Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hỏa tiễn Hellfire giết Zawahiri 'chính xác như tia laser'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hỏa tiễn Hellfire giết Zawahiri 'chính xác như tia laser'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 02, 2022 12:42 pm

    Thủ lĩnh Al Qaeda trúng tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao


    Hải Linh Thứ ba, 2/8/2022

    Thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri được cho là bị tiêu diệt bởi tên lửa "Ginsu bay" bí mật - được mệnh danh là “hỏa ngục” - có thể đâm xuyên mục tiêu mà không phát nổ.




    Thủ lĩnh Al Qaeda khét tiếng Ayman al-Zawahiri đã bị tiêu diệt bởi hai tên lửa bắn vào nhà ông ở Kabul, vào ngày 1/8. Tuy nhiên, các bức ảnh từ hiện trường không có dấu hiệu cho thấy một vụ nổ đã xảy ra và các quan chức Mỹ cho biết không có thương vong khác.

    Điều đó cho thấy Mỹ một lần nữa sử dụng tên lửa Hellfire R9X, không có đầu đạn nhưng được trang bị 6 lưỡi dao có thể đâm xuyên mục tiêu mà không phát nổ, theo AFP.

    Một quan chức Mỹ nói với các phóng viên rằng vào sáng 31/7, khi Zawahiri đang đứng một mình trên ban công dinh thự ở Kabul, một máy bay không người lái của Mỹ đã phóng hai tên lửa Hellfire.

    Các bức ảnh chụp cho thấy cửa sổ một tầng bị thổi tung, nhưng phần còn lại của tòa nhà, bao gồm cả cửa sổ ở các tầng khác vẫn nguyên vẹn.

    Các thành viên gia đình Zawahiri có mặt trong nhà, nhưng "không phải mục tiêu và không có thương vong", quan chức này cho biết.


    Hình ảnh

    Tên lửa Hellfire được hiển thị trên một camera ảo. Vũ khí này được sử dụng để giảm thương vong cho dân thường. Ảnh: AP.



    R9X xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 3/2017, khi cựu thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda Abu al-Khayr al-Masri bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong lúc đi ôtô ở Syria. Loại vũ khí này chưa bao giờ được Lầu Năm Góc hoặc CIA công khai xác nhận.

    Các bức ảnh chụp chiếc ôtô cho thấy một lỗ thủng lớn trên nóc xe, toàn bộ thiết bị bên trong bị phá hủy nhưng phần trước và sau xe hoàn toàn nguyên vẹn.

    Trước đó, tên lửa Hellfire - được bắn bằng máy bay không người lái trong các cuộc tấn công có chủ đích - gắn liền với những vụ nổ dữ dội, thường gây thiệt hại và thương vong lớn.

    Kể từ năm 2017, một số cuộc tấn công tinh vi khác cho kết quả tương tự.

    Thông tin chi tiết về vũ khí bí ẩn này đã bị rò rỉ và nó được mệnh danh là "Ginsu bay", sau một quảng cáo nổi tiếng trên truyền hình vào những năm 1980 về con dao sắc bén của các đầu bếp Nhật Bản cắt ngang qua các lon nhôm.

    Vũ khí này còn được gọi là "bom ninja", được Mỹ lựa chọn để tiêu diệt thủ lĩnh của các nhóm cực đoan nhằm tránh thương vong cho dân thườ
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thủ lĩnh Al Qaeda bị trúng không kích khi đang ở ban công

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 02, 2022 12:44 pm

    Thủ lĩnh Al Qaeda bị trúng không kích khi đang ở ban công


    Hải Linh Thứ ba, 2/8/2022

    Các quan chức cho biết thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri đã bị tiêu diệt khi đang đứng trên ban công của tòa nhà, sau nhiều lần bị tình báo Mỹ phát hiện tại vị trí này.



    Thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri bị hai tên lửa bắn trúng vào ngày 1/8 khi đang đứng trên ban công dinh thự ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Các thành viên gia đình khác cũng có mặt trong tòa nhà nhưng không có thương vong.

    Các quan chức Mỹ đã tìm kiếm Zawahiri trong nhiều năm và chỉ phát hiện người này gần đây khi ông liên tục xuất hiện ở ban công, theo AFP.

    "Chúng tôi đã thấy Zawahiri liên tục xuất hiện nhiều lần ở ban công trong một khoảng thời gian", một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên.

    Trong khi đó, các nhà phân tích nói rằng việc thủ lĩnh của nhóm thánh chiến ẩn náu tại Afghanistan không có gì đáng ngạc nhiên. Vì kể từ khi lực lượng Taliban giành lại quyền kiểm soát vào tháng 8, Al Qaeda cũng cảm thấy tự do hơn.

    Tuy nhiên, việc truy tìm Zawahiri vẫn rất khó khăn.

    Hình ảnh

    Ayman al-Zawahiri (phải) ngồi cùng Osama bin Laden trong một buổi phỏng vấn vào tháng 11/2001. Ảnh: Reuters.



    "Trong vài năm, chính phủ Mỹ đã biết về một mạng lưới được cho là hỗ trợ Zawahiri", một quan chức cấp cao của Mỹ nói với phóng viên. Nhưng chỉ đến năm nay, tình báo Mỹ mới biết rằng Zawahiri cùng vợ và các con đã chuyển đến thủ đô Afghanistan.

    Quan chức này cho biết lực lượng Mỹ đã cẩn thận thực hiện các "phương pháp tình báo chống khủng bố lâu năm" để không bị phía Al Qaeda phát hiện. Cuối cùng, họ đã tìm ra Zawahiri.

    Kể từ đó, Mỹ liên tục theo dõi dinh thự này để tìm hiểu những người bên trong, và chuẩn bị kế hoạch tấn công trong tháng 5 và tháng 6. Đến khoảng 6h sáng 31/7 theo giờ địa phương, một máy bay không người lái của Mỹ, được trang bị hai tên lửa Hellfire chính xác, tấn công mục tiêu.

    Zawahiri đã "bị tiêu diệt trên ban công", quan chức Mỹ cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thủ lĩnh Al Qaeda bị trúng không kích khi đang ở ban công

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 02, 2022 12:47 pm

    Dân Afghanistan sốc vì Mỹ nã tên lửa vào thủ lĩnh Al Qaeda giữa Kabul


    Phương Linh Thứ ba, 2/8/2022

    Nhiều người Afghanistan ngày 2/8 nói rằng họ thấy sốc và nghi ngờ việc thủ lĩnh Al Qaeda bị Mỹ tiêu diệt khi đang ở Kabul. Họ không tin người này lại lẩn trốn ở thủ đô Afghanistan.



    “Đó chỉ là những lời tuyên truyền thôi”, Fahim Shah - 66 tuổi, cư dân tại thủ đô Kabul - nói với AFP. “Chúng tôi từng nghe thấy những lời tuyên truyền như vậy trong quá khứ, và chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Trên thực tế, tôi không nghĩ ông ta bị giết chết ở đây (Kabul)”.

    Cư dân Kabul Abdul Kabir cho biết ông nghe thấy tiếng nổ vào sáng 31/7, nhưng vẫn kêu gọi Mỹ chứng minh ai là người đã bị tiêu diệt.

    “Họ nên cho thế giới thấy theo kiểu ‘chúng tôi đã tấn công người đàn ông này và đây là bằng chứng’”, ông nói. “Chúng tôi cho rằng họ đã giết người khác và tuyên bố đó là thủ lĩnh Al Qaeda. Ông ta có nhiều nơi khác để ẩn náu, như ở Pakistan, hoặc thậm chí ở Iraq".

    Hình ảnh

    Ayman al-Zawahiri vào năm 1982, đứng sau song sắt tại phiên tòa ở Ai Cập khi bị buộc tội một trong những người tổ chức ám sát Tổng thống Anwar Sadat một năm trước đó. Ảnh: AFP.

    Sinh viên đại học Mohammad Bilal cũng đồng quan điểm cho rằng không có chuyện thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri đã sống ở Kabul.

    “Đó là nhóm khủng bố, tôi không nghĩ họ sẽ để thủ lĩnh đến Afghanistan”, anh nói. “Thủ lĩnh của hầu hết nhóm khủng bố, ngay cả Taliban, đang sống ở Pakistan hoặc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất do họ có mâu thuẫn với lực lượng Afghanistan trước đây”.

    Tuy vậy, vẫn có một số người tin vào điều này.

    Một người nội trợ giấu tên cho biết bà rất sốc khi biết Zawahiri bị giết. “Thật bực bội khi biết ông ta từng sống ở đây”, bà nói.

    Một người bán hàng giấu tên khác nói ông cũng không hề ngạc nhiên. “Bất cứ nhóm khủng bố nào cũng có thể vào lãnh thổ của chúng tôi, lợi dụng và trốn thoát ra ngoài một cách dễ dàng”, ông nói. “Đất nước này không có chính phủ tốt. Chúng tôi không thể bảo vệ chính mình, đất đai và tài sản của chúng tôi”.


    Hình ảnh

    Ayman al-Zawahiri (phải) ngồi cùng Osama bin Laden trong một buổi phỏng vấn vào tháng 11/2001. Ảnh: Reuters.



    Các quan chức Mỹ cho biết thủ lĩnh Al Qaeda bị hai tên lửa bắn trúng khi đang đứng trên ban công dinh thự ở thủ đô Kabul vào rạng sáng 31/7. Taliban thừa nhận Mỹ thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng không đưa ra chi tiết về thương vong và cũng không nêu tên al-Zawahiri.

    Trong bài phát biểu hôm 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh việc tiêu diệt Ayman al-Zawahiri là nhằm thực thi công lý. Ông cũng hy vọng điều này giúp “khép lại” những đau thương cho gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hỏa tiễn Hellfire giết Zawahiri 'chính xác như tia laser'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 7:15 pm

    Drone vũ trang hay thiết bị bay không người lái, chở hỏa tiễn Hellfire năm 2016 ở Trung Đông

    BBC 5 tháng 8 2022,

    Hình ảnh

    Drone vũ trang hay thiết bị bay không người lái, chở hỏa tiễn Hellfire năm 2016 ở Trung Đông


    Các mạng xã hội và truyền thông Nam Á, Trung Á và các nước Hồi giáo vẫn bàn cãi rất nhiều về vụ giết chết thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri hôm cuối tháng 7/2022.

    Mới nhất đây, chính quyền Taliban chọn cách đưa tin rằng họ "không biết ông Zawahiri có mặt ở Kabul".

    Điều chưa rõ là Al-Qaeda vốn đã suy yếu nhiều, sẽ chọn ai làm thủ lĩnh mới.

    Thế nhưng chắc chắn là công nghệ truy sát các phần tử chủ chốt của Al-Qaeda và tàn dư Nhà nước Hồi giáo mà Hoa Kỳ kiên trì áp dụng, đang trở nên ngày càng tinh vi và chính xác hơn.

    Các câu hỏi mà báo chí khu vực đặt ra là bằng cách nào, trái hỏa tiễn ‘Lửa địa ngục’ – Hellfire của Mỹ có thể giết chết chỉ ông Zawahiri, mà không làm ai khác trong căn nhà bị thương.

    Hellfire phối hợp tin tình báo đa diện

    Hỏa tiễn Hellfire có thể được bắn ra từ phi cơ, trực thăng, xe hơi, tàu chiến hoặc từ drone.

    Nhưng loại dùng để giết ông Zawahiri đã được cải thiện rất nhiều, kể từ khi Hellfire được Hoa Kỳ dùng nhiều năm về trước.

    Năm 2017, Abu Khayr al-Masri có khả năng bị giết bởi một trái R9X Hellfire ở Syria. Ảnh chiếc xe của ông ta sau vụ không kích cho thấy các dấu hiệu đặc trưng của ‘Lửa địa ngục’: nóc xe bị khoan một lỗ và sức công phá của hỏa tiễn chỉ đủ giết trọn những ai ngồi trong xe, nhưng các phần còn lại của xe vẫn “lành lặn”.

    Tuy thế, việc tấn công sát thủ từ xa sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan không phải lúc nào cũng chính xác.

    Mới hôm 29/08/2021, một hỏa tiễn bắn từ trên cao vào điểm gần sân bay Kabul đã giết chết 10 thường dân vô tội, gồm cả trẻ em. Hoa Kỳ thừa nhận đó là một “sai lầm”.

    Cùng lúc, cách làm của một số đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố vẫn mang tính “đặc công” trên bộ: Israel vẫn dùng mìn gắn vào xe hơi để giết các đối thủ ngay trong lãnh thổ Iran.

    Giới chuyên gia tin rằng độ chính xác của Hellfire ngày càng cao.

    Công nghệ này có khả năng dùng camera gắn ngay trên đầu hỏa tiễn để cho người điều khiển ngồi ở xa thấy hành trình bằng video trực tuyến (live streaming) khi Hellfire bay vào mục tiêu.

    Người điều khiển có để chọn điểm cần tác xạ trên màn hình và “khóa điểm nổ” và chiếu tia laser vào đó. Kể từ thời khác ấy, trái hỏa tiễn giết người bay thẳng vào đúng mục tiêu.

    Trong trường hợp của Zawahiri là mặt ông ta, khi ra balcon nhà hít thở khí trời.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên từ ngôi nhà được cho là nơi Zawahiri bị giết

    Một cựu quan chức CIA, ông Marc Polymeropoulos nói với đài BBC rằng việc xác định tọa độ và danh tính của mục tiêu trong vụ giết Zawahiri tuy thế, là kết quả của việc phối hợp nhiều nhánh thu thập tin tình báo.

    Ngoài bộ phận trên bộ, có nhiều khả năng phi cơ do thám và drone của Mỹ đã quần đảo trên bầu trời khu vực đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

    Họ đã chọn lúc không có ai khác gần ông Zawahiri để ra tay, và sự kiên nhẫn này giảm đi nguy cơ giết thường dân vô tình xuất hiện cùng lúc.

    Điều gây ngạc nhiên là Hoa Kỳ, như chính lời Tổng thống Joe Biden nói, “có trí nhớ thật dài" và quyết tâm tiêu diệt bằng được – có người nói là trả thù – các nhân vật gây ra cuộc tấn công 9-11, sau hơn 20 năm.

    Hình ảnh


    Phong trào jihadism chuyển hướng về phía Tây



    Zawahir, người Ai Cập sinh năm 1951 vừa bị giết là sự kết nối của ba thế hệ chiến binh Thánh chiến Hồi giáo (jihadist), từ những năm 1980s tới nay.

    Được cho là thầy của Osama bin Laden trong giai đoạn tá túc ở Yemen và Afghanistan, ông ta còn là bộ óc của Al-Qaeda, mạng lưới chiến binh Hồi giáo dám tấn công trực diện vào Hoa Kỳ 11/09/2021.

    Đây là lý do Mỹ cùng đồng minh đem quân vào Afghanistan nhằm “nhổ rễ” các chi bộ khủng bố quốc tế.

    Hình ảnh

    Tòa nhà được cho là địa điểm vụ tấn công, với balcon hiện được che phủ

    Nhân sự của Al-Qaeda bị thiệt hại nặng.

    Nhưng thách thức chính về tinh thần và vật chất cho Al-Qaeda giai đoạn sau khi Osama bin Laden bị giết khi trốn tại Pakistan năm 2011 và Taliban bị mất chính quyền lần một ở Afghanistan lại đến từ Nhà nước Hồi giáo.

    Sự khởi phát của Nhà nước Hồi giáo ở Syria, Iraq được cho là dấu hiệu cách đánh lại Phương Tây theo kiểu du kích của Al-Qaeda không làm thỏa mãn tham vọng các nhân vật Hồi giáo cực đoan muốn có lãnh thổ, chính quyền riêng.

    Mất dần sự ủng hộ của các nhà tài trợ và thiếu nhân sự, Al-Qaeda, theo cách điều hành của Zawahiri, đã “đi vào bí mật” và gần như trở thành đối trọng tinh thần của Nhà nước Hồi giáo, theo Colin Clarke trong bài đánh giá về sự nghiệp Zawahiri trên kênh NPR của Mỹ tuần qua.

    Tới đây, dù Al-Qaeda sẽ còn tồn tại, việc chọn tân lãnh tụ phản ánh xu thế quay về trọng tâm của cuộc chiến chống lại Phương Tây của phong trào jihadism nói chung: vùng Cận Đông.

    Các nhân vật dự kiến có thể lên nắm chức emir, lãnh đạo Al-Qaeda đều không còn đến từ bán đảo Ả Rập như bin Laden và Zawahiri.

    Người ta nhắc tới các cái tên Albu Abd Al-Karim al-Masri (nhánh Syria), Abu al-Walid al-Falastini (Syria) hay Yazid Mebrak (Bắc Phi), hoặc Ahmed Diriye (nhánh Đông Phi).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 147 khách