Trish Thuy Trang@‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trish Thuy Trang@‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 17, 2022 6:55 am

    ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’ nhật ký tình yêu qua âm nhạc

    September 17, 2022

    Đằng-Giao/Người Việt

    HIGHLAND, California (NV)
    – Chương trình văn nghệ đặc biệt “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ” đang được rầm rộ chuẩn bị để ra mắt khán giả lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Chín, tại sòng bài Yaamava’ Resort & Casino, 777 San Manuel Blvd., Highland, CA 92346.

    Hình ảnh
    Nhạc sĩ Trúc Hồ. (Hình: Facebook Jimmy Nhựt Hà)

    Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc trung tâm Trúc Hồ Music kiêm tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN, nói: “‘40 năm Tình Ca Trúc Hồ,’ như tên của nó, là một tổng hợp những bản tình ca của tôi. Đây là những tình ca được nhiều người biết đến và yêu thích, nghĩa là đến với ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ’ là để nghe lại những nhạc phẩm quen thuộc với phần hòa âm và phong cách trình diễn hoàn toàn đổi mới.”

    “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ” là một chương trình “sống,” với phần nhạc đệm được trình diễn ngay tại sân khấu và các ca sĩ cũng trình diễn thật trước khán giả nên sẽ rất sống động, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Như Quỳnh. (Hình: Facebook Kiet Tran/Như Quỳnh)

    Mỗi cuộc tình, một nhạc phẩm

    Ông tiếp: “Tình ca của tôi không là hư cấu mà là những trang hồi ký ghi lại những cuộc tình thực sự đã đến với tôi và bỏ tôi ra đi. Vì vậy, nó là những dấu ấn đậm nét trong lý ức của tôi và có ý nghĩ sâu đậm trong tim tôi.”

    Vì được gạn lọc từ những tâm sự thật nên mỗi tình ca của Trúc Hồ là một nỗi niềm sâu lắng và có một câu chuyện riêng.


    Anh Jimmy Thái Nhựt, một trong hai điều phối viên của chương trình, cho biết nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ kể lại những câu chuyện thật đằng sau những nhạc phẩm nổi tiếng của ông.

    “Hôm ấy, anh Trúc Hồ sẽ kể cho mọi người nghe những câu chuyện tình có thực và sẽ cho biết người tình cũ của anh có mặt tại khán phòng hay không,” anh Jimmy nói.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Thế Sơn. (Hình: Facebook Thế Sơn)


    Ông Trúc Hồ thở dài: “Một thoáng đã 40 năm…”

    “Nhạc phẩm đầy tay của tôi là ‘Dòng Sông Kỷ Niệm,’ sáng tác năm 1981,” ông tiếp.

    “Dòng Sông Kỷ Niệm” được gởi đến khán giả lần đầu tiên với tiếng hát của nhạc sĩ Anh Tài ngay sau khi được sáng tác nhưng đến năm 1993 mới được giọng ca Lâm Thúy Vân làm cho nổi tiếng.


    “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ” còn gởi đến mọi người những nhạc phẩm nổi tiếng khác, như “Lần Nữa Thôi,” “Em Đã Quên Một Dòng Sông,” “Yêu Em Âm Thầm,” “Giữa Hai Mùa Mưa Nắng,” “Em Có Còn Yêu Anh,” “Cơn Mưa Hạ,” “Như Vạt Nắng,” “Day Dream,” “Điều Gì Đó,” “Một Lần Nữa Thôi,” “Em Có Còn Yêu Anh,” “Trái Tim Mùa Đông,” “Quên Đi,” “Nếu Mai Đây,” “Mãi Yêu Người Thôi,” “Lá Bạc Đầu,” “Cho Đến Cuối Cuộc Đời,” “Vầng Trăng Tình Yêu,” “Tội Nghiệp Thân Anh,” “Đỉnh Gió Hú,” “Đành Thôi Em Nhé”…

    Hình ảnh
    Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. (Hình: Facebook Nguyen Hong Nhung)

    Gởi lời cảm ơn

    Nhạc sĩ Trúc Hồ muốn nhân cơ hội này gởi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp và xây dựng tên tuổi ông.

    “Con cảm ơn cha má đã cho con món quà âm nhạc từ khi con mới 4 tuổi. Cha má đã luôn luôn lúc nào cũng lo tìm thầy dạy nhạc cho con, mua nhạc cụ cho con. Muốn đàn gì là tuần sau con có liền, mặc dầu nhà mình không giàu. Má phải mượn tiền mua đàn cho con. Cảm ơn các thầy cô đã dạy nhạc cho con…”


    Với người vợ dấu yêu, ông tiếp: “Cảm ơn Diệu Quyên, người bạn đời đã chia sẻ buồn vui trên 40 năm qua, đã yêu thương, hy sinh, và cho Trúc Hồ một góc không gian riêng (chẳng bao giờ hỏi bài này sáng tác cho ai…).”

    Hình ảnh

    Ca sĩ Sỹ Đan. (Hình: Facebook Sydan Nguyen)


    Với hai con thân yêu, ông nói: “Cảm ơn hai con Lala, Lý Bạch đã thông cảm cho bố khi bố không có nhiều thời gian dành cho hai con khi còn bé.”

    Ông gởi lời cảm ơn đến cả những “người xưa” của mình: “Cảm ơn những tâm hồn đã đi ngang qua cuộc đời Trúc Hồ, đã tạo nên niềm cảm xúc để ghi lại những trang nhật ký qua âm nhạc…”


    Và ông không quên ca sĩ, không quên khán giả: “Cảm ơn các ca sĩ đã mang dòng nhạc Trúc Hồ đến với khán giả. Cảm ơn khán giả yêu nhạc khắp nơi đã tạo nên tên tuổi Trúc Hồ.”

    Hình ảnh
    Ca sĩ Lâm Thúy Vân. (Hình: Facebook Lâm Thúy Vân)


    “Trúc Hồ xứng đáng có một chương trình như vậy”

    Những ca sĩ được mời tham dự “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ” là Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh, Đan Nguyên, Thiên Kim, Sỹ Đan. Diễm Liên, Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung, Phillip Huy, Trish Thùy Trang, Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Anh Vi, Đoàn Phi, Hoàng Thục Linh, Mai Thanh Sơn, Gia Hân và Tú Anh.

    Ca sĩ Thế Sơn không quên được nhạc phẩm “Trái Tim Mùa Đông” của nhạc sĩ Trúc Hồ.


    Anh nói: “Hồi em mới ca bên này khoảng năm 1995, đi đâu khán giả cũng yêu cầu em hát ‘Trái Tim Mùa Đông’ hết.”

    “Em rất thích tính cách hào hiệp với anh em nghệ sĩ của anh Trúc Hồ. Anh ‘chơi’ rất đẹp,” Thế Sơn tiếp.

    Gần đây, ca khúc “Giờ Đây Đã Lỡ Xa Nhau” của Trúc Hồ do Thế Sơn thu hình trên YouTube cũng được hưởng ứng nồng nhiệt.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Đoàn Phi. (Hình: Facebook Đoàn Phi)



    Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết cô rất mừng khi được họp mặt với những ca sĩ quen biết cũ trong “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ.”

    Cô nói: “Em coi đây như là một cơ hội để gặp lại những người bạn cũ từ thời Asia. Vui lắm!”


    Ca sĩ Đan Nguyên cũng vui và hân hạnh được góp mặt trong “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ.”


    Anh nói: “Em vui khi nghe nói về chương trình này. Chắc chắn sẽ gặp lại những ca sĩ như Lâm Nhật Tiến và Lâm Thúy Vân.”

    Ca sĩ Sỹ Đan cho rằng nhạc sĩ Trúc Hồ xứng đáng có một chương trình như vậy từ lâu, chứ không phải đợi cho đến hôm nay.

    Anh nói: “Trúc Hồ là một trong những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau năm 1975 thành công nhất của người Việt Nam, và được góp mặt trong chương trình ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ’ là một niềm vinh dự thật lớn đối với Sỹ Đan.”

    Hình ảnh

    Poster chương trình “40 Năm Tình Ca Trúc Hồ.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


    Nhạc sĩ Trúc Hồ trầm giọng: “Chuẩn bị chương trình, tôi rất bồi hồi xúc động sống lại những kỷ niệm buồn vui và đã làm tôi hạnh phúc cũng như làm tôi đau khổ một thời…”

    “Những nụ cười và những giọt nước mắt thành thật ấy cho tình yêu, tôi xin gởi đến quý khán giả qua ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’” ông trang trọng nói.

    Thùy Dương và Jimmy Thái Nhựt đảm nhận phần điều phối chương trình.

    Giá vé ủng hộ là $115, $85, $75, $55, $35.

    Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt vé và giành chỗ ngồi tốt. Đặt vé có thể gọi cho SBTN (714) 636-1121, (714) 489-1061; Bolsa Ticket (714) 418-2499; chị Hương Los Angeles (626) 500-8494; chị Mẫn San Diego (619) 398-6816.

    Mọi chi tiết liên lạc ban tổ chức (714) 797-9833. (Đằng-Giao) [qd]
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’ nhật ký tình yêu qua âm nhạc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 27, 2022 3:28 pm

    Live show 40 năm tình ca Trúc Hồ 2022


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’ nhật ký tình yêu qua âm nhạc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 27, 2022 3:30 pm

    Buổi tập dợt show 40 năm tình ca Trúc Hồ 2022

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: ‘40 Năm Tình Ca Trúc Hồ,’ nhật ký tình yêu qua âm nhạc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 27, 2022 3:31 pm

    Buổi tập dợt show 40 năm tình ca Trúc Hồ 2022 ( phần 2).

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 101 khách