Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
PA:Ô Việt giết vợ vì vợ bệnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    PA:Ô Việt giết vợ vì vợ bệnh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 24, 2022 5:22 am

    Người Việt ở Pennsylvania: Chồng nghi sát hại vợ, tính tự tử nhưng còn sống

    9/24/22


    Hình ảnh

    Góc đường Harrowgate Road ở thị xã Springettsbury Township, Pennsylvania. (Google Maps)

    YORK - Án mạng đã xảy ra trong một ngôi nhà của cặp vợ chồng Việt ở phía đông tiểu bang Pennsylvania. Vào ngày thứ Năm, nhà chức trách đã thông báo tên tuổi của một phụ nữ bị đâm chết trong nhà hôm thứ Ba, 13 tháng 9. Nạn nhân là bà Phạm Trang, 49 tuổi, ngụ tại thị xã Springettsbury Township.

    Theo chi tiết trong biên bản của cảnh sát, nạn nhân đã có những vết thương do dao gây ra ở vùng bụng và cổ.

    Sở cảnh sát Springettsbury đã được gọi đến kiểm tra an sinh trong một ngôi nhà ở khu phố số 3600 đường Harrowgate Road vào lúc 1 giờ 23 trưa thứ Ba.

    Trong phòng ngủ của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy bà Trang nằm chết bên cạnh một người đàn ông mà cảnh sát tin là chồng của bà. Ông này đã bị thương. Đến 2 giờ 06, một viên chức Phòng Pháp Y đã chứng nhận bà Phạm Trang đã qua đời tại phạm trường.

    Xe cứu thương đã chở người đàn ông đến bệnh viện WellSpan York Hospital, nơi ông được giải phẫu cấp cứu. Đến thứ Năm ông ta vẫn nằm trong nhà thương nhưng tình trạng sức khỏe được thông báo là ổn định. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nói đây là một án mạng.

    Một thông dịch viên đã được gọi đến nhà để giúp cảnh sát điều tra những tài liệu, chứng cớ. Họ nói “khác biệt ngôn ngữ là một trở ngại” cho cuộc điều tra.

    Cảnh sát nói vụ án này không có một nhân vật thứ ba, cũng không có dấu hiệu của một vụ trộm hoặc cướp gia cư.

    Cảnh sát kêu gọi những ai có thêm thông tin về vợ chồng bà Phạm Trang thì hãy liên lạc Springettsbury Township Police ở số 717-757-3525.


    VD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: PA:Ô Việt giết vợ vì vợ bệnh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 24, 2022 5:24 am

    Cảnh sát công bố tên nghi can trong vụ đâm chết phụ nữ gốc Việt tại Pennsylvania

    9/24/22

    Hình ảnh

    Ngôi nhà ở đường Harrowgate Road, York, nơi xảy ra án mạng hôm 13 tháng 9, 2022. (Google Maps)



    YORK COUNTY – Ông Long Nguyễn, 55 tuổi, đã bị truy tố liên quan đến sự việc bà Trang Phạm, 49 tuổi, bị đâm thiệt mạng trong nhà của hai người vào ngày 13 tháng 9.



    Hồ sơ tòa cho thấy trong phiên tòa sắp xếp sơ bộ hôm thứ Sáu, 16 tháng 9, ông Long không được đóng tiền thế chân. Ông hiện còn nằm trong bệnh viện vì vết thương do tự ông gây ra, và một khi hồi phục sức khỏe thì ông sẽ bị đưa vào nhà giam chờ ngày ra tòa.


    Tòa đã ấn định phiên xử kế tiếp về vụ này là ngày 28 tháng 9, lúc 9 giờ sáng.


    Theo cảnh sát thị xã Springettsbury Township và Phòng Pháp Y Hạt York, bà Phạm Trang được tìm thấy bị đâm thiệt mạng với những vết thương trên cổ và bụng, khi các cảnh sát viên đến nhà ở nhà đường Harrowgate Road vào khoảng 1:30 trưa thứ Ba, 13 tháng 9.


    Trong phòng ngủ của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy bà Trang nằm chết bên cạnh ông Long mà lúc bấy giờ cảnh sát tin là chồng của bà.


    Đến 2 giờ 06, một viên chức Phòng Pháp Y đã chứng nhận bà Phạm Trang đã qua đời tại phạm trường.


    Ông Long đã bị thương khi cảnh sát vào nhà. Xe cứu thương đã chở ông đến bệnh viện WellSpan York Hospital, nơi ông được giải phẫu cấp cứu. Đến Chủ Nhật, ông Long vẫn nằm trong bệnh viện với sức khỏe khá hơn so với mấy ngày trước.


    Trong mấy ngày sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát không nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Hồ sơ tìm thấy trên mạng cho thấy ông Long và bà Trang đã sống nhiều năm tại ngôi nhà ở khu phố số 3600 đường Harrowgate Road.


    Vì bị truy tố trọng tội sát nhân, ông sẽ bị đưa từ bệnh viện đến nhà giam York County Prison một khi lành vết thương. Cảnh sát chưa cho biết ông Nguyễn Long đã tự hại mình như thế nào, có phải với cùng con dao mà ông dùng để sát hại bà Phạm Trang.


    Theo điều tra ban đầu, cảnh sát từng nói đây là một án mạng, gợi ý một vụ sát nhân-tự sát. Một thông dịch viên đã được gọi đến nhà để giúp cảnh sát điều tra những tài liệu, chứng cớ. Họ nói “khác biệt ngôn ngữ là một trở ngại” cho cuộc điều tra.


    Cảnh sát nói vụ án này không có một nhân vật thứ ba, cũng không có dấu hiệu của một vụ trộm hoặc cướp gia cư.

    VD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: PA:Ô Việt giết vợ vì vợ bệnh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 24, 2022 5:26 am

    Án mạng người Việt ở Pennsylvania: Chồng khai giết vợ vì vợ bệnh

    9/24/22

    Hình ảnh

    Ngôi nhà ở đường Harrowgate Road, York, nơi xảy ra án mạng hôm 13 tháng 9, 2022. (Google Maps)



    YORK - Một án mạng liên quan đến cặp vợ chồng Việt sống ở Pennsylvania đã có thêm những chi tiết do cảnh sát cung cấp, và những chi tiết này rất đáng buồn.



    Trong tuần qua, cảnh sát từng đến nhà ông Nguyễn Long, 55 tuổi, và bà Phạm Trang, 49 tuổi. Họ khám phá bà Trang đã bị đâm chết và nằm trên giường, bên cạnh ông Long có những vết thương cũng do dao đâm nhưng còn sống trong tình trạng hôn mê.


    Ông được đưa vào bệnh viện, vài ngày sau, qua lời chuyển ngữ của thông dịch viên, ông Long khai rằng ông giết vợ vì vợ bị bệnh nan y.


    Vụ sát hại-tự tử xảy ra hôm thứ Ba, 13 tháng 9. Theo cảnh sát thị xã Springettsbury Township và Phòng Pháp Y Hạt York, bà Phạm Trang bị đâm thiệt mạng với những vết thương trên cổ và bụng, khi các cảnh sát viên đến nhà ở đường Harrowgate Road vào khoảng 1:30 trưa.


    Xe cứu thương đã chở ông Long đến bệnh viện WellSpan York Hospital, nơi ông được giải phẫu cấp cứu. Đến thứ Hai ông Long vẫn nằm trong bệnh viện với sức khỏe khá hơn so với mấy ngày trước.


    Vợ chồng đã sống nhiều năm tại ngôi nhà ở khu phố số 3600 đường Harrowgate Road thuộc York County.


    Ông Long đã bị cáo buộc giết vợ. Theo hồ sơ của Sở Cảnh Sát Springettsbury Township được nộp tại tòa án, trong cuộc phỏng vấn tại bệnh viên hôm thứ Sáu, ông Long đã công nhận sự việc ông cầm dao đâm bà Trang nhiều lần trong nhà của họ. Sau đó ông tự đâm dao vào cơ thể của ông.


    Qua lời thông dịch viên, ông Long nói với các điều tra viên rằng ông đã cầm dao đâm vào cổ và bụng của vợ trong lúc bà đang ngủ khoảng 1:30 trưa. Ông nói rằng hai năm trước đây, bà Trang bị tai biến mạch máu não và từ đó bị thêm những chứng bệnh khác. Ông khẳng định rằng vợ không biết ông sẽ sát hại bà.


    Ông cũng khai rằng ông tự đâm vào cổ và bụng của mình sau khi giết vợ. Khi đó nhà chỉ có hai vợ chồng.


    Cảnh sát được gọi đến nhà để kiểm tra an sinh theo lời yêu cầu của thân nhân của hai vợ chồng.


    Ông Long đang bị truy tố một tội sát nhân. Đến khi phục hồi sức khỏe và rời bệnh viện WellSpan York Hospital, ông sẽ bị giam tại York County Prison trong lúc chờ ngày ra tòa.


    Trong phiên tòa sắp xếp sơ bộ hôm thứ Sáu, ông Long không được đóng tiền thế chân. Tòa đã ấn định phiên xử kế tiếp là ngày 28 tháng 9, lúc 9 giờ sáng.

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 142 khách