Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 7:49 pm

    FBI thu được hồ sơ tuyệt mật từ tư gia ông Trump

    13/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Các nhân viên FBI lục soát tư gia cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida trong tuần này thu được 11 bộ hồ sơ mật, trong đó có một số được đánh dấu là tuyệt mật, Bộ Tư pháp loan báo ngày 12/8 và cho biết các công tố viên có cơ sở khả dĩ để tin rằng ông Trump có thể đã vi phạm luật chống gián điệp.

    Diễn tiến này xảy ra 4 ngày sau khi Cục Điều tra Liên bang FBI tiến hành lục soát tư gia của ông Trump ở Palm Beach.

    Trên mạng xã hội của mình, ông Trump cho biết các hồ sơ đó đều đã ‘giải mật’ và được cất giữ trong một kho lưu giữ an toàn.

    “Họ không cần phải ‘tịch thu’ gì cả. Họ lý ra có thể có các hồ sơ này bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần phải chơi trò chính trị và đột nhập vào Mar-a-Lago,” ông Trump nói.

    Bộ Tư pháp nói họ có cơ sở khả dĩ để tin rằng ông Trump có thể đã vi phạm Luật Gián điệp, một đạo luật liên bang cấm sở hữu hay chuyển giao thông tin quốc phòng.

    Bộ cũng cho biết họ e rằng ông có thể đã vi phạm một số quy định khác liên quan tới việc xử lý không đúng với hồ sơ nhà nước, trong đó có quy định rằng tìm cách che giấu hay huỷ tài liệu nhà nước là một tội phạm cho dù là tài liệu mật hay không.

    FBI tịch thu hơn 30 vật phẩm trong đó có hơn 20 thùng, tập hình ảnh, một ghi chú viết tay và một lệnh hành pháp khoan hồng cho Roger Stone, một đồng minh và cũng là cố vấn lâu năm của ông Trump. Trong danh sách các món bị tịch thu còn có những thông tin về ‘Tổng thống Pháp.’

    Có ba mức độ được liệt kê là mật đối với các tài liệu nhạy cảm của nhà nước: tuyệt mật, bí mật, và bảo mật.

    FBI đầu tuần này thu được 4 bộ hồ sơ tuyệt mật, 3 bộ hồ sơ mật, và 3 bộ hồ sơ bảo mật.

    Dù một Tổng thống đương nhiệm có quyền giải mật các tài liệu, không có chỉ dấu trong bất kỳ các hồ sơ nào vừa kể cho thấy ông Trump đã giải mật chúng trước khi rời nhiệm sở hồi tháng Giêng năm ngoái.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 7:51 pm

    Ông Trump bị nghi vi phạm đạo luật gián điệp

    8/12/22

    Cơ quan thực thi pháp luật liên bang nghi cựu tổng thống Trump vi phạm đạo luật gián điệp khi xin lệnh khám xét dinh thự của ông.

    Thẩm phán liên bang Florida, người ra lệnh khám xét dinh thự của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 12/8 yêu cầu công khai tài liệu cùng bản kiểm kê những thứ bị tịch thu khi đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) khám nhà ông Trump hôm 8/8.

    Tài liệu được công bố cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ nghi ông Trump có thể đã vi phạm Đạo luật Gián điệp, cùng một số điều luật khác liên quan tới xử lý tài liệu công.

    Các điều tra viên được ủy quyền thu giữ bất cứ tài liệu hoặc hồ sơ nào đóng dấu "mật" hoặc liên quan đến "phát tán thông tin quốc phòng hay tài liệu mật".

    Lệnh khám xét cũng cho phép tịch thu "bất cứ bằng chứng nào về hành vi thay đổi, tiêu hủy hay che giấu tài liệu chính phủ, tài liệu tổng thống hay tài liệu mật".

    Hình ảnh

    Cựu tổng thống Donald Trump tại Washington, Mỹ hồi tháng 11/2020. Ảnh: Reuters.

    Các điều tra viên đã liệt kê 33 vật phẩm tịch thu từ dinh thự của ông Trump, trong đó có lệnh ân xá cho đồng minh lâu năm là Roger Stone và thông tin liên quan đến "Tổng thống Pháp".


    Trong số tài liệu các đặc vụ FBI thu được có 11 tài liệu mật, trong đó có một tập tài liệu được phân loại là "tối mật và nhạy cảm", ba tài liệu thuộc loại hạn chế tiếp cận, ba tài liệu "mật" và 4 tài liệu "tối mật".

    Một phát ngôn viên của ông Trump khi được đề nghị bình luận đã dẫn lại bài đăng của cựu tổng thống trên Truth Social, khẳng định toàn bộ tài liệu đã được giải mật.

    "Thứ nhất, toàn bộ tài liệu đã được giải mật. Thứ hai, họ không cần phải tịch thu bất cứ thứ gì. Họ có thể lấy các tài liệu này bất cứ khi nào mà không cần chơi trò chính trị và xông vào Mar-a-Lago", ông Trump viết.

    Hình ảnh

    Những thùng đồ được chuyển khỏi Nhà Trắng trước khi Trump rời nhiệm sở ngày 14/1/2021. Ảnh: Reuters.

    Đạo luật Gián điệp Mỹ quy định lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng trong khi lệnh xét nhà ông Trump trích dẫn Đạo luật Gián điệp Mỹ, mọi cáo buộc nhắm vào ông vẫn chưa rõ ràng.

    "Đạo luật Gián điệp bao gồm hàng loạt tội không liên quan gì đến 'gián điệp'. Nó liên quan tới việc lưu trữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng", luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss nói.

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland trước đó nói ông đích thân phê duyệt quyết định yêu cầu lệnh khám xét nhà cựu tổng thống Trump. Các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích cuộc khám xét của FBI, yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải thích rõ ràng. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy gọi động thái này là "vũ khí hóa chính trị", cảnh báo Bộ trưởng Tư pháp Garland rằng đảng này sẽ tăng cường giám sát cách làm việc của ông.

    Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng Trump cần chịu trách nhiệm cho "sai phạm" của ông. Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal còn nói rằng cựu tổng thống phải "ngồi tù" vì phạm luật.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters/AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 8:23 pm

    Donald Trump: Tất cả tài liệu ở Mar-a-Lago đã được 'Giải mật'

    Cao Dương 8/13/22


    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc mít ting "Cứu nước Mỹ" tại Trung tâm Hàng không Alaska ở Anchorage, Alaska, 09/07/2022. (Justin Sullivan / Getty Images)

    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 12/8 cho biết, tất cả các tài liệu được cho là tuyệt mật mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) tìm kiếm trong cuộc đột kích vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông "đã được giải mật".

    "Thứ nhất, tất cả đã được giải mật", Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/8, ngay trước khi tòa án công khai trát khám nhà mà FBI đã sử dụng cho cuộc đột kích ngày 8/8 vào khu nghỉ dưỡng ở Florida của ông.


    Tuyên bố của Donald Trump mâu thuẫn trực tiếp với các tin tức truyền thông đưa ra sau cuộc đột kích rằng, các tài liệu là tối mật. Ví dụ như tờ Washington Post trích dẫn các nguồn ẩn danh tuyên bố rằng các tài liệu này chứa thông tin về vũ khí hạt nhân. Donald Trump đã chỉ trích gay gắt tuyên bố đó, gọi nó là một "trò chơi xỏ".

    "Vấn đề vũ khí hạt nhân là một trò chơi xỏ, cũng giống như Nga là một trò chơi xỏ, hai Cuộc luận tội là một trò chơi xỏ, cuộc điều tra của Mueller là một trò chơi xỏ, và còn rất nhiều nữa", Donald Trump viết trên Truth Social hôm 12/8.

