Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 1:13 pm

    Gia đình ông Trump: Mỹ giống một quốc gia thuộc thế giới thứ 3


    Bảo Nguyên • 09/08/22

    Hình ảnh


    Gia đình cựu Tổng thổng Trump đứng cạnh nhau sau khi ông Trump có bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng hòa để tái tranh cử trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 27/08/2020 (Ảnh: Saul Loeb / AFP qua Getty Images)

    Các thành viên gia đình ông Trump đã lên tiếng phản ứng trước việc FBI đột kích vào nhà ông Trump. Họ cho rằng đây là một hành động mang động cơ chính trị, giống với những gì xảy ra ở các nước thuộc thế giới thứ 3. Trong khi đó, ông Trump coi đây là một cuộc đàn áp chính trị và là điều chưa từng xảy ra với một Tổng thống Mỹ.

    Nước Mỹ giống với một quốc gia thuộc thế giới thứ ba


    Các thành viên gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phản ứng trước việc FBI đột kích vào ngôi nhà ở Mar-a-Lago của ông Trump và cáo buộc cơ quan thực thi pháp luật liên bang hành động với động cơ chính trị.


    Donald Trump Jr., con cả của cựu Tổng thống, đã viết trên Twitter rằng chính quyền Biden đang “vượt ra ngoài tầm kiểm soát, [Bộ Tư pháp] đang xé nát đất nước này qua cách họ công khai nhắm mục tiêu vào đối thủ chính trị của mình. Đây là những gì bạn thấy xảy ra ở các nước Cộng hòa Chuối Thế giới thứ 3!!!”. (Cộng hòa Chuối chỉ các nước có nền chính trị bất ổn, chẳng hạn được dẫn dắt bởi các vị độc tài, tạo ra tình trạng tham nhũng, tàn nhẫn…)

    Ông Eric Trump, con trai lớn thứ hai của ông, cũng bình luận trên mạng xã hội Twitter: “Chúng ta thực sự đang sống ở một quốc gia thuộc thế giới thứ ba”.

    “Họ đang hoảng sợ [phe Dân chủ và cánh tả]. Ông ấy sắp sửa sẽ thông báo vào bất kỳ ngày nào rằng ông ấy sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024”, Lara Trump nói với Fox News vào tối thứ Hai. "Đây là một cách rất thuận tiện để hạ thấp uy tín của ông Donald Trump như thể họ vẫn làm thế chưa đủ".

    Cựu Tổng tư lệnh Mỹ vào tối thứ 2 (08/08) đã xác nhận trên Truth Social rằng dinh thự ở Florida đã trở thành mục tiêu công kích của FBI. Không rõ lý do tại sao và FBI chưa đưa ra bình luận công khai về vấn đề này.

    Hình ảnh

    Một chiếc xe cảnh sát được nhìn thấy bên ngoài dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida vào ngày 08/08/2022. (Ảnh: GIORGIO VIERA / AFP qua Getty Images)



    Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Lara Trump có ý nói rằng bố chồng cô tin cuộc khám xét có liên quan đến hồ sơ Tổng thống mà cựu Tổng thống được cho là đã mang về Florida sau khi ông rời nhiệm sở vào năm ngoái.

    “Hãy nhìn xem, bố vợ của tôi, như bất kỳ ai thường ở quanh ông vẫn biết, rất thích lưu những thứ như mẩu báo, mẩu tạp chí, ảnh, tài liệu mà ông ấy có mọi quyền hạn… để lấy từ Tòa Bạch Ốc”, Lara Trump nhận xét. “Ông ấy đang hợp tác trong từng bước của quy trình làm việc với những người có thắc mắc về vấn đề này”.

    Ông David Ferriero, nhà lưu trữ của Mỹ, đã viết thư cho Quốc hội vào đầu năm nay nói rằng Cơ quan Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã yêu cầu ông Trump tiếp tục tìm kiếm các tài liệu Tổng thống khác để giao lại, sau khi đã thu hồi lại các hộp tài liệu vào trước đó.

    Sự việc chưa từng xảy ra với các Tổng thống Mỹ

    Bản thân ông Trump đã mô tả cuộc đột kích này là “thời kỳ đen tối” đối với nước Mỹ khi dinh thự ở Mar-a-Lago của ông “hiện đang bị bao vây, khám xét và chiếm đóng bởi một nhóm lớn các đặc vụ FBI”.

    “Chưa từng có việc thế này xảy ra với một Tổng thống Mỹ trước đây. Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan liên quan của Chính quyền, cuộc đột kích không báo trước vào nhà tôi là không cần thiết và không phù hợp. Đó là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng, hành động vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp, và là cuộc tấn công bởi những thành viên Đảng Dân chủ Cánh tả Cực đoan, những người tuyệt vọng không muốn tôi tranh cử Tổng thống vào năm 2024”, ông Trump nói.

    Hình ảnh

    Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump biểu tình gần nhà của ông tại Mar-A-Lago vào ngày 08/08/2022 ở Palm Beach, Florida. FBI đã đột kích ngôi nhà của cựu Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)



    Ông Trump đã coi động thái này là một "cuộc đàn áp chính trị" - điều mà ông nói đã diễn ra trong vài năm nay.

    “Cuộc đàn áp chính trị đối với Tổng thống Donald J. Trump đã diễn ra trong nhiều năm, với những vụ đã hoàn toàn bị vạch trần như Nga, Nga, vụ lừa đảo Nga, Trò Lừa đảo Buộc tội # 1, Trò Lừa đảo Buộc tội # 2, và nhiều hơn nữa, nó không bao giờ kết thúc. Đó là hành động nhắm mục tiêu chính trị ở cấp cao nhất!”, ông viết.

    Cuộc đột kích diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Cựu Tổng thống đã lên tiếng ủng hộ một số ứng cử viên hiện đang tranh cử tại các bang chiến trường (các bang có tỷ lệ ủng hộ hai đảng như nhau và được coi là đóng vai trò quyết định tới kết quả bầu cử).

    Bảo Nguyên

    Theo Jack Phillips - The Epoch Times
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 1:17 pm

    Đảng Cộng Hoà lên án vụ đột kích dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump

    Thanh Hải • 09/08/22

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP qua Getty Images)

    Sau khi các đặc vụ liên bang FBI đột kích vào dinh thự ở Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (08/08), Đảng Cộng Hòa Hạ viện lên án chính quyền ông Biden và cáo buộc Bộ Tư pháp “vũ khí hóa chính trị”, đồng thời cam kết sẽ có hành động “khi Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ viện” trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

    “Tôi thấy thế là quá đủ rồi”, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) nói trong một tuyên bố cuối ngày thứ Hai (08/08). “Bộ Tư pháp (DOJ) đã đạt đến tình trạng không thể chấp nhận được của việc vũ khí hóa chính trị".

    Hình ảnh

    Lãnh đạo phe Thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) nói chuyện tại một cuộc họp báo ở Washington, hôm 21/07/2021. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)






    “Khi Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ viện, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát ngay lập tức cơ quan này, theo sát các sự kiện, và không bỏ sót bất cứ điều gì", ông McCarthy nói thêm.

    “Tổng chưởng lý Garland: hãy bảo quản tài liệu của ông và chuẩn bị thời gian cho việc này", ông McCarthy nói.

    Bình luận của ông McCarthy được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đột kích dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump hôm thứ Hai. Ông Trump đã mô tả vụ đột kích này là “hành vi sai trái của cơ quan tố tụng, hành vi vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp, và một cuộc tấn công của những người theo Đảng Dân Chủ Cánh tả cấp tiến vốn đang hết sức không muốn ông tranh cử Tổng thống vào năm 2024".

    Dân biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio), Thành viên Cao cấp trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cung cấp sự giám sát Bộ Tư pháp, đã kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler (Dân Chủ-New York) đưa Giám đốc FBI Christopher Wray và Tổng chưởng lý Merrick Garland lên Hạ viện để thẩm vấn vào thứ Sáu (12/08).

    “Có gì trong lệnh lục soát này? Các ông thực sự đã làm gì? Các ông đã tìm kiếm những gì? Tại sao không nói chuyện với Tổng thống Trump và yêu cầu ông ấy cung cấp thông tin mà các ông đang tìm kiếm?”, ông Jordan đã hỏi trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News hồi tối thứ Hai. “Chúng tôi xứng đáng nhận được câu trả lời ngay bây giờ và thứ Sáu này là một thời điểm tốt".

    “Ông Jerry Nadler: hãy gọi ông Christopher Wray, gọi ông Merrick Garland, đưa họ đến trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, để chúng tôi chất vấn họ những câu hỏi mà người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời".

    Dân biểu Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), Phó Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện, gọi cuộc đột kích trên là “cuộc vũ khí hóa FBI từ DOJ của ông Biden trong việc chống lại đối thủ chính trị của ông ấy".

    “Để tôi nói rõ: Đây là một hành động vũ khí hóa FBI trơ trẽn đến từ DOJ của ông Biden trong việc chống lại đối thủ chính trị của ông ấy, đồng thời bỏ qua cho các đồng minh chính trị của họ", ông Scalise nói trong một tuyên bố được công bố hồi cuối hôm thứ Hai. “Đó chính xác là lý do tại sao IRS không nên có thêm một đội quân gồm 87,000 nhân viên".

    “Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm vào năm tới", nhà lập pháp này nói thêm.

    Dân biểu Stefanik, chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, đã gọi hôm 08/8 là “một ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ” và nói rằng “hành động vũ khí hóa chính trị FBI và Bộ Tư pháp là một mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ".

    “Có một lý do mà người Mỹ không còn tin tưởng các cơ quan này nữa", bà Stefanik nói trong một tuyên bố hôm 08/8. “Đây cũng chính là cơ quan mục nát đã từng ngụy tạo lệnh của FISA một cách bất hợp pháp, cố ý lừa dối người Mỹ về vụ ‘thông đồng’ với Nga trong nhiều năm và tự vũ khí hóa để thực hiện trò lừa bịp này với những người đồng phạm trong giới truyền thông lâu năm của họ".

    “Cần phải lập tức có một cuộc điều tra và quy trách nhiệm cho ông Joe Biden và Chính phủ của ông ấy đang vũ khí hóa cơ quan này trong việc chống lại các đối thủ chính trị của họ, vốn có khả năng sẽ là ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa", dân biểu này cho hay.

    Dân biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) cho biết, ông Biden và ông Garland “hoàn toàn vũ khí hóa DOJ” và “làm xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống công lý của chúng ta".

    “Cuộc đột kích hôm nay vào tư dinh của cựu Tổng thống giữa mùa bầu cử trông giống như một vụ lạm dụng quyền lực nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ", ông Johnson cho biết trong một tuyên bố hôm 08/8.

    “Chúng tôi sẽ khôi phục lại trật tự và trách nhiệm giải trình ngay sau khi chúng tôi giành lại được đa số Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 tới đây. Tôi rất mong đợi điều đó!”, ông nói thêm.



    Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem cho biết trong một tuyên bố hôm 08/8: “Cuộc đột kích của FBI vào nhà của Tổng thống Trump là một cuộc vũ khí hóa chính trị chưa từng có của Bộ Tư pháp. Họ đã theo đuổi Tổng thống Trump với tư cách là một ứng cử viên, Tổng thống và bây giờ là một cựu Tổng thống. Sử dụng hệ thống tư pháp hình sự theo cách này là phi Mỹ”.

    “DOJ & FBI đang được vũ khí hóa hơn bao giờ hết để nhắm vào các đối thủ chính trị. Quản trị viên này đã ném ra khỏi cửa pháp quyền và niềm tin vào các thể chế dân chủ của chúng ta”, Hạ nghị sĩ Claudia Tenney (Cộng Hoà-New York) cho biết trong một bài đăng trên Twitter hôm 08/8. "Ông Joe Biden và Merrick Garland phải trả lời ngay lập tức cho cuộc đột kích ngày hôm nay chống lại một tổng thống Mỹ".

    “Việc FBI áp dụng luật không nhất quán và mang tính đảng phái đã đi quá xa,” Hạ nghị sĩ Diana Harshbarger (Cộng Hoà-Tennessee) cho biết hôm 08/8. “Đảng Dân chủ đã sử dụng các cơ quan chính phủ của nước Mỹ từ FBI đến IRS để nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị của họ. Cuộc đột kích khôn lường này là một cuộc tấn công vào đảng Cộng hòa của chúng tôi”.

    Dân biểu Dan Meuser (Cộng hoà-Pennsylvania) cho biết: “Hành động này, một cuộc tấn công vào một cựu Tổng thống và đối thủ chính trị, là điều mà chúng tôi mong đợi từ Tổng thống Nga Putin đối với các đối thủ của ông ấy chứ không phải ở đây, không phải ở Hoa Kỳ".

    “Việc vũ khí hóa và chính trị hóa các cơ quan liên bang là một điều nghiêm trọng và đáng sợ. Đây là những chiến thuật giống Gestapo. Nếu FBI có thể làm điều này với Tổng thống Trump, quý vị nghĩ rằng 87.000 đặc vụ IRS sẽ làm gì người dân Mỹ?”, Dân biểu Jeff Duncan (Cộng hoà- South Carolina) cho biết. “Ông Biden có ký tên trong cuộc đột kích này không? Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời”.

    “Tôi đã đứng lên chống lại nạn tham nhũng quan liêu của Mỹ, tôi phục hồi quyền lực cho nhân dân và thực sự cống hiến cho Đất nước của chúng ta, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Tổ chức không thích điều này”, ông Trump nói trong tuyên bố hôm 08/8.

    “Bây giờ, khi họ chứng kiến ​​các ứng cử viên được tán thành của tôi giành được những chiến thắng lớn và thấy sự thống trị của tôi trong tất cả các cuộc thăm dò, họ đang cố gắng ngăn cản tôi và Đảng Cộng hòa một lần nữa. Sự vô luật pháp, cuộc đàn áp chính trị và Cuộc săn phù thủy phải được phơi bày và ngăn chặn”, ông Trump nói.

    Thanh Hải

    Theo The Epoch Times
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 1:21 pm

    FBI bất ngờ đột kích dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump

    Huyền Anh 09/08/22


    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ các ứng cử viên Đảng cộng hoà ở Thung lũng Prescott, Arizona, hôm 22/7/A2022. (Ảnh: Mario Tama/Getty Images)



    Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ngôi nhà Mar-A-Lago ở Palm Beach, Florida của ông đang "bị bao vây" và "bị chiếm đóng bởi một nhóm đặc vụ FBI " trong một tuyên bố vào cuối ngày 8/8.

    “Đây là thời kỳ đen tối đối với Quốc gia của chúng ta, khi ngôi nhà xinh đẹp của tôi, Mar-A-Lago ở Palm Beach, Florida, hiện đang bị bao vây, đột kích và chiếm đóng bởi một nhóm lớn các đặc vụ FBI", ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.


    "Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan hữu quan của Chính phủ, cuộc đột kích không báo trước vào nhà tôi là không cần thiết và không phù hợp", ông Trump nói.

    Cuộc đột kích bị cáo buộc của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) diễn ra hai ngày sau gợi ý mới nhất của Trump về cuộc chạy đua vào năm 2024, tuy nhiên ông không đưa ra thông báo chính thức.

    Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc tuyên bố ra ứng cử trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, ông Trump nói, "Sẽ không mất nhiều thời gian, bất kể trước hay sau cuộc bầu cử giữa kỳ, chắc chắn sẽ không lâu nữa", cựu tổng thống nói khi trả lời các câu hỏi của báo chí trước khi ông lên sân khấu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ. (CPAC) tại Dallas, Texas, vào thứ Bảy (06/8).

    “Điều đó sẽ sớm xảy ra", ông Trump nói, “và tôi nghĩ mọi người sẽ rất hạnh phúc".

    “Đất nước chúng ta chưa bao giờ rơi vào tình thế như lúc này. Chúng ta đã mất tất cả. Chúng ta đã mất độc lập về năng lượng. Chúng ta đã đánh mất uy tín của mình. Chúng ta đã mất mọi thứ có thể", ông Trump nói, đồng thời cũng đề cập đến việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, mà trước đây ông gọi là “sai lầm chiến thuật lớn nhất trong lịch sử” và cuộc khủng hoảng biên giới.

    "Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo trong tương lai không xa".

    Luật sư Christina Bobb của ông Trump đã xác nhận với đài CNN vào tối thứ Hai (08/8) rằng FBI đã thu giữ tài liệu từ Mar-a-Lago của ông.

    “Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của ông ấy đã hợp tác với các quan chức FBI và Bộ Tư pháp (DOJ) trên mọi bước đường. FBI đã thực hiện một cuộc đột kích không báo trước và thu giữ giấy tờ của ông Trump”, ông Bobb nói.

    Hình ảnh

    Một chiếc ô tô đi qua trước khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida, hôm 11/2/2022. (Ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

    Hệ thống Tư pháp 'Vũ khí hóa'

    Tổng thống thứ 45 nói trong bài phát biểu của mình rằng ông có thể là người "bị bức hại nhiều nhất" trong lịch sử nước Mỹ.

    “Một người bạn của tôi gần đây đã nói rằng tôi là người bị bức hại nhiều nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta”, ông Trump nói trong bài phát biểu của mình tại CPAC. “Và sau đó tôi nghĩ về điều đó, bởi vì tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều và tôi luôn bị bắt bớ, tôi cảm thấy rằng anh ấy rất có thể đã đúng".

    Ông Trump nói: "Đó là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng, là việc vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp và là cuộc tấn công của những người theo Đảng Dân chủ Cánh tả cực đoan, những người tuyệt vọng không muốn tôi tranh cử Tổng thống vào năm 2024, đặc biệt dựa trên các cuộc thăm dò gần đây, và những người tương tự sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản phe Cộng hòa và Bảo thủ trong Bầu cử giữa kỳ sắp tới".

    "Chưa từng có chuyện gì như thế này xảy ra với một Tổng thống Hoa Kỳ trước đây", ông Trump nói.

    Trong một sự kiện của America First Policy Institute vào tháng 7, Hạ nghị sĩ Mike Johnson (Cộng hoà-Louisiana), người thuộc nhóm bảo vệ pháp lý của ông Trump trong nỗ lực luận tội cựu Tổng thống năm 2019 của Đảng Dân chủ, nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng chính quyền ông Biden đã hoàn toàn "vũ khí hóa" Bộ Tư pháp (DOJ).

    Hệ thống tư pháp Mỹ “là một bức tường thành chống lại chế độ chuyên chế", ông Johnson nói. “Nhưng nếu Bộ Tư pháp, chẳng hạn, được vũ khí hóa vì các mục đích chính trị, giống như những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ dưới chính quyền ông Biden, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính trụ cột cơ bản đó”.

    'Chế độ độc tài Mác xít ở thế giới thứ ba'
    “Một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể xảy ra ở các Quốc gia thuộc Thế giới thứ ba bất ổn”, ông Trump nói trong tuyên bố hôm thứ Hai. “Đáng buồn thay, Mỹ giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia đó, tham nhũng ở mức độ chưa từng thấy trước đây”.


    Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng hoà-Florida) đã lặp lại bình luận của ông Trump.

    “Sử dụng quyền lực của chính phủ để đàn áp các đối thủ chính trị là điều mà chúng ta đã thấy nhiều lần từ các chế độ độc tài theo chủ nghĩa Mác xít ở thế giới thứ ba”, ông Rubio cho biết trong một tuyên bố trên Twitter vào cuối ngày thứ Hai (08/8). “Nhưng ở Mỹ thì chưa bao giờ.

    “Sau cuộc đột kích hôm nay vào Mar A Lago, quý vị nghĩ phe cánh tả sẽ sử dụng 87.000 đặc vụ IRS đó vào việc gì?".

    “FBI không làm bất cứ điều gì đối với các nhóm phá hoại Nhà thờ Công giáo, các nhóm ném bom hoặc đe dọa các thẩm phán của Tối cao Pháp viện. Nhưng họ dành thời gian để đột kích Mar A Lago”, ông Rubio nói.


    Huyền Anh
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump:FBI phá két sắt nhà tôi ở Florida

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 1:30 pm

    ‘Nền cộng hòa chuối’: Thống đốc bang Florida phản ứng về cuộc đột kích nhà ông Trump của FBI

    Xuân Hoa • 09/08/22


    Hình ảnh

    Một chiếc ô tô đi qua khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, ở Palm Beach, Florida, ngày 11/02/2022. (Ảnh: Joe Raedle / Getty Images)

    Thống đốc Florida Ron DeSantis và nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác cảnh báo rằng cuộc khám xét của FBI đối với ngôi nhà Mar-a-Lago ở Florida của Tổng thống thứ 45 có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, đồng thời cáo buộc chính quyền Biden vũ khí hóa Bộ Tư pháp vì mục đích chính trị.

    Trước đó, vào ngày 08/08, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ngôi nhà của ông “đang bị bao vây, đột kích và chiếm đóng”. Ông Trump đã chỉ trích cuộc đột kích trong một bài đăng trên ứng dụng truyền thông xã hội Truth Social rằng “đây là thời kỳ đen tối đối với quốc gia của chúng ta”.


    “Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan liên quan của chính phủ, cuộc đột kích không báo trước vào nhà tôi là không cần thiết và không phù hợp”, ông Trump nói.

    Cuộc đột kích của FBI có vẻ như có liên quan đến một cuộc điều tra về việc ông Trump xử lý các văn kiện. Luật sư Christina Bobb của cựu Tổng thống Trump xác nhận với CNN vào tối thứ 2 (08/08) rằng FBI đã thu giữ tài liệu trong quá trình khám xét ngôi nhà Mar-a-Lago.

    Nền cộng hòa chuối


    Sau thông báo của ông Trump, nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã lên án cuộc đột kích. Một số trong đó cảnh báo rằng động thái như vậy có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, trong khi những người khác cáo buộc chính quyền Biden vũ khí hóa Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vì mục đích chính trị.

    Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết cuộc đột kích vào nhà của ông Trump cho thấy “một sự leo thang khác trong việc vũ khí hóa các cơ quan liên bang để chống lại các đối thủ chính trị của chính quyền”, đồng thời lưu ý rằng những người như Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, lại được đối xử một cách đặc biệt khéo léo. Ông DeSantis gọi nước Mỹ dưới thời chính quyền Biden là “nền cộng hòa chuối”.


    Cộng hòa chuối là thuật ngữ chỉ các quốc gia có nền chính trị bất ổn, chẳng hạn được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo độc tài, từ đó tạo ra tình trạng tham nhũng, đàn áp, v.v,.

    Ông Hunter Biden hiện đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận thuế, vận động hành lang và rửa tiền; cuộc điều tra này đã bắt đầu từ đầu năm 2018.

    Trong khi đó, ông Pompeo, cựu Ngoại trưởng thời Trump, nói rằng các hành động chống lại một cựu Tổng thống Mỹ như thế này đặt ra là một tiền lệ "nguy hiểm".

    “Việc DOJ/FBI vũ khí hóa chính trị rõ ràng là điều đáng xấu hổ. AG [Tổng chưởng lý Hoa Kỳ] phải giải thích lý do tại sao các hoạt động kéo dài [gần] 250 năm [của chức vụ Tổng chưởng lý] lại bị đảo lộn bởi cuộc đột kích này”, ông Pompeo viết. “Tôi từng làm việc tại Ủy ban Benghazi, nơi chúng tôi đã chứng minh rằng bà Hilliary trao đổi thông tin mật. [Nhưng] Chúng tôi đã không đột kích vào nhà của bà ấy”.


    Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng hòa - South Carolina) viết trên Twitter rằng cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không còn xa. Ông Trump đã ám chỉ rằng ông ấy sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024 và ông ấy có thể sớm đưa ra thông báo chính thức, trước hoặc sau cuộc bầu cử tháng 11.


    “Thời gian sẽ trả lời về cuộc điều tra gần đây nhất này. Tuy nhiên, việc khởi động cuộc điều tra về một cựu Tổng thống khi mà cuộc bầu cử đang ở gần như thế này là rất có vấn đề”, ông Graham viết.


    Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng hòa - Tennessee) đặt câu hỏi tại sao FBI từ chối đột kích vào nhà của các chính quyền trước đây, bao gồm cả vợ chồng Clinton và ông Obama.

    “Bill và Hillary Clinton đã lấy số đồ đạc trị giá 28.000 USD từ Tòa Bạch Ốc. Obama đã vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Tại sao FBI không đột kích nhà của họ? Đây là một cuộc săn phù thủy chính trị nhằm hạ bệ Tổng thống Trump”, nhà lập pháp Đảng Cộng hòa viết.


    Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt đến “tình trạng quá quắt của việc vũ khí hóa chính trị” và cam kết rằng, khi đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện, họ sẽ “ngay lập tức tiến hành giám sát cơ quan này, theo sát sự thật và không bỏ sót bất cứ điều gì”.

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu với các vị khách tại Căn cứ chung Andrews ở Maryland, Mỹ, ngày 20/01/2021. (Ảnh: ALEX EDELMAN / AFP qua Getty Images)

    Xuân Hoa
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 134 khách