Vụ Pelosi-ĐL:đẩy Mỹ vào thế khó
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-ĐL:MXH TQ tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 9:25 am

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi điện, phía Trung Quốc không bắt máy


    Hồng Sơn Thứ bảy, 6/8/2022

    Nhiều nguồn tin cho biết các quan chức quân sự của Trung Quốc không trả lời cuộc gọi từ những người đồng cấp Mỹ trong tuần này giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực.



    Politico dẫn 3 nguồn tin cho biết trong số những quan chức quân sự bị "lơ" ở phía Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

    Lầu Năm Góc cho biết cuộc gọi cuối cùng giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và người đồng cấp Trung Quốc Lý Tác Thành là vào ngày 7/7.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có cuộc gặp trực tiếp gần nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vào tháng 6, bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

    Căng thẳng Mỹ - Trung dâng cao sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc luôn tuyên bố là một tỉnh ly khai.

    Hôm 5/8, Trung Quốc thông báo rằng họ đang tạm dừng một số cuộc đối thoại chính thức với các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ cũng như các cuộc đàm phán về an toàn hàng hải.

    Hình ảnh

    Bản tin được phát ở Hong Kong cho biết quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận. Ảnh: Reuters.



    Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cố gắng duy trì các đường dây liên lạc với Trung Quốc để ngăn ngừa các tai nạn. Trả lời Politico, Todd Breasseale, quyền thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, cho biết: "Bộ trưởng đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của các đường dây liên lạc với các nhà lãnh đạo quốc phòng của Trung Quốc để đảm bảo rằng chúng ta có thể tránh những tính toán sai lầm".

    Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho rằng: “Những thông tin này thực sự quan trọng để giúp giảm nguy cơ tính toán sai lầm và ngộ nhận”.

    “Đặc biệt là bây giờ, việc mở các đường dây liên lạc là rất hữu ích”, ông nói.

    Bắc Kinh trong tuần này đã phóng ít nhất một tên lửa bay ngang qua đảo Đài Loan. Đồng thời, Trung Quốc cũng cho tàu và máy bay đi qua đường trung tuyến ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-ĐL:MXH TQ tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 9:28 am

    Bà Pelosi: Hoa Kỳ sẽ 'không cho phép Trung Quốc cô lập Đài Loan'

    Huyền Anh • 06/08/22

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (bên trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp tại dinh thự chính thức của thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 05/8/2022. (Ảnh: Japan Pool/Jiji Press/AFP/Getty Images)


    Hôm thứ Sáu (05/8), trong chặng cuối của hành trình công du châu Á, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết Hoa Kỳ sẽ “không cho phép” Trung Quốc cô lập Đài Loan và chuyến đi của bà không nhằm thay đổi hiện trạng khu vực.

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (Dân chủ-California) hôm thứ Sáu (05/8) đã tổ chức buổi họp báo tại Nhật Bản – chặng cuối trong hành trình công du châu Á của mình. Bà đã ca ngợi Đài Loan, nhấn mạnh tình đoàn kết của Hoa Kỳ và cho biết chuyến đi của bà không nhằm thay đổi hiện trạng khu vực.



    Trước đó, bà cùng Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã đến Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc.

    “Họ có thể cố gắng ngăn Đài Loan đến thăm hoặc tham gia vào các nơi khác, nhưng họ sẽ không cô lập Đài Loan bằng cách ngăn cản chúng tôi đến đó… Chúng tôi sẽ không cho phép họ cô lập Đài Loan", bà Pelosi nói.

    Bà Pelosi nhấn mạnh rằng chuyến thăm châu Á "không nhằm thay đổi hiện trạng" trong khu vực.

    Bà nói: “Đó là về Đạo luật Quan hệ Đài Loan, chính sách Mỹ-Trung, tất cả các luật lệ và thỏa thuận đã thiết lập mối quan hệ giữa hai quốc gia - vì nền hòa bình ở eo biển Đài Loan và hiện trạng chiếm ưu thế”. "Đây không phải là về chúng tôi, đây là về Trung Quốc".

    Bà Pelosi cũng gọi hòn đảo tự trị là “một trong những quốc gia tự do nhất trên thế giới” và “một nền dân chủ vĩ đại với một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ”.

    Khi được hỏi bà ấy cảm thấy chuyến đi của mình tới châu Á sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bà Pelosi nói rằng điều quan trọng là phải duy trì liên lạc giữa hai quốc gia, "nếu chúng ta không lên tiếng bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc vì lợi ích thương mại, chúng ta sẽ mất tất cả thẩm quyền đạo đức để nói về nhân quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới".

    Các vấn đề về Nhân quyền


    Nhà lập pháp lưu ý rằng mặc dù Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực, nhưng nước này vẫn là một quốc gia của "mâu thuẫn", đồng thời bà chỉ ra các vấn đề nhân quyền như báo cáo về các vụ diệt chủng hàng loạt.

    ĐCSTQ đã bị cáo buộc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và trong số các nhóm thiểu số khác như các học viên Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

    “Một lần nữa, chuyến thăm của chúng tôi không nhằm xác định mối quan hệ Mỹ-Trung. Đó là một thách thức lớn hơn và lâu dài hơn và một thách thức mà chúng tôi phải làm việc cùng nhau trong một số lĩnh vực nhất định", bà Pelosi nói.

    Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của bà Pelosi và các chính phủ hoặc tổ chức quốc tế khác đang thiết lập quan hệ với các quan chức Đài Loan.

    Bình luận của Pelosi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan. Hôm thứ Năm (04/8), quân đội nước này đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo Dongfeng vào vùng biển gần Đài Loan, trong đó có năm tên lửa được cho là đã hạ cánh trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

    Các vụ phóng tên lửa, được cho là để trả đũa chuyến thăm của bà Pelosi tới hòn đảo tự trị, đã được Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo và khiến Bộ Quốc phòng Đài Loan kích hoạt hệ thống phòng thủ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

    Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, hôm thứ Sáu (05/8) gọi vụ phóng tên lửa của Trung Quốc là một “vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân Nhật Bản”. Ông nói với các phóng viên rằng các hành động gần đây của Bắc Kinh cũng “có tác động nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực và cộng đồng quốc tế".

    Trong khi đó, quốc tế đã lên án hành vi hung hăng của quân đội Trung Quốc trong khu vực sau chuyến thăm của Pelosi.

    Lam Giang
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-ĐL:MXH TQ tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 9:39 am

    Ông Tập Cận Bình đối mặt với những thách thức quan trọng sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan

    Thanh Hải • 06/08/22

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc họp của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13, hôm 8/3/2022, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Andrea Verdelli / Getty Images)

    Hình ảnh

    Theo một chuyên gia về Trung Quốc, chuyến thăm của bà Pelosi đặt ra thách thức chưa từng có đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, vì ông đang đặt cược vào “con bài Đài Loan” khi tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba vào mùa thu năm nay.

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã kết thúc chuyến thăm Đài Loan vào ngày 03/8, đưa ra thông điệp về “Quyết tâm của nước Mỹ trong việc bảo tồn nền dân chủ” tại hòn đảo tự trị.



    Ông Tập và sáu thành viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã không xuất hiện trước công chúng sau ngày 31/7 và cũng không được nhìn thấy vào thời điểm bà Pelosi rời Đài Loan vào ngày 03/8. Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của ĐCSTQ và Thường vụ Bộ Chính trị nằm trên đỉnh của kim tự tháp quyền lực.

    Trong những năm trước, ĐCSTQ thường xuyên tổ chức một cuộc họp mùa hè bí mật bên bờ biển ở quận Beidaihe của thành phố Qinhuangdao, tỉnh Hà Bắc, với sự tham dự của không chỉ Ban Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm mà còn có một số quan chức chính trị đã nghỉ hưu.

    Cuộc họp năm nay tại Beidaihe thậm chí còn quan trọng hơn, vì nó sẽ xác định cơ cấu quyền lực của ĐCSTQ trong 5 năm tới và tạo ra tiếng nói cho Đại hội toàn quốc lần thứ 20 sắp tới, nơi ông Tập dự kiến ​​sẽ tái tranh cử.

    Tăng cường thần chủ nghĩa dân tộc

    Chuyên gia về Trung Quốc Ji Da nói với The Epoch Times rằng, thời điểm chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, trùng với cuộc họp ở Beidaihe, đã ngăn cản ông Tập phản ứng thái quá, vì bất kỳ hành động không phù hợp nào sẽ trở thành cơ hội để các đối thủ chính trị buộc ông từ bỏ chiếc ghế quyền lực.

    Hình ảnh

    (Từ trái sang) Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sau khi nhận Huân chương Khanh Vân từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại văn phòng tổng thống vào ngày 03/8/2022 ở Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Handout/Getty Images)


    Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, ông thường dùng quân bài Đài Loan để nâng cao tinh thần chủ nghĩa dân tộc, ông Ji nói. Vào tháng 1/2019, ông Tập đã có một bài phát biểu mạnh mẽ về vấn đề Đài Loan, tuyên bố rằng “thống nhất Đài Loan” là mục tiêu trọng tâm của ĐCSTQ trong tương lai và nói với người dân Đài Loan “hãy trân trọng hòa bình cũng như trân trọng đất nước của họ” và rằng“ độc lập là ngõ cụt". Nói cách khác, ông Tập đang đe dọa rằng nếu người dân Đài Loan từ chối cái gọi là “thống nhất hòa bình” do ĐCSTQ đề xuất, điều chờ đợi họ sẽ là chiến tranh, ông Ji phân tích.

    Các cơ quan tuyên truyền và truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đã cường điệu hóa tinh thần chủ nghĩa dân tộc và chống nước ngoài trong những năm gần đây, biến một nhóm lớn công dân thành những người theo chủ nghĩa dân tộc và không ngừng lặp lại khẩu hiệu của chế độ là “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực” để "trở về với đất mẹ".

    Hình ảnh

    Màn hình lớn chiếu bản tin phát sóng về cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 4/8/2022. (Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images)




    Sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, khẩu hiệu "thống nhất Đài Loan trong hòa bình" của ĐCSTQ nay đã trở thành lịch sử. Con bài chính của việc tái đắc cử của ông Tập là “thống nhất Đài Loan”, vì vậy chuyến thăm của bà Pelosi đã làm lung lay nền tảng cầm quyền sắp tới của ông Tập, ông Ji phân tích.

    “Là một chế độ chuyên chế, sự thay đổi quyền lực của ĐCSTQ luôn không được xã hội công nhận, và có một quy tắc bất thành văn trong ĐCSTQ — việc một nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm chỉ định người kế nhiệm sẽ nhậm chức sau khi người kế nhiệm hoàn thành nhiệm kỳ của mình, đó là cực kỳ không ổn định", ông Ji tiếp tục.

    Ông tin rằng nếu phản ứng của ông Tập đối với chuyến thăm của bà Pelosi mà quá hung hãn - phù hợp với tinh thần chủ nghĩa dân tộc của một số người Trung Quốc - thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì sức mạnh quân sự của ĐCSTQ kém hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu phản ứng tiết lộ điểm yếu của ĐCSTQ, quyền lực của ông Tập trong nội bộ Đảng sẽ bị tổn hại lớn, điều này sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ chính trị thách thức ông và buộc ông phải

    Sau khi bà Pelosi rời Đài Loan, ĐCSTQ 'tức giận' và bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật lớn nhất từ ​​trước đến nay ở vùng biển xung quanh hòn đảo, bao gồm bắn tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay chiến đấu. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu đã băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

    Thanh Hải

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Pelosi-ĐL:MXH TQ tố Pelosi thù nước này vì từng bị bắt ở Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 10:27 am

    Chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích chặn 20 máy bay Trung Quốc

    8/6/22

    Theo Reuters, Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 6/8 cho biết đã triển khai máy bay để cảnh báo 20 máy bay Trung Quốc.
    Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, trong số 20 máy bay Trung Quốc nói trên, 14 chiếc băng qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan. Cơ quan này cũng phát hiện 14 tàu quân sự Trung Quốc hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan.


    Đài Bắc sau đó phát cảnh báo, điều động lực lượng trinh sát trên không, triển khai các tàu và hệ thống tên lửa bờ biển để ứng phó.

    Hình ảnh

    Tiêm kích J-16 của Trung Quốc. (Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan)

    Trước đó, Đài Bắc cho biết máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm 5/8 đã xuất kích 68 lần và thực hiện các hoạt động dày đặc quanh eo biển Đài Loan.

    Quy mô 68 lần xuất kích trong một ngày của PLA vượt qua kỷ lục trước đó là 56 lần. Đây là kỷ lục mới cho các hành động “bay quanh Đài Loan” của PLA.

    Cùng ngày, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng cho hay họ đã bắn pháo sáng vào cuối ngày 5/8 để xua đuổi 7 phi cơ không người lái (UAV) ở nhóm đảo Kim Môn và cảnh báo một phi cơ không xác định bay trên nhóm đảo Mã Tổ. Đây là 2 nhóm đảo nằm sát Trung Quốc đại lục này mà Đài Bắc đang cảnh giác cao độ.

    Quân đội Trung Quốc vẫn đang thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn từ ngày 4/8-7/8 tại 6 vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời khỏi hòn đảo này.

    Theo thông tin ngày 5/8 từ chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, chiến khu này tiếp tục các cuộc tập trận chung thực chiến trên vùng biển và vùng trời phía Bắc, Tây Nam và phía Đông đảo Đài Loan, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến.

    Máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát điện tử đã xuất kích và đến các khu vực quanh đảo Đài Loan tiến hành diễn tập tác chiến giành quyền kiểm soát trên không, yểm trợ chi viện và tấn công trên không. Các phi công tham gia nhiệm vụ cho biết có thể nhìn thấy đường bờ biển và dãy núi trung tâm của hòn đảo từ một khoảng cách trực quan.

    SONG HY(Nguồn: Reuters)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách