Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Kardashian bị phạt gần 1,3 triệu USD vì ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kim Kardashian bị phạt gần 1,3 triệu USD vì ...

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 3:36 pm

    Kim Kardashian bị phạt gần 1,3 triệu USD vì quảng cáo tiền ảo

    10/3/22

    Kim Kardashian sẽ nộp phạt 1,26 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để giải quyết các cáo buộc dân sự, sau khi quảng cáo một đồng tiền điện tử trên trang cá nhân.

    Hôm 3/10, SEC cho biết ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã được trả 250.000 USD để đăng bài quảng cáo trên Instagram về EMAX, một loại tiền điện tử thuộc nền tảng EthereumMax. Kardashian không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc vi phạm luật liên quan đến chào hàng đầu tư của cơ quan quản lý như một phần của thỏa thuận. Cô đồng ý nộp phạt 1,26 triệu USD và cam kết không quảng cáo bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trong ba năm.

    "Ngôi sao truyền hình thực tế đã giải quyết vụ việc để tránh tranh chấp kéo dài và để có thể tiến tới với nhiều mục tiêu kinh doanh khác. Cô ấy hoàn toàn hợp tác với SEC ngay từ đầu và vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ SEC trong vấn đề này", Patrick Gibbs, đối tác tại công ty luật Cooley, người đại diện cho Kardashian, cho biết.

    Hình ảnh

    Ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian. Ảnh: Bloomberg

    "Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng khi người nổi tiếng xác nhận các cơ hội đầu tư, bao gồm cả tiền điện tử, điều đó không có nghĩa các sản phẩm đó phù hợp với tất cả nhà đầu tư", Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết, đồng thời cảnh báo công chúng không nên nhầm lẫn giữa tài năng của người nổi tiếng với kỹ năng của họ trong việc đưa ra lời khuyên đầu tư.


    Trong bài đăng trên Instagram có hơn 300 triệu người theo dõi vào ngày 13/6/2021, Kardashian viết: "Đây không phải lời khuyên tài chính mà chỉ là những chia sẻ của bạn bè tôi về Rthereum max token!". Cô đính kèm các hashtag #emax, #disrupthistory, #ad. Tuy nhiên theo SEC, thẻ #ad ở cuối bài đăng không đủ chứng minh việc các nhà đầu tư biết ngôi sao này nhận tiền để quảng cáo cho sản phẩm trên.

    Coy Garrison, đối tác của Steptoe & Johnson, người từng làm việc tại SEC nói rằng mức phạt trên cho thấy SEC đang có lập trường cứng rắn hơn với những người nổi tiếng và tin rằng những người nổi tiếng cần tuân thủ luật của SEC liên quan đến chào hàng đầu tư.

    SEC trước đây đã cảnh báo rằng những người nổi tiếng quảng cáo tiền điện tử cần phải nói rõ với các nhà đầu tư nếu họ được trả tiền để đăng bài. Vào năm 2018, cơ quan này đã phạt võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather và nhà sản xuất âm nhạc DJ Khaled vì không tiết lộ các khoản thu lao mà họ nhận được cho việc thổi phồng các dịch vụ tiền số.

    Sơn Nam (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 127 khách