Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phái đoàn nghị sĩ Pháp đến Đài Loan
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phái đoàn nghị sĩ Pháp đến Đài Loan

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 14, 2022 12:13 pm

    Phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan

    Vân Đinh Chủ nhật, 14/8/2022

    Một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Mỹ đang thăm Đài Loan, chỉ 12 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.


    Phái đoàn năm thành viên, do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey (Massachusetts) dẫn đầu, thăm Đài Loan ngày 14-15/8 trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á, Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết, theo AP.

    Họ sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao để thảo luận về quan hệ Mỹ - Đài Loan, an ninh khu vực, thương mại, đầu tư và các vấn đề khác.

    Một đài truyền hình Đài Loan đã chiếu đoạn video về chiếc máy bay của chính phủ Mỹ hạ cánh vào khoảng 19h tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc.

    Hình ảnh

    Bức ảnh do cơ quan đối ngoại Đài Loan công bố ngày 14/8 cho thấy Hạ nghị sĩ Mỹ John Garamendi (trái) bắt tay nhà ngoại giao Đài Loan Douglas Yu-tien Hsu tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc. Ảnh: AFP.



    Cơ quan đối ngoại Đài Loan ca ngợi chuyến thăm của phái đoàn này như một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ nồng ấm của hòn đảo với Mỹ.

    Trong tuyên bố hôm 14/8, cơ quan này cho biết việc Quốc hội Mỹ cử phái đoàn đến thăm Đài Loan đã khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington với hòn đảo.

    Hình ảnh

    Bức ảnh do cơ quan đối ngoại Đài Loan công bố ngày 14/8 cho thấy Thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey (trái) chụp hình với phó lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Alexander Tah-ray Yui sau khi tới sân bay quốc tế Tùng Sơn ở Đài Bắc, Ảnh: AFP.




    Phái đoàn của các nhà lập pháp Mỹ sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và dự tiệc do lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp chủ trì, cơ quan này cho biết thêm.

    "Hai bên sẽ trao đổi sâu rộng quan điểm về các vấn đề như quan hệ thương mại và an ninh Đài Loan - Mỹ”, cơ quan đối ngoại Đài Loan thông tin.

    Trước đó, bà Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối 2/8. Trong ngày 3/8, chủ tịch Hạ viện Mỹ lần lượt gặp phó lãnh đạo Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

    Phản đối chuyến thăm Đài Loan vào tuần trước của bà Pelosi, hôm 5/8, Trung Quốc tuyên bố áp lệnh trừng phạt chủ tịch Hạ viện Mỹ cùng gia đình, "căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc".

    Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói cụ thể các lệnh trừng phạt đối với bà Pelosi cùng gia đình sẽ bao gồm những biện pháp gì.

    Hình ảnh

    Bà Pelosi gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 3/8. Ảnh: Reuters.


    Trung Quốc đã đáp trả chuyến thăm của bà Pelosi bằng việc tập trận tại sáu vùng biển và bầu trời xung quanh đảo Đài Loan. Hôm 10/8, Bắc Kinh cho biết quân đội nước này đã hoàn thành nhiệm vụ xung quanh Đài Loan, nhưng sẽ tiếp tục thường xuyên tuần tra quanh hòn đảo.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Nước này cũng phản đối việc Đài Loan có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với chính phủ nước ngoài.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Phái đoàn nghị sĩ Pháp đến Đài Loan

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 3:49 pm

    Nhóm năm nghị sĩ Pháp đến Đài Loan

    Việt Hà Thứ tư, 7/9/2022

    Một nhóm năm nghị sĩ Pháp do Thượng nghị sĩ Cyril Pellevat dẫn đầu đã tới đảo Đài Loan ngày 7/9, AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan đối ngoại Đài Loan.


    Đây là đoàn đại biểu cấp cao châu Âu đầu tiên đến vùng lãnh thổ này sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8, theo AFP. Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết đây là chuyến thăm thứ tư của các chính trị gia Pháp trong 12 tháng qua.

    Phía Đài Bắc cho biết các nghị sĩ này sẽ gặp phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, người đứng đầu cơ quan lập pháp Đài Loan Du Tích Khôn và nhiều quan chức cấp cao khác để thảo luận về các vấn đề như an ninh khu vực, đổi mới công nghệ hay chuỗi cung ứng công nghiệp.


    Hình ảnh

    Các nghị sĩ Pháp đặt chân xuống sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan). Ảnh: Twitter/Oliver Cadic.


    “Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Đài Loan và Pháp”, người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan Âu Giang An tuyên bố.

    Các nghị sĩ dự kiến ở lại Đài Loan tới ngày 12/9.

    Ngoài chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Pháp, một phái đoàn Mỹ do Hạ nghị sĩ Stephanie Murphy của đảng Dân chủ dẫn đầu cũng sẽ thăm Đài Loan trong ba ngày 7-9/9. Phái đoàn này có sự tham gia của hai nghị sĩ đảng Dân chủ và sáu nghị sĩ đảng Cộng hòa, nguồn tin của Reuters cho biết.

    Trong hơn một tháng vừa qua, hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ - bao gồm nhiều thống đốc và nghị sĩ - đã tới Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ với vùng lãnh thổ này, cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, bao gồm trong ngành công nghiệp bán dẫn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 97 khách