Vụ Pelosi-ĐL:đẩy Mỹ vào thế khó
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-Đài Loan:TQ tập trận 'lớn chưa từng có'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 1:32 pm

    Hơn 150 chuyến bay của Việt Nam phải bay vòng vì Trung Quốc tập trận gần Đài Loan



    Tính đến chiều 4/8, có gần 160 chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận quân sự lớn “chưa từng có” của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm đến hòn đảo tự trị khiến cho Bắc Kinh nổi giận.

    Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 chuyến, kế đó là hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với 75 chuyến và Bamboo Airways với 2 chuyến.

    Trong cùng ngày 4/8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông qua các đơn vị cấp dưới, đã nhận được điện văn về thông tin bay (NOTAM) do Trung Quốc phát hành nói rằng nước này thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan đến các Vùng thông báo bay Đài Bắc, Thượng Hải, Manila trong thời gian hoạt động từ 04h00 ngày 04/8/2022 đến 04h00 ngày 07/8/2022 (theo giờ Quốc tế, chậm hơn múi giờ Hà Nội 7 tiếng).

    Thông báo nói tất cả các máy bay bị cấm bay vào các khu vực trên, dự kiến ảnh hưởng lớn tới các chuyến bay đi đến khu vực Đông Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản) và Mỹ.

    Cục này cho biết thêm rằng phía Đài Loan cũng đã phát hành điện văn thông báo về việc quản lý luồng không lưu tại khu vực ranh giới Vùng thông báo bay Đài Bắc.

    Nhà chức trách cảnh báo và yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu kỹ nội dung các điện văn, theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các thông báo về khu vực nguy hiểm tạm thời, hạn chế/đóng cửa vùng trời, đóng sân bay/đóng khu vực đường hàng không, quản lý luồng không lưu của các nước lân cận nếu có.

    Đến chiều 4/8, Vietnam Airlines thông báo thay đổi đường bay của 75 chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ để tránh các khu vực nguy hiểm ở eo biển Đài Loan.

    “Việc điều chỉnh sẽ kéo dài thời gian bay và chúng tôi mong hành khách thông cảm cho sự thay đổi không mong muốn này”, hãng hàng không quốc gia Việt Nam lưu ý.

    Vietnam Airlines cho biết sẽ tạm thời duy trì đường bay điều chỉnh đến ngày 7/8.

    Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cho biết hãng này dự kiến phải điều chỉnh hướng bay của 82 chuyến bay, và một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

    Vietjet cho biết hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

    Hãng Bamboo Airways cũng cho biết họ phải điều chỉnh phương án bay đối với các đường bay Việt Nam - Đài Loan trong ngày 6/8 và dự kiến có 2 chuyến bay bị ảnh hưởng.

    Ngoài các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cuộc tập trận, Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết cuộc tập trận quanh Đài Loan cũng gây ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải từ Việt Nam qua khu vực này, mặc dù tác động không quá lớn.

    Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4/8 đến 7/8 được mô tả là “chưa từng có tiền lệ”. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2/8-3/8.

    Bắc Kinh đã liên tục lên tiếng đe dọa và thực hiện nhiều hành động để phản đối chuyến thăm, bao gồm một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-Đài Loan:trừng phạt Pelosi

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 11:47 am

    Trung Quốc áp lệnh trừng phạt bà Pelosi


    Quốc Đạt Thứ sáu, 5/8/2022

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì chuyến thăm Đài Loan vừa qua.


    “Đối với động thái khiêu khích của bà Pelosi, phía Trung Quốc quyết định trừng phạt bà Pelosi cùng gia đình căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc”, thông báo ngày 5/8 được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

    Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói cụ thể các lệnh trừng phạt đối với bà Pelosi cùng gia đình sẽ bao gồm những biện pháp gì.

    Hình ảnh

    Bà Pelosi rời khỏi Lập pháp viện Đài Loan hôm 3/8. Ảnh: Reuters.


    Thông báo nói rằng lệnh trừng phạt căn cứ trên việc bà Pelosi kiên quyết thăm Đài Loan, bất chấp quan ngại sâu sắc và phản đối quyết liệt của Trung Quốc, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ, làm tổn hại tới toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, chà đạp lên nguyên tắc Một Trung Quốc, đe dọa đối với hòa bình và ổn định.

    Từ ngày 4/8, Trung Quốc đã tập trận tại 6 vùng biển bao quanh Đài Loan, bao gồm bắn tên lửa đạn đạo bay qua bầu trời hòn đảo. Chỉ trong ngày đầu, quân đội Trung Quốc cho biết đã huy động sự tham gia của hơn 100 máy bay trong cuộc tập trận. Cuộc tập trận tiếp tục vào ngày 5/8.

    Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi giảm leo thang căng thẳng khi mà nhiều tàu chiến, máy bay Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển - điều thường không xảy ra trong quá khứ cho tới nay.

    "Đài Loan sẽ không leo thang xung đột, nhưng chúng tôi kiên quyết bảo vệ an ninh", bà nói.

    Cùng ngày 5/8, trong lúc thăm Tokyo, bà Pelosi khẳng định Trung Quốc sẽ không thể cô lập Đài Loan nhưng bà cũng nhấn mạnh chuyến thăm vừa qua không nhằm thay đổi nguyên trạng eo biển Đài Loan.

    Trong quá khứ, Bắc Kinh từng tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với một số quan chức Mỹ để trả đũa các lệnh tương tự từ Washington, theo Newsweek.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-Đài Loan:TQ tập trận 'lớn chưa từng có'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 05, 2022 11:50 am

    Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực


    Phương Linh Thứ sáu, 5/8/2022

    Trung Quốc ngày 5/8 cho biết nước này sẽ hủy một số cuộc họp quốc phòng và dừng những cuộc đàm phán quan trọng về khí hậu với Mỹ vì chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ.


    Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ “đình chỉ các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu giữa Trung Quốc và Mỹ". Ngoài ra, Trung Quốc cũng không có kế hoạch thực hiện điện đàm giữa lãnh đạo quân sự 2 nước, cũng như hủy bỏ 2 cuộc họp an ninh khác.

    Ngoài ra, tuyên bố cũng nêu Trung Quốc ngừng hợp tác với Mỹ trong việc hồi hương những người di cư bất hợp pháp, hỗ trợ tư pháp và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như hành động chống ma túy, AFP đưa tin.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lý do đưa ra những biện pháp này là vì bà Pelosi “không quan tâm đến sự phản đối mạnh mẽ và giao thiệp nghiêm túc của Trung Quốc” trước chuyến thăm Đài Loan.


    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc gặp hôm 3/8. Ảnh: Reuters.


    Năm ngoái, Trung Quốc và Mỹ - hai quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới - bất ngờ công bố hiệp ước khí hậu chung tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow. Hai nước cam kết làm việc cùng nhau để đẩy nhanh hành động vì khí hậu trong thập niên này, đồng thời đảm bảo thường xuyên tiếp xúc qua lại để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

    Cũng trong ngày 5/8, Bắc Kinh tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với bà Pelosi cùng gia đình "căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc". Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói cụ thể các lệnh trừng phạt sẽ bao gồm những biện pháp gì.

    Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và luôn phản đối các chuyến thăm của quan chức Mỹ tới hòn đảo. Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ khả năng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.


    Hình ảnh

    Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận quy mô lớn ngày 4/8. Ảnh: Tân Hoa xã.


    Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chuyến đi của bà Pelosi là "hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng". Bắc Kinh đã đưa ra nhiều tuyên bố phản đối mạnh mẽ, đồng thời tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan từ hôm 4/8.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-ĐL:MXH TQ tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 9:23 am

    Dân mạng Trung Quốc tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    8/6/22

    BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chuyến thăm Đài Loan gây tranh cãi của bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện Mỹ, trong tuần này gây xôn xao mạng xã hội Weibo của Trung Quốc mấy ngày qua, theo tạp chí Vice hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tám.

    Hiện tại, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất trên Weibo là “Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi bị đồn cảnh sát Bắc Kinh bắt giam.” Tính đến Thứ Sáu, chủ đề này có gần 2 triệu lượt xem và hơn 1,000 bình luận.

    Hình ảnh

    Người ủng hộ Trung Quốc biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Hồng Kông hôm 3 Tháng Tám, đạp lên hình bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, để phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà. (Hình minh họa: Anthony Kwan/Getty Images)


    Chủ đề này không liên hệ gì nhiều với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi hôm Thứ Ba. Dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ chuyện có thật là bà Pelosi bị bắt ở Bắc Kinh năm 1991. Một bài viết cho hay: “Bà Pelosi bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam vài ngày với cáo buộc côn đồ ở Bắc Kinh cách đây hơn 30 năm. Kể từ đó, bà ta thù Trung Quốc và rất muốn chống Trung Quốc.”

    Dân mạng Weibo đang khơi lại câu chuyện có thật này nhằm chứng tỏ bà Pelosi thăm Đài Loan là do thù ghét Trung Quốc từ lâu, bất chấp chính phủ Trung Quốc cảnh cáo thẳng với chính phủ Mỹ rằng không được để bà đến Đài Loan, để tránh gửi “tín hiệu sai cho lực lượng ly khai đòi ‘độc lập cho Đài Loan.’”

    Năm 1991, bà Pelosi, lúc đó vẫn là dân biểu liên bang của California, bị bắt cùng hai cựu dân biểu là ông Ben Jones (Dân Chủ-Georgia) và ông John Miller (Cộng Hòa-Washington) vì đặt hoa trắng và biểu ngữ nhỏ màu đen có dòng chữ tiếng Anh và tiếng Hoa viết “Kính Tặng Những Người Chết Cho Dân Chủ Ở Trung Quốc” trên tượng đài gần quảng trường Thiên An Môn.

    Biểu ngữ này nhắc đến những người thiệt mạng trong đợt biểu tình đòi dân chủ do sinh viên dẫn đầu trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989. Ngày 3 và 4 Tháng Sáu năm đó, Trung Quốc đưa quân đội tới quảng trường này đàn áp đẫm máu người biểu tình, khiến khoảng vài trăm đến vài người người thiệt mạng.

    Hai năm sau đó, bà Pelosi đến Trung Quốc với sứ mệnh mà bà tuyên bố là “nhân quyền,” nhằm công khai thực tế rằng hơn 1,000 người Trung Quốc bất đồng chính kiến vẫn đang ngồi tù vì tham gia biểu tình ở Thiên An Môn, theo báo The Baltimore Sun.

    Tuy nhiên, dân mạng Weibo nhìn nhận khác. Họ xem hành vi của bà Pelosi là “côn đồ” và gọi bà là “tội phạm hình sự” mang “lòng thù hận.” Họ cho rằng nguyên nhân bà Pelosi có tư tưởng “chống Trung Quốc” là do bị bắt ở Bắc Kinh thời đó.

    Dân mạng Weibo cũng thất vọng vì chính phủ Trung Quốc hù dọa cho đã rồi chẳng làm gì để trừng phạt bà Pelosi sau khi bà đến Đài Loan. Một người viết: “Không có võ thì đừng diễu võ. Thiệt là mất mặt!”

    Hôm Thứ Tư, trả lời câu hỏi của báo chí về việc người dân Trung quốc thất vọng với chính phủ, phát ngôn viên Bộ Ngoai Giao nước này cho biết: “Người dân Trung Quốc yêu nước có lý trí. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng đất nước và chính phủ chúng tôi đủ khả năng bảo vệ chắc chắn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.” (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách