Phan Thanh Hữu đưa cho ông Lê Văn Minh là các khoản hối lộ nên vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Tòa án quân sự Quân khu 7 sẽ dành 3 ngày (12-14/7) để xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm liên quan nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

    Ngoài truy tố 14 bị cáo, VKS quân sự Trung ương cũng xác định nhiều cá nhân khác liên quan đến vụ án. Trong số này có vợ của bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).


    Nhận hối lộ qua vợ và con gái


    Theo cáo buộc, Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, trú TP.HCM), Đào Ngọc Viễn (sinh năm 1968, tại TP.HCM), cựu đại tá Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) và một số cá nhân góp vốn gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

    Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu đã vận chuyển hơn 204 triệu lít xăng lậu trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Để các chuyến tàu tuồn hàng lậu trót lọt về Việt Nam, Phan Thanh Hữu và đồng phạm đã tìm cách mua chuộc các sĩ quan cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.


    Hình ảnh


    Từ trái qua là các ông Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh.

    VKS xác định Phan Thanh Hữu biết ông Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý vùng biển một số tỉnh nên nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Sau khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu liên lạc báo cho ông Minh biết để giúp đỡ, bảo kê cho các tàu chở hàng lậu không bị kiểm tra, bắt giữ. Đổi lại, hàng tháng Hữu chi tiền hối lộ cho ông Minh.

    Từ tháng 12/2019 đến tháng 8/2020, Phan Thanh Hữu sử dụng 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 08 để mua bán, vận chuyển xăng lậu. Trong các ngày 16/12/2019 và 10/1/2020, Hữu đã nhờ Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) chuyển vào tài khoản của vợ ông Minh là bà Trần Thị Liên tổng số tiền 750 triệu đồng. Tháng 2/2020, Hữu tiếp tục thông quan con trai để trực tiếp đưa 450 triệu đồng cho bà Liên.

    Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 8/2020, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu còn trực tiếp đưa tiền cho ông Minh mỗi tháng 450 triệu đồng ở nhiều địa điểm tại TP.HCM như quán cơm niêu, khách sạn Tân Sơn Nhất... Cũng trong tháng 8/2020, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh cần tiền nên hỏi ứng trước của Hữu. Sau khi ông Minh nhắn số tài khoản của con gái Lê Diệu Linh, Hữu đã chuyển 500 triệu đồng.

    Từ tháng 9/2020, nhóm của Phan Thanh Hữu tăng thêm một tàu chở xăng dầu lậu, nên Hữu đã tăng mức hối lộ chi cho ông Minh lên 500 triệu đồng mỗi tháng. Nhà chức trách xác định từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2021, cựu tư lệnh Lê Văn Minh đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng.


    Vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị truy tố




    Đối với cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh, cơ quan công tố làm rõ bị can này quen biết Phan Thanh Hữu thông qua giới thiệu của ông Lê Văn Minh. Tháng 1/2020, Hữu cùng con trai đến nhà ông Thanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặt vấn đề và được ông Thanh đồng ý. Hôm đó, Hữu xin số điện thoại của ông Thanh nhưng vị tư lệnh đọc cho Hữu số của vợ mình là bà Phan Thị Xuân.

    Từ tháng 3/2020, Phan Thanh Hữu đã chỉ đạo con trai hàng tháng hối lộ cho ông Thanh thông qua hình thức mang tiền đến Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa cho bà Xuân. Mục đích để ông Thanh giúp đỡ, bảo kê các tàu buôn lậu xăng trên biển.

    Hình ảnh

    Tàu dùng để vận chuyển xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu.


    Theo cáo buộc, từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, bị can Hữu đã giao 1,8 tỷ đồng cho Phan Lê Hoàng Anh để đưa cho bà Xuân. Trong các lần đến đưa tiền, có một lần Hoàng Anh vào phòng khách ngồi trò chuyện, những lần khác đều đưa tiền tại cửa.

    Ban đầu, bà Xuân đều thông báo cho chồng việc nhận tiền từ Phan Lê Hoàng Anh. Ông Thanh nghe vợ kể lại nhưng không nói gì. Tuy nhiên, từ khi nhờ và chi tiền cho ông Thanh, các tàu chở hàng lậu của nhóm bị can Hữu không bị Cảnh sát biển Vùng 3 kiểm tra, bắt giữ.

    Nhà chức trách đã truy tố bà Phan Thị Xuân về tội Nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông Thanh. Bà Xuân bị cáo buộc có 11 lần nhận tổng số tiền 1,8 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu thông qua Hoàng Anh.

    Đối với bà Trần Thị Liên và con gái Lê Diệu Linh, VKS cho rằng 2 phụ nữ này nhận tiền nhưng không biết đó là khoản mà Phan Thanh Hữu đưa hối lộ cho ông Lê Văn Minh. Quá trình điều tra, bà Liên nhận thức được đó là tiền bất chính nên đã nộp lại 1,25 tỷ đồng. Ông Minh cũng nộp lại 450 triệu đồng mà vợ đã nhận để khắc phục.

    "Hành vi của Trần Thị Liên có dấu hiệu tội Nhận hối lộ hoặc Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền lại trục lợi. Nhưng xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ hành vi thấy không cần thiết phải xử lý hình sự", cáo trạng nêu.

    Quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu giữ tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng. Trong đó, 2 cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra.

    TTOL
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tư lệnh cảnh sát& trùm buôn lậu xăng giả

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 12, 2022 2:13 pm

    Việt Nam: Hai tư lệnh cảnh sát biển ra tòa, khai đã nhận hối lộ tiền tỉ


    7/12/22

    Hình ảnh

    Bị cáo Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (áo đen, đeo khẩu trang xanh

    Hai cựu tư lệnh cảnh sát biển khai nhận hối lộ tiền tỉ trong phiên tòa quân sự xử đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, truyền thông Việt Nam đưa tin.

    Bị cáo Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khai nhận 6,9 tỷ đồng và bị cáo Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng.

    Hai cựu thiếu tướng này trước đó bị truy tố về tội Nhận hối lộ, theo điều 354, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

    Phiên tòa của Tòa án Quân ự Quân khu 7 đang tiếp tục thẩm vấn 14 bị cáo, trong đó có 9 cán bộ biên phòng bị cáo buộc có liên quan.

    Cựu Tư lệnh Lê Văn Minh được dẫn lời nói tại tòa đã thừa nhận hảnh vi bảo kê buôn lậu và quen biết người bị gọi là trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) trong thời gian rất dài.

    Bị cáo Minh thừa nhận việc nhận hối lộ 6,9 tỉ đồng nhưng mô tả rằng "đó không phải tiền hối lộ, ăn chia tháng mà chỉ là quà bình thường, thi thoảng gửi," theo truyền thông Việt Nam.

    "Bị cáo thấy ông ấy hiền lành tử tế, học cùng trường Hải quân chỉ sau mấy khóa nên chỉ nghĩ là người giỏi làm ăn, về sau mới phát hiện là buôn lậu," ông Minh nói thêm.

    Tháng Mười năm 2021, Ban Bí thư Đảng Cộng sản kỷ luật 9 tướng lĩnh Cảnh sát Biển, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh.

    Ban Bí thư cách chức trong Đảng 7 tướng lĩnh còn lại.

    'Chuyển tiền qua vợ'

    Việc giao nhận các khoản tiền liên quan tới ông Minh, theo cáo trạng, được thực hiện thông qua vợ, bà Trần Thị Liên và con gái ông Minh.

    "Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Trần Thị Liên có dấu hiệu tội nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn trục lợi. Nhưng xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ hành vi thấy không cần thiết phải xử lý hình sự," Tuổi Trẻ đưa tin.

    Bị cáo Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cũng thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng, và mô tả toàn bộ tiền được trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu "đưa qua vợ nên không biết".

    Vợ cựu thiếu tướng này cũng nằm trong số 14 người bị xét xử tội Nhận hối lộ.

    Bị cáo Phan Thị Xuân - vợ bị cáo Lê Xuân Thanh - được mô tả là thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng trong đó có chi tiết cặp vợ chồng này có mối quan hệ với ông trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu thông qua Thiếu tướng Lê Văn Minh.

    Cựu đại tá chối nhận tiền

    Trong một diễn biến đáng chú ý, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, nói "chưa bao giờ nhận tiền" từ trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu mà do cơ quan điều tra bắt làm theo, Thanh Niên đưa tin.

    Trả lời HĐXX về cáo buộc nhận tiền hối lộ, bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ Phan Thanh Hữu.

    "Bị cáo không tự nguyện khai báo và viết thông tin này mà hoàn toàn tất cả cái này là do cơ quan điều tra làm và bắt bị cáo làm theo", cựu đại tá Nguyễn Thế Anh nói.

    Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu gặp Nguyễn Thế Anh, khi đó là Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

    Hữu nhờ Anh giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia để kiếm lời, và được Nguyễn Thế Anh đồng ý.

    Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng.

    Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019 - 2/2020, Phan Thanh Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng.

    Quy mô buôn lậu

    Nhà chức trách xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, đường dây này đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng bị cáo Hữu hưởng hơn 105 tỷ.

    Truyền thông Việt Nam đưa tin tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng và rằng hai thiếu tướng Minh và Thanh "đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc".

    Cáo trạng nói từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2021, Lê Văn Minh nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng số 6,9 tỉ đồng.

    Gia đình ông Minh đã nộp hơn 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.


    BBC
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 180 khách