Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden lại âm tính với Covid
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden lại âm tính với Covid

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 30, 2022 4:56 pm

    TT Biden lại xét nghiệm dương tính với COVID, nhưng không có triệu chứng

    31/07/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    TƯ LIỆU - Tổng thống Joe Biden ho khi phát biểu về "Đạo luật Giảm Lạm phát năm 2022" trong Phòng Quốc Yến của Nhà Trắng ở Washington, ngày 28 tháng 7 năm 2022.


    Tổng thống Mỹ Joe Biden lại xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng ngày thứ Bảy trong một trường hợp mà bác sĩ của Nhà Trắng mô tả là “tái phát” được ghi nhận ở một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân dùng thuốc kháng virus Paxlovid.

    Ông Biden, 79 tuổi, ngừng cách ly COVID hôm thứ Tư sau khi xét nghiệm dương tính vào ngày 21 tháng 7, giờ sẽ quay lại cách ly nghiêm ngặt và sẽ hủy các chuyến đi đã lên kế hoạch trở về nhà của ông ở Wilmington và chuyến công tác ở bang Michigan, Nhà Trắng cho biết. Ông Biden có tổ chức các sự kiện công cộng vào ngày thứ Tư và thứ Năm, nhưng không có sự kiện nào vào thứ Sáu.

    Kết quả xét nghiệm dương tính của ông Biden được cho là hiện tượng dương tính “tái phát” ở một số bệnh nhân COVID dùng thuốc kháng virus Paxlovid, theo Bác sĩ Kevin O'Connor của Nhà Trắng. Paxlovid là một loại thuốc kháng virus của hãng Pfizer được sử dụng để chữa trị những bệnh nhân có nguy cơ cao, chẳng hạn như bệnh nhân lớn tuổi hơn.

    Các nghiên cứu cho thấy một tỉ lệ nhỏ nhưng đáng kể những người dùng Paxlovid bị tái phát xảy ra vài ngày sau khi quá trình điều trị năm ngày kết thúc.

    Ông Biden viết trên Twitter về xét nghiệm dương tính của mình, nói rằng nó có thể xảy ra với một “thiểu số người nhỏ.”

    “Tôi không có triệu chứng gì nhưng tôi sẽ cách ly vì sự an toàn của mọi người xung quanh. Tôi vẫn đang làm việc và sẽ sớm lên đường,” ông viết.

    Bác sĩ O'Connor cho biết ông Biden xét nghiệm âm tính trong bốn ngày qua và không có kế hoạch bắt đầu điều trị lại do không có triệu chứng.

    Ông Biden trước đây mô tả trải nghiệm của ông với COVID là nhẹ, nói rằng ông có thể tiếp tục làm việc trong khi cách ly và cho rằng nhờ vaccine và các thuốc điều trị khác mà ông sinh hoạt tương đối dễ dàng.

    Ông O'Connor trước đó đã nói rằng ông Biden sẽ được xét nghiệm thường xuyên để theo dõi trường hợp COVID-19 “tái phát” tiềm năng
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden vẫn dương tính với Covid19

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 7:01 pm

    Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2

    8/5/22

    Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ bị cách ly cho đến khi xét nghiệm âm tính với COVID-19.

    Hình ảnh

    ổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP)


    Cũng theo người phát ngôn Jean-Pierre, Tiến sỹ Kevin O’Connor - bác sỹ riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ quyết định xem liệu có cần hai xét nghiệm âm tính để chấm dứt tình trạng cô lập ông hay không.

    Trong một bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố, Tiến sỹ Kevin O’Connor xác nhận ông chủ Nhà Trắng trong ngày 4/8 lại có kết quả xét nghiệm dương tính một lần nữa với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

    Tuy nhiên, Tiến sỹ O’Connor khẳng định Tổng thống Biden vẫn cảm thấy "rất khỏe” dù “thỉnh thoảng” vẫn bị ho, nhưng cơn ho cũng đã thuyên giảm và ông sẽ tiếp tục được cách ly.

    An Nhiên

    Theo Reuter
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden lại âm tính với Covid

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 7:10 pm

    Tổng thống Biden âm tính với COVID-19


    Bình luậnCao Dương • 07/08/22

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai dự luật nhằm chống gian lận trong chương trình cứu trợ doanh nghiệp nhỏ trong COVID-19, tại Nhà Trắng ở Washington, 05/08/2022. (Evan Vucci / POOL / AFP, qua Getty Images)



    Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên sau 7 ngày liên tiếp có kết quả dương tính trong cái gọi là ca mắc COVID-19 trở lại.

    "Sáng nay, kết quả xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 của ông ấy cho kết quả âm tính", bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor cho biết trong một tuyên bố. "Để thật thận trọng, Tổng thống sẽ tiếp tục các biện pháp cách ly nghiêm ngặt của mình trong khi chờ xét nghiệm âm tính lần thứ hai như đã nói trước đây".



    Trong cập nhật mới này BS. O’Connor không đề cập đến việc liệu tổng thống Biden có còn bị ho hay không — vấn đề mà bác sĩ cho biết hôm 5/8/2022 là đã "gần như hoàn toàn tiêu tan".

    Nhà Trắng thông báo rằng, Joe Biden sẽ đến miền đông Kentucky vào thứ Hai 8/8, để khảo sát thiệt hại do lũ lụt tại Appalachia cùng với Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear.

    Thông báo này đã gây khá nhiều xôn xao trong giới phóng viên khi Joe Biden vẫn cho kết quả xét nghiệm dương tính vào sáng 5/8.

    "Các vị đã thông báo về chuyến đi vào thứ Hai tới Kentucky, nhưng các vị không cho biết liệu điều đó có phụ thuộc vào tình trạng COVID của Tổng thống hay không. Các vị đã nói rằng nhóm [nhân viên văn phòng Tổng thống] cũng sẽ đến đó", một phóng viên đặt câu hỏi với Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. "Vậy ông ấy sẽ đến Kentucky bất kể tình trạng COVID của mình như thế nào chứ, và một nhóm nhân viên đầy đủ sẽ đi cùng ông ấy chứ?"

    Karine Jean-Pierre sau đó nói rõ rằng Joe Biden sẽ không có chuyến đi nào trừ khi ông ấy âm tính.

    "Ông ấy sẽ không làm điều đó", bà nói thêm.

    Paxlovid và COVID-19 'trở lại'

    Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại vào ngày 30/7 sau khi đã bình phục khỏi lần nhiễm COVID-19 trước đó.

    BS. O’Connor cho biết, những gì tổng thống gặp phải là một trường hợp "trở lại" hiếm gặp thường được quan sát thấy ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân được điều trị bằng Paxlovid.

    Paxlovid được khuyên dùng bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) để điều trị giai đoạn đầu của COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

    "COVID-19 trở lại đã được báo cáo là xảy ra từ 2 đến 8 ngày sau khi hồi phục ban đầu, và đặc trưng bởi sự tái phát của các triệu chứng COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính sau khi đã xét nghiệm âm tính", CDC cho biết trong một bài tư vấn y tế vào tháng 5/2022.

    Không có bằng chứng nào cho thấy, cần phải điều trị bổ sung trong cái gọi là các ca COVID-19 trở lại.

    Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Đại học California–San Diego cho biết, việc nhiễm trở lại COVID-19 có thể là do không dùng đủ thuốc.

    Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết, cần thêm thông tin để xác định xem có cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch điều trị bằng Paxlovid hay không.

    Cao Dương

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách