Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Anh honeymoon cùng vợ kém 24t
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thủ tướng Anh honeymoon cùng vợ kém 24t

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 2:36 pm

    Thủ tướng Anh hưởng tuần trăng mật cùng vợ kém 24 tuổi



    8/9/22



    SLOVENIAThủ tướng Boris Johnson cho biết ông có khoảng thời gian 'tuyệt vời' khi tận hưởng kỳ trăng mật 'yên bình và tĩnh lặng' tại khu nghỉ dưỡng Vila Planinka, sau hơn một năm bí mật cưới.

    Theo Mirror, Thủ tướng Anh Boris Johnson (58 tuổi) và phu nhân Carrie (34 tuổi) tận hưởng tuần "trăng mật mini" tại Vila Planinka ở vùng núi Jezersko, phía Bắc Slovenia tuần trước. Vợ chồng ông Johnson đã trở lại Anh tối 7/8 sau bốn đêm tại Vila Planinka, nơi có giá phòng từ 242 - 542 bảng Anh mỗi đêm.

    Trả lời truyền thông Slovenia cuối tuần trước, ông Johnson nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả phương tiện truyền thông Slovenia đã cho phép chúng tôi hưởng kỳ trăng mật trong hòa bình và yên tĩnh. Chúng tôi đã có một kỳ trăng mật tuyệt vời với các hoạt động leo núi, bơi lội, đạp xe... Chúng tôi đã thấy những điều đáng kinh ngạc, những hang động khổng lồ và những con kỳ nhông".

    Hình ảnh

    Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân Carrie sau đám cưới tại Nhà thờ Westminster, London, Anh vào tháng 5/2021. Ảnh: Phố Downing




    Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân Carrie sau đám cưới tại Nhà thờ Westminster, London, Anh vào tháng 5/2021. Ảnh: Phố Downing

    Khu nghỉ mát Vila Planinka nằm trong một thung lũng cách thủ đô Ljubljana của Slovenia khoảng nửa giờ lái xe. Nơi này cung cấp đồ vệ sinh cá nhân thuần chay và nước máy với "hàm lượng magiê cao nhất ở Slovenia" - được cho là tốt cho tim mạch. Khu nghỉ dưỡng này khuyến khích khách hàng tắt điện thoại và máy tính để tận hưởng không gian yên tĩnh và thiên nhiên trong lành.

    Chủ khách sạn Marjan Batagelj cho biết vợ chồng ông Johnson đến hưởng tuần trăng mật chiều 3/8 và rời đi ngày 7/8 sau bốn đêm trong một "căn phòng rất đơn giản". Bà nói vợ chồng Thủ tướng Anh đã đạp xe, đi bộ đường dài và ông Johnson thích những món ăn theo hướng dẫn của nhà hàng sao Michelin, bao gồm thịt gấu, trứng cút ngâm và gan ngỗng. Vợ chồng Thủ tướng Anh cũng đến thăm hang động Postojna, nơi có quần thể hang động khổng lồ.

    Bà Batagelj, người đã điều hành khách sạn trong bốn năm, nói: "Đây là một khách sạn boutique, nơi mọi người đến để nạp năng lượng, vì vậy không có thiết bị điện tử nào ở đây. Mọi người nên đến đây để nghỉ ngơi và giải tỏa khỏi những lo lắng hàng ngày". Thủ tướng Johnson cũng nói ông đã tận hưởng cuộc sống tại "nơi thời gian trôi chậm lại", không có wi-fi hoặc thiết bị điện tử nào trong phòng.

    Giá rẻ nhất trong 23 phòng của khách sạn được trang bị bằng gỗ và các vật liệu tự nhiên khác với view nhìn ra những ngọn núi hùng vĩ là 242 bảng Anh mỗi đêm. "Căn hộ deluxe ở góc" sang trọng nhất có ban công nhìn ra thung lũng, kính viễn vọng và bếp nhỏ riêng có giá lên tới 542 bảng Anh một đêm.


    Hình ảnh

    Thủ tướng Boris Johnson trả lời truyền thông Slovenia vào cuối tuần trước. Ảnh: POP TV




    Bà Batagelj cho biết vợ chồng Thủ tướng Anh đi hưởng tuần trăng mặt mà không có hai con nhỏ. Họ là "những vị khách rất bình thường và cũng là những vị khách tuyệt vời". "Ông bà Johnson rất giản dị nên chúng tôi chỉ cố gắng làm cho không gian của họ thực sự thoải mái mà không có phương tiện truyền thông nào bám đuôi. Đó là thách thức lớn nhất".

    Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Johnson đã tự bỏ tiền túi để đi hưởng tuần trăng mật. "Không có đồng tiền thuế nào của người được sử dụng cho kỳ nghỉ riêng tư này", người phát ngôn Thủ tướng Johnson nói.

    Thủ tướng Anh đi nghỉ tuần trăng mật trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là ông từ chức. Việc này khiến các chính trị gia Anh chỉ trích Thủ tướng đã nghỉ việc bất chấp những lời kêu gọi về ngân sách khẩn cấp hoặc thậm chí là các cuộc triệu tập Quốc hội.

    Hình ảnh

    Một căn phòng tại khu nghỉ dưỡng Vila Planinka ở vùng Jezersko, Slovenia. Ảnh: Vila Planinka



    Ông Johnson nhậm chức ngày 23/7/2019, với cam kết thúc đẩy nước Anh rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, ông từng nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên nội các. Nhưng hàng loạt bê bối gần đây khiến hình ảnh của ông bị lên án như đình chỉ quốc hội bất hợp pháp, dự tiệc giữa phong tỏa, hay dùng tiền công để tân trang căn hộ ở Phố Downing. Ngày 7/7, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo Chính phủ Anh cho đến khi lãnh đạo mới được bầu.

    Thủ tướng Boris Johnson và Carrie Symonds bí mật tổ chức đám cưới ngày 29/5/2021 tại nhà thờ Westminster, London, Anh. Sau đó, vợ chồng ông dành hai ngày 30 và 31/5 cho kỳ nghỉ trăng mật ngắn tại trang viên Chequers, hạt Buckinghamshire ở Đông Nam nước Anh. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Johnson kết hôn. Ông cưới Allegra Mostyn-Owen năm 1987 và chia tay năm 1993. Chỉ 12 ngày sau, ông kết hôn với luật sư Marina Wheeler và đón con đầu lòng sau đó 5 tuần. Hai người có với nhau 4 con và ly dị tháng 9/2018. Ông cũng có hai con với phu nhân Carrie.

    Sơn Nam (Theo Mirror)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 120 khách