Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 1:57 pm

    FBI trả hộ chiếu cho ông Trump


    Việt Hà Thứ ba, 16/8/2022

    Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận tịch thu hộ chiếu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông hôm 8/8 và hẹn giờ trả lại, theo New York Post.


    Trong một bài đăng trên Twitter tối 15/8 (giờ địa phương), ông Taylor Budowich, người phát ngôn của ông Trump, đăng tải hình chụp một email được gửi đến từ một nhân viên cơ quan an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.

    “Chúng tôi được biết rằng các nhân viên khám xét đã lấy đi ba cuốn hộ chiếu thuộc về Tổng thống Trump, trong đó hai cuốn đã hết hạn và một cuốn là hộ chiếu ngoại giao còn hiệu lực”, email viết. “Chúng tôi sẽ trả lại chúng”.

    Email cũng cho biết hai cuốn hộ chiếu có thể được lấy từ 14h ngày 15/8.

    Hình ảnh

    Người biểu tình ủng hộ ông Trump tụ tập trước khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau tin dinh thự này bị khám xét hôm 8/8. Ảnh: Reuters.


    Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - lực lượng trực tiếp khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - đêm 15/8 ra tuyên bố khẳng định họ thực hiện thủ tục tìm kiếm và thu giữ theo mệnh lệnh của tòa án. “Sau đó, (FBI) trả lại các vật dụng không cần thiết giữ lại cho mục đích thực thi pháp luật”, cơ quan trên tuyên bố.

    Cựu Tổng thống Trump hôm 15/8 tuyên bố các nhân viên FBI đã lấy đi ba cuốn hộ chiếu của ông khi khám xét Mar-a-Lago hôm 8/8.

    "Ôi! Họ đã trộm mất 3 hộ chiếu của tôi (một hộ chiếu đã hết hạn) cùng với mọi thứ khác trong cuộc đột kích Mar-a-Lago. Đây là một cuộc tấn công vào đối thủ chính trị với mức độ chưa từng thấy trước đây ở đất nước chúng ta", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Politico đưa tin.

    Một số nguồn tin thân cận cho biết ông Trump đang tích cực chuẩn bị cho một chuyến đi tới Scotland (Anh). Đây sẽ là lần đầu tiên ông rời Mỹ kể từ khi rời Nhà Trắng tháng 1/2021.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 2:08 pm

    Eric Trump: Sẽ công bố video quay cuộc đột kích Mar-a-Lago của FBI


    Xuân Hoa • 17/08/22

    Hình ảnh

    Ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Donald Trump, tiết lộ gia đình ông sẽ phát hành video quay cảnh các nhân viên FBI đột kích tư dinh Mar-a-Lago hồi tuần trước. Tại một diễn biến khác, Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận FBI đã thu giữ hộ chiếu của ông Trump - trong khi chúng không liệt kê trong danh sách kiểm kê trước đó.

    “Ông sẽ — ông vẫn còn giữ video giám sát, có đúng vậy không? Ông sẽ — ông có được phép chia sẻ đoạn video đó với cả nước không?”, người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity đã hỏi Eric Trump vào tối thứ 2 (15/08) giờ địa phương.


    Ông Eric Trump trả lời: "Chắc chắn rồi, Sean", đồng thời nói thêm đoạn video sẽ được công bố "vào thời điểm thích hợp". Ông nói rằng các nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cả đặc vụ FBI, nên đeo máy ghi hình cá nhân để đảm bảo tính minh bạch khi làm nhiệm vụ.

    “Đó là lý do tại sao cảnh sát đeo máy ghi hình cá nhân. Họ không yêu cầu quý vị tắt máy ghi hình — họ muốn minh bạch và đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây”, ông Eric Trump nói thêm, đề cập đến cuộc đột kích tại Mar-a-Lago.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail vào tuần trước, ông Eric Trump nói rằng đội ngũ luật sư của gia đình ông đã được các nhân viên FBI yêu cầu tắt máy ghi hình an ninh ở Mar-a-Lago; nhưng họ đã không làm như vậy. Luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, bà Alina Habba, sau đó đã tiết lộ rằng cựu Tổng thống và gia đình ông đã theo dõi cuộc đột kích của FBI qua CCTV.

