Anh nhận dạng nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Anh nhận dạng nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 26, 2022 1:46 pm

    Phát hiện thi thể nghi của người Việt trong nhà máy bị cháy ở Anh


    Minh An Thứ ba, 26/7/2022

    Cảnh sát ở Oldham (Anh) cho biết họ tìm thấy các thi thể trong một nhà máy bị cháy, sau khi có thông tin 4 công dân Việt Nam có thể đã mất tích trong vụ hỏa hoạn.




    Ban đầu, giới chức cho biết không có ai ở trong tòa nhà khi đám cháy xảy ra, nhưng vào ngày 21/7, cảnh sát nhận được thông báo rằng 4 công dân Việt Nam đã mất tích và có thể đã chết trong vụ hỏa hoạn, theo Telegraph.

    Trước đó, một ngọn lửa đã bốc lên ở Bismark House Mill tại Oldham, Greater Manchester, Anh vào ngày 7/5. Lực lượng cứu hỏa đã phải làm việc suốt 4 ngày để có thể dập tắt.

    Hôm 23/7, các công nhân đã phá dỡ tại địa điểm này và phát hiện ra một số bộ hài cốt.

    Hình ảnh

    Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường khi thi thể được phát hiện. Ảnh: MEN Media.



    Cảnh sát Manchester đã tuyên bố sự cố nghiêm trọng sau khi thi thể được tìm thấy trong tòa nhà bị cháy.

    Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã chết và các nhà điều tra đang làm việc để xác định tòa nhà được sử dụng vào mục đích gì tại thời điểm đó.

    “Trong khi xác nhận danh tính của người đã khuất, chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan đối tác để đảm bảo các thành viên gia đình có khả năng ở Việt Nam được cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ”, ông Rob Potts, trợ lý cảnh sát trưởng, cho biết.

    “Tin tức này sẽ tác động đến cả cộng đồng địa phương và cộng đồng rộng lớn hơn bên ngoài”, ông nói.

    “Sự việc đã được tuyên bố là sự cố lớn để đảm bảo cảnh sát khu vực Greater Manchester và các cơ quan đối tác phản ứng một cách hiệu quả nhất”, vị trợ lý cảnh sát trưởng nói thêm.

    Ông cho hay các nhà điều tra đang theo dõi vụ việc để xác nhận danh tính của người thiệt mạng và tìm hiểu xem có ai khác ở bên trong nhà máy lúc xảy ra vụ cháy cũng như toàn bộ tình huống xung quanh vụ việc.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Anh rúng động thi thể nghi ngViệt trong nhà máy

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 26, 2022 1:48 pm

    Thành phố Anh rúng động vì thi thể nghi người Việt trong nhà máy



    Minh An Thứ ba, 26/7/2022

    Việc tìm thấy thi thể - có khả năng là công dân Việt Nam - tại một xưởng ở Oldham (Anh) 10 tuần sau vụ hỏa hoạn khiến người dân địa phương bàng hoàng.



    Một cuộc tìm kiếm các thi thể tại nhà máy ở Oldham, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn lớn vào hơn hai tháng trước, đang diễn ra, theo Manchester Evening News.

    “Số lượng thi thể được tìm thấy có thể thay đổi dựa trên tiến độ điều tra trong những ngày tới”, Giám đốc điều tra Lewis Hughes cho biết trong cuộc họp báo tại hiện trường.

    "Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy bộ hài cốt có thể liên quan đến một người. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với giả thuyết rằng có thể có tới 4 người liên quan”, ông nói.

    "Tất nhiên, có thể có nhiều hơn 4, hoặc ít hơn 4, vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn. Điều đó sẽ được xác định trong những ngày tới”, ông cho biết thêm.

    Hình ảnh

    Cảnh sát và đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: Manchester Evening News.




    Các nhà chức trách Anh hôm 25/7 cho biết họ tìm thấy một số thi thể trong đống đổ nát của nhà máy ở Manchester sau vụ hỏa hoạn cách đây hai tháng, sau khi có thông tin 4 công dân Việt Nam mất tích.

    Cảnh sát Greater Manchester thừa nhận sự việc gây sốc và đáng thất vọng này sẽ “tác động đến cộng đồng địa phương và thậm chí là cộng đồng rộng hơn khác”.

    “Tôi biết mọi người sẽ bị sốc và đau buồn trước thảm kịch tại Bismark House Mill”, Ủy viên Amanda Chadderton, lãnh đạo Hội đồng Oldham, cho biết. “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và cơ quan cứu hỏa để tìm cách xác định tình huống xung quanh vụ cháy".

    Sự cố nghiêm trọng

    Các chuyên gia pháp y, chuyên gia điều tra cùng với đội cứu hỏa, đội tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường vào tối 25/7.

    Ban đầu, giới chức cho biết không có ai ở trong tòa nhà khi đám cháy xảy ra, nhưng vào ngày 21/7, cảnh sát nhận được thông báo rằng 4 công dân Việt Nam đã mất tích và có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn.

    “Toàn bộ Greater (Manchester) sẽ rất đau buồn và sốc khi biết tin này, đặc biệt là cộng đồng ở Oldham”, Thị trưởng Manchester Andy Burnham nói. “Trên tất cả, tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người đã khuất trong một hoàn cảnh thực sự khủng khiếp”.

    Ông Burnham cho biết "sẽ làm mọi có thể" để "truy tìm sự thật" trong quá trình điều tra về thảm kịch.

    Trước đó, hôm 23/7, một số thi thể đã được phát hiện tại Bismark House Mill bởi các công nhân phá dỡ. Sự việc này diễn ra chỉ sau 3 ngày kể từ khi cảnh sát Greater Manchester (GMP) nhận được tin báo một số công dân Việt Nam mất tích qua một bên trung gian.

    Danh tính của các thi thể được tìm thấy tại nhà máy đang được xác nhận. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ nghi ngờ rằng thi thể có liên quan đến 4 người Việt được báo mất tích và các sĩ quan thuộc đội đối phó với sự cố lớn đang cố gắng liên lạc với gia đình của họ ở Việt Nam.


    Hình ảnh

    Ông Rob Potts, trợ lý cảnh sát trưởng, tại hiện trường. Ảnh: Manchester Evening News.


    “Trong khi xác nhận danh tính của người đã khuất, chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan đối tác để đảm bảo các thành viên gia đình ở Việt Nam được cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ”, ông Rob Potts, trợ lý cảnh sát trưởng, cho biết.

    “Sự việc đã được tuyên bố là sự cố nghiêm trọng để đảm bảo cảnh sát khu vực Greater Manchester và các cơ quan đối tác phản ứng một cách hiệu quả nhất”, ông nói thêm.

    Ông cũng cho hay các nhà điều tra đang theo dõi vụ việc để xác nhận danh tính của người chết và tìm hiểu xem có ai khác ở bên trong nhà máy lúc xảy ra vụ cháy.

    Cảnh sát đang kêu gọi bất cứ ai có thể có thông tin về vụ việc ra trình diện.

    "Bất cứ hành vi phạm tội hình sự nào được xác định trong quá trình điều tra sẽ được xử lý thích hợp và ngay lập tức", ông nói thêm.

    Truy tìm sự thật
    Trước đó, một đám cháy lớn đã bùng phát tại tòa nhà trên phố Bower, trong khu vực Derker của thị trấn Oldham vào ngày 7/5, khiến lực lượng cứu hỏa mất tới 4 ngày để dập tắt.

    Nhà máy từng là nơi làm việc của nhiều công ty khác nhau, bao gồm một cửa hàng gạch và trung tâm trò chơi laser. Bên cạnh đó, có các văn phòng dịch vụ và đơn vị lưu trữ trong khuôn viên.

    Vào ngày 7/5, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Greater Manchester (GMFRS) cho biết họ đã điều động 10 xe chữa cháy để dập tắt vụ cháy lớn tại nhà máy lúc 2h15 (theo giờ địa phương). 3 thiết bị trên không cùng các phương tiện hỗ trợ bổ sung cũng được huy động.

    “Đơn vị Phòng cháy chữa cháy Tây Bắc đã nhận được gần 70.999 cuộc gọi từ người dân về một đám cháy nghiêm trọng”, quản lý khu vực Ben Levy cho biết.


    nguoi viet o anh anh 3
    Các nhà điều tra đang làm việc để tìm hiểu về vụ cháy tại Bismark House Mill. Ảnh: GMFRS.
    GMFRS cũng tiết lộ một số chi tiết liên quan đến sự cố ban đầu. Họ nói rằng "không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên trong" trong suốt 4 ngày cố gắng dập tắt vụ cháy.

    Vì vậy, việc tìm thấy thi thể một số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sau hơn 2 tháng đã khiến nhiều người bị sốc.

    Trợ lý Giám đốc Phòng cháy chữa cháy Leon Parks cũng xác nhận rằng vào thời điểm đó, lính cứu hỏa đã không vào trong tòa nhà do mức độ nghiêm trọng của đám cháy và cũng như tòa nhà bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn.

    “Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ đã gặp một đám cháy rất nghiêm trọng”, ông Leon Parkes phát biểu với giới truyền thông tại hiện trường.

    “Một quyết định đã được đưa ra vào thời điểm đó là không cho phép bất kỳ lính cứu hỏa nào vào tòa nhà vì hai lý do. Thứ nhất, đám cháy rất to và đang tiếp tục lan ra. Thứ hai, chúng tôi có một số lo ngại về sự ổn định cấu trúc của tòa nhà”.

    Ông cho biết đây là "các quy trình chính xác, được tuân thủ trong các tình huống như vậy", nhưng ông khẳng định họ sẽ xem xét lại phản ứng của lực lượng cứu hỏa trong sự cố để “chắc chắn".

    Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã chết và các nhà điều tra đang làm việc để xác định tình huống xung quanh vụ hỏa hoạn.

    "Cho đến khi chúng tôi biết thêm, tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ GMP trong cuộc điều tra. Bất cứ ai liên quan đến hành vi sai trái dẫn đến sự việc kinh hoàng này cũng sẽ bị đưa ra công lý", ông Andy Burnham nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Anh rúng động thi thể nghi ngViệt trong nhà máy

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 27, 2022 2:26 pm

    Đang xác minh danh tính thi thể nghi của người Việt trong nhà máy Anh


    Quốc Đạt Thứ tư, 27/7/2022

    Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi với cảnh sát Manchester về các biện pháp hỗ trợ xác minh nhân thân và quốc tịch các nạn nhân - nghi là người Việt - thiệt mạng trong vụ cháy ở Anh.



    “Công tác xác minh danh tính người thiệt mạng sẽ cần thêm thời gian, nhưng điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể liên quan tới vụ việc 4 người Việt được báo cáo là mất tích trong thời gian gần đây”, theo thông cáo ngày 27/7 từ Bộ Ngoại giao.

    Trước đó, ngày 25/7, cảnh sát Anh thông báo phát hiện thi thể người trong lúc phá dỡ một khu nhà bị cháy ở vùng Oldham, Manchester, theo thông cáo. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ.

    Hình ảnh

    Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường khi thi thể được phát hiện. Ảnh: MEN Media.


    Theo Telegraph, một ngọn lửa đã bốc lên ở khu nhà xưởng công nghiệp Bismarck House tại Manchester vào ngày 7/5. Đám cháy mất 4 ngày mới được dập tắt.

    Từ thời điểm xảy ra vụ cháy đến nay, 4 người quốc tịch Việt Nam đã mất tích, theo một báo cáo đến tay cảnh sát vùng Greater Manchester vào tuần trước.

    Thông cáo cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hôm 26/7 đã cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường và liên hệ các đầu mối trong cộng đồng người Việt ở Anh để nắm thông tin về các trường hợp công dân nghi mất tích trong thời gian gần đây.

    Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị cơ quan chức năng trong nước phối hợp xác minh nhân thân và bảo hộ công dân, thông cáo cho biết.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ thúc đẩy hoàn tất xác minh danh tính nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời lên kế hoạch bảo hộ hoặc xử lý hậu sự trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam, thông cáo khẳng định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Anh:Danh tính 4 người Việt mất tích trong vụ cháy ở Anh

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 12:22 pm

    Danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ cháy ở Anh

    Thứ sáu, 5/8/2022

    Chu Van Cuong (39 tuổi), Nguyen Van Uoc (31 tuổi), Nguyen Van Duong (29 tuổi) và Le Thanh Nam (21 tuổi) mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ sau ngày xảy ra vụ cháy hôm 7/5.


    Chiều 4/8 (giờ địa phương), cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5 tại khu nhà Bismark House Mill ở Oldham, GMP.

    Cảnh sát cho biết qua nguồn thông tin liên lạc hôm 21/7, 4 người này gồm: Chu Van Cuong (39 tuổi), Nguyen Van Uoc (31 tuổi), Nguyen Van Duong (29 tuổi) và Le Thanh Nam (21 tuổi).

    Hình ảnh

    Hình ảnh 4 người Việt Nam nghi bị mất tích sau vụ hỏa hoạn tại Manchester. Nguồn: Twitter.


    Tất cả bốn người này đều bị mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ sau ngày xảy ra vụ cháy hôm 7/5.

    Theo thông báo của cảnh sát sở tại, các đội điều tra vẫn đang tìm kiếm xung quanh hiện trường khu nhà Bismark House Mill kể từ khi các công nhân phá dỡ và phát hiện thi thể người vào ngày 23/7.

    Các chuyên gia đã tìm thấy hài cốt của ba nạn nhân, nhưng vẫn chưa được xác định chính thức.

    Ông Lewis Hughes, điều tra viên cao cấp đồng thời là trưởng nhóm Nhận dạng nạn nhân của cảnh sát GMP, cho biết cảnh sát đã trực tiếp liên hệ với thân nhân của 4 người nói trên và sẽ nỗ lực để đảm bảo cập nhật thông tin cũng như hỗ trợ đầy đủ cho họ.

    Ông Hughes cho biết thêm cảnh sát GMP vẫn chưa có thông tin chắc chắn về việc có bao nhiêu người có mặt tại khu nhà khi xảy ra cháy và yêu cầu người dân liên hệ ngay với cảnh sát nếu nắm được bất kỳ thông tin liên quan nào.

    Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng bên cạnh việc tìm kiếm xung quanh hiện trường, một nhóm khác cũng đang điều tra về vụ cháy và các hoạt động tại khu nhà trước đó.

    Tham tán Công sứ Tô Minh Thu cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin về vụ việc.

    Đại sứ quán cũng đã chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam.

    Các công dân Việt Nam cần hỗ trợ hoặc có thông tin liên quan có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, số điện thoại +44 7713 181 501.

    Trước đó, ngày 26/7, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã tới khu nhà Bismark House Mill và có buổi làm việc với cảnh sát GMP nhằm tìm hiểu thông tin liên quan tới vụ hỏa hoạn sau khi nhận được thông báo về việc các công nhân phá dỡ phát hiện một thi thể tại đây nghi là người Việt Nam.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách