Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga lo lắng lộ bí mật quân sự khi một xe tăng T-90M đời mới rơi vào tay Ukraine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nga lo lắng lộ bí mật quân sự khi một xe tăng T-90M đời mới rơi vào tay Ukraine

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 1:52 pm

    Nga lo lắng lộ bí mật quân sự khi một xe tăng T-90M đời mới rơi vào tay Ukraine

    October 3, 2022

    KIEV, Ukraine (NV) – Trong số các xe tăng bị Ukraine thu giữ có vô số xe tăng T-72 và thậm chí một số xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80, và nhiều xe trong số đó có thể sẽ được tân trang lại và sử dụng bởi người Ukraine.

    Tuy nhiên, ít nhất một chiếc xe tăng bị thu giữ gần đây sẽ không được được đưa trở lại chiến trường, mà còn có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Ukraine để nghiên cứu, theo Business Insider.

    Hình ảnh

    Chiếc xe tăng chủ lực T-90M mới của Nga trong cuộc duyệt binh tại Moscow, hồi Tháng Năm. (Hình: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

    Chiếc xe tăng đó là T-90M “Proryv” (tiếng Nga có nghĩa là “Đột phá”), và mặc dù không thể giúp quân đội Nga đột phá trong chiến dịch kéo dài bảy tháng, nhưng nó có thể cung cấp cho các nhà quan sát phương Tây những cái nhìn chi tiết hơn về một trong những những xe tăng bọc thép tiên tiến nhất của Nga.

    Chiếc xe tăng này dường như đã bị bỏ lại sau khi bị mất một bên xích.

    Những gì biết được về chiếc T-90

    T-90M Proryv là biến thể MBT hiện đại mới nhất, lần đầu tiên được quân đội Nga sử dụng vào năm 1994. Chiếc T-90 nâng cấp đã được cải tiến đáng kể về khả năng bảo vệ, cơ động và hỏa lực.

    Biến thể Proryv được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-4 125mm có khả năng bắn các loại đạn tiêu chuẩn cũng như hỏa tiễn dẫn đường chống tăng (ATGM) nạp đạn AT-11 Sniper-B Mã NATO. Vũ khí phụ bao gồm một trạm vũ khí điều hành từ xa được trang bị súng máy hạng nặng NSVT 12.7mm và súng máy đồng trục PTKM 7.62mm.


    Chiếc Proryv cũng được trang bị tương tự như các mẫu T-90 trước đây, với khoang lái ở phía trước, tháp pháo ở trung tâm thân xe và nguồn điện ở phía sau. Trang bị động cơ 12 xi-lanh 1000mm, chiếc xe tăng đạt tốc độ 60 km/h trên đường trường và 50 km/h trên đường đất.

    Mẫu xe tăng MBT cũng được trang bị giáp Relikt ERA (Giáp Phản Ứng Nổ) mới ở phía trước và hai bên tháp pháo.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách