Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà Mai Diễm Phương từng sống bị phá dỡ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà Mai Diễm Phương từng sống bị phá dỡ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 1:59 pm

    Nhà Mai Diễm Phương từng sống bị phá dỡ

    8/18/22


    HONG KONGNgôi nhà diễn viên quá cố Mai Diễm Phương từng sống khi còn trẻ được phá dỡ để xây thành cao ốc mới.


    Theo HK01, căn nhà cũ của Mai Diễm Phương ở Thọ Sơn, phía nam Hong Kong đã được Bộ Xây dựng Hong Kong phê duyệt để xây dựng thành một khu nhà ba tầng với tổng diện tích sàn hơn 5.300 m2.

    Mai Diễm Phương đã mua căn hộ song lập này với giá 20 triệu HKD (2,5 triệu USD) dưới danh nghĩa công ty vào đầu năm 1993. Sau khi cô mất, đơn vị quản lý tài sản được cô ủy thác đã rao bán căn nhà này vào năm 2013, giá là 147 triệu HKD (18,7 triệu USD). Phần lớn số tiền thu được từ việc bán nhà được sử dụng để trả chi phí cho các vụ kiện tụng về tài sản và chi phí luật sư mà mẹ của Mai Diễm Phương đã tiến hành trong thời gian đó.

    Hình ảnh


    Ca sĩ Mai Diễm Phương. Ảnh: HK01

    Việc căn nhà bị đập bỏ để xây mới gây cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nơi ở của Mai Diễm Phương khi cô còn sống nên được giữ lại như một kỷ niệm, là nơi để khách tham quan, thay vì bị đập bỏ.

    Trong suốt những năm tháng cống hiến cho làng giải trí, Mai Diễm Phương từng tích lũy nhiều tài sản giá trị. Tuy nhiên, sau khi cô mất, nhiều tài sản của cô đã bị đưa ra bán đấu giá trên thị trường, ví dụ một căn hộ hai phòng ngủ ở khu Happy Valley.

    Hình ảnh

    Căn nhà cũ của Mai Diễm Phương chuẩn bị được phá dỡ, xây mới. Ảnh: HK01

    Theo Sohu, trong di chúc để lại, Mai Diễm Phương tặng vài căn nhà cho một người bạn thân, dành 1,4 triệu HKD cho quỹ giáo dục của 4 cháu trai, gái, sau đó để lại toàn bộ tài sản cho Công ty TNHH Tín thác Quốc tế HSBC quản lý, trích từ quỹ đó một khoản cố định mỗi tháng làm phí sinh hoạt cho mẹ đến khi bà qua đời. Di chúc cũng nêu cụ thể rằng cho đến khi mẹ cô chết, tất cả tài sản sẽ được quyên góp cho Hiệp hội Phật giáo sau khi trừ đi các khoản chi phí. Mai Diễm Phương ý thức được nếu để mẹ "nướng" tiền mình để lại vào cờ bạc thì sẽ hết ngay trong thời gian ngắn.

    Tuy nhiên, phẫn uất vì con gái không để lại tài sản cho mình, mẹ Mai Diễm Phương - bà Đàm Mỹ Kim - sau này dành cả tuổi già chỉ để đi kiện tụng, giành giật tài sản. Gần đây, bà lục đục với con trai, còn đăng báo từ mặt con. Những ồn ào xoay quanh gia đình bà Đàm Mỹ Kim và các con khiến khán giả ngán ngẩm. Họ cảm thương cho Mai Diễm Phương, cho rằng cô "đến chết cũng không yên thân".

    Hình ảnh

    Mai Diễm Phương và mẹ. Ảnh: Sinchew

    Mai Diễm Phương sinh trưởng trong một gia đình truyền thống làm nghề đánh cá. Cô khởi nghiệp với vai trò ca sĩ và thành danh với nhiều album như Nợ lòng, Sắc hồng Mai Diễm Phương... Không chỉ là một ca sĩ xuất sắc, Mai Diễm Phương còn là diễn viên tài danh. Cô đóng 45 phim điện ảnh, hai phim truyền hình, trong đó có các tác phẩm như Bán sanh duyên, Duyên phân, Yên chi khấu, Nam nhân tứ thập... Cô nhiều lần được vinh danh tại giải Kim Tượng, Kim Mã... Thù lao của cô, thời điểm hoàng kim nhất, lên đến hai triệu HKD. Tài sản của cô tích lũy ước tính 150 triệu HKD. Theo tờ QQ, năm 2011, con số này được cho là 170 triệu HKD...


    Nguyễn Hương (Theo HK01)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 96 khách