Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, bất chấp cơn thịnh nộ của Bắc Kinh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, bất chấp cơn thịnh nộ của Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 25, 2022 2:07 pm

    Thêm các nhà lập pháp Hoa Kỳ sang Đài Loan

    8/25/22

    Hình ảnh


    “Một nhóm các nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ sẽ đến Đài Loan tối thứ Năm, Hãng thông tấn Trung ương chính thức của Đài Loan CNA đưa tin mặc dù không nêu tên các nhà lập pháp này.

    CNA chỉ nói họ đi máy bay quân sự của Mỹ và sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn vào thứ Sáu.

    Đây là chuyến viếng thăm thứ ba trong tháng này và bất chấp áp lực từ Bắc Kinh để các chuyến đi này không diễn ra,” theo Reuters ngày 25/8.

    Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan ngày 2/8. Chuyến đi không nằm trong lộ trình công khai của bà Pelosi, và trước khi phi cơ hạ cánh lúc 22:45 giờ địa phương, truyền thông các nước đều trông đợi xem bà Pelosi có thực sự đến Đài Loan như có tin hay không.

    Phía Trung Quốc khi đó đe dọa không “để yên”, và tập trận vài ngày bằng đạn thật ở eo biển Đài Loan.

    Ngày 14/8, tức 12 ngày sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi, một phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ đến Đài Loan, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey của Massachusetts, để “thảo luận về những lợi ích chung bao gồm giảm căng thẳng ở eo biển Đài Loan và đầu tư vào chất bán dẫn”, theo AP.

    Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố chuyến đi của các nhà lập pháp “phơi bày hoàn toàn bộ mặt thật của Hoa Kỳ như một kẻ phá hoại hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan”.

    “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh, cương quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, và kiên quyết đè bẹp mọi hình thức ly khai ‘Đài Loan độc lập’ và mọi sự can thiệp từ nước ngoài”.

    Phía chính phủ Đài Loan nói Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và không có quyền đòi và chỉ 23 triệu người dân Đài Loan có quyền quyết định tương lai họ.

    Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Đài Loan và “Đại sự quán trên thực tế” của Hoa Kỳ ở Đài Bắc từ chối bình luận.

    Một bản tin khác cũng ngày 25/8 của Reuters cho biết, năm máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến của Eo biển Đài Loan hôm thứ Năm, trong khi Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự gần hòn đảo này.

    Hình ảnh

    Trung Quốc tức giận khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thăm Đài Bắc.

    Vào đầu tuần này, các nhà lập pháp Nhật Bản do nghị sỹ Keiji Furuya của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã đến thăm Đài Bắc.

    Bắc Kinh đã liên tục phản đối những chuyến thăm trao đổi như vậy nhưng không trả đũa bằng các lời đe dọa hoặc trừng phạt quân sự cho đến gần đây.

    Chính phủ Nhật Bản không bày tỏ lo ngại về chuyến đi của Furuya vì họ coi đây là việc thường lệ.

    Nhưng Tokyo cũng biết rằng căng thẳng về chủ đề Đài Loan có thể khiến có hệ lụy với Trung Quốc.

    Thủ tướng Fumio Kishida cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc hai nước duy trì đối thoại.

    Vào tuần trước truyền thông Mỹ cho biết chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự kiến thăm Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Tổng thống Biden tìm cách ngăn cản bà Pelosi đến thăm.

    Yêu cầu của ông Tập được nêu trong cuộc điện đàm ngày 28/7 với ông Biden nhưng ông Biden nói với ông Tập rằng ông không thể can thiệp.


    Ông Biden được cho là đã giải thích rằng Quốc hội là một nhánh độc lập của chính phủ và bà Pelosi cũng như các thành viên khác của Quốc hội, sẽ tự đưa ra quyết định về các chuyến công du nước ngoài.

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, bất chấp cơn thịnh nộ của Bắc Kinh

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 25, 2022 6:29 pm

    Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan, bất chấp cơn thịnh nộ của Bắc Kinh

    26/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn.


    Một nghị sĩ Hoa Kỳ thành viên của các ủy ban Thương mại và Quân vụ ở Thượng viện đến Đài Loan hôm 25/8. Đây là chuyến thăm thứ ba của chức sắc Hoa Kỳ trong tháng này tới Đài Loan, bất chấp áp lực từ Bắc Kinh.

    Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đến thủ đô Đài Bắc của Đài Loan trên một chiếc máy bay quân sự Mỹ, theo đoạn phim trực tiếp từ sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thành phố. Bà được ông Douglas Hsu, Tổng giám đốc Bộ Ngoại giao Đài Loan, ra đón trên đường băng sân bay, văn phòng của bà Blackburn cho biết.

    “Đài Loan là đối tác mạnh nhất của chúng tôi ở Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các chuyến thăm cấp cao thường xuyên tới Đài Bắc là chính sách lâu đời của Hoa Kỳ”, bà Blackburn tuyên bố. “Tôi sẽ không bị Trung Cộng bắt nạt để quay lưng lại với hòn đảo này.”

    Trung Quốc, tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình trước sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ dân cử dân chủ ở Đài Bắc, đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm vào đầu tháng 8.

    Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết bà Blackburn sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến công du kết thúc vào ngày 27/8. Bà Blackburn cũng sẽ gặp quan chức an ninh hàng đầu là Wellington Koo và Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp.

    “Hai bên sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề như an ninh Đài Loan-Hoa Kỳ và quan hệ kinh tế và thương mại”, Bộ cho biết thêm trong một tuyên bố ngắn gọn.

    Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết bà Thái sẽ gặp bà Blackburn vào sáng ngày 26/8.

    Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận.

    Bà Blackburn, một đảng viên Cộng hòa từ Tennessee, trước đó đã lên tiếng ủng hộ chuyến đi của bà Pelosi, thành viên đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden.

    Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Trung Quốc tức giận và đáp trả bằng các vụ phóng thử phi đạn đạn đạo qua Đài Bắc lần đầu tiên và bỏ qua một số cuộc đối thoại với Washington.

    Khoảng một tuần sau chuyến đi của bà Pelosi là chuyến thăm của nhóm năm nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ. Quân đội Trung Quốc đã đáp trả bằng cách thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn gần Đài Loan.

    Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi luật pháp để cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện tự vệ.

    Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.

    Chính phủ Đài Loan nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và vì vậy không có quyền tuyên bố chủ quyền tại đây, và rằng chỉ 23 triệu dân của Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 20 khách