    Một luật sư khác, bà Christina Bobb, nói với Real America’s Voice vào tuần trước rằng máy ghi hình tại Mar-a-Lago đã bị tắt trong một khoảng thời gian ngắn trong khi các nhân viên FBI nói chuyện với đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống. Tuy nhiên, bà cho biết gia đình ông Trump sau đó đã quan sát "toàn bộ sự việc", ám chỉ cuộc đột kích, khi họ đang ở New York.

    “FBI và những người khác từ Chính phủ Liên bang đã không để bất kỳ ai, kể cả luật sư của tôi, ở bất kỳ đâu gần các khu vực bị lục lọi và bị dòm ngó trong cuộc đột kích vào Mar-a-Lago”, cựu Tổng thống Trump viết trên Truth Social hồi tuần trước.

    Hình ảnh

    (Từ trái sang phải) Bà Kimberly Guilfoyle, ông Donald Trump Jr, ông Eric Trump, bà Ivanka Trump và ông Jared Kushner đến dự lễ tang của bà Ivana Trump ở New York, Mỹ, ngày 20/07/2022. (Ảnh: Yuki Iwamura / AFP qua Getty Images)


    DOJ thừa nhận FBI thu giữ hộ chiếu của ông Trump


    Hôm thứ 2, cựu Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng một số hộ chiếu của ông đã bị FBI lấy đi, đồng thời yêu cầu FBI trả lại hộ chiếu.

    Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thừa nhận việc các nhân viên FBI lấy đi hộ chiếu của cựu Tổng thống Trump, theo một email được công bố bởi người phát ngôn của ông Trump.

    Hình ảnh


    Quan chức an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cho luật sư của ông Trump về việc các đặc vụ FBI đã thu giữ 3 cuốn hộ chiếu của cựu Tổng thống.



    Ảnh chụp màn hình cho thấy quan chức an ninh quốc gia của DOJ, Jay Bratt, đã thông báo cho đội ngũ luật sư của ông Trump rằng các đặc vụ “đã thu giữ ba hộ chiếu của Tổng thống Trump”.

    Email đề ngày 15/08 cho biết hộ chiếu sẽ sẵn sàng để được nhận lại vào lúc 2 giờ chiều thứ 2 (giờ địa phương) tại phòng Washington Field của FBI.

    Một phát ngôn viên của FBI nói với The Epoch Times trong một email: “Khi thực hiện lệnh khám xét, FBI tuân theo các thủ tục khám xét và thu giữ theo lệnh của tòa án, sau đó trả lại các vật phẩm mà không cần giữ lại cho các mục đích thực thi pháp luật”.

    Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý nói với The Epoch Times rằng hành động tịch thu hộ chiếu của FBI là đáng nghi vấn về mặt pháp lý.

    Ông Jim Burling, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Pacific Legal Foundation, cho biết: “Hộ chiếu thường bị lấy đi nếu ai đó được coi là có khả năng rời khỏi đất nước trước phiên tòa xét xử”.

    Trong trường hợp của ông Trump, "chúng ta đang không đối xử với một công dân bình thường", ông Burling nói. “Chúng ta đang đối xử với một cựu Tổng thống. Ý tôi là, mọi người có thực sự nghĩ rằng ông ấy sẽ cố gắng đến Lebanon để không bị dẫn độ không? Nói vậy thôi là đã nhận ra cái phi lý của nó rồi”.

    Hình ảnh

    Nhân viên mật vụ trước nhà của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 08/08/2022. (Ảnh: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)


    Vào tối thứ 2, Norah O’Donnell, người dẫn chương trình “CBS Evening News”, dẫn lời một quan chức DOJ rằng FBI không thu giữ hộ chiếu của ông Trump.

    Người phát ngôn của Trump, ông Taylor Budowich, sau đó đã chia sẻ ảnh chụp email và viết rằng: “Đây là cách thức hoạt động của Fake News [tin tức giả], quý vị ạ. Chính quyền Biden đang tích cực cung cấp một nửa sự thật & dối trá và rồi các phương tiện truyền thông sẵn sàng khuếch đại chúng — đưa ra một câu chuyện mang đầy tính đảng phái để tấn công ông Trump”.

    Không có cuốn hộ chiếu nào được liệt kê trong danh sách kiểm kê mà các đặc vụ để lại cho đội ngũ luật sư của ông Trump.

    Lý do cho việc thu giữ hộ chiếu vẫn chưa được làm rõ.

    Xuân Hoa
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 6:42 pm

    Phân tích: Cuộc đột kích của FBI đã đưa ông Trump trở lại trung tâm của chính trường nước Mỹ

    Huyền Anh • 17/08/22

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ các ứng cử viên Đảng cộng hoà ở Thung lũng Prescott, Arizona, hôm 22/7/A2022. (Ảnh: Mario Tama/Getty Images)

    Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) vào thứ Hai tuần trước (08/8) đã đột kích vào tư dinh của cựu Tổng thống Trump ở Florida. Hành động này là con dao hai lưỡi đối với đảng Dân chủ. Các nhà chiến lược ở cả lưỡng đảng đều nhận ra rằng, cuộc đột kích của FBI đã đưa ông Trump trở lại trung tâm của chính trường nước Mỹ, và có khả năng ảnh hưởng đến cục diện chính trị hiện tại ở Hoa Kỳ cũng như cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 đang cận kề.

    Dựa trên nhiều nguồn phương tiện truyền thông, cuộc đột kích ngày 08/8 của FBI vào tư dinh của ông Trump ở Florida cùng các diễn biến sau đó, đã khiến ông Trump trở thành tâm điểm của các tin tức chính trị, vô hình trung đẩy ông trở lại trung tâm của chính trường nước Mỹ.


    Thực tế là việc ông Trump trở lại chính trường sẽ mang đến đủ loại tác động. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang cận kề, nhiều đảng viên Cộng hòa sẽ rất vui khi nói về lạm phát, tội phạm và nhập cư bất hợp pháp... Tất cả đều "không có lợi" cho đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử.

    Tại thời điểm này, động thái của FBI càng khiến ông Trump khó chịu hơn, điều này có thể thúc đẩy sự hồi sinh của các nỗ lực gây quỹ từng bị đình trệ và sẽ khiến tỷ lệ người bỏ phiếu ủng hộ ông Trump tăng vọt.

    Đối với các đảng viên Đảng Dân chủ và Tổng thống Biden, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI về cáo buộc "hoạt động gián điệp" của ông Trump cũng là con dao hai lưỡi.

    Về mặt tích cực, nó giúp đảng Dân chủ thúc đẩy các cuộc trưng cầu dân ý về các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, những người liên kết chặt chẽ với ông Trump trong cuộc đua giữa kỳ.

    Mặt khác, tin tức về những thành công gần đây của Tổng thống Biden — giảm chi phí, giải quyết biến đổi khí hậu và giải quyết lạm phát — mà đảng Dân chủ muốn thúc đẩy đã bị tràn ngập bởi tin tức về ông Trump.

    "Đó là một khó khăn cho Nhà Trắng", một chiến lược gia Dân chủ nói với tờ Capitol Hill.

    Chiến lược gia đảng Dân chủ Rodell Mollineau thừa nhận vào ngày 11/8 rằng đảng Dân chủ có thể đang mất đi quyền lực trong lĩnh vực truyền thông.

    Bộ Tư pháp hôm thứ Hai (15/8), đã tuyên bố phản đối việc phát hành bản tuyên thệ (affidavit) xin lệnh khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Một hồ sơ tòa án mới của Bộ Tư pháp cho biết, một thông báo như vậy có thể "thay đổi quỹ đạo của cuộc điều tra, tiết lộ công việc điều tra đang diễn ra trong tương lai và làm suy yếu khả năng của các đặc vụ trong việc thu thập bằng chứng hoặc lời khai".

    Đáp lại, ông Trump tiếp tục thúc ép Bộ Tư pháp công bố bản tuyên thệ trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày thứ Hai (15/8).

    "Không có cách nào để chứng minh rằng nhà của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ (người cho đến nay đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử quốc gia của chúng ta!) ở Mar-a-Lago đã bị tràn ngập bởi một số lượng lớn súng. Mặc cho các đặc vụ FBI và Cuộc đột kích của các quan chức 'Tư pháp' là chính đáng, song vì lý do minh bạch, tôi kêu gọi công bố ngay lập tức một bản tuyên thệ hoàn toàn chưa được xác nhận liên quan đến vụ đột nhập khủng khiếp và gây sốc này".

    Thêm nữa, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai rằng các nhân viên FBI tại Mar-a-Lago cũng đã đánh cắp ba cuốn hộ chiếu của ông, chỉ một trong số đó đã hết hạn. Ông Trump đã tố cáo hành vi trên vì đã đẩy Hoa Kỳ xuống một quốc gia thuộc thế giới thứ ba.

    “Chà! Trong cuộc đột kích Mar-a-Lago của FBI, họ đã đánh cắp ba cuốn hộ chiếu của tôi (một cuốn đã hết hạn), và nhiều thứ khác. Đây là một cuộc tấn công nhằm vào một đối thủ chính trị ở mức độ chưa từng có ở đất nước chúng ta. Thế giới Thứ ba".

    Bà Christina Bobb hôm 15/8 đã lên án FBI và Bộ Tư pháp vì họ thường xuyên lạm dụng quyền lực, nói với Newsmax TV: "Điều đó cho thấy họ đã quen với việc vượt quá quyền hạn của mình và họ đang làm điều đó một lần nữa".

    Khi được hỏi liệu Bộ Tư pháp có lo ngại rằng ông Trump sẽ cố gắng "chạy trốn" khỏi Hoa Kỳ hay không, luật sư của bà Bob chỉ ra rằng ngay cả trong trường hợp đó, tịch thu hộ chiếu cũng không phải là một biện pháp thích hợp và sẽ yêu cầu lệnh của tòa án.

    Bộ Tư pháp đã trả lại ba cuốn hộ chiếu cho ông Trump


    Theo hãng tin NBC, trong ngày 16/8 (giờ địa phương), một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết, 3 cuốn hộ chiếu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trả lại.


    Các thành viên đảng Cộng hòa lập luận rằng một chuỗi sự kiện đáng ngạc nhiên đã mang lại cho họ lợi thế chính trị, đặc biệt là vì ông Trump đã định hình lại Đảng Cộng hòa theo hình ảnh của chính mình.

    Trong một số cuộc đua quan trọng tại Thượng viện, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ bằng cách nhấn mạnh sự ủng hộ của ông Trump đối với họ, và thậm chí một số đối thủ tiềm năng của đảng Cộng hòa năm 2024 đã đứng về phía cựu Tổng thống.

    Giáo sư lịch sử Allan Lichtman từ American University cho biết, sự việc khiến cho "mọi thứ trở nên rất phức tạp" đối với đảng Cộng hòa hiện tại và trong tháng 11 tới đây.

    "Đây có vẻ là một cuộc bầu cử có lợi cho các đảng viên Cộng hòa", đảng viên Dân chủ Lichtman nói với Capitol Hill. "Xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Biden rất thấp, người Mỹ không hài lòng với nền kinh tế và đảng viên Cộng hòa vẫn còn nhiều việc phải làm".

    Tuy nhiên, đối với những người đồng cảm và ủng hộ ông Trump, những bất bình của phe bảo thủ có thể chỉ là vấn đề của riêng họ.

    Thật vậy, cuộc đột kích của FBI và các sự kiện sau đó đã củng cố vai trò lãnh đạo không bị thách thức của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

    Ông Barry Bennett, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016 tin rằng, Tổng chưởng lý Merrick R. Merrick Garland đã "rơi vào tay ông Trump", dù cố ý hay không.

    Ông Bennett, người sau này trở thành nhà phê bình ông Trump, nói với Capitol Hill: "Bộ trưởng Tư pháp Garland đã thành công trong việc làm một điều mà không ai khác có thể làm được, và điều đó đang biến ông Trump thành nạn nhân. Tôi đoán là ông Trump đã huy động được hàng triệu đô la từ sự việc đó".

    Như vậy trong mọi trường hợp, ông Trump một lần nữa sẽ là trung tâm của chính trường Mỹ.

    Ông Todd là giám đốc chương trình quản trị chính trị tại Trường Cao học Quản trị Chính trị thuộc Đại học George Washington kết luận, "Bất cứ điều gì liên quan đến ông Trump đều hút toàn bộ oxy từ mọi thứ khác".

    Huyền Anh

    Theo Visiontimes
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 7:10 pm

    Tiền ồ ạt vào ủy ban của ông Donald Trump sau khi bị FBI khám xét nhà


    18-08-2022

    Các khoản đóng góp cho Ủy ban hành động chính trị (PAC) của cựu Tổng thống Donald Trump đã tăng đến 1 triệu USD trong chưa đầy hai ngày sau vụ khám xét dinh thự của ông ở Florida hôm 8-8.


    Theo những nguồn thạo tin, số tiền quyên góp mỗi ngày tăng từ 200.000 USD-300.000 USD trong những tháng gần đây. Hai nguồn tin giấu tên cho biết các khoản quyên góp vẫn ở mức cao bất thường trong nhiều ngày qua và vẫn trên mức tăng trung bình nói trên dù đã chững lại trong những ngày gần đây. Những nguồn tin này cho hay có nhiều người đóng góp hơn mức bình thường và số tiền quyên góp đã tăng vọt.

    Hình ảnh

    Số tiền quyên góp tăng cho thấy dấu hiệu ông Donald Trump đang đạt được một số lợi ích chính trị sau việc ông bị Bộ Tư pháp điều tra. Ảnh: Reuters

    Theo The Washington Post, lượng tiền quyên góp lớn xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với ông Trump khi ông cân nhắc thông báo sớm về chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 và chứng kiến khoảng đóng góp giảm dần trong chiến dịch gây quỹ trực tuyến vào đầu năm nay.

    PAC của cựu Tổng thống Trump đã thu được 36 triệu USD trong nửa đầu năm, lần đầu giảm dưới mức 50 triệu USD trong 6 tháng qua kể từ khi ông rời nhiệm sở, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử liên bang.

    Khoản quyên góp trên cũng cho thấy dấu hiệu cụ thể rằng ông Trump đang đạt được một số lợi ích chính trị sau việc ông bị Bộ Tư pháp điều tra vì có khả năng vi phạm luật, bao gồm cả Đạo luật gián điệp. Ông Trump và những người ủng hộ ông đã nhiều lần cho rằng lệnh khám xét sẽ phản đòn lên chính quyền Tổng thống Joe Biden và tập hợp các thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump.

    Vụ lục soát đã khiến một số chính trị gia lên tiếng ủng hộ ông Trump như lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Phát ngôn viên của ông Trump không bình luận về vấn đề nói trên.

    Bà Jessica Baldwin-Philippi, giáo sư tại Trường ĐH Fordham chuyên nghiên cứu về cách các chiến dịch chính trị sử dụng truyền thông kỹ thuật số, cho biết ông Trump là một ứng viên và người gây quỹ có lượng cử tri ủng hộ nhiệt tình và bất kỳ mối đe doạ nào nhằm vào ông Trump cũng có thể thu hút sự ủng hộ của nhóm người này. Một người ủng hộ ông Trump có vũ trang ở bang Ohio đã bị giết vào tuần trước sau khi cố tấn công văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở TP Cincinnati.

    Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã huy động được hơn 100 triệu USD cho PAC của mình nhưng đã giữ lại phần lớn số tiền, chỉ chi tiêu một phần cho một số cuộc vận động và trả tiền cho nhân viên, phí pháp lý và việc di chuyển. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa trong những tháng gần đây cũng đã tiếp tục ủng hộ một số dự luật pháp lý của ông Trump.

    Không rõ liệu "cơn bão" gây quỹ phản đối hành động của FBI có mở rộng sang các nhóm gây quỹ khác của đảng Cộng hòa hay không, những nhóm có hoạt động gây quỹ trực tuyến giảm sút hơn so với tổ chức của ông Trump trong nửa đầu năm nay.

    Xuân Mai
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 98 khách