Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dàn sao giàu có sau loạt phim Disney
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Dàn sao giàu có sau loạt phim Disney

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 12:52 pm

    Dàn sao giàu có sau loạt phim Disney


    Hoàng Anh Thứ năm, 18/8/2022

    Các chương trình như "The Mickey Mouse Club", "Hannah Montana", "Wizards of Waverly Place" đã khởi động sự nghiệp của Justin Timberlake, Miley Cyrus và Demi Lovato.


    Hình ảnh


    Nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng từng chung một “cái nôi” Disney Channel. Họ là một phần tuổi thơ của nhiều khán giả thông qua The Mickey Mouse Club, Hannah Montana và Wizards of Waverly Place. Giờ đây, tất cả đều đã trưởng thành và đang tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: Disney Channel.

    Hình ảnh

    Sau khi nổi tiếng trong Camp Rock (2008), Demi Lovato, đã xuất hiện trong bộ phim sitcom Sonny With a Chance (2009-2011) của Disney và phim Princess Protection Program (2009) trước khi trở thành ngôi sao nhạc pop. Theo Celebrity Net Worth, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, huấn luyện viên trẻ nhất của The X Factor (cô đảm nhận vai trò này năm 19 tuổi) đã thu về 2 triệu USD/năm chỉ từ chương trình đó. Hiện, tài sản ròng của nữ ca sĩ là 40 triệu USD. Ảnh: VG.

    Hình ảnh


    Anh em nhà Jonas đã trở thành cái tên quen thuộc nhờ Camp Rock. Hai trong số ba anh em - Kevin Jonas (35 tuổi) và Joe Jonas (33 tuổi) - đã kiếm được hơn 40 triệu USD/người, chủ yếu là từ diễn xuất và hoạt động âm nhạc của nhóm. Ảnh: Hollywood Life.

    Hình ảnh


    Sau khi tách nhóm vào năm 2012, Joe tiếp tục kiếm tiền từ âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo và tham gia vào ban nhạc DNCE trước khi xuất hiện với tư cách huấn luyện viên cho The Voice phiên bản Úc. Trong khi đó, Kevin tập trung vào màn ảnh nhỏ, đóng vai chính trong nhiều bộ phim như Married to Jonas, The Celebrity Apprentice và The Real Housewives of New Jersey (2014). Anh cũng trở thành một doanh nhân với tư cách là người sáng lập công ty bất động sản Jonas Werner Homes và đồng giám đốc điều hành của công ty truyền thông The Blu Market. Ảnh: Jonasbrothers.

    Hình ảnh

    Thành viên trẻ nhất của nhà Jonas - Nick Jonas (30 tuổi) - là người giàu nhất trong ba anh em. Theo Celebrity Net Worth, anh và vợ - Priyanka Chopra - có tài sản trị giá 70 triệu USD. Anh có sự nghiệp solo thành công sau khi ban nhạc của ba anh em tan rã. Theo Screen Rant, Nick có mức lương "ngọt ngào" từ The Voice với tư cách là huấn luyện viên, lên đến 20 triệu USD cho hai mùa giải. Anh cũng có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như các hợp đồng diễn xuất trong loạt phim Kingdom (2014-2017), Jumanji (2017 và 2019), loạt phim Dash & Lily (2020-2021). Bên cạnh đó còn có các dự án thời trang và tinh thần. Ảnh: EW.

    Hình ảnh

    Khởi đầu là ngôi sao nhí trong The Mickey Mouse Club, Ryan Gosling đã trở thành trái tim của Hollywood. Theo SCMP, tài sản của anh đã tăng lên đáng kể, đạt 70 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Anh kiếm được 1 triệu USD cho The Notebook (2004), 6 triệu USD cho Crazy, Stupid, Love (2011), 8 triệu USD cho La La Land (2016) và 10 triệu USD cho Blade Runner 2049 (2017). Hiện, thu nhập của anh tăng lên 20 triệu USD với The Grey Man và Barbie sắp ra mắt. Ảnh: Lostinhistorypics.

    Hình ảnh

    Theo The Richest, anh kiếm được nhiều tiền hơn từ các giao dịch với Hyundai, đồng hồ sang trọng Thụy Sĩ Tag Heuer và nhà hàng Maroc Tagine của anh ở Beverly Hills. Ảnh: Glamour.

    Hình ảnh


    Britney Spears trở thành công chúa nhạc pop năm 17 tuổi nhờ siêu hit Baby One More Time. Theo Celebrity Net Worth, cô đã bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới và các chuyến lưu diễn của cô thu về hơn 500 triệu USD. Với mức lương 15 triệu USD cho chương trình The X Factor năm 2012, cô là giám khảo cuộc thi ca hát được trả lương cao nhất trong lịch sử truyền hình vào thời điểm đó. Cũng theo Celebrity Net Worth, nữ ca sĩ thậm chí không cần dựa vào âm nhạc để kiếm tiền vì thương hiệu nước hoa của cô hợp tác với Elizabeth Arden đã tạo ra doanh thu hơn 1,5 tỷ USD cho đến nay. Ảnh: Marca.

    Hình ảnh


    Selena Gomez đã trở thành triệu phú khi còn ở tuổi thiếu niên, nhờ vai diễn đột phá trong Disney's Wizards of Waverly Place (2007-2012). Theo Yahoo! News, cô đã kiếm được 30.000 USD/tập phim, tức là gần 3,2 triệu USD/106 tập. Kể từ đó, cô đã tăng giá trị tài sản của mình từ việc tham gia hàng chục tác phẩm như phim Monte Carlo (2011), Hotel Transylvania (2012-2022), cũng như sản xuất loạt phim 13 Reasons Why (2017-2020) thông qua công ty July Moon Productions. Ảnh: Fama show.

    Hình ảnh


    Cô cũng rất thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi bán được 7 triệu album với ban nhạc The Scene và sau đó là sự nghiệp solo. Nữ ca sĩ cũng là con cưng của các thương hiệu như adidas, Pantene, Coca-Cola, Coach và Puma. Trong đó, Puma là thương vụ béo bở nhất của cô cho đến nay, thu về 30 triệu USD trong hai năm. Ảnh: Wizardsofwaverlyplacefans.

    Hình ảnh


    Ngoài ra, cô ra mắt thương hiệu trang điểm thuần chay Rare Beauty vào năm 2020. Theo TooFab, nhãn hàng của Selena đã kiếm được 60 triệu USD lợi nhuận chỉ trong một năm. Là một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên thế giới với 342 triệu lượt theo dõi, cô cũng có một nguồn thu nhập dễ dàng từ mạng xã hội, kiếm tới 800.000 USD cho mỗi bài đăng được tài trợ. Ảnh: Bloomberg.

    Hình ảnh


    Christina Aguilera cũng là ngôi sao nhạc pop tuổi teen vào cuối những năm 1990. Người chiến thắng giải Grammy năm lần đã tích lũy được tài sản từ sự nghiệp âm nhạc của mình với chín album phòng thu đã bán được hơn 75 triệu bản và các buổi hòa nhạc luôn cháy vé. Theo Cheat Sheet, cô cũng là một trong những huấn luyện viên The Voice được trả lương cao, kiếm được 17 triệu USD/mùa. Ảnh: The Blast.

    Hình ảnh


    Theo Celebrity Net Worth, trong những năm qua, Christina Aguilera cũng kiếm được nhiều tiền từ các hợp đồng với Levi's, Versace, Oreo, Pepsi và những nhãn hàng khác, cùng với việc bán nước hoa từ thương hiệu của cô. Ảnh: Empathmoon.

    Hình ảnh


    Ngôi sao của Hannah Montana (2006-2011) - Miley Cyrus đã gây dựng được sự nghiệp không chỉ với tư cách là diễn viên mà còn là ca sĩ và nhạc sĩ. Cô còn xuất hiện trong tập phim nổi tiếng Rachel, Jack and Ashley Too và thường xuyên lọt vào Top 10 Billboard kể từ năm 2008, với những bản hit lớn như Wrecking Ball, Party in the USA, We Can't Stop. Ảnh: Harper's Bazaar.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Miley Cyrus đã kiếm được trung bình khoảng 50 triệu USD cho mỗi chuyến lưu diễn, theo Yahoo! News. Giống như người yêu cũ Nick Jonas, cô cũng kiếm tiền khá tốt từ The Voice, thu về 26 triệu USD cho hai mùa. Ảnh: Fanpop, hannahmontana_show.

    Hình ảnh


    Justin Timberlake đã thành công vang dội với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam NSync, sau đó là nghệ sĩ solo. Ca sĩ Sexy Back có giá trị tài sản ròng là 250 triệu USD từ doanh số bán album và các chuyến lưu diễn. Theo Cosmopolitan, album cuối cùng của anh - Man of the Woods năm 2018 - thu về con số khổng lồ 230 triệu USD. Theo CNBC, vào tháng 5, anh đã thêm khoảng 100 triệu USD vào tài khoản của mình từ việc bán danh mục bài hát cho Hipgnosis Song Management. Ảnh: GQ.

    Hình ảnh

    Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với những bộ phim như The Social Network (2010), Friends With Benefits (2011) và Bad Teacher (2011). Theo Celebrity Net Worth, khi không làm nhạc hoặc phim, anh có thể tính toán lợi nhuận từ dòng quần áo William Rast, rượu tequila Sauza 901 hoặc cổ phần trong đội bóng rổ Memphis Grizzlies. Ảnh: bringback00s.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách