Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Joshua Wong nhận tội trong vụ án an ninh lớn nhất Hong Kong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Joshua Wong nhận tội trong vụ án an ninh lớn nhất Hong Kong

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 2:25 pm

    Joshua Wong nhận tội trong vụ án an ninh lớn nhất Hong Kong

    8/18/22


    Trần Hoàng Thứ năm, 18/8/2022 20:39 (GMT+7)Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng các nhà hoạt động khác nhận tội đối với các cáo buộc liên quan tới hành vi tổ chức sự kiện trái phép vào năm 2020, theo Hoàn Cầu Thời báo.


    Hoàng Chi Phong nằm trong số 29 nhà hoạt động nhận tội "cấu kết để làm suy yếu quyền lực nhà nước" vào ngày 18/8, theo Hoàn Cầu Thời báo.

    Cựu giáo sư luật Benny Tai, người tổ chức biểu tình Jimmy Sham và cựu nghị sĩ Claudia Mo là những người cũng được cho là đã nhận tội.

    Hình ảnh

    Hoàng Chi Phong bị cảnh sát áp giải hồi tháng 12/2020. Ảnh: Bloomberg.


    Trong khi đó, 18 bị cáo khác, bao gồm cựu nghị sĩ Leung Kwok Hung, sẽ không nhận tội trong lần xét xử tới, Bloomberg đưa tin.

    Theo Bloomberg, tin tức Hoàng Chi Phong sẽ nhận tội xuất hiện một ngày sau khi lãnh đạo cơ quan tư pháp Hong Kong Pau Lam thông báo vụ việc sẽ được xét xử bởi hội đồng gồm 3 thẩm phán về luật an ninh, thay vì bồi thẩm đoàn.

    Hiện chưa rõ thời gian diễn ra buổi xét xử. Tuy vậy, theo tờ Ming Pao, các bị cáo đã có đơn thể hiện ý định nhận tội trong giai đoạn 1/6-6/7.

    Hoàng Chi Phong cùng khoảng 30 bị cáo đã bị giam giữ không cho tại ngoại trong hơn một năm liên quan đến hành vi tổ chức biểu tình chống chính phủ Hong Kong vào năm 2019.

    Tình hình bất ổn khi đó đã khiến chính quyền Bắc Kinh thắt chặt luật an ninh vào năm 2020, theo đó cấm tổ chức các cuộc biểu tình chính trị trong thành phố. Một số nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản... khi ấy đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại đối với đạo luật an ninh nói trên.

    Cho đến nay, chỉ có 2 bị cáo đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật an ninh Hong Kong. Cả hai đều bị kết án 9 năm tù giam.

    Có 47 nhà hoạt động đang bị truy tố do tổ chức buổi bỏ phiếu để chọn ứng viên cho kỳ bầu cử hội đồng lập pháp Hong Kong vào năm 2020. Nhà chức trách Hong Kong cáo buộc đó là sự kiện trái phép nhằm làm làm tê liệt chính quyền.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 93 khách