Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bê bối mua bán giải trong các cuộc thi hoa hậu ở Thái
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bê bối mua bán giải trong các cuộc thi hoa hậu ở Thái

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 12:56 pm

    Bê bối quấy rối, mua bán giải trong các cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan


    Quốc Minh Thứ bảy, 6/8/2022

    Nhiếp ảnh gia bị tố hiếp dâm các cô gái, thí sinh gian lận, nói xấu đối thủ... là những bê bối trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.



    Hàng năm có trên dưới 60 cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Thái Lan như Miss Universe Thailand, Miss Thailand World, Miss Teen Thailand, Miss Grand Thailand (chưa kể những cuộc thi cấp tỉnh trong hệ thống Miss Grand)...

    Còn ở quy mô quốc tế, xứ Chùa vàng là quê hương của Miss Grand International (do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập) và Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế).

    Nhìn chung, thị trường hoa hậu ở Thái Lan cực kỳ sôi động, không thua kém "cường quốc sắc đẹp châu Á" Philippines, Venezuela hay danh sách dài những đất nước cuồng hoa hậu khác.

    Sân chơi sắc đẹp nở rộ


    Từ rất sớm, Thái Lan đã chứng tỏ tham vọng là cái tên "không phải dạng vừa" trên bản đồ sắc đẹp quốc tế. Vài năm trở lại đây, đa số đại diện của họ ở 6 cuộc thi đẳng cấp nhất hành tinh đều tiến sâu, có thành tích tương đối tốt.

    Thái Lan đã 2 lần giành vương miện Miss Universe (1965, 1988), một lần thắng Miss International (2019), một lần đăng quang Miss Supranational (2019) và một lần được gọi tên cho danh hiệu cao quý nhất ở Miss Intercontinental (2014). Ở Miss World, may mắn chưa mỉm cười với quốc gia này.

    Trên bảng xếp hạng các sân chơi nhan sắc, Thái Lan đạt 67 thứ hạng, thành tích khá cao so với những nước châu Á khác.

    Hình ảnh


    Amanda Obdam (ngoài cùng bên phải) đại diện Thái Lan ở Miss Universe lần thứ 69. Ảnh: Miss Universe.


    Tương tự Việt Nam, con đường nhanh nhất để trở thành sao hạng A ở Thái là đăng quang hoa hậu. Đó là lý do mỗi năm có hàng nghìn cô gái đầu tư tiền bạc, thời gian ghi danh vào các cuộc thi lớn nhỏ.

    Theo Thai PBS World, Miss Universe Thailand - cuộc thi tìm kiếm đại diện thi Miss Universe - là sân chơi uy tín, có sức hấp dẫn mãnh liệt nhất. Người đăng quang cuộc thi này sẽ được săn đón hơn bất kỳ hoa hậu cấp quốc gia nào khác.

    Chính vì vậy, công chúng không ngạc nhiên khi nhiều gương mặt đã quá cũ, thậm chí từng giành vị trí cao trong cuộc thi khác, lại quyết định từ bỏ tất cả để tìm cơ hội tại Miss Universe Thailand.

    Đơn cử, trong cuộc thi năm nay, Nicolene Limsnukan - Á hậu Thế giới 2018 - bất ngờ góp mặt với tư cách thí sinh. Người đẹp sinh năm 1998 được giới chuyên gia đánh giá là hạt giống tiềm năng nhất cho vương miện. Tuy nhiên, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

    Bê bối


    Việc tổ chức rầm rộ cuộc thi hoa hậu không gây cảm giác "bội thực", ngược lại được khán giả Thái Lan đón nhận cởi mở, theo Thai Rath. Tuy vậy, tình trạng này đã vén màn nhiều góc khuất.

    Năm ngoái, nhiếp ảnh gia của Miss Universe Thailand bị tố cưỡng hiếp, quấy rối tình dục các thí sinh. Theo cáo buộc, 10 trong số 30 cô gái vào chung kết là nạn nhân của người này. Họ kể đã bị người đàn ông đụng chạm khiếm nhã, nghiêm trọng hơn là giở trò đồi bại.

    Vụ bê bối gây chấn động ngành công nghiệp hoa hậu xứ Chùa vàng. Trên Twitter và nhiều diễn đàn, thành viên mạng đồng loạt hashtag liên quan đến "nhiếp ảnh gia cưỡng hiếp thí sinh hoa hậu" và chỉ trích, tẩy chay cuộc thi nếu ban tổ chức không làm sáng tỏ.


    Hình ảnh


    Chayathanus Cheraim Saradatta bị gạch tên khỏi Miss Universe Thailand vì gian lận, nói xấu thí sinh khác. Ảnh: Miss Universe Thailand.


    Trước tình hình đó, bà Piyaporn Pui Sankosik - Giám đốc Miss Universe Thailand - khẳng định không che giấu hành vi sai trái của thành viên ê-kíp. Bà nhấn mạnh rằng phụ nữ phải được bảo vệ.

    Lùm xùm nhanh chóng lắng xuống nhưng phần nào ảnh hưởng đến góc nhìn của công chúng đối với đấu trường hoa hậu nổi tiếng nhất Thái Lan, theo Bangkok Post.

    Xoay quanh cuộc thi này, hồi mùa giải 2020, ban tổ chức phải mở họp báo để thông tin loại một cô gái trước chung kết vì gian lận, nói xấu thí sinh khác. Đó là Chayathanus Cheraim Saradatta.

    "Chúng tôi cho Chayathanus cơ hội tự bỏ cuộc. Nếu ra đi lúc này, cô ấy sẽ có cơ hội thi lại năm sau. Đây không phải quyết định vô tâm, nhưng tôi phải duy trì quy tắc để giữ uy tín", bà Sankosik phát biểu trước báo giới.

    Cũng vào năm ngoái, cuộc thi Miss Samila 2020 tại thành phố Songkhla, Thái Lan kết thúc trong bê bối lớn. Thí sinh Ornapan Na Chiang Mai, 26 tuổi, tố giám khảo sửa điểm để loại cô và các thí sinh khác khỏi chung kết.

    "Chúng tôi biết khi nào mình thua và thắng. Chúng tôi biết khi nào mình trả lời tốt hay chưa. Và chắc chắn, chúng tôi hiểu mình có xứng đáng bước tiếp hay không", Ornapan Na Chiang Mai hét lên trước mặt ban tổ chức.

    Kết quả của vụ bê bối, phần thưởng dành cho người chiến thắng 200.000 Baht (khoảng 6.300 USD) được chia cho tất cả 10 thí sinh lọt vào bán kết và không có hoa hậu nào được công bố.

    Theo Bangkok Post, ma túy từng xuất hiện trong sân chơi sắc đẹp Thái Lan. Năm 2014, Eva Kamolwan bị loại khỏi Miss Maxim Thailand vì dùng chất cấm. Nữ thí sinh lên tiếng thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ từng hết lòng ủng hộ cô.

    Áp lực của vương miện


    Anna Sueangam-iam vấp tranh cãi sau đăng quang Miss Universe Thailand tối 30/7. Khán giả chê cô nói tiếng Anh kém, nhan sắc đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Một số bình luận ác ý đến nổi cho rằng tư duy kém cỏi của Anna là do lớn lên từ bãi rác, không có điều kiện học hành tốt.

    Missosology tung ảnh cho thấy Anna từng nâng mũi, độn cằm, gương mặt khác lạ so với trước. Bài đăng châm ngòi cho làn sóng miệt thị ngoại hình tân hoa hậu.


    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Anna Sueangam-iam bị đăng ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Missosology.



    Theo Thai PBS World, Anna Sueangam-iam đã nếm trải cảm giác bị soi mói ngoại hình một cách đầy tiêu cực, không kém gì người tiền nhiệm Anchilee Scott-Kemmis.

    Trong livestream hồi tháng 2, Anchilee cho biết cô suy sụp khi là nạn nhân của body shaming. Thời điểm đăng quang trong nước, cô sở hữu thân hình ngoại cỡ với cân nặng 71 kg. Làn sóng miệt thị Anchilee trở nên dữ dội hơn khi cô đại diện Thái Lan ở đấu trường quốc tế.

    Hoa hậu chia sẻ: "Tôi đã nhận vô số những bình luận tiêu cực vì vóc dáng ngoại cỡ và việc không vào chung kết Miss Universe 2021. Họ đổ lỗi ngoại hình thô kệch của tôi chính là nguyên nhân khiến Thái Lan có thành tích không tốt tại đấu trường nhan sắc. Tôi tổn thương và thất vọng đến cùng cực".

    Ở Thái Lan, quan niệm truyền thống coi màu da sáng gắn liền với người thuộc tầng lớp cao về kinh tế - xã hội. Vì sở hữu làn da bánh mật, Pacharaporn "Nam" Chantarapadit - cô gái chiến thắng Miss Grand Thailand 2020 - đã trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội.

    Laprensalatina trích dẫn bình luận chê bai hoa hậu: "Nữ hoàng sắc đẹp mới trông giống khỉ châu Phi". Tờ này cho hay một số người dùng từ ngữ mang tính xúc phạm nhóm dân tộc bản địa ở miền Nam Thái Lan.

    Rất nhiều lần các hoa hậu có ý định từ bỏ vương miện, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự tử (Anchilee Scott-Kemmis). May mắn họ đã vực dậy được tinh thần, gạt đi suy nghĩ cực đoan.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 93 khách