Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Céline Dion chia sẻ về chuyện tình yêu với chồng ..
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Céline Dion chia sẻ về chuyện tình yêu với chồng ..

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 3:22 pm

    Céline Dion chia sẻ về chuyện tình yêu với chồng hơn 26 tuổi

    Vĩnh Ngọc
    Thứ tư, 17/08/2022


    Diva nhạc Pop Céline Dion nói rằng, người chồng quá cố hơn cô 26 tuổi là người đàn ông duy nhất mà cô yêu.

    Céline Dion là một trong những ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại. Cô cũng là một nghệ sĩ có tên tuổi gắn liền với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc và cô đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín bao gồm 5 giải Grammy, 7 giải Billboard.

    Không chỉ nổi tiếng với giọng hát cao vút, Céline Dion còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm với chồng là René Angélil. Cặp đôi chung sống hạnh phúc bên nhau từ năm 1994 cho tới khi René Angélil qua đời vì ung thư vào năm 2016.



    Céline Dion đã hoàn toàn suy sụp khi người chồng mà cô yêu thương không thể chống chọi với bệnh ung thư vòm họng và qua đời vào năm 2016 ở tuổi 74. Khi chồng qua đời, Céline Dion chia sẻ với phóng viên rằng cô đã đánh mất tình yêu của đời mình. Niềm an ủi duy nhất của cô là chồng cô, người từng mang bệnh nhiều năm, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những đau đớn. "Tôi không thể ích kỷ. Tôi phải để anh ấy ra đi".

    Sau cái chết của chồng, Dion gây xúc động khi tiết lộ rằng Angélil là "người đàn ông duy nhất mà tôi hôn" và "người đàn ông duy nhất mà tôi yêu".

    Hình ảnh

    Céline Dion yêu người quản lý René Angélil từ khi cô còn rất ít tuổi (Ảnh: Getty Images).

    Céline Dion gặp René Angélil lần đầu tiên trước khi cô ký hợp đồng thu âm và tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Dion đã thu âm ca khúc đầu tiên của cô mang tên Ce n'était qu'un rêve và anh trai của cô gửi đoạn băng ghi âm cho một người quản lý âm nhạc mà anh ấy đã tìm thấy tên ở mặt sau một album của ca sĩ người Canada gốc Pháp có tên là Ginette Reno. Người quản lý âm nhạc đó tình cờ là Angélil. René Angélil thích nghe Céline Dion hát và mời Dion đến thử giọng trực tiếp.

    Dion chia sẻ với tạp chí People về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ rằng: "Trong khi tôi hát, anh ấy bắt đầu khóc. Khi đó tôi biết mình đã làm rất tốt". Sau khi lắng nghe giọng hát cao vút đầy nội lực của Céline Dion, Angélil quyết định thế chấp nhà để tài trợ cho bản thu âm đầu tiên của Dion. Thời điểm đó, Céline Dion 12 tuổi còn René Angélil 38 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ công việc và "canh bạc" lớn của Angélil đã được đền đáp khi đĩa hát đầu tiên của Dion mang tên La voix du bon Dieu bán được 100.000 bản.

    Céline Dion và Angélil đã hợp tác chặt chẽ và Céline dần trở nên nổi tiếng. Chẳng bao lâu sau, nữ ca sĩ trẻ bắt đầu nhìn René Angélil dưới một góc nhìn khác. "Vào năm tôi 17, 18 tuổi, tình cảm của tôi bắt đầu thay đổi với anh ấy. Tôi thấy anh ấy khác hẳn", Céline giải thích trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang Access Hollywood.

    Trong cuốn tự truyện của mình mang tên Céline Dion: Câu chuyện của tôi, giấc mơ của tôi, nữ ca sĩ đã mở rộng về những cảm xúc đó, cô nói: "Tôi càng ngày càng khó có thể che giấu bản thân sự thật rằng tôi yêu René và tôi đã có tất cả các triệu chứng".

    Khi ở Dublin, Ireland để tham gia cuộc thi Eurovision Song năm 1988 (cuộc thi mà Dion là người chiến thắng), mối quan hệ của họ trở nên lãng mạn sau khi Angélil hôn Céline lần đầu tiên và sau đó ông nói lời xin lỗi. Céline Dion chia sẻ rằng: "Tôi không nghe thấy anh ấy nói gì cả, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là đầu gối của mình run lên".

    Trong suốt 5 năm, cặp đôi đã che giấu mối quan hệ của mình vì sợ rằng công chúng sẽ bàn tán về việc Angélil hơn Dion quá nhiều tuổi. Tuy nhiên cuối cùng thì tình yêu đã chiếm ưu thế. Dion và Angélil đính hôn vào năm 1993 trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của Dion. Họ kết hôn vào ngày 17/12/1994 tại nhà thờ ở Montreal, Quebec, Canada.

    Sau nhiều năm cố gắng thụ thai không thành công, cuối cùng nữ ca sĩ cũng sinh được cậu con trai đầu lòng René-Charles Angélil vào năm 2001 khi cô 33 tuổi. 9 năm sau đó, nữ danh ca và chồng có thêm một cặp song sinh nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm và họ hoàn thiện tổ ấm hạnh phúc của mình.

    Hình ảnh

    Céline Dion đau khổ tột cùng khi René Angélil qua đời (Ảnh: Getty Images).

    René Angelil qua đời vì bệnh ung thư vòm họng vào năm 2016 ở tuổi 74. Sự ra đi của René Angelil khiến Celine Dion vô cùng đau đớn và suy sụp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Trước khi anh ấy ra đi, mọi thứ thật khó khăn, thật sự rất khó khăn đối với tất cả gia đình nhất là khi tôi phải chứng kiến người đàn ông của cuộc đời mình chết dần, chết mòn từng ngày. Người đàn ông của đời tôi cũng chính là người cộng sự của tôi và chúng tôi là một. Vì vậy, khi anh ấy chấm dứt được nỗi đau đớn, tôi đã tự nhủ với chính mình rằng: "Anh ấy ổn rồi và bây giờ anh ấy không phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào nữa".



    Celine Dion nói thêm, cô không nghĩ đến việc sẽ yêu lần nữa sau cái chết của người chồng mà cô yêu thương. "Ngay bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn ngập tràn tình yêu. Tôi yêu thương những đứa con và cuộc sống của riêng tôi. Tôi không nghĩ về một mối quan hệ tình cảm và việc yêu một lần nữa. Tôi không biết điều đó có thể xảy ra nữa không? Tôi thực sự không biết. Tôi đã mất chồng và các con tôi mất cha.

    Tôi cảm thấy như René đã dành cho tôi rất nhiều thứ trong những năm qua và cho đến ngày hôm nay, khi tôi nhìn những đứa con của mình, tôi cảm thấy như chúng tôi vẫn sống với anh ấy. Anh ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi mỗi ngày, nhờ suy nghĩ như vậy tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều"

    Theo www.thelist.com
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 148 khách