Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NY:Chết vì bị chém vào cổ trên tàu điện ngầm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NY:Chết vì bị chém vào cổ trên tàu điện ngầm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 6:30 am

    Chết vì bị chém vào cổ trên tàu điện ngầm ở New York


    Vân Đinh Chủ nhật, 2/10/2022


    Sở cảnh sát New York (Mỹ) cho biết một người đàn ông 43 tuổi đã chết hôm 30/9 sau khi bị chém vào cổ trong cuộc tranh chấp trên chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn.


    Hình ảnh

    Hiện trường vụ việc tại ga tàu điện ngầm Atlantic Avenue. Ảnh: ABC,


    Nạn nhân được xác định là Tommy Bailey, 43 tuổi. Người này được tuyên bố đã chết tại một bệnh viện địa phương trong vụ giết người thứ sáu ở hệ thống tàu điện ngầm thành phố năm nay, cảnh sát cho biết, CNN đưa tin hôm 1/10.

    Trước đó, cảnh sát đã trả lời cuộc gọi 911 về vụ tấn công vào một người đàn ông tại ga tàu điện ngầm Atlantic Avenue vào khoảng 21h tối 30/9. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị chém trên một chuyến tàu đi về hướng nam.

    Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát đang truy tìm người này. Không rõ liệu nghi phạm và nạn nhân có biết nhau hay không. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

    Cơ quan giao thông vận tải đô thị cho biết “đã xác định được hàng chục camera" mà cảnh sát New York tin rằng có thể hỗ trợ điều tra vụ việc. Họ đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà điều tra bằng bất cứ cách nào khác có thể để đảm bảo bắt được thủ phạm, CBS đưa tin.

    Trước đó, vào tháng 7, một cậu bé 14 tuổi đã bị đâm chết trong vụ ẩu đả bên trong một ga tàu điện ngầm ở Manhattan, cảnh sát cho biết. Theo cảnh sát, cuộc tranh chấp bắt đầu trên đường phố và di chuyển xuống nhà ga.

    Giới chức thành phố đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm, bao gồm sự hiện diện và phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật trên các tuyến tàu điện ngầm.

    Vào tháng 4, một người đàn ông đã nổ súng vào hàng chục người tại một ga tàu điện ngầm ở Brooklyn. Nghi phạm bị buộc tội trước tòa vì vi phạm luật cấm khủng bố và các vụ tấn công bạo lực khác nhằm vào hệ thống giao thông công cộng.

    Theo cảnh sát, tay súng này đã bắn ít nhất 33 phát đạn, khiến 10 người thiệt mạng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách