Công chúa Đan Mạch bị trêu chọc sau quyết định bỏ tước hiệu của bà nội
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công chúa Đan Mạch bị trêu chọc sau quyết định bỏ tước hiệu của bà nội

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 2:13 pm

    Chân dung công chúa, hoàng tử vừa bị Nữ hoàng Margrethe II xóa tước vị

    Ánh Dương Thứ năm, 29/9/2022

    Các con của Hoàng tử Đan Mạch Joachim sẽ không còn nắm tước vị hoàng tử và công chúa kể từ năm 2023, AFP đưa tin.



    Hình ảnh

    Quyết định này của Nữ hoàng Margrethe II nhằm mong muốn các cháu nội có thể chọn cuộc sống bình thường mà không bị quy chuẩn hoàng gia ràng buộc. Những thành viên hoàng gia này, bao gồm Hoàng tử Nikolai, Hoàng tử Felix, Hoàng tử Henrik và Công chúa Athena, sẽ chỉ dùng tước vị bá tước và nữ bá tước Monpezat từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Hola.

    Hình ảnh

    Nikolai William Alexander Frederik (sinh năm 1999) là con trai trưởng của Hoàng tử Joachim và người vợ đầu tiên Nữ Bá tước Alexandra. Anh đứng thứ 7 trong danh sách kế vị hoàng gia Đan Mạch. Ảnh: Hill & Aubrey.

    Hình ảnh

    Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học, Nikolai nhập học Trường Trung sĩ Quân đội Hoàng gia Đan Mạch theo truyền thống, dự định hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, sau 2 tháng, anh đã bỏ học vì không cảm thấy phù hợp, theo Royal Central. Ảnh: Vogue.

    Hình ảnh


    Không lâu sau, anh đầu quân cho công ty người mẫu Scoop Models và bắt đầu trình diễn tại các show lớn. Anh đồng thời theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Copenhagen, với ước mơ trở thành một doanh nhân. Theo Vogue, Nikolai đã dọn ra ở riêng và tự lập tài chính. Anh cũng không cần gia đình hỗ trợ trang trải chi phí học hành. Ảnh: Vogue.

    Hình ảnh


    Em trai của Nikolai là Felix Henrik Valdemar Christian (sinh năm 2002), đứng thứ 8 trong danh sách kế vị hoàng gia Đan Mạch. Tương tự anh trai, năm ngoái, Felix cũng bỏ học tại trường quân sự sau 2 tháng và theo đuổi con đường người mẫu thời trang. Nữ Bá tước Alexandra tiết lộ rằng lý do “đơn giản vì ngôi trường không dành cho” con trai bà, theo Daily Express. Ảnh: Kongehuset.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Henrik Carl Joachim Alain (sinh năm 2009) là con trai của Hoàng tử Joachim với người vợ thứ hai là Công nương Marie. Cậu bé đứng sau người anh trai cùng cha khác mẹ Felix trong danh sách kế vị. Ảnh: Kongehuset; Steen Brogaard.

    Hình ảnh


    Con gái út của Hoàng tử Joachim là Athena Marguerite Françoise Marie (sinh năm 2012), đồng thời là đứa cháu nhỏ tuổi nhất của Nữ hoàng Đan Mạch và đứng thứ 10 trong danh sách kế vị. Tên đệm của cô bé, Marguerite, được đặt theo tên bà nội là Margrethe. Ảnh: Kongehuset.

    Hình ảnh

    Hiện Athena và anh trai Henrik định cư tại Paris (Pháp), nơi Hoàng tử Joachim làm Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch. Hai anh em theo học tại trường tư thục EIB Monceau, theo Royal Central.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chân dung công chúa, hoàng tử vừa bị xóa tước vị

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 30, 2022 6:30 am

    Hoàng tử Đan Mạch phản đối quyết định của nữ hoàng

    Minh An Thứ sáu, 30/9/2022

    Hoàng tử Đan Mạch Joachim hôm 29/9 nói rằng Nữ hoàng Margrethe II đã làm tổn thương các con ông sau khi xóa bỏ tước vị hoàng gia của chúng.


    Hình ảnh

    Nữ hoàng Margrethe II đã bỏ tước vị của 4 người cháu. Ảnh: Mega.



    Hoàng tử Joachim, con trai thứ hai của Nữ hoàng Margrethe II, tuyên bố rằng ông chỉ được thông báo trước 5 ngày rằng các con của ông sẽ không còn được gọi là hoàng tử hay công chúa kể từ ngày 1/1/2023, Telegraph đưa tin.

    Thay vào đó, họ sẽ chỉ được xưng bằng “ngài".

    "Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Không bao giờ tôi có thể vui khi thấy con mình bị gây tổn thương. Chúng đã bị đặt vào một tình huống mà chúng không thể hiểu nổi", ông nói với tờ báo Ekstra Bladet.

    Hoàng tử Joachim, 53 tuổi, có 4 người con từ hai cuộc hôn nhân - với tên lần lượt là Nikolai, Felix, Henrik và Athena. Người con cả Nikolai 23 tuổi và con út Athena 10 tuổi.

    Họ sẽ bắt đầu sử dụng tước vị bá tước và nữ bá tước Monpezat, thay vì hoàng tử và công chúa.


    Hình ảnh

    Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch. Ảnh: Reuters.


    Nữ bá tước Alexandra, vợ cũ Hoàng tử Joachim và là mẹ của hai người con trai đầu, cũng bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định trên.

    "Điều này đột nhiên xuất hiện. Những đứa trẻ cảm thấy bị chối bỏ", bà Alexandra nói với tờ BT của Đan Mạch. "Chúng không hiểu tại sao tước vị của chúng bị lấy đi".

    Trước đó, tuyên bố từ hoàng gia nói rằng Nữ hoàng Margrethe II muốn những người cháu tự do lựa chọn cuộc sống mà không bị giới hạn bởi những quy chuẩn và nghĩa vụ hoàng gia, theo Guardian.

    “Đó là sự cân nhắc của tôi trong một thời gian khá dài và tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho chúng trong tương lai”, Nữ hoàng Margrethe II nói.

    Tuy nhiên, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của họ trong hàng thừa kế. Hoàng tử Joachim đứng thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng của Đan Mạch và các con của ông xếp ở vị trí từ 7 đến 10.

    4 người cháu khác của Nữ hoàng Margrethe II - là con của Thái tử Frederik - vẫn sẽ giữ nguyên tước hiệu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hoàng tử Đan Mạch bị bỏ tước hiệu: 'Tôi buồn, sốc và bối rối'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 30, 2022 3:11 pm

    Hoàng tử Đan Mạch bị bỏ tước hiệu: 'Tôi buồn, sốc và bối rối'

    9/30/22

    Hoàng tử Đan Mạch Nikolai cho rằng Hoàng gia bỏ tước hiệu của anh vì 'lợi ích riêng của họ'.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Đan Mạch Nikolai làm người mẫu. Ảnh: PA

    Nikolai và ba em của anh sẽ không thể sử dụng tước hiệu Hoàng gia từ 1/1/2023, sau khi bị bà nội của họ, Nữ hoàng Margrethe, xóa bỏ với lý do "tốt cho tương lai" các cháu. Trả lời phóng viên khi đứng bên ngoài căn hộ ở Copenhagen, nơi hoàng tử 23 tuổi đang sống cùng bạn gái, Nikolai nói: "Tôi rất bối rối không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy".

    Trong khi đó, mẹ của Nikolai và Felix, Nữ bá tước Alexandra, cũng rất buồn và sốc về quyết định này. "Bà ấy không thể tin tại sao lại có chuyện này và tại sao lại là bây giờ, bởi vì không có lý do chính đáng nào cả", thư ký báo chí của Nữ bá tước Alexandra, Helle von Wildenrath Lovgreen, nói với CNN.

    "Dù sao thì họ cũng sẽ mất tước hiệu khi họ kết hôn. Các con trai của bà ấy đều đã là những chàng trai rồi nên có thể sắp tới họ sẽ kết hôn. Vậy sao không để đến ngày đó rồi những tước hiệu mới biến mất một cách vui vẻ chứ?", Hellen nói thêm.

    Hình ảnh

    Nữ bá tước xứ Frederiksborg, Alexandra. Ảnh: UK Press

    Có thông tin cho rằng Hoàng tử Joachim lần đầu được thông báo về quyết định này vào tháng 5. Tuy nhiên, sáng 29/9, ông tuyên bố rằng ông chỉ được thông báo về quyết định này cách đây năm ngày. "Tôi mới được thông báo năm ngày nay thôi. Hồi tháng 5, tôi được trình bày cho một kế hoạch, nhưng nó nói là chuyện đó xảy ra khi bọn trẻ bước sang tuổi 25 cơ. Bây giờ, tôi chỉ có năm ngày để nói với chúng. Trong khi tới tháng giêng, Athena mới tròn 11 tuổi", hoàng tử 53 tuổi phát biểu.

    Đồng thời, con trai út của Nữ hoàng Margrethe cho rằng các con của ông là Nikolai, Felix, Henrik và Athena đã bị tổn thương vì chuyện này. "Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Không cha mẹ nào có thể vui khi thấy con mình bị tổn thương cả. Chúng bị đặt vào một tình huống mà chúng không thể hiểu được", người đứng thứ sau trong danh sách kế vị ngai vàng nói.




    Sáng qua, Hoàng gia Đan Mạch đã đáp trả lại tuyên bố của Hoàng tử Joachim. Cung điện cho biết họ rất trăn trở nhưng quyết định đã được xem xét trong một thời gian dài và được lập ra để minh chứng cho tương lai của chế độ quân chủ.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Joachim phát biểu từ Đại sứ quán Đan Mạch ở Pháp. Ảnh: Ekstra Bladet

    Trong khi Henrik và Athena là con của Joachim với người vợ hai, Công nương Marie, Nikolai và Felix là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên của hoàng tử với Alexandra, Nữ bá tước xứ Frederiksborg. Họ kết hôn năm 1995 và năm 2005. Alexandra cho biết thông báo của cung điện đến quá bất ngờ và các con của bà hiện tại cảm thấy như bị gia đình "tẩy chay". Người phát ngôn của nữ bá tước cũng tuyên bố Joachim biết tin này thông qua một phụ tá của Hoàng gia, thay vì trực tiếp từ mẹ của ông.

    Theo truyền thông Đan Mạch, động thái của Nữ hoàng đã tạo ra một bầu không khí "đóng băng" trong Hoàng gia, gây rạn nứt trong gia đình vốn dường như rất đoàn kết. "Chưa bao giờ có mâu thuẫn nào công khai giữa Nữ hoàng và Hoàng tử Joachim", phóng viên Hoàng gia Kenth Madsen cho biết.

    Mặc dù vậy, Nữ hoàng Margrethe hiện vẫn một mực bảo vệ quyết định của bà. Nữ hoàng 82 tuổi nói tại một sự kiện ở Copenhagen tối 28/9: "Tôi đã cân nhắc khá lâu và tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho tương lai của chúng. Đó là lý do".

    Hình ảnh

    Nữ hoàng Margrethe và các con cháu. Ảnh: Steen Brogaard

    Cả Felix và Nikolai đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Họ tham gia một số chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí. Năm 2018, Nikolai thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi sải bước trong show diễn của Burberry tại Tuần lễ thời trang London, trước những ngôi sao như Kate Moss, Naomi Campbell, Michelle Dockery, Naomi Watts, Zendaya và Idris Elba.

    Em trai của Nikolai, Felix, lại chọn làm mẫu cho hãng trang sức Georg Jensen. Dù đi theo con đường của riêng mình, cả hai thỉnh thoảng vẫn tham dự sự kiện Hoàng gia. Đầu tháng này, họ vừa cùng bố mẹ dự lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của bà nội - Nữ hoàng Margrethe.

    Tùng Anh (Theo Yah)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hoàng tử Đan Mạch bị bỏ tước hiệu: 'Tôi buồn, sốc và bối rối'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 1:23 pm

    Công nương Đan Mạch lên tiếng về việc các cháu bị bỏ tước hiệu


    10/1/22

    Công nương Mary cho biết Nữ hoàng Margrethe đã 'khó khăn' khi quyết định bỏ danh hiệu Hoàng gia của bốn cháu nội và có thể các con cô - những người không bị bỏ danh hiệu - cũng sẽ không giữ nó mãi mãi.

    "Tôi hiểu rằng đó là một quyết định khó thực hiện và một quyết định rất khó tiếp nhận", Công nương Mary, vợ Thái tử Đan Mạch Frederik, nói đến quyết định bỏ tước hiệu Hoàng gia của Nữ hoàng Margrethe với các cháu gái và cháu trai mình, khi tham dự khai mạc Hội nghị Thanh niên Quốc tế lần thứ 6, hôm 30/6. "Thay đổi có thể khó khăn và thực sự gây tổn thương. Nhưng điều này không có nghĩa quyết định đó không đúng".

    Công nương Mary cho biết thêm ngoài con trai cả là Hoàng tử Christian - người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha mình - Thái tử Frederik, những người con khác của vợ chồng cô có thể không giữ được tước hiệu hoàng gia mãi mãi.

    Hình ảnh

    Công nương Mary, vợ Thái tử Đan Mạch Frederik. Ảnh: Pool

    "Chúng tôi cũng sẽ xem xét danh hiệu của các con khi đến thời điểm thích hợp", Công nương Mary, 50 tuổi, nói. "Ngày nay, chúng ta không biết hoàng gia sẽ như thế nào vào thời của Christian, hoặc khi thời của Christian bắt đầu đến gần".

    Đây là lần đầu tiên Công nương Mary lên tiếng về việc quyết định bỏ tước hiệu bốn cháu nội gây tranh cãi của Nữ hoàng Margrethe. Hôm 28/9, Cung điện Hoàng gia Đan Mạch thông báo các con Hoàng tử Joachim - con trai thứ hai của Nữ hoàng Margrethe - không còn giữ tước hiệu Hoàng tử và Công chúa. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Thay vào đó, Nikolai (23 tuổi), Felix (20 tuổi), Henrik (13 tuổi) và Athena (10 tuổi) sẽ được biết đến bởi tước hiệu Bá tước Monpezat hoặc Nữ bá tước Monpezat. Họ vẫn được duy trì vị trí kế thừa ngai vàng hiện tại, từ thứ bảy đến thứ mười.

    Quyết định của Nữ hoàng không áp dụng cho 4 con của Công nương Mary và Thái tử Frederik - người thừa kế ngai vàng. Hoàng tử Christian (16 tuổi), Công chúa Isabella (15 tuổi) và cặp song sinh 11 tuổi là Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine tiếp tục giữ các tước vị cao cấp và là một phần của gia đình Hoàng gia.




    Nữ hoàng Margrethe cho biết bà đã cân nhắc trong một thời gian để đưa ra quyết định này và tin rằng "điều đó sẽ tốt cho các cháu trong tương lai". Tuy nhiên, Hoàng tử Joachim và bốn con cho biết họ rất buồn và bất ngờ trước quyết định của Nữ hoàng. Chia sẻ với truyền thông Đan Mạch, Hoàng tử Joachim cho biết ông được thông báo trước 5 ngày về việc bỏ tước hiệu của 4 con.

    Hình ảnh

    Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe cùng vợ chồng Hoàng tử Joachim và bốn con. Ảnh: People

    "Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Sẽ không ai vui nổi khi thấy con mình bị ngược đãi như vậy. Chúng bị đặt vào một tình huống khó mà hiểu được", Hoàng tử Joachim nói với Ekstra Bladet.

    Nikolai và Felix là con trai Hoàng tử Joachim và vợ đầu tiên của ông, Alexandra, Nữ bá tước Frederiksborg. Hoàng tử Joachim tái hôn với Công chúa Marie năm 2008, và sau đó chào đón Henrik và Athena.

    Nikolai cũng nói với Ekstra Bladet rằng anh "rất buồn" và "bối rối" trước thông báo của bà mình. "Tất nhiên, cả gia đình và tôi đều rất buồn. Chúng tôi, như cha mẹ tôi cũng đã nói, bị sốc trước quyết định này và nó thực sự diễn ra quá nhanh. Tôi rất bối rối không hiểu tại sao điều này lại xảy ra theo cách này", Nikolai nói.

    Nikolai, một người mẫu và đã đầu quân cho các thương hiệu như Dior, cho biết anh chỉ được thông báo về quyết định này vài ngày trước khi tin tức này được công bố. "Tôi chưa tính ngày, nhưng không thể lâu hơn một tuần trước," anh nói.

    Cung điện Hoàng gia Đan Mạch cho biết "quyết định của Nữ hoàng phù hợp với những điều chỉnh tương tự mà các gia đình hoàng gia khác đã thực hiện theo nhiều cách khác nhau trong những năm gần đây". Năm 2019, Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf tuyên bố con của hai người con thứ của ông là Công chúa Madeleine và Hoàng tử Carl Philip sẽ không còn là thành viên chính thức của Hoàng gia.

    Sơn Nam (Theo People)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách