Công chúa Đan Mạch bị trêu chọc sau quyết định bỏ tước hiệu của bà nội
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công chúa Đan Mạch bị trêu chọc sau quyết định bỏ tước hiệu của bà nội

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 8:52 am

    Công chúa Đan Mạch bị trêu chọc sau quyết định bỏ tước hiệu của bà nội

    10/2/22

    Athena, con gái 11 tuổi của Hoàng tử Joachim, bị bạn bè chế giễu không còn là công chúa, ít ngày sau khi Nữ hoàng Đan Mạch tuyên bố bỏ tước hiệu của cô bé và ba anh trai.

    Hoàng tử Joachim, con trai thứ hai của Nữ hoàng Margrethe II, cho biết các mối quan hệ trong Hoàng gia Đan Mạch hiện "phức tạp", sau khi Hoàng tử Nikolai (23 tuổi), Hoàng tử Felix (20 tuổi), Hoàng tử Henrik (13 tuổi) và Công chúa Athena (10 tuổi) sẽ trở thành Bá tước và nữ Bá tước, thay vì Hoàng tử hay Công chúa từ ngày 1/1/2023.

    Trong khi đó, Công nương Marie - vợ hai của Joachim - cho biết con gái Athena đang bị bạn bè ở trường chế giễu sau quyết định bỏ tước hiệu của Nữ hoàng đầu tuần này.

    "Bọn trẻ đi đến và nói với con bé rằng: 'Chẳng phải bây giờ cậu không còn là công chúa nữa ư?'", Marie nói với trang BT của Đan Mạch.

    Hình ảnh

    Công chúa Athena và bố mẹ, Hoàng tử Joachim và Công nương Marie. Ảnh: Reuters

    Công nương cho hay các con hiện trở thành tâm điểm chú ý và bà cảm thấy cần bảo vệ chúng, đặc biệt khi đứa con gái nhỏ hiện bị trêu chọc.

    "Những đứa trẻ đã bị công khai chế nhạo, chỉ bằng một thông báo rất ngắn. Điều này có nghĩa chúng tôi, trên cương vị là cha mẹ, không có thời gian để chuẩn bị cho chúng về sự thay đổi và phản ứng của mọi người", Công nương Marie nói thêm.

    Trong khi đó, Hoàng tử Joachim cho rằng quyết định của Nữ hoàng Margrethe II giống như "hình phạt" với các con. Ông khẳng định mình chỉ được thông báo trước đó 5 ngày, dù Hoàng gia Đan Mạch tuyên bố quyết định được đưa ra sau thời gian dài bàn bạc.

    Từ khi Nữ hoàng Margrethe II thông báo bỏ tước hiệu bốn con, Hoàng tử Joachim và vợ cho biết họ chưa nói chuyện với bà. Phát biểu về ý định cắt giảm các thành viên hoàng gia Đan Mạch của Nữ hoàng, Hoàng tử nói: 'Thực tế vẫn phải là: Dù bạn hiện đại hóa hay thu nhỏ, việc này phải được thực hiện một cách thích hợp. Chuyện liên quan đến những đứa trẻ. Trật tự và trẻ em. Đó là một vấn đề rất nặng nề".

    Hình ảnh

    Bốn cháu nội bị Nữ hoàng bỏ tước hiệu (từ trái qua): Hoàng tử Nikolai, Hoàng tử Felix, Hoàng tử Henrik và Công chúa Athena. Ảnh: Instagram Hoàng gia Đan Mạch

    Quyết định trên không ảnh hưởng đến bốn con của Công nương Mary và Thái tử Frederik - người thừa kế ngai vàng. Hoàng tử Christian (16 tuổi), Công chúa Isabella (15 tuổi) cùng cặp song sinh 11 tuổi là Hoàng tử Vincent và Công chúa Joesphine tiếp tục giữ các tước vị cao cấp và là một phần của gia đình Hoàng gia.

    Hôm 30/9, khi tham dự khai mạc Hội nghị Thanh niên Quốc tế lần thứ 6, Công nương Mary lần đầu lên tiếng trước quyết định bỏ tước hiệu 4 cháu nội của mẹ chồng: "Tôi hiểu đó là một quyết định khó thực hiện và rất khó tiếp nhận. Thay đổi có thể khó khăn và thực sự gây tổn thương. Nhưng điều này không có nghĩa quyết định đó không đúng".

    Công nương Mary cho biết thêm ngoài con trai cả là Hoàng tử Christian - người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha mình - Thái tử Frederik, những người con khác của vợ chồng cô có thể không giữ được tước hiệu hoàng gia mãi mãi.

    Hướng Dương (Theo Mail)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 101 khách