Gia hạn tạm giam bà Hằng;Dũng Lò Vôi tiếp tục rơi vào tình thế bất đắc dĩ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Gia hạn tạm giam bà Hằng;Dũng Lò Vôi tiếp tục rơi vào tình thế bất đắc dĩ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 1:34 pm

    Công an TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

    18/08/2022

    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam


    Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

    Cơ quan điều tra kết luận, vào khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội Youtube và Tik Tok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận

    Hình ảnh

    Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an TP.HCM hồi tháng 3/2022. Ảnh: CACC

    Tại các buổi phát trực tiếp, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung liên quan đến bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông V.N.H.L, bà N.T.M.O và bà Đ.T.H.N.

    Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về 3 cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng internet, trên báo và... nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận...

    Báo Thanh Niên cho biết, các cá nhân giúp sức trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng gồm: ông H.C.T (Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam),bà L.T.T.H (nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), bà N.T.M.N (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng tại Công ty Cổ phần Đại Nam).

    Ngoài ra, trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng phát ngôn về ông V.N.H.L và bà N.T.M.O còn có sự tham gia với tư cách khách mời của luật sư Đ.A.Q và N.Đ.K.
    Theo đó, luật sư Đ.A.Q và N.Đ.K cũng có những phát ngôn liên quan đến ông V.N.H.L và bà N.T.M.O trên các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng.

    Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, CQĐT đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

    Đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Trong vụ án này, CQĐT nhận định, Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

    Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, Nguyễn Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

    MT (t/h)
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công an đề nghị truy tố bà Hằng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 7:40 pm

    Bí mật liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng được vạch trần, nhiều sự thật được phơi bày


    ĐẠT NGUYỄN, 19/08/2022

    Hình ảnh

    Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai nhận nhiều sự thật về những màn livestream thu hút hàng ngàn lượt xem.

    Ngày 18/8 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) can tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

    Hình ảnh

    Cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ bà Nguyễn Phương Hằng.



    Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2021, bà Phương Hằng nhiều lần livestream thông qua 12 tài khoản mạng xã hội Youtube và Tiktok. Nữ CEO nói về nhiều chủ đề khác nhau và không ngần ngại gọi thẳng tên nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Vy Oanh, Trấn Thành,…

    Trong đó bà Phương Hằng cũng có những phát ngôn về bí mật đời tư của nhiều nghệ sĩ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời tư và danh dự của những cá nhân này.

    Hình ảnh

    Bà Phương Hằng và Vy Oanh từng khẩu chiến gay gắt trên mạng xã hội.



    Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận có phát ngôn gây ảnh hưởng tới Vy Oanh do nữ ca sĩ bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Hằng. Về Hoài Linh, do nam danh hài có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi bị can Hằng yêu cầu Hoài Linh lên tiếng thì nam danh hài lại im lặng.


    Về những cá nhân giúp đỡ bà Phương Hằng trong thời gian qua, có sự giúp sức của ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng tại Công ty Cổ phần Đại Nam.

    Hình ảnh

    Hình ảnh bà Phương Hằng tại cơ quan chức năng.

    Hình ảnh

    Nữ CEO thường xuyên tổ chức livestream và nói về nhiều chủ đề khác nhau.

    Ngoài những cá nhân trên, trong các buổi livestream của bà Hằng còn có sự giúp đỡ của luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim. Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng.
    Trong đó, Tân, Hà, Nhi thực hiện những nhiệm vụ như đăng tin lên tài khoản mạng xã hội Facebook nhằm thu hút sự chú ý từ dư luận. Những người này còn phụ trách in các nội dung mà bà Phương Hằng sẽ phát ngôn trong livestream.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Gia hạn tạm giam bà Hằng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 21, 2022 12:31 pm

    Gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, vạch trần hành vi của ekip tham gia ‘tiếp tay’ cho nữ CEO


    LINH RIN, 21/08/2022

    Hình ảnh

    Sau khi bà Phương Hằng bị truy tố và gia hạn tạm giam, ekip tham gia ‘tiếp tay’ cho nữ CEO cũng tiếp tục được điều tra.


    Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.


    Hình ảnh

    Xác nhận với Báo Người Lao Động, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã ký quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. "Khi Công an TP HCM đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND thì thẩm quyền tạm giam bị can thuộc về VKSND. Nếu VKSND hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án thì tòa sẽ ra quyết định tạm giam đến ngày bị can ra tòa. Số ngày bị tạm giam được cấn trừ vào bản án tòa tuyên", lãnh đạo VKSND TP HCM thông tin.

    Theo thông tin từ Công an TP.HCM, khoảng tháng 3/2021, bên phía bà Nguyễn Phương Hằng thông quá khoảng 12 tài khoản mạng xã hội ouTube, Facebook và TikTok, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

    Hình ảnh


    Tại các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những điều gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni.


    Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi tiếp tay cho bà Hằng gồm ê kip tham gia livestream, những người cung cấp tài liệu, kịch bản và đạo diễn cho bà Hằng chửi trên mạng xã hội.

    Hình ảnh

    Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định có một số cá nhân giúp sức bà Hằng thực hiện các buổi livestream, gồm: ông H.C.T (Phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam), bà L..H (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam), bà N.T.M.N (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng tại Công ty CP Đại Nam).

    Ngoài ra, trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng còn có sự tham gia với tư cách khách mời của luật sư Đ.A.Q và N.Đ.K.

    Trong các buổi livestream này, luật sư Đ.A.Q và N.Đ.K cũng có những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh. Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Nguyễn Phương Hằng, hiện CQĐT đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

    Hình ảnh


    Công an TP HCM cho biết mở rộng điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng trước đây từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài quốc tịch Việt Nam thì bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Gia hạn tạm giam bà Hằng; Dũng Lò Vôi tiếp tục rơi vào tình thế bất đắc dĩ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 21, 2022 1:28 pm

    Bà Nguyễn Phương Hằng vừa có kết luận điều tra, ông Dũng Lò Vôi tiếp tục rơi vào tình thế bất đắc dĩ

    BECKY TRƯƠNG , 21/08/2022

    Hình ảnh

    Trước việc bà Nguyễn Phương Hằng phải trả giá vì những hành vi mà mình gây ra, ông Huỳnh Uy Dũng tiếp tục sự nghiệp chèo lái đưa doanh nghiệp vượt qua quãng thời gian khó khăn.

    Sau 5 tháng điều tra, trước sự thừa nhận về những thông tin mình phát đi trên các buổi live stream là lấy trên báo, trên mạng… chứ không có căn cứ chứng minh của bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc liên quan và chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố


    Đáng chú ý, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn lệnh tiếp tục tạm giam với bà chủ CEO Đại nam với thời hạn tạm giam là 20 ngày (theo Tuổi Trẻ).

    Trước thông tin chấn động này, nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc về tình hình của đại gia Dũng lò vôi cũng như Công ty cổ phần Đại Nam bây giờ ra sao?

    Được biết, kể từ thời điểm người vợ “đầu gối tay ấp” vướng vào vòng lao lý và bị bắt tạm giam, ông Huỳnh Uy Dũng phải tiếp tục đứng lên gồng gánh doanh nghiệp. Cụ thể, đại gia Bình Dương sẽ tạm thời quay trở lại điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam cho tới khi bà xã được trả lại tự do.

    Hình ảnh


    Ông Dũng từng giao quyền điều hành Đại Nam cho bà Hằng


    Tháng 3/1996, tại tỉnh Sông Bé nay là Bình Dương, ông Huỳnh Uy Dũng thành lập công ty Cổ phần Đại Nam tiền thân là Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này nổi tiếng với dự án Khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam rộng 450 ha. Được khởi công năm 1999 và mất gần 10 năm mới hoàn thành để bắt đầu đón khách. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương.

    Kết hôn từ năm 2010, sau 11 năm về chung một nhà năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng chính thức thay ông Dũng "lò vôi" đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành và kiêm luôn vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam. Ở thời điểm đó, Ông Dũng Lò Vôi chuyển giao quyền lực lại cho vợ để lui về tập trung cho việc làm từ thiện.

    Hình ảnh

    Tuy nhiên, thay vì làm tròn bổn phận của một CEO của một doanh nghiệp lớn, nữ đại gia kim cương tự cho mình quyền xúc phạm, lăng mạ người khác, coi thường pháp luật để rồi vướng vòng lao lý. Điều này khiến cho, ông Dũng bất đắc dĩ sẽ phải tạm thời điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam sau khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt.

    Vào ngày 25/3, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Võ Kim Thanh chia sẻ cụ thể: "Về công việc ở công ty vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn, khu du lịch vẫn mở cửa đón khách. Người điều hành công ty tạm thời sẽ là anh Dũng".


    Ngoài việc thay thế bà xã điều hành công ty Đại Nam giúp công ty hoạt động bình thường, không bị gián đoạn, khu du lịch vẫn mở cửa đón khách thì quỹ từ thiện mang tên Hằng Hữu trị giá nghìn tỷ của cặp vợ chồng cũng tiếp tục các hoạt động phục vụ cho những dự án từ thiện.

    Hình ảnh

    Ông Dũng quay trở lại chèo lái Đại Nam trong tình huống bất khả kháng


    Như vậy việc bà Hằng đã có kết luận điều tra và cũng khai nhận về hành vi xúc phạm nhân phẩm của người khác đồng thời bị gia hạn tạm giam thêm 20 ngày đồng nghĩa với việc ngày nữ CEO quay trở lại Đại Nam vẫn còn xa, ông Huỳnh Uy Dũng phải tiếp tục ra mặt chèo lái cơ nghiệp.

    Ông Dũng "Lò Vôi" được biết đến là một người làm ăn có tấm lòng hướng Phật, thường xuyên giúp đỡ xã hội. Ông thậm chí còn ăn chay, làm các hoạt động thiện nguyện và không quá coi trọng tiền bạc. Đó cũng chính là lý do mà ông từng quyết định rút lui khỏi thương trường để tập trung vào 'làm việc thiện'. Thế nhưng, oái ăm thay, gia đình ông lại gặp biến cố khi người vợ quyền lực 1 thời nay phải đối diện với vòng lao lý.


    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách