Đăng trả lời 33 bài viết
Lệnh động viên của Putin 0 được lòng dân: bắt lính bừa bãi..
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lệnh động viên của Putin không được lòng dân

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 8:49 am

    Nga đặt văn phòng bắt lính ở biên giớ

    10/1/22

    Moscow, Nga (NV) — Giới chức Nga đang mở thêm các văn phòng bắt lính ở ngay biên giới, trong nỗ lực ngăn chặn thành phần nam giới Nga trong độ tuổi nhập ngũ đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước bằng đường bộ, để tránh lệnh tham chiến ở Ukraine, theo AP.

    Giới hữu trách vào hôm Thứ Năm, 29 Tháng Chín, cho biết một văn phòng có nhiệm vụ kiểm soát thi hành lệnh động viên mới vừa được mở tại trạm kiểm soát Ozinki ở vùng Saratov, ở biên giới của Nga với Kazakhstan.

    Hình ảnh

    Thành phần tân binh Nga. (Hình minh họa Danil Semyonov/AFP via Getty Images)


    Một trung tâm kiểm soát khác cũng được thành lập tại cửa khẩu ở vùng Astrakhan, cũng ở biên giới với Kazakhstan.

    Đầu tuần này, Nga thành lập các văn phòng kiểm soát động viên gần cửa khẩu từ Verkhny Lars sang Georgia ở miền Nam nước Nga, và gần trạm kiểm soát Torfyanka ở biên giới của Nga với Phần Lan. Giới chức Nga tuyên bố sẽ trao lệnh động viên tới tất cả những người đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ nhưng đang cố gắng rời khỏi đất nước này.


    Tính đến nay, có khoảng 200,000 công dân Nga trốn chạy sang các nước láng giềng như Georgia, Kazakhstan và Phần Lan – đa phần bằng xe hơi, xe đạp hoặc đi bộ – kể từ khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hồi tuần trước tuyên bố tổng động viên một phần lực lượng trừ bị. Ở Nga, phần lớn nam giới dưới 65 tuổi đều được coi là thành phần trừ bị.

    Điện Kremlin nói họ đang lập kế hoạch triệu tập khoảng 300,000 người, nhưng truyền thông Nga đưa tin con số này có thể lên tới 1.2 triệu người, một tuyên bố mà giới chức Nga bác bỏ.

    Bộ Quốc Phòng Nga cam kết chỉ tuyển chọn những người có kinh nghiệm chiến đấu hoặc từng phục vụ trong quân đội, nhưng nhiều bài báo từ truyền thông và những người ủng hộ nhân quyền cho hay những người đàn ông không phù hợp với tiêu chuẩn này cũng đang bị vây bắt.

    Sắc lệnh động viên chính thức, được ông Putin ký vào tuần trước, có nội dung rất ngắn gọn và mơ hồ, khiến nhiều người lo sợ về một đợt bắt lính rộng hơn.

    Để trấn an dân chúng, ông Putin vào hôm Thứ Năm, 29 Tháng Chín, nói với Hội Đồng An Ninh Nga rằng việc thi hành lệnh động viên có nhiều sai lầm. Ông nói những người đàn ông Nga bị bắt lầm và đưa vào lính nên được đưa về nước, và chỉ những binh sĩ trừ bị được huấn luyện đầy đủ và có chuyên môn mới được triệu tập để lên đường đi chiến đấu. (V.Giang)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lệnh động viên của Putin không được lòng dân

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:57 pm

    Người Nga chạy đi đâu kể từ khi lệnh động viên bắt đầu?

    07/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Người Nga sắp hàng tại cửa khẩu Mariinsky, phía nam Chelyabinsk, Nga để sang Kazakhstan trốn lệnh động viên.


    Người Nga đã tràn qua biên giới đến các quốc gia láng giềng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin công bố lệnh động viên một phần hôm 21/9 cho cuộc chiến ở Ukraine.

    Bao nhiêu người đã bỏ xứ kể từ khi lệnh động viên được công bố?

    Để có được tổng số chính xác là rất khó nhưng số lượng người Nga đã bỏ nước ra đi có thể lên đến hàng trăm nghìn, dựa trên tin tức truyền thông và số liệu do các quốc gia láng giềng công bố. Các số liệu thường không được phân loại cụ thể, vì vậy có thể bao gồm những người đàn ông trong tuổi nhập ngũ, gia đình của họ, và những người rời khỏi Nga vì lý do khác.

    Tờ báo độc lập Novaya Gazeta Europe ngày 26/9 đưa tin rằng 261.000 người đàn ông đã rời khỏi nước Nga kể từ khi lệnh động viên được công bố, trích dẫn một nguồn tin của Điện Kremlin. Báo cáo này có thể được kiểm chứng độc lập.

    Nga đã bác bỏ một số thông tin trên các phương tiện truyền thông Nga nói rằng 700.000 người Nga đã bỏ trốn khỏi đất nước kể từ khi loan báo lệnh động viên.

    Hôm 4 tháng 10, tờ Forbes Nga đưa tin số người đã rời khỏi Nga từ khi ông Putin ra lệnh bắt quân dịch có thể lên tới 700.000 người, trích dẫn một nguồn tin của Điện Kremlin.

    Dữ liệu đặt vé máy bay cho thấy lượng người xuất ngoại tăng đột biến. Theo ForwardKeys có trụ sở tại Tây Ban Nha, số lượng vé bán ra từ Nga đã tăng 27% từ ngày 21/9 đến ngày 27/9 so với tuần trước đó.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo Nga có kế hoạch gọi nhập ngũ 300.000 quân nhân và hôm 4/10 ông cho biết hơn 200.000 người đã nhập ngũ cho đến nay.

    Đích đến phổ biến

    Một số đang hướng tới Kazakhstan, quốc gia có đường biên giới trên bộ với Nga dài thứ hai thế giới. Người Nga có thể nhập cảnh Kazakhstan mà không cần hộ chiếu hoặc visa.

    Bộ trưởng Nội vụ Kazakhstan ngày 3/10 cho biết hơn 200.000 người Nga đã nhập cảnh Kazakhstan kể từ ngày 21/9 và trong cùng thời gian này có khoảng 147.000 người rời đi, không biết đích đến cuối cùng của họ là nơi nào.

    Bộ Nội vụ Georgia, nơi người Nga cũng có thể nhập cảnh mà không cần visa, cho biết 68.887 người Nga đã đến từ ngày 21 đến 29/9, trong khi 45.624 người đã rời đi.

    Không rõ trong số những người rời đi tại cả hai nơi này có bao nhiêu người đã tới các nước thứ ba.

    Dữ liệu đặt vé máy bay của ForwardKeys báo cáo đã tăng ở mức ba con số trong tuần lễ kết thúc vào ngày 27/9 đối với vé một chiều từ Nga đến Tbilisi, Almaty, Istanbul, Tel Aviv và Dubai.

    Thổ Nhĩ Kỳ, một điểm đến du lịch nổi tiếng đối với khách Nga, báo cáo lượng khách Nga tới đây lẫn số chuyến bay từ Nga tới đây đã tăng kể từ khi lệnh động viên được công bố. Một người đàn ông nói với Reuters rằng ông đến sân bay Istanbul một phần để tránh phải nhập ngũ.

    Khoảng 3 triệu người đã đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga trong năm nay, tính tới cuối tháng 8, tức tăng 22% so với năm ngoái, theo dữ liệu chính thức.

    Nhiều người Nga cũng đã hướng đến châu Âu.

    Bao nhiêu người sang EU hoặc các nước châu Âu?

    Liên hiệp châu Âu đã chứng kiến lượng khách đến tăng đột biến sau loan báo của ông Putin. Khoảng 66.000 công dân Nga đã vào EU từ ngày 19 đến 25/9, tăng 30% so với tuần trước, theo dữ liệu từ cơ quan biên giới Frontex của EU.

    Frontex cho biết số này đã giảm xuống còn 53.000 người trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 26/9 vì EU siết chặt chính sách visa và Nga cũng tung ra các biện pháp cấm xuất cảnh đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ.

    Frontex cho biết, hầu hết những người Nga vào EU đều đã có giấy phép cư trú hoặc visa, trong khi những người khác thì có song tịch.

    Phần Lan, quốc gia có biên giới dài 1.300 km với Nga, là điểm đến chính tại EU. Dữ liệu của Phần Lan cho thấy số lượng khách du lịch Nga qua bốn cửa khẩu biên giới phía nam đã tăng gấp đôi sau ngày 21/9.

    Từ ngày 21/9 đến ngày 5/10 có 59.975 người Nga đã đến Phần Lan thông qua bốn trạm kiểm soát. Trong số này có 36.116 người Nga về nhà, nhiều người tiếp tục di chuyển tới các nước châu Âu khác, theo dữ liệu của cơ quan biên phòng Phần Lan ngày 5/10.

    Các nước châu Âu phản ứng thế nào?

    Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan từ ngày 19/9 bắt đầu từ chối những người Nga có visa du lịch cấp bởi bất kỳ quốc gia Schengen nào của EU. Tới ngày 30/9, Phần Lan nối gót làm theo.

    Biên giới Bắc Cực của Na Uy với Nga là tuyến đường trực tiếp cuối cùng vào châu Âu cho những người Nga có visa du lịch của khối Schengen. Bộ trưởng Tư pháp Na Uy cho biết hôm 30/9 rằng chính phủ, nếu cần, có thể cấm thêm những người tới từ Nga mà không cần thông báo từ sớm.

    Kể từ khi bắt đầu lệnh động viên, các tòa đại sứ Đức tại Armenia, Kazakhstan, Georgia, Kazakhstan và Belarus đã chứng kiến một lượng lớn số công dân Nga muốn đến Đức và EU.

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói với Reuters rằng hiến pháp Đức quy định quyền tị nạn chính trị nhưng nói: “Do việc cứu xét từng trường hợp và khả năng đi từ Nga đến Đức bị hạn chế nghiêm trọng, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một số trường hợp ít ỏi.”

    Một bộ trưởng Pháp cho biết Pháp cũng sẽ chọn lọc những người được phép ở lại Pháp, xét hoàn cảnh và nguy cơ an ninh của họ.

    “Chúng tôi sẽ đảm bảo các nhà báo bất đồng chính kiến, những người chống lại chế độ, nghệ sĩ và sinh viên vẫn có thể đến đây”, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu cho biết hôm 5/10.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lệnh động viên của Putin không được lòng dân

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:59 pm

    Abandoned and dirty: how the Russian authorities deceive conscripts about mobilization





    OCT 6,2022
    More than two hundred thousand people have already been mobilized in the federation. Russian Defense Minister Sergei Shoigu said that everyone will be trained before going to the front line. And this is a lie. On social networks, mobilized Russians post a video in which they are already in Ukraine. While some are dying in the war, others are dying along the way. According to DOXA magazine, nine mobilized have already died - three of them committed suicide.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lệnh động viên của Putin không được lòng dân

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 13, 2022 7:05 pm

    Dân Nga trốn lệnh tòng quân chạy tới Hàn Quốc, hầu hết bị từ chối nhập cảnh

    14/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh


    Người Nga vượt biên giới sang Georgia để tránh lệnh động viên.


    Bằng mọi cách phải tránh lệnh động viên tham chiến ở Ukraine, hơn 20 người Nga đã dùng thuyền buồm xuôi theo duyên hải Bắc Thái Bình Dương xuống Hàn Quốc, nhưng hầu hết đều bị từ chối nhập cảnh, một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết ngày 12/10.

    Đang diễn ra cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ chạy khỏi Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần hôm 21/9, nhưng hầu hết chạy bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không đến châu Âu và các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, như Georgia, Azerbaijan và Kazakhstan.

    Đi trên bốn chiếc thuyền buồm, 23 người Nga đã đến Hàn Quốc từ cuối tháng 9, nhưng nhà chức trách chỉ cấp phép cho hai người, nhà lập pháp An Ho-young cho biết, trích dẫn dữ liệu của lực lượng tuần duyên.

    Những người khác “đã bị từ chối vì mục đích của họ không rõ ràng và họ không có đủ giấy tờ”, nhà lập pháp này cho biết.

    Hai chiếc thuyền buồm đã rời đảo Ulleung của Hàn Quốc và cảng Pohang phía đông nam hôm 11/10 với 15 người Nga trên tàu, ông An nói.

    Hai chiếc thuyền khác vẫn còn ở lại Pohang, và một trong số đó - chỉ còn lại hai người Nga trên tàu sau khi có hai người đã được nhập cảnh Hàn Quốc – tính thực hiện chuyến hải hành dài đến Thái Lan, vẫn theo nguồn tin này.

    Một quan chức Bộ Tư pháp nói ông không có thông tin chi tiết về các trường hợp này, nhưng người Nga nói chung được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần thị thực miễn là họ được chấp thuận trước thông qua hệ thống cho phép du lịch điện tử của Hàn Quốc.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách