Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Từ bỏ người phụ nữ giàu nhất Hong Kong để kết hôn với Hoa hậu, Hứa Tấn Hanh 60 tuổi chống nạng mà không ai quan tâm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Từ bỏ người phụ nữ giàu nhất Hong Kong để kết hôn với Hoa hậu, Hứa Tấn Hanh 60 tuổi chống nạng mà không ai quan tâm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 14, 2022 9:05 am

    Từ bỏ người phụ nữ giàu nhất Hong Kong để kết hôn với Hoa hậu, Hứa Tấn Hanh 60 tuổi chống nạng mà không ai quan tâm

    8/14/22

    Chỉ riêng từ vẻ bề ngoài, ông dường như đã đúng khi chọn Hoa hậu Hong Kong. Nhưng cô lại là một người phụ nữ gây tranh cãi ở Hong Kong, thậm chí, ngay cả Lưu Loan Hùng cũng chỉ miễn cưỡng ở bên cô một thời gian.


    Hà Siêu Quỳnh và Lý Gia Hân chắc chắn là người tình trong mộng của nhiều đấng mày râu. Hà Siêu Quỳnh sinh ra trong một gia đình giàu có, ngoại hình xinh đẹp, tính tình tốt, thông minh và đảm đang. Nếu phải nói khuyết điểm của cô thì đó chính là sự chênh lệch về chiều cao.

    Ngoại hình của Lý Gia Hân thực sự là bất khả chiến bại, và vẻ ngoài của cô cũng rất đặc biệt. Vì mang hai dòng máu Á - Âu nên các đường nét trên khuôn mặt của Lý Gia Hân rất dễ nhận biết. Nhìn vào các ngôi sao khác, phong cách của Lý Gia Hân gần như là duy nhất. Ngoài ra, Lý Gia Hân cũng rất cao. Đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy Lý Gia Hân có thể giành được ngôi vị Hoa hậu Hong Kong. Xét về ngoại hình, Lý Gia Hân đương nhiên tốt hơn, nhưng nếu về tính cách mạnh mẽ và khí chất, thì Hà Siêu Quỳnh sẽ chiến thắng.

    Hình ảnh

    Từ bỏ người phụ nữ giàu nhất Hong Kong để kết hôn với Hoa hậu Hong Kong, Hứa Tấn Hanh 60 tuổi đã phải chống nạng mà không ai quan tâm.

    Nếu chọn người yêu, đương nhiên là Lý Gia Hân, nhưng nếu chọn vợ, nhất định phải là Hà Siêu Quỳnh. Có thể nói Hà Siêu Quỳnh là một người vợ vô cùng hoàn hảo. Nhưng có một người đã từ bỏ Hà Siêu Quỳnh và chọn Lý Gia Hân làm vợ. Người này là Hứa Tấn Hanh.

    Mặc dù Hứa Tấn Hanh đã chia tay Hà Siêu Quỳnh khi gặp Lý Gia Hân, nhưng ông không ly hôn vào thời điểm đó. Và cha của Hứa Tấn Hanh là Hứa Thế Huân và cha của Hà Siêu Quỳnh, Hà Hồng Sân đều hy vọng rằng hai người sẽ quay lại với nhau. Tuy nhiên, kể từ khi hai người chia tay vào năm 2001, Hứa Tấn Hanh đã không có bất kỳ nỗ lực nào để quay trở lại với Hà Siêu Quỳnh.

    Hình ảnh

    Năm 2006, Hứa Tấn Hanh gặp Lý Gia Hân. Hai năm sau, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh chính thức ly hôn. Ba tháng sau, Hứa Tấn Hanh kết hôn với Lý Gia Hân tại Hong Kong. Bây giờ hai người đã kết hôn được 14 năm, mối quan hệ của họ không tệ, và họ có với nhau một cậu con trai. Sau khi Hứa Tấn Hanh kết hôn với Lý Gia Hân, ông không vướng bất kỳ vụ bê bối nào khác.

    Nhưng Hứa Tấn Hanh liệu có hối hận khi kết hôn với Lý Gia Hân và từ bỏ Hà Siêu Quỳnh hay không. Lý Gia Hân nhỏ hơn Hà Siêu Quỳnh 10 tuổi, xinh đẹp tự nhiên, quanh năm được chiều chuộng, quả thật được bao bọc như công chúa. Lý Gia Hân hiện đã 51 tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất trẻ trung hiếm thấy.

    Cách đây không lâu, Lý Gia Hân đã đăng lên mạng một bức ảnh cô mặc áo tắm dạo chơi trên du thuyền, khoe vóc dáng chuẩn. Hà Siêu Quỳnh cũng đã được giới truyền thông phỏng vấn gần đây, nhưng cô đã phải chịu đựng rất nhiều điều trong những năm qua. Cha và mẹ cô lần lượt qua đời. Ngoài ra, Hà Siêu Quỳnh bận rộn với công việc quanh năm, và áp lực cũng rất cao. Bây giờ cô đã lớn tuổi hơn nhiều. Hà Siêu Quỳnh bây giờ trông không còn trẻ trung và xinh đẹp như xưa.


    Hình ảnh


    Chỉ riêng từ vẻ bề ngoài, Hứa Tấn Hanh dường như đã đúng khi chọn Lý Gia Hân. Nhưng Lý Gia Hân lại là một người phụ nữ gây tranh cãi ở Hong Kong, thậm chí, ngay cả Lưu Loan Hùng cũng chỉ miễn cưỡng ở bên cô một thời gian. Mẹ của Lưu Loan Hùng từ lâu đã không thích Lý Gia Hân và yêu cầu con trai bà không được kết hôn với cô.

    Lưu Loan Hùng cuối cùng đã nhìn thấy rõ ý nghĩ của mẹ, vì vậy ông thà chọn Trần Khải Vận có vẻ ngoài bình thường hơn là Lý Gia Hân. Bây giờ bị bệnh nặng, Trần Khải Vận vẫn chưa rời đi, và đã âm thầm chăm sóc Lưu Loan Hùng. Nhưng Lý Gia Hân thì khác.

    Hứa Tấn Hanh dường như đã bị thương vào năm ngoái, và được các phóng viên chụp ảnh phải chống nạng đến bệnh viện gặp bác sĩ. Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân vốn không thể tách rời khi họ thường tham gia các sự kiện. Nhưng hiện tại Hứa Tấn Hanh không được khỏe và cần đi khám bác sĩ, nhưng Lý Gia Hân không đi cùng.

    Hình ảnh

    Sau đó, Hứa Tấn Hanh vẫn phải chống nạng khi tham gia sự kiện. Không ai biết tại sao Hứa Tấn Hanh lại phải chống nạng, và họ đã không công khai trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên, Hứa Tấn Hanh có khả năng bị thương và ông thực sự đã già đi rất nhanh trong hai năm qua. Rốt cuộc, ông đã 60 tuổi. Vài năm trước, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân đã cùng nhau tham dự sự kiện, khi ông vẫn còn tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ ông không còn phong độ nữa.

    Trên thực tế, điều này cũng có thể liên quan nhiều đến việc Hứa Tấn Hanh từ bỏ Hà Siêu Quỳnh và chọn Lý Gia Hân. Hà Siêu Quỳnh là người phụ nữ giàu nhất Hong Kong và là người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh. Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh cũng yêu nhau khi còn trẻ, nhưng sau khi kết hôn, cả hai gặp trục trặc trong mối quan hệ vì những mục tiêu khác nhau, và cuối cùng chia tay vào năm 2000.

    Hình ảnh

    Hứa Tấn Hanh không có động lực trong cuộc sống của mình. Ông nội Hứa Ái Chu là một trong bốn người giàu nhất Hong Kong, và cha của ông là Hứa Thế Huân cũng là một trong mười người giàu nhất Hong Kong. Ông nội và cha của Hứa Tấn Hanh đã để lại cho ông quá nhiều bất động sản ở Hong Kong, với giá thuê hàng năm ước tính hơn 1 tỷ USD (~ 23,3 nghìn tỷ đồng).

    Khi còn trẻ, Hứa Tấn Hanh đã rất đào hoa. Lúc đầu ông thích Lưu Gia Linh, và sau đó yêu Lê Tư. Vì cha Hứa Tấn Hanh không đồng ý cho con trai kết hôn với nữ minh tinh nên ông đã rời bỏ Lưu Gia Linh. Sau một thời gian, Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu quỳnh gặp nhau, hai người tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 1991.

    Nếu Hứa Tấn Hanh làm việc chăm chỉ, thì ông và Hà Siêu Quỳnh sẽ không chia tay, và họ có thể cùng nhau cố gắng vì sự nghiệp của hai gia đình. Điều đáng tiếc là Hứa Tấn Hanh đã không tìm cách tiến triển, và cuối cùng cả hai đã chia tay. Trong khi đó, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân là cùng một kiểu người. Cả hai đều không có mục tiêu và đều thích tận hưởng cuộc sống. Vậy là cuối cùng cả hai đã đến được với nhau.

    Hình ảnh

    Trước khi Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh, cô đã hẹn hò với nhiều tỷ phú Hong Kong, trong đó nổi tiếng nhất là Lưu Loan Hùng, và cô cũng từng hẹn hò với bạn của Lưu Loan Hùng là La Triệu Huy. Hứa Tấn Hanh bây giờ già đi rất nhanh, nguyên nhân lớn nhất là ông không có chỗ dựa tinh thần. Nhiều người giàu ở Hong Kong rất nhanh già vì họ đã làm việc chăm chỉ và hầu như không bao giờ nghỉ ngơi. Cả Lý Gia Thành và Lý Triệu Cơ đều nghỉ hưu ở tuổi 90.

    Một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ là chìa khóa để trẻ mãi không già. Hãy nhìn vào người giàu nhất Đài Loan, Quách Đài Minh. Ông hiện nay đã 71 tuổi nhưng ngày càng trẻ ra, vì ông không chỉ cưới được một cô vợ trẻ đẹp, mà còn có ý định phát triển sang lĩnh vực chính trị. Trong khi đó, Hứa Tấn Hanh không có nguồn sống tinh thần lại có một cuộc sống tầm thường, đó là lý do tại sao ông trở thành như bây giờ. Không biết bây giờ Hứa Tấn Hanh có hối hận không? Nhưng có lẽ, ông sẽ chẳng không hối hận. Nếu vậy, ông đã không lựa chọn như xưa.

    Hình ảnh

    Maii
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách