Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gỗ Nga lách lệnh trừng phạt.. VN
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Gỗ Nga lách lệnh trừng phạt.. VN

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 5:46 am

    Gỗ Nga lách lệnh trừng phạt quốc tế qua đường Việt Nam?

    10/2/22

    Hình ảnh

    Ván ép được cho là làm từ gỗ bạch dương Nga đang được chất lên một con tàu ở Hải Phòng, Việt Nam, để xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2022.

    Một điều tra phát hiện hầu hết các sản phẩm gỗ bạch dương đang được xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đều có xuất xứ từ Nga.

    Washington Post vừa có bài viết về việc gỗ bạch dương của Nga vẫn tiếp tục đến tay người tiêu dùng của Mỹ, nguỵ trang dưới dạng sản phẩm châu Á để tránh các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

    Washington Post đã độc quyền tiếp cận được bản báo cáo của cơ quan Environmental Investigation Agency (EIA), có trụ sở tại Anh và phát hiện hầu hết các sản phẩm gỗ bạch dương đang được xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đều có xuất xứ từ Nga.

    Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì khoảng 40.000 mét khối gỗ bạch dương được vận chuyển hàng tháng từ Nga và Trung Quốc vào Việt Nam để sản xuất đồ gỗ và gỗ ván ép.

    EIA đã trao đổi với năm công ty Trung Quốc, chiếm 60% trữ lượng gỗ bạch dương xuất sang Việt Nam và kết luận 90% trữ lượng gỗ đều từ Nga.

    Một chủ nhà máy gỗ Trung Quốc nói với EIA rằng tất cả gỗ trong công ty của họ đều có xuất xứ từ Nga nhưng được đóng gói lại tại Trung Quốc và xuất khẩu lại sang Việt Nam, với tên Trung Quốc được ghi là quốc gia xuất xứ.

    Từ tháng 3 đến tháng 4, khi số lượng nhập khẩu gỗ bạch dương trực tiếp từ Nga của Mỹ sụt giảm thì trữ lượng nhập khẩu gỗ bạch dương từ Việt Nam tăng 206%, theo Decorative Hardwoods Association, cơ quan đại diện ngành công nghiệp gỗ của Mỹ.

    Theo Washington Post, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã không trả lời về nguồn gốc gỗ bạch dương, mà chỉ nói "Các nhà máy sản xuất gỗ ván ép ở Việt Nam có thể nhập số lượng nhất định gỗ bạch dương từ các nguồn khác nhau…"

    Thomas Chung, nhà vận động chiến dịch về rừng từ EIA cho biết việc đóng gói lại gỗ bạch dương như theo phía các công ty Trung Quốc mô tả không chỉ vi phạm luật pháp thương mại Mỹ mà còn không hợp pháp theo hệ thống pháp lý của Việt Nam.

    "Có yêu cầu phải biết được nguồn gốc của sản phẩm gỗ, thuộc quy trình thẩm định khi nhập khẩu gỗ hoặc sản phẩm gỗ vào Việt Nam," ông Thomas Chung nói.

    "Điều này có nghĩa thậm chí khi các thị trường trung gian được sử dụng thì nguồn gốc nên được biết. Bất kỳ việc đặt lại tên thương hiệu đều bị xem là bất hợp pháp."
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách