Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

54% người Mỹ:cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp là..

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 8 20, 2022 5:36 am
by music123
54% người Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp là một 'cuộc xâm lược': Khảo sát

Cao Dương • 20/08/22

Hình ảnh

Người nhập cư Haiti đang sống ở khu trại trên đất Mỹ, băng qua sông Rio Grande để lấy nước và thức ăn từ Mexico, 19/09/2021. (Paul Ratje / AFP, qua Getty Images)

Cơn lũ người nhập cư bất hợp pháp và ma túy tràn qua biên giới Mỹ - Mexico cấu thành một "cuộc xâm lược", đa số những người tham gia một cuộc khảo sát ​​mới cho biết.

Những người trả lời cuộc khảo sát được yêu cầu đánh giá tuyên bố "Mỹ đang trải qua một cuộc xâm lược ở biên giới phía nam" là hoàn toàn đúng, phần nào đúng, hoàn toàn sai, hoặc không biết.

Hơn một nửa, hay 54%, cho biết điều đó là đúng. Những người thuộc Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng nói tuyên bố này là đúng hơn với 76% số họ đồng ý, trong khi 40% số người thuộc Đảng Dân chủ và 46% số người độc lập (không đảng phái) đã trả lời là họ đồng ý [với nhận định].

Các thành viên Đảng Dân chủ có nhiều khả năng nói rằng tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật, và những người độc lập có nhiều khả năng nói rằng họ không biết.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã ghi nhận số người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới phía nam ở mức kỷ lục. Do các chính sách thực thi nhập cư được nới lỏng, nhiều người nhập cư bất hợp pháp đã được thả vào nội địa Mỹ, trong khi các vụ trục xuất đã giảm xuống.

Giữa cuộc khủng hoảng nhập cư, một số quận của Texas đã tuyên bố tình hình là một "cuộc xâm lược". Các quan chức cũng đề cập đến tình hình ma túy được đưa qua biên giới.

70% thành viên Đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò mới cho rằng, ma túy được đưa qua biên giới là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng sử dụng ma túy ở Mỹ, cùng với 35% thành viên Đảng Dân chủ và 45% số người độc lập.

'Chính sách biên giới mở'
Đa số đảng viên Cộng hòa cũng đồng ý với tuyên bố rằng Mỹ đang thực hiện "chính sách biên giới mở" dọc biên giới.

Nguồn tin tức chính của người dân sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của họ, theo những người làm khảo sát phát hiện. Ví dụ, những người theo Đảng Cộng hòa đã theo dõi Fox News sẽ có nhiều khả năng mô tả cuộc khủng hoảng biên giới là một cuộc xâm lược hơn những người có nguồn tin chính khác.

Fox thường xuyên đưa tin từ biên giới, bao gồm chiếu cảnh những người di cư băng qua biên giới nằm giữa các điểm nhập cảnh, vậy nên họ là những người nhập cư bất hợp pháp.

Nguồn tin tức được tham khảo nhiều nhất bởi thành viên Đảng Dân chủ và những người độc lập là ABC/NBC/CBS, trong khi thành viên Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng lấy tin từ Fox hơn.

Những người được khảo sát cũng bị chia rẽ bởi đảng phái chính trị khi trả lời câu hỏi liệu đã có đủ người nhập cư ở Mỹ hay chưa.

60% đảng viên Cộng hòa đồng ý, so với 30% đảng viên Dân chủ và 37% số người độc lập.

Các đảng viên Đảng Dân chủ có nhiều khả năng cho rằng người nhập cư là một phần quan trọng trong bản sắc Mỹ. 74% số họ đồng ý, so với 49% đảng viên Cộng hòa và 44% số người độc lập.

Trong khi đó, phần đông các đảng viên Cộng hòa đều đồng ý với tuyên bố rằng, có một "nhà nước ngầm" (deep state) đang hoạt động để mở rộng biên giới cho nhiều người nhập cư hơn. So với 19% đảng viên Dân chủ và 30% số người độc lập, thì có 58% đảng viên Cộng hòa đồng ý.

Cuộc thăm dò của NPR-Ipsos được thực hiện trực tuyến vào ngày 28 và 29/7/2022. Số lượng mẫu là 1.116 người trưởng thành, bao gồm 516 đảng viên Dân chủ, 317 đảng viên Cộng hòa, và 141 người độc lập.

Biên độ sai số là cộng/trừ 5,1 điểm phần trăm.


Cao Dương

Theo The Epoch Times