Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN:ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN:ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 1:45 pm

    Việt Nam phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên



    Việt Nam hôm 3/10 ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên sau khi Sở Y tế TPHCM báo cáo kết quả xét nghiệm khẳng định một bệnh nhân mắc căn bệnh đang lây lan trên toàn thế giới trong khi Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về việc tăng cường phòng chống căn bệnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp.

    Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Bộ Y tế xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á là một bệnh nhân nữ 35 tuổi. Bệnh nhân này được xác định đã mắc bệnh trong khi du hành ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam.

    Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân nói với Tuổi Trẻ Online rằng bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng ở nước ngoài vào ngày 18/9 và trở về Việt Nam ngày 22/9. Theo ông Lân, bệnh nhân này đã đến khám và được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM ngay ngày hôm sau.

    Sở Y tế TPHCM hôm 3/10 báo cáo chính thức với Bộ Y tế về kết quả giải trình tự gen, khẳng định bệnh nhân nhiễm chủng virus Monkeypox thuộc clade 2b.

    Theo Thanh Niên, bệnh nhân thường trú tại TPHCM khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho kèm xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt.

    Bệnh nhân hiện tại sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục cách ly, điều trị tại bệnh viện, theo Zing News.

    Người đứng đầu Cục Y tế Dự phòng nhận định với Tuổi Trẻ rằng “khó có thể xảy ra lây lan rộng trong cộng đồng” vì cho đến nay những người có tiếp xúc với bệnh nhân đều “âm tính” và “được khoanh vùng.”

    WHO công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 23/7 sau khi ghi nhận sự bùng phát nhanh chóng của căn bệnh này ở nhiều quốc gia trên thế giới.

    Bộ Y tế Việt Nam nhận định từ tháng 5 đến nay, dịch bệnh này đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Thống kê được Bộ Y tế trích dẫn cho thấy thế giới đã ghi nhận hơn 64.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 105 nước. Trong đó khu vực Thái Bình Dương có một số nước ghi nhận ca bệnh, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philippines và một số quốc gia khác.

    Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam, Bộ Y tế ra công văn khẩn gửi đến các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường phòng chống căn bệnh này. Bộ yêu cầu các tỉnh và thành phố đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu cũng như giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời. Trong số nhiều chỉ đạo khác từ Bộ Y tế, các tỉnh và thành phố còn được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông minh bạch về các biện pháp phòng dịch tại các cửa khẩu và cộng đồng.

    Bộ Y tế vào cuối tháng trước nói rằng họ sẽ giám sát những người nhập cảnh vào Việt Nam từ các khu vực có dịch đậu mùa khỉ và đưa đi cách ly tập trung những người bị nghi ngờ mang mầm bệnh trong vòng 3 tuần.

    Hiện Việt Nam chưa có thuốc chữa trị căn bệnh này. Bộ Y tế hôm 12/8 đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong nước tăng cường nghiên cứu việc sản xuất điều trị vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ.

    Giám đốc quốc gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ hồi tháng trước cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Đông Nam Á.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách