TQ: Alibaba bị phạt 2,8 tỷ USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TQ: Alibaba bị phạt 2,8 tỷ USD

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 29, 2020 5:18 am

    Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát đối với Alibaba

    12/29/20

    Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm 27/12 cho biết đã yêu cầu tập đoàn Ant Group chấn chỉnh lại hoạt động cho vay và các hoạt động tài chính tiêu dùng khác.


    Thông báo này được đưa ra sau hơn một tháng khi nhà chức trách Trung Quốc đột ngột đình chỉ thương vụ IPO trị giá 37 tỷ USD của Ant Group tại sàn Thượng Hải và Hong Kong, và chỉ vài ngày sau khi cơ quan chống độc quyền của nước này cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra vào tập đoàn thương mại điện tử Alibaba.

    Nhà chức trách của Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường các hoạt động kiểm soát đối với đế chế tài chính hùng mạnh của Jack Ma, sau khi ông công khai chỉ trích hệ thống quản lý nhà nước của Trung Quốc là yếu kém và đang kìm hãm sự đổi mới vào tháng 10 vừa qua.

    Hình ảnh

    Chính quyền Trung Quốc đang gia tăng áp lực vào Jack Ma và những đế chế khổng lồ của ông

    Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng cho biết, PBOC đã yêu cầu Ant Group phải chấn chỉnh các vi phạm về quy định tài chính, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh tín dụng, bảo hiểm và quản lý tài sản, đồng thời đại tu hoạt động kinh doanh xếp hạng tín dụng để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng.

    Mặc dù nhà chức trách không bắt buộc Ant Group phải chia tách các hoạt động kinh doanh trên, nhưng nhấn mạnh rằng Ant "hiểu sự cần thiết của việc đại tu toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình" và họ "phải đưa ra lộ trình thời gian thực hiện điều đó sớm nhất có thể".

    Ant Group phải được cấp phép đầy đủ để hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân và minh bạch hơn về các giao dịch thanh toán của bên thứ ba và không tham gia vào các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Ông Pan nói thêm.

    Ant Group cho biết trong một tuyên bố là sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của nhà chức trách Trung Quốc đưa ra.

    Một nguồn tin tiết lộ với tờ Bloomberg rằng Jack Ma thậm chí còn bị yêu cầu không được rời khỏi đất nước.

    Ông Pan cho biết đại diện Ant Group đã làm việc với PBOC và các cơ quan quản lý ngân hàng, chứng khoán và ngoại hối của Trung Quốc vào hôm thứ Bảy (26/12).

    Trong cuộc làm việc, các nhà quản lý đã chỉ trích các vấn đề của Ant bao gồm quản trị công ty yếu kém, coi thường các yêu cầu quy định và tham gia vào các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, sử dụng lợi thế thị trường để chèn ép đối thủ cạnh tranh và làm tổn hại lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

    Ant Group được thành lập vào năm 2004 và thuộc sở hữu của Alibaba với 33% cổ phần. Ứng dụng Alipay của Ant đã thống trị thị trường thanh toán kỹ thuật số ở Trung Quốc, với hơn 730 triệu người dùng mỗi tháng. Công ty có trụ sở tại Hàng Châu này cũng đã xây dựng một đế chế kết nối người đi vay và người cho vay của Trung Quốc, đảm bảo các khoản vay ngắn hạn được giải ngân chỉ trong vòng vài phút. Ant group được định giá vào khoảng 300 tỷ USD khi ra mắt thị trường chứng khoán.

    Tháng trước, Trung Quốc đã ban hành các quy tắc dự thảo nhằm ngăn chặn hành vi độc quyền của các công ty internet, và Bộ Chính trị Trung Quốc trong tháng này tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực chống độc quyền vào năm 2021 và kiềm chế “sự bành trướng vốn gây rối loạn”.

    Chính quyền Trung Quốc cũng cảnh báo các gã khổng lồ internet trong tháng này phải chuẩn bị cho việc bị tăng cường giám sát, và thông báo điều tra về vụ sáp nhập liên quan đến Alibaba và Tencent Holdings Ltd.

    Hải An (Theo Reuters)
    Sửa lần cuối bởi 12 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ tăng cường giám sát Alibaba

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 29, 2020 5:20 am

    Cổ phiếu Alibaba `bốc hơi` hàng trăm tỷ USD sau thông tin bị chính phủ Trung Quốc điều tra

    12/29/20

    Cổ phiếu của Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba niêm yết tại sàn chứng khoán Hong Kong và New York đều "bốc hơi" hàng trăm USD sau khi thông tin Tập đoàn này bị chính phủ Trung Quốc điều tra.

    Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm 24/12, giá cổ phiếu của Tập đoàn Alibaba tại sàn chứng khoán Hong Kong và New York đều giảm mạnh sau khi thông tin tập đoàn này bị điều tra. Chốt phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Alibaba tại sàn chứng khoán Hong Kong đã giảm 20,2 đô la Hong Kong xuống còn 226,2 đô la Hong Kong/cổ phiếu, mức giảm 8,13%.

    Hình ảnh

    Alibaba thiệt hại hàng trăm tỷ USD sau thông tin bị điều tra. Ảnh: Xinhua

    Trong khi đó, tại sàn chứng khoán New York, mỗi cổ phiếu của Alibaba giảm 35,73 USD xuống còn 217,78 USD/cổ phiếu, mức giảm 13,95%. Ước tính, tại sàn giao dịch Hong Kong cổ phiếu của Alibaba đã “bốc hơi” 1700 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 220 tỷ USD), còn tại Mỹ là hơn 100 tỷ USD.

    Trước đó, sáng 24/12 Tập đoàn Alibaba cho biết, họ đã nhận được thông báo điều tra của Tổng cục Giám sát và Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc. Cùng ngày, thông tin Ant Group, một công ty thuộc tập đoàn Alibaba sẽ bị Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và ba nhà quản lý tài chính hàng đầu khác triệu tập, thẩm vấn trong một ngày gần đây cũng được công bố.

    Đợt giảm giá cổ phiếu này là đợt giảm giá mạnh thứ hai của Alibaba trong thời gian gần đây. Đầu tháng 11 vừa qua, cơ quan quản lý của Trung Quốc đã ngăn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ant Group, thương vụ được cho là sẽ giúp Ant Group huy động được khoảng 35 tỷ USD trên cả hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong. Khi đó, giá cổ phiếu của Alibaba cũng giảm 17%, khiến tập đoàn này thiệt hại khoảng 140 tỷ USD.

    VOV
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ tăng cường giám sát Alibaba

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 29, 2020 5:49 am

    Tập đoàn của Jack Ma oằn mình trước sức ép từ Bắc Kinh

    12/29/20



    Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ Ant Group sẽ gói các dịch vụ tài chính trong một công ty holding và thực thể này sẽ bị quản lý như một ngân hàng truyền thống.

    Nguồn tin trên cho biết tập đoàn của tỷ phú Jack Ma sẽ chuyển các mảng kinh doanh cần giấy phép tài chính sang công ty holding. Ban lãnh đạo Ant Group vẫn đang thảo luận về kế hoạch này. Đại diện công ty từ chối trả lời báo chí về thông tin trên.

    Các mảng kinh doanh sẽ được Ant Group đưa sang công ty holding là dịch vụ quản lý tài sản, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, thanh toán và MYbank, một startup cho vay trực tuyến mà Ant Group là cổ đông lớn nhất.

    Theo cấu trúc của công ty holding, các mảng kinh doanh của Ant Group sẽ bị hạn chế về vốn. Đây có thể là cú đòn mạnh giáng vào khả năng cho vay và mở rộng quy mô của Ant Group như trong những năm qua.

    Dù vậy, với đề xuất này, Ant Group vẫn có thể cung cấp các dịch vụ tài chính ngoài thanh toán online. Trước đó, các nhà đầu tư tỏ ra hoang mang khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) yêu cầu Ant Group "trở lại với mảng thanh toán cốt lõi".

    Hình ảnh

    Ant Group đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Bloomberg.

    "Điều đó có nghĩa là Trung Quốc vẫn đang khuyến khích tiêu dùng nội địa và cần những nền tảng như Ant Group để thúc đẩy cho vay tiêu dùng. Điều quan trọng là hạn chế rủi ro", nhà phân tích Wang Zhen của UOB-Kay Hian Holdings Ltd cho biết.

    Trước đó, PBOC yêu cầu công ty của tỷ phú Jack Ma lên kế hoạch "đại tu" các hoạt động kinh doanh. Nhà phân tích Francis Chan của Bloomberg Intelligence dự báo tốc độ tăng trưởng của Ant Group sẽ chậm lại đáng kể vì sự thay đổi này.

    Theo chuyên gia Chan, định giá của các mảng phi thanh toán tại Ant Group - bao gồm quản lý tài sản và cho vay tiêu dùng - có thể sụt giảm tới 75%.

    Hồi tháng 11, Ant Group kỳ vọng đạt định giá hơn 300 tỷ USD sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Chuyên gia Chan cho rằng định giá của Ant Group sẽ sụt xuống dưới 153 tỷ USD, tương đương con số 2 năm trước đây.

    Bùi Ngọc
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tại sao TQ quay lưng với Jack MA

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 29, 2020 5:55 am

    Tại sao Trung Quốc lại 'quay lưng' với Jack Ma?

    12/29/20

    Từ một người được yêu mến ở Trung Quốc, Jack Ma đã trở thành một "tội đồ" bị công chúng Trung Quốc quay lưng.

    Ông chủ của gã khổng lồ công nghệ Alibaba đang phải trả giá cho những thái độ của mình với Bắc Kinh.

    Ở Trung Quốc, Jack Ma đồng nghĩa với thành công. Từ một giáo viên tiếng Anh cho đến doanh nhân trong lĩnh vực internet, Jack Ma đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

    Hình ảnh

    Gần đây, công chúng ở Trung Quốc đã quay lưng với ông. Từ chỗ được yêu mến, Daddy Ma đã bị công chúng ở Trung Quốc ghét bỏ. (Ảnh: NYT)

    Ông thành lập Alibaba - một đối thủ ngang hàng với Amazon. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Ma là người Trung Quốc cấp cao đầu tiên mà ông Trump gặp.

    Thành công đó cũng đã chuyển sang cả đời sống cá nhân. Ông trở thành một ngôi sao với biệt danh "Daddy Ma". Năm 2017, Jack Ma còn vào vai một bậc thầy Kung fu trong một đoạn phim ngắn quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Thậm chí, ông Ma còn hát song ca với Faye Wong - một diva nhạc Pop của Trung Quốc hay cùng với Zeng Fazhi - họa sĩ hàng đầu Trung Quốc - vẽ một bức tranh. Bức tranh đó đã được bán đấu giá ở sàn Sotheby's với giá 5,4 triệu USD.

    Với những người trẻ và đầy tham vọng ở Trung Quốc, Daddy Ma là thần tượng đáng để học tập.

    Nhưng gần đây, công chúng ở Trung Quốc đã quay lưng với ông. Từ chỗ được yêu mến, Daddy Ma đã bị công chúng ở Trung Quốc ghét bỏ.

    Ông bị gọi là "kẻ xấu", "gã tư bản độc ác" và "con ma hút máu". Một nhà văn đã liệt kê "10 tội lỗi chết người" của ông. Và thay vì gọi là "bố" như trước đây, một số người đã bắt đầu gọi ông là "con trai" hoặc "cháu trai".

    Việc hình ảnh của tỷ phú Jack Ma trong mắt công chúng trở nên xấu hơn xảy ra khi ông đang phải đối mặt với những rắc rối ngày càng tăng với chính phủ Trung Quốc. Hôm thứ 5 vừa qua, các quan chức Trung Quốc cho biết, họ đang mở rộng một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba - gã khổng lồ thương mại điện tử do ông đồng sáng lập và vẫn nắm giữ vị trí chủ chốt.

    Đồng thời, các quan chức chính phủ vẫn đang tiếp tục xoay quanh Ant Group - một công ty trong lĩnh vực fintech mà ông Ma vừa thành lập.

    Tháng trước, các nhà chức trách Trung Quốc đã ra lệnh hoãn thương vụ IPO "bom tấn" của Ant Group sau chưa đầy 2 tuần sau phát ngôn của tỷ phú này. Theo đó, Jack Ma đã công khai chê hệ thống tài chính Trung Quốc và cho rằng hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang hành xử như "tiệm cầm đồ".

    Hình ảnh

    Thương vụ IPO của Ant Group đã bị chính phủ Trung Quốc chặn đứng. Ảnh: AFP.


    Cũng trong sáng thứ 5 vừa qua, các quan chức Trung Quốc cũng cho rằng họ sẽ gặp Ant để thảo luận về các biện pháp giám sát mới.

    Theo New York Times, nhìn bề ngoài, sự thay đổi thái độ của công chúng Trung Quốc đối với ông Ma phần lớn là bắt nguồn từ những chỉ trích của chính phủ đối với đế chế kinh doanh của ông. Nhưng đằng sau đó là một xu hướng sâu sắc và đáng lo ngại hơn đối với cả chính phủ Trung Quốc và các doanh nhân - những người đã đưa Trung Quốc thoát khỏi thời kỳ đen tối về kinh tế trong 4 thập kỷ qua.

    Ngày càng nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy những cơ hội mà những người như ông Ma được hưởng đang biến mất, ngay cả khi nước này đang hồi phục nhanh sau đại dịch.

    Trung Quốc hiện có nhiều tỷ phú hơn Mỹ và Ấn Độ cộng lại, nhưng nước này cũng có khoảng 600 triệu người dân có mức thu nhập dưới 150 USD/ tháng hoặc ít hơn. Và trong khi mức chi tiêu trên toàn quốc 11 tháng qua giảm khoảng 5% thì tiêu dùng hàng xa xỉ vẫn dự kiến tăng gần 50% trong năm nay so với năm 2019.

    Những người trẻ tốt nghiệp đại học, ngay cả những người có bằng cấp từ Mỹ trở về, vẫn phải đối mặt với triển vọng việc làm hạn chế và mức lương thấp. Nhà ở tại những thành phố tốt nhất đã trở nên quá đắt đối với những người mua lần đầu. Những người trẻ tuổi giờ phải vay nợ từ một thế hệ cho vay trực tuyến mới, như Ant Group của Jack Ma, và sẽ ngày càng phải trả nợ nhiều hơn.

    Đối với tất cả những thành công của nền kinh tế Trung Quốc, sự oán giận đối với người giàu, hay còn gọi là ghét người giàu, đã nổi lên từ lâu. Với tỷ phú Jack Ma, điều đó đã nổi lên như một sự báo thù.

    Trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao thường niên vào tuần trước, Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp chống độc quyền và ngăn chặn "sự bành trướng của nguồn vốn một cách mất trật tự".

    Hình ảnh

    Trung Quốc coi Jack Ma và Ant Group như một mối đe dọa. Ảnh: AFP.



    Từ lâu, ông Ma đã có danh tiếng tốt trong các lĩnh vực sản xuất, bất động sản và các ngành công nghiệp khác nhờ mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc. Ông cũng nổi tiếng với những tuyên bố táo bạo và thách thức chính quyền.

    Năm 2003, ông thành lập Alipay, sau này trở thành một phần của Ant Group. Khi đó, ông đã tuyên bố với các đồng nghiệp rằng: "Nếu ai đó cần phải vào tù vì Alipay, hãy để đó là tôi". Thậm chí, nhiều lần ông từng nói: "Nếu chính phủ cần, tôi có thể giao nó cho chính phủ".

    Thời điểm đó, ít người cho rằng những phát ngôn của ông Ma là nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, cơ hội để những tuyên bố táo bạo đó trở thành hiện thực đã tăng cao.

    Zhiwu Chen, một nhà kinh tế tại trường kinh doanh của Đại học Hồng Kông cho rằng: "Với những gì đã xảy ra, Ant sẽ phải chịu sự kiểm soát hoặc thậm chí phần lớn thuộc sở hữu của nhà nước".

    Áp lực đối với ông Ma báo hiệu một sự thay đổi trong cách chính phủ Trung Quốc quản lý internet.

    Ngày nay, Alibaba và Tencent đã kiểm soát nhiều dữ liệu cá nhân hơn và tham gia mật thiết vào cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc hơn so với Google, Facebook và các ông lớn công nghệ khác của Mỹ. Những gã khổng lồ Trung Quốc này đôi khi còn bắt nạt các đối thủ nhỏ hơn và giết chết sự đổi mới. Thậm chí, họ còn giúp chính quyền theo dõi người dân. Và chính phủ Trung Quốc ngày càng coi quy mô và ảnh hưởng này là một mối đe dọa.

    Tuy nhiên, các công ty công nghệ của Trung Quốc không phải là các công ty độc quyền lớn nhất của nước này. Những công ty thuộc sở hữu nhà nước vẫn đang chi phối ngân hàng và tài chính, viễn thông, điện lực và các ngành kinh doanh thiết yếu khác.

    Vẫn còn quá sớm để biết liệu chính quyền Trung Quốc sẽ kiểm soát ông Ma và các tập đoàn công nghệ lớn đến đâu. Nhưng một số người lo ngại rằng, nước này đang quay về với những khó khăn trong thập niên 1950.

    (Theo New York Times )
    TH
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 115 khách