12/29/20
Nhiều quan chức cao cấp của Mỹ xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc buộc các công ty công nghệ trong nước cung cấp dữ liệu thu thập tại Mỹ trong nhiều năm qua.

Ảnh minh họa - Nguồn: SCMP.Hôm thứ Tư ngày 23 tháng 12, trang Foreign Policy trích dẫn nguồn tin từ 36 quan chức và cựu quan chức Mỹ, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS) đã ép các công ty công nghệ trong nước xử lý dữ liệu thu thập được và cung cấp cho các cơ quan tình báo Trung Quốc trong nhiều năm qua, bao gồm mọi dữ liệu lấy cắp từ Mỹ. Thậm chí, những công ty này còn được cung cấp những công cụ tinh vi để xử lý dữ liệu lấy cắp.
Nguồn tin cho biết lượng dữ liệu lấy cắp chủ yếu là những thông tin từ cuộc tấn công mạng nhằm vào Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ năm 2015, cũng như dữ liệu thu thập được từ cuộc tấn công của tin tặc Trung Quốc nhắm vào công ty lớn của Mỹ như Marriot, Equifax, Anthem,...
Những dữ liệu này sau đó sẽ được tổng hợp và gửi lên chính phủ Trung Quốc, giúp Bắc Kinh có thể "học hỏi" và "tìm hiểu" về cách các hệ thống Mỹ hoạt động. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng hoạt động tích cực trong vấn đề này.
Theo Steve Ryan, cựu quan chức cấp cao trong Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, nói rằng các công ty được Bắc Kinh giao nhiệm vụ quan trọng này là những doanh nghiệp lớn, mang tầm vóc quốc tế như Alibaba hay Baidu. Đối tượng của các công ty này là các nhà thâu quốc phòng Mỹ từ 2006.
Trích báo cáo của Thượng viện năm 2014, ông Ryan cho biết tin tặc Trung Quốc đã cố gắng xâm nhập ít nhất 20 lần vào cơ sở dữ liệu của các nhà thầu của một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc và tung đòn trừng phạt vào các công ty như Huawei, WeChat, Bytedance (công ty mẹ của TikTok),...vì "đe dọa tới an ninh quốc gia" bằng cách thu thập dữ liệu người Mỹ và gửi cho chính quyền Trung Quốc.
Long Pham
Theo Business Inside