    Bản chất của tài liệu tìm thấy ở Mar-a-Lago rất quan trọng, vì nó xác định liệu cuộc đột kích của FBI có một lý do đủ sức nặng để vượt qua các hậu quả chính trị của một hành động như vậy tại nhà một cựu tổng thống Mỹ hay không.

    Trát khám nhà

    Bình luận của Donald Trump được đưa ra ngay trước khi Bruce Reinhard — thẩm phán phê chuẩn lệnh khám xét — công bố trát khám nhà theo yêu cầu của cả Bộ Tư pháp và Donald Trump.

    Mặc dù trát khám nhà không đưa ra nguyên nhân mà FBI thành lập để tiến hành cuộc đột kích, nhưng trát cho thấy các vật phẩm mà các đặc vụ FBI lấy từ khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống Trump, bao gồm "Nhiều tài liệu tuyệt mật /tối mật/nhạy cảm", bìa các bức ảnh, một bản khoan hồng cho Roger Stone, một "Tài liệu mật", "Các tài liệu bí mật khác", và "Các tài liệu tối mật khác ".

    Câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump — chỉ cần sở hữu bất kỳ tài liệu nào trong số này — có vi phạm bất kỳ luật liên bang nào được liệt kê trong trát khám nhà hay không:

    18 USC 2071: Che giấu, loại bỏ, hoặc cắt xén (hồ sơ công khai)

    18 USC 793: Thu thập, truyền, hoặc làm mất thông tin quốc phòng

    18 USC 1519: Phá hủy, thay đổi, hoặc làm sai lệch hồ sơ trong các cuộc điều tra liên bang và phá sản


    Quyền hạn Giải mật của Tổng thống


    Theo Mike Davis — Chủ tịch Dự án Điều III và là cựu lục sự của Thẩm phán Tòa án Tối cao Neil Gorsuch — thì Tổng thống Mỹ có thể giải mật hồ sơ bằng cách mang chúng rời Nhà Trắng.

    "Tổng thống Mỹ có cả quyền hiến pháp (và luật định) để giải mật bất cứ điều gì ông ấy muốn", Mike Davis chia sẻ trên Twitter ngày 11/8. "Nếu Tổng thống Trump rời Nhà Trắng với các hồ sơ tuyệt mật, chúng sẽ được giải mật bởi hành động của ông ấy".

    "Như đã nói, Văn phòng của Cựu Tổng thống Trump — giống như văn phòng mọi cựu tổng thống khác — được trang bị đầy đủ và đủ an toàn để xử lý các hồ sơ đã được giải mật này", Mike Davis nói thêm. "Đây là một cuộc tranh cãi thường xuyên với các quan chức tại Cục Quản lý Lưu trữ Quốc gia về việc đây có phải là hồ sơ của tổng thống hay không".

    Mike Davis cũng trích dẫn phán quyết vụ Bộ Hải quân kiện Egan, một quyết định của Tối cao Pháp viện năm 1988 mà ông Davis nói cho thấy tổng thống có quyền theo hiến pháp để "làm hồ sơ thành tuyệt mật và giải mật" hồ sơ "bất kể quy chế nào được Quốc hội thông qua".

    "Xét cho cùng, Tổng thống là 'Tổng tư lệnh Lục quân và Hải quân Mỹ'", Tối cao Pháp viện ra phán quyết khi đó. "Quyền của ông ấy trong việc làm hồ sơ thành tuyệt mật, và kiểm soát quyền truy cập vào thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, và xác định xem một cá nhân có đủ tin cậy để chiếm một vị trí trong Cơ quan hành pháp mà sẽ cho phép người đó tiếp cận với các luồng thông tin đó, chủ yếu đến từ sự đầu tư quyền lực hợp pháp này vào Tổng thống, và tồn tại hoàn toàn khác với bất kỳ sự cho phép rõ ràng nào của Quốc hội".

    "Khi Tổng thống Trump gửi hồ sơ đến Mar-a-Lago, chúng đã được giải mật", Mike Davis giải thích. "Các cựu tổng thống không có quyền này. Nhưng ông Trump đã làm điều này với tư cách là tổng thống".


    Donald Trump: Đây là một 'Cuộc săn phù thủy' chính trị


    Donald Trump và các đồng minh của mình đã mô tả cuộc đột kích của FBI là một "cuộc săn phù thủy" được thúc đẩy bởi động cơ chính trị, đặc biệt là khi không có cựu tổng thống nào bị truy tố vì lý do mà FBI nói; cụ thể là, trên danh nghĩa, Trump đã được Đạo luật Hồ sơ Tổng thống yêu cầu trả lại tài liệu cho Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, nhưng bị cáo buộc là không trả.

    "Cách NARA xử lý các hồ sơ chính thức của Tổng thống Trump hoàn toàn trái ngược với cách NARA xử lý các vi phạm rõ ràng hơn nhiều của các chính trị gia và quan chức không thuộc Đảng Cộng hòa", theo 20 đảng viên Cộng hòa, bao gồm nhiều thành viên xếp hạng trong các Ủy ban, cho biết trong bức thư ngày 10/8 gửi cho người tạm thời đứng đầu Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Debra Wall, được đăng tải lần đầu tiên bởi Politico. Các nhà lập pháp này đã trích dẫn các báo cáo chỉ ra những vi phạm gần đây của chính quyền Mỹ đối với Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, lấy Bill Clinton làm ví dụ.

    "Việc chính phủ liên bang có vẻ như được vũ khí hóa chống lại các đối thủ chính trị của Tổng thống [Joe] Biden không thể không bị kìm lại, và nếu NARA đang xúc tiến những nỗ lực này, họ sẽ chỉ là một cơ quan nữa đánh mất uy tín của mình trong mắt người dân Mỹ dưới Chính quyền Biden", các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa viết.

    Trong khi đó, Donald Trump đã tiết lộ rằng FBI đã được đưa đi xem nơi lưu trữ các hồ sơ, và FBI chỉ đề nghị Donald Trump bảo mật hơn nữa nơi lưu trữ.

    "Vào đầu tháng 6, Bộ Tư pháp và FBI đã yêu cầu đại diện pháp lý của tôi đặt thêm một ổ khóa trên cánh cửa dẫn đến nơi cất giữ những chiếc hộp ở Mar-a-Lago — Chúng tôi đã đồng ý", Donald Trump đăng trên Truth Social hôm 10/8.

    "Họ đã được cho xem khu vực an ninh và chính những chiếc hộp", Donald Trump nói thêm. "Sau đó, hôm thứ Hai, không có thông báo hay cảnh báo nào, một đội quân đặc vụ đã đột kích vào Mar-a-Lago, đi đến chính nơi lưu trữ đó, và mở ổ khóa mà họ đã yêu cầu cài đặt. Một cuộc tấn công bất ngờ, CHÍNH TRỊ, và tất cả xảy ra trong khi Đất nước của chúng ta đang đi xuống ĐỊA NGỤC!"

    Cao Dương

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh FBI đột kích nhà Trump

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 13, 2022 10:46 am

    Hạ nghị sĩ Nehls: Đảng Dân chủ 'bắt tay' với FBI để tiêu diệt cựu Tổng thống Trump


    Lam Giang • 13/08/22

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong sự kiện "Save America" ở Anchorage, Alaska vào ngày 09/7/2022. (Ảnh: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images)

    "Đảng Dân chủ có một ưu tiên, và đó không phải là Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ muốn tiêu diệt cựu Tổng thống Donald Trump và họ sẽ làm 'mọi thứ có thể' để hoàn thành mục tiêu này", Hạ nghị sĩ Troy Nehls (Cộng hòa-Texas) cho hay.

    Ông Nehls, cùng với Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa, đã dành ba giờ với Trump sau cuộc đột kích và cho biết cựu tổng thống không chỉ nắm chắc tình hình mà còn hiểu rõ rằng Đảng Dân chủ đang gắng sức để “bắt ông ấy”.


    “Họ đã nỗ lực để bắt ông ấy với một bản luận tội, hai bản luận tội, trò lừa bịp của Nga. Các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ làm mọi cách để ngăn ông Trump bỏ phiếu vào năm 2024”, ông Nehls nói với The Epoch Times và NTD trong một bản báo cáo đặc biệt của EpochTV về cuộc đột kích.

    Ông Nehls, từng là cảnh sát trưởng trong nhiều năm và là người có hiểu biết về việc thực thi pháp luật nói rằng, để có được lệnh khám xét, trước tiên quý vị phải có được hồ sơ công khai "nguyên nhân có thể xảy ra". Khi hồ sơ này có chữ ký, quý vị mới có thể nhận được lệnh khám xét nhà để tìm các vật dụng cụ thể trong nhà của một cá nhân.


    Hình ảnh

    Thật không may, bản khai nguyên nhân có thể xảy ra có thể "rất, rất yếu", nhưng nếu quý vị tìm thấy một "thẩm phán thân thiện" để ký vào đó, điều đó không quan trọng; quý vị có thể khám xét nhà của một người để tìm bất cứ thứ gì có trong trát khám nhà, ông cho hay.

    Hơn nữa, ông Nehls cho biết tất cả mọi người trong cơ quan thực thi pháp luật đều biết một thẩm phán sẽ đóng dấu vào trát khám nhà và nói rằng đó là những gì đã xảy ra với ông Trump và "cuộc đột kích" vào Mar-a-Lago.

    “Họ tìm thấy vị thẩm phán thân thiện ở đó, cùng với ông Reinhardt ở Quận phía Nam. Những người này là những người ủng hộ ông Obama và họ đã được thẩm phán ký vào trát".

    Ông Garland chấp thuận việc hủy niêm phong bảo đảm

    Liên quan đến việc Tổng chưởng lý Merrick Garland tuyên bố ông chấp thuận hủy niêm phong, ông Nehls cho biết đó chỉ là một phần của những gì cần được công bố.

    Cụ thể, ông Nehls cho biết ông muốn biết liệu người đã lật tẩy Bộ Tư pháp (DOJ) có phải là người cung cấp thông tin cho FBI hay không.

    Hình ảnh

    Dinh thự của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida, hôm 09/8/2022. (Ảnh: Giorgio Viera/AFP/Getty Images)



    “Ai là người đã nói… cựu tổng thống có một đống tài liệu này bên trong… tầng hầm ở Mar-a-Lago, và… chúng được phân loại hoặc không được phân loại, và chúng ta cần làm gì đó?”

    Ông Nehls cho biết việc nhìn thấy trát khám nhà sẽ cho mọi người biết FBI “thực sự đang tìm kiếm điều gì”.

    Thật vậy, ông Nehls hoài nghi về lý do FBI đã nêu ra để tấn công ông Trump. Thay vào đó, ông cho rằng có khả năng FBI đang tạo ra một cái cớ giả để tiêu diệt ông Trump.

    Ông Nehls chỉ ra rằng các đảng viên Dân chủ, DOJ và FBI đã nhắm mục tiêu Trump và gia đình ông trong vài năm qua, cho rằng họ thông đồng với Nga. Tuy nhiên, cuối cùng, bằng chứng đã minh oan cho cựu tổng thống.

    Bây giờ, DOJ và Đảng Dân chủ đang áp dụng cùng một thủ đoạn cũ. Nhưng thay vì “Thông đồng với Nga”, đó là Ủy ban Điều tra 6/1.

    Ông Nehls lập luận rằng FBI đã hạ thấp các tiêu chuẩn của mình và hiện đang theo đuổi các đối thủ chính trị theo lệnh của cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden.

    Ông Nehls kết luận rằng ông nghĩ Tổng thống Biden và những tay sai của ông sẽ truy lùng ông Trump "cho đến khi họ tìm ra cách tiêu diệt ông ấy".

    Lam Giang
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách