Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nam vũ công bị màn hình đè 'có thể bị liệt từ cổ trở xuống'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nam vũ công bị màn hình đè 'có thể bị liệt từ cổ trở xuống'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 30, 2022 11:22 am

    Vũ công 27 tuổi liệt tứ chi sau vụ bị màn hình LED rơi trúng

    Di Hy Thứ bảy, 30/7/2022

    Sau 2 ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Lý Khải Ngôn vẫn chưa được cải thiện. Nam vũ công có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng vận động.




    Ngày 30/7, HK01 đưa tin nam vũ công Lý Khải Ngôn (A Mo) trải qua 2 ca đại phẫu sau khi gặp tai nạn trên sân khấu. Tình trạng của Lý Khải Ngôn không được cải thiện. Anh được bác sĩ xếp vào nhóm bệnh nhân nguy kịch dù chỉ số sinh tồn vẫn ổn định.

    Theo HK01, Lý Khải Ngôn bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi.

    Bác sĩ Hứa Đức Long, khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Queen Elizabeth, cho biết Lý Khải Ngôn giữ được mạng sống là kỳ tích, nhưng anh đang đối diện với nguy cơ lớn là liệt hoàn toàn từ phần ngực trở đi, chỉ có thể cử động đầu và cổ.


    Hình ảnh

    Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công tài năng, nhiệt huyết ở showbiz Hong Kong. Ảnh: Sina.


    Ngày 28/7, showbiz Hong Kong chấn động trước vụ tai nạn sân khấu trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg bất ngờ rơi xuống giữa sân khấu. Vụ việc khiến 2 vũ công bị thương. Vũ công A Feng chỉ bị trầy xước nhẹ, căng cơ. Lý Khải Ngôn thương tích nặng vì bị màn hình đè trúng người. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân tay đã mất hết cảm giác.

    Vụ việc được đánh giá là sự cố sân khấu nghiêm trọng nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Hiện, đơn vị tổ chức sự kiện bị lên án dữ dội. Kết quả điều tra hiện trường sơ bộ cho thấy cáp đỡ màn hình bị đứt và dẫn đến tai nạn thương tâm. Tỷ phú Lý Trạch Gia - ông chủ nhóm nhạc Mirror - cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế của hai vũ công bị chấn thương.

    Vì sự cố nghiêm trọng nói trên, Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong đình chỉ các buổi biểu diễn của nhóm Mirror. Đồng thời chính quyền đặc khu ban hành chỉ thị tạm dừng tổ chức các sự kiện âm nhạc để kiểm tra toàn diện an toàn sân khấu trong ngành nghệ thuật.

    Lý Khải Ngôn 27 tuổi, là vũ công nổi tiếng ở showbiz Hong Kong. Anh hẹn hò với nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình. Họ đã lên kế hoạch kết hôn. Những ngày qua, Tô Chỉ Tình túc trực bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng của bạn trai. Cha mẹ Lý Khải Ngôn đang giải quyết thủ tục để sớm từ Canada về Hong Kong.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vũ công 27t liệt tứ chi sau vụ bị màn hình LED rơi trúng

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 30, 2022 11:34 am

    Sao Hoa ngữ bị rơi thang máy, ngã từ sân khấu cao 10 m


    Di Hy Thứ bảy, 30/7/2022

    Trước vụ 2 nam vũ công bị màn hình LED nặng 600 kg rơi trúng người, nhiều diễn viên, ca sĩ Trung Quốc từng bị tai nạn phải nhập viện khi đang biểu diễn trên sân khấu.


    Hình ảnh

    Ngày 28/7, On đưa tin showbiz Hong Kong chấn động trước vụ tai nạn sân khấu nghiêm trọng trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg bị đứt dây cáp rơi xuống giữa sân khấu. Vụ việc khiến 2 vũ công bị thương, trong đó một người bị đè trúng.

    Hình ảnh


    Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Chuỗi sự kiện âm nhạc của Mirror bị Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong chỉ đạo dừng tổ chức. Ông Lư Đình Huy, Giám đốc điều hành MakerVille - đơn vị tổ chức sự kiện - cho biết A Feng bị trầy xước nhẹ, căng cơ và được khuyến cáo nhập viện theo dõi.

    Hình ảnh


    Còn A Mo, do bị màn hình LED rơi trúng nên thương tích rất nghiêm trọng. Nam vũ công tổn thương nặng vùng cột sống và xương chậu. Anh đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dù vẫn tỉnh táo. Theo HK01, A Mo trải qua ca phẫu thuật kéo dài 7-8 tiếng. Nam vũ công đối diện nguy cơ bị liệt nửa người. Cha mẹ anh đang thu xếp từ Canada về Hong Kong.

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ hai vũ công bị màn hình LED rơi trúng người ở Hong Kong

    Hình ảnh

    Lư Đình Huy xin lỗi hai vũ công bị chấn thương trước truyền thông. Ảnh: HK01.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Mirror là nhóm nhạc nam của Hong Kong được thành lập thông qua chương trình thực tế Good Night Show - King Maker của ViuTV vào năm 2018. Nhóm bao gồm 12 thành viên: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau , Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To và Tiger Yau. Họ ra mắt ngày 3/11/2018 với đĩa đơn In a Second.

    Đêm nhạc diễn ra tối 28/7 là buổi biểu diễn thứ 4 trong số 12 concert mà Mirror lên lịch tổ chức. Hiện chuỗi sự kiện này bị tạm dừng.


    Trước vụ rơi màn hình LED, tai nạn của nam diễn Huỳnh Gia Câu được xếp vào danh sách những sự cố sân khấu kinh hoàng nhất showbiz Hoa ngữ. Năm 1993, khi đang biểu diễn tại Tokyo (Nhật Bản), Huỳnh Gia Câu ngã khỏi sân khấu cao 10 m. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời ở tuổi 31.

    Hình ảnh


    Tháng 10/2021, Trương Kiệt có buổi biểu diễn tại Tô Châu, Trung Quốc. Anh dựng hai thang máy khổng lồ cao hơn 10 m trên sân khấu để làm bối cảnh cho bài hát. Khi di chuyển, thang máy bị lỗi kỹ thuật, rơi tự do khiến nam ca sĩ bị ngã, lưng đập xuống sàn. Tay Trương Kiệt vì giữ thăng bằng nên bị thương.


    Hình ảnh


    Giọng ca gạo cội Lâm Tử Tường trong đêm nhạc của ca sĩ Uông Minh Thuyên tại Hong Kong vào năm 2003 vì thiếu chú ý đã ngã xuống hố sâu 2 m. Do đầu đập xuống đất, có dấu hiệu nôn mửa nên buộc phải cáo lỗi khán giả và người đồng nghiệp thân thiết để nhập viện. Di chứng sau cú ngã đã khiến Lâm Tử Tường bị ù tai, mất thính giác thời gian dài.

    Hình ảnh

    Năm 2012, "Thiên vương Hong Kong" Quách Phú Thành mất thăng bằng, ngã từ độ cao 2 m xuống đất do thiết bị nâng hạ trên sân khấu đứt cáp. Cú ngã không gây ra chấn thương nghiêm trọng nên nam ca sĩ vẫn tiếp tục buổi diễn. "Tôi thấy may mắn vì lúc đó chỉ đứng một mình. Nếu có thêm vũ đoàn thì có thể nhiều người bị thương do ngã chồng lên nhau”, tài tử họ Quách cho biết.


    Hình ảnh


    Dung Tổ Nhi dùng thiết bị phun lửa để tiết mục trở nên đặc sắc. Tuy nhiên, gió lớn làm lửa bùng to khiến nữ ca sĩ luống cuống bỏ chạy. Cô bị bỏng ở chân và phải nhập viện.


    Hình ảnh


    Năm 2018, Cổ Cự Cơ ngã từ độ cao 2 m vì chiếc bục giữa sân khấu bất ngờ hạ xuống. Sau khoảng 10 phút được sơ cứu, anh tiếp tục buổi trình diễn. Năm 2019, ngôi sao sinh năm 1972 từng gặp tai nạn cháy trang phục biểu diễn.


    Hình ảnh


    Khi diễn tập cho đêm nhạc năm 2014, nam ca sĩ Phan Vỹ Bá chuẩn bị tiết mục nhấc bổng lên không trung. Tuy nhiên, anh mất thăng bằng và ngã xuống đất, bị chấn thương đầu. Sao nam Đài Loan phải phẫu thuật 2 lần, khâu tổng cộng 17 mũi và hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong hơn 3 tháng.

    Hình ảnh


    Tháng 9/2020, nữ ca sĩ Hoàng Linh đã ngã tại đêm nhạc Trung thu Ninh Hạ của Mango TV. Tai nạn xảy ra khi người đẹp sinh năm 1987 đang trình diễn ca khúc Hello. Trong lúc vừa đi vừa vẫy tay giao lưu với khán giả, Hoàng Linh vô tình bước vào khoảng không trên sân khấu và bị ngã ở độ cao 1,5 m.

    Hình ảnh


    Tai nạn bất ngờ khiến nữ ca sĩ bị bầm tím, trầy xước một mảng lớn ở đùi và đầu gối. Ban tổ chức bị chỉ trích gay gắt sau sự cố khi nhiều khán giả cho biết khoảng trống trên sân khấu - nơi Hoàng Linh ngã chỉ được che phủ tạm bợ bằng tấm vải đen, khiến nghệ sĩ nhầm lẫn và bước hụt nếu không chú ý.

    Hình ảnh


    Trong live show Bang Bang diễn ra ở Bắc Kinh, Trương Lương Dĩnh gặp tai nạn rơi từ sân khấu cao xuống hố sâu 2 m trong khi đang biểu diễn trực tiếp.

    Hình ảnh

    Nguyên nhân là cô vô tình bước lùi dẫn đến trượt chân khỏi sân khấu. Kết thúc đêm diễn, Trương Lương Dĩnh được đưa đến bệnh viện bằng cáng và phải nằm viện 2 ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nam vũ công bị màn hình đè 'có thể bị liệt từ cổ trở xuống'

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 3:31 pm

    Nam vũ công bị màn hình đè 'có thể bị liệt từ cổ trở xuống'

    8/15/22

    HONG KONGVũ công Mo Li của nhóm nhạc Mirror, người từng gặp tai nạn trên sân khấu biểu diễn hồi cuối tháng trước, hiện phải đối mặt với nguy cơ bị liệt từ cổ trở xuống.

    Hình ảnh

    Vũ công Mo Li của nhóm nhạc Mirror trước khi gặp nạn. Ảnh: Momo.Iky

    Mo Li (27 tuổi) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt kể từ sau sự cố hôm 28/7. Anh sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện vào đầu tuần này để xác định mức độ chấn thương và triển vọng hồi phục. Một nguồn tin thân cận nhóm nhạc nói với tờ NY Post rằng Li đã phải mổ ba lần. Trong đó, hậu quả của ca phẫu thuật mở khí quản hiện khiến anh mất khả năng nói và phải thở máy.

    Quá trình hồi phục của nam vũ công dự kiến là một hành trình dài, bắt buộc anh phải nằm viện ít nhất 9 tháng. Ngay cả sau khi xuất hiện, Li vẫn cần đến trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù không tham gia quá trình điều trị cho Li, bác sĩ Law Sheung-wa, chuyên gia chỉnh hình, cho biết tuổi của bệnh nhân là một yếu tố quan trọng nhằm xác định khả năng phục hồi. Ông từng gặp trường hợp chóng khỏe bất ngờ ở những người trẻ tuổi.

    Hình ảnh

    Cảnh sát thu thập bằng chứng sau sự cố rơi màn hình trên sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc Mirror hôm 28/7. Ảnh: SCMP



    Trước đó, khi đang biểu diễn đêm nhạc thứ tư trong chuỗi 12 concert cùng Mirror tại Hong Kong, Li bị một màn hình treo có kích thước 4x4 m rơi thẳng vào người. Vũ công Chang Tsz-Mushroom (29 tuổi) cũng bị thương nhưng đã được xuất viện hôm 7/8.

    Trong khi đó, nam vũ công 27 tuổi được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Yau Ma Tei. Anh bị tổn thương ba đốt sống. Đặc biệt, tủy sống ở đốt sống C3, C4 của Li dường như đã bị hư hỏng hoàn toàn. Cha của Li, mục sư Derek Li Sing-lam, tiết lộ hồi tuần trước rằng con trai ông đã tỉnh lại và có thể giao tiếp đơn giản. Trả lời phỏng vấn, ông Derek cảm ơn công chúng quan tâm đến tình trạng con trai ông và hứa sẽ cập nhật thông tin về sức khỏe của Li tới mọi người.

    Hình ảnh

    Bố mẹ của vũ công Mo Li trở về từ Canada để thăm con trai ở bệnh viện Queen Elizabeth. Ảnh: SCMP

    Theo bác sĩ Law, bệnh nhân bị tổn thương tủy sống nặng có thể vĩnh viễn mất đi các chức năng cơ thể do các phần tủy sống này kiểm soát. "Tủy sống giống như một thân cây và các rễ thần kinh cột sống được phân nhánh từ đó. Chấn thương tủy sống hoàn toàn đồng nghĩa là các phần bên dưới vị trí bị thương sẽ không thể hoạt động", bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giải thích.

    Tuy nhấn mạnh không thể bình luận về tình trạng của Li, bác sĩ Law cho biết những bệnh nhân có đốt sống C3 và C4 bị thương sẽ gặp cản trở trong khả năng thở, kiểm soát bài tiết, cử động hoặc cảm thận chân tay của họ. Những bệnh nhân bị tổn thương tủy sống có khả năng phải nằm viện từ 9 tháng đến một năm. Những người lấy lại được khả năng tự hô hấp có thể ngưng sử dụng máy thở, nhưng Law cho rằng bệnh nhân thường cần máy thở trong ít nhất hai đến ba tháng đầu tiên sau khi bị thương.

    Việc phục hồi chức năng sẽ được bắt đầu sau khi cột sống cổ đã ổn định. Khi các bác sĩ đánh giá sự tiến triển của bệnh nhân, họ sẽ tiếp tục được giới thiệu các thiết bị trợ giúp nhằm lấy lại khả năng đi lại và tự chăm sóc bản thân. Những thiết bị này thường được thiết kế riêng theo từng bệnh nhân.

    Law cho hay trước khi bệnh nhân được xuất viện, ban quản lý bệnh viện sẽ để gia đình có thời gian cải tạo nhà nhằm có chỗ đặt xe lăn hay các thiết bị phục hồi chức năng khác.

    Khoảnh khắc màn hình rơi xuống sân khấu của nhóm Mirror tối 28/7. Video: @iamkingjer

    Tùng Anh (Theo Asia One)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 113 khách