Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Zelensky chỉ trích Elon Musk
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Zelensky chỉ trích Elon Musk

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 5:20 pm

    Zelensky chỉ trích 'gợi ý hòa bình' của Elon Musk

    10/4/22

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Kyiv, Ukraine, ngày 15 tháng 9 năm 2022


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản bác ý tưởng thăm dò dư luận do tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đề xuất.

    Ông Musk đã lên Twitter đề xuất một chuỗi ý tưởng để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

    Vị tỉ phú yêu cầu những người theo dõi Twitter hãy bỏ phiếu “có” hoặc “không” cho các đề xuất của ông, bao gồm ý tưởng chính thức cho phép Nga sáp nhập Crimea.

    Và ông Zelensky cũng đã lên Twitter, phản pháo bằng một cuộc thăm dò ý kiến khác.

    Ông Zelensky hỏi người theo dõi rằng họ thích ông Elon Musk nào trong hai lựa chọn, "Một người ủng hộ Ukraine" hoặc "Một người ủng hộ Nga."

    Elon Musk đề nghị gì trên Twitter?


    Trong ngày 3/10, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn luật về việc kết nạp bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine vào Liên bang Nga.

    Các văn bản sáp nhập - được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 30/9 – sẽ được đưa ra Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 4/10.

    Trong một đoạn trên Twitter bắt đầu bằng dòng chữ "Hòa bình Ukraine-Nga”, Musk kêu gọi Ukraine thực hiện lại cuộc bầu cử về vụ sáp nhập dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

    Tỉ phú Elon Musk đề xuất.

    “Làm lại các cuộc bầu cử tại các khu vực được sáp nhập dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Nga ra đi nếu đó là ý của người dân.”

    “Crimea chính thức là một phần của Nga, như đã từng kể từ năm 1783 (cho đến khi Khrushchev mắc sai lầm).”

    “Việc cung cấp nước cho Crimea được đảm bảo. - Ukraine vẫn trung lập.”

    Ông Musk nói các ý ở trên “rất có thể sẽ là kết quả cuối cùng - chỉ là một câu hỏi về số người chết trước khi có kết quả đó".

    "Cũng cần lưu ý rằng một kết quả có thể, mặc dù không chắc, từ cuộc xung đột này là chiến tranh hạt nhân."

    Người giàu nhất thế giới sau đó nói thêm: “Nga đang huy động quân đội một phần. Họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng chiến tranh nếu Crimea gặp rủi ro.”

    “Cái chết của cả hai bên sẽ rất tàn khốc. Nga có dân số gấp 3 lần Ukraine, vì vậy chiến thắng cho Ukraine khó có thể xảy ra trong chiến tranh tổng lực. Nếu bạn quan tâm đến người dân Ukraine, hãy tìm kiếm hòa bình.”

    Trong một tweet khác về chủ đề được công bố ngay sau đó, Musk cũng đăng thăm dò "Có hoặc Không" khác: “Vậy thì hãy thử điều này: ý chí của những người sống ở Donbas & Crimea nên quyết định xem họ là một phần của Nga hay Ukraine."

    Đáp lại ông Musk, Tổng thống Ukraine Zelensky đã viết trên Twitter về thăm dò của riêng mình vào tối thứ Hai: "Bạn thích @elonmusk nào hơn?" với các tùy chọn "một người ủng hộ Ukraine" và "một người ủng hộ Nga."

    Đến tối 3/10, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter: “Những người đề nghị Ukraine từ bỏ con người và đất đai của mình - để không làm tổn thương cái tôi đau khổ của Putin hoặc để cứu Ukraine khỏi đau khổ - phải ngừng sử dụng từ "hòa bình" như một cách nói uyển chuyển để "cho người Nga giết hại và hãm hiếp hàng nghìn người Ukraine vô tội khác, và lấy thêm đất.”


    Nga tuyên bố các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia từ ngày 23 đến 27/9 tiến hành trưng cầu dân ý, và hầu hết cử tri ủng hộ sáp nhập 4 vùng này vào Nga.

    Hôm 30/9 Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

    Ông Musk cho đến nay vẫn được coi là anh hùng ở Ukraine vì Starlink, hệ thống liên lạc vệ tinh do SpaceX, công ty của Musk sản xuất, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thông tin liên lạc của Ukraine sau khi Nga xâm lược.

    Elon Musk đã cho triển khai hàng nghìn thiết bị đầu cuối kết nối internet vệ tinh Starlink tới Ukraine.

    Starlink là một cụm các vệ tinh chỉ to bằng bàn tay, bay ở độ cao 200km phía trên Ukraine, cho phép truy cập Internet tốc độ cao.

    Máy bay không người lái của Ukraine đã dựa vào Starlink để thả bom vào các vị trí của Nga.

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Zelensky chỉ trích Elon Musk

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 04, 2022 1:28 pm

    Tỷ phú Elon Musk nêu giải pháp về Ukraine; Kremlin hoan nghênh, Kyiv phản đối

    04/10/2022
    Reuters


    Hình ảnhÔng Elon Musk, Tesla CEO.


    Hôm 4/10, Điện Kremlin khen ngợi tỷ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ Tesla, vì đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình khả thi để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau khi Kyiv phê phán ông Musk vì đề xuất các điều khoản mà họ coi là trao phần có lợi cho Nga, theo Reuters.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo: “Khi một người như ông Elon Musk tìm lối thoát hòa bình cho tình trạng này, đó là điều rất tích cực”.

    “So với nhiều nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Musk vẫn đang tìm cách để đạt được hòa bình. Và đạt được hòa bình mà không đáp ứng các điều kiện của Nga là hoàn toàn không thể”, ông nói thêm.

    Trong một cuộc thăm dò trên Twitter được đăng hôm 3/10, ông chủ Tesla đề xuất Ukraine nhượng lại Crimea vĩnh viễn cho Nga, ngoài ra, các cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của LHQ để xác định số phận của vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, và Ukraine đồng ý giữ vị thế trung lập.

    Kyiv nói rằng họ sẽ không bao giờ đồng ý nhượng lại vùng đất bị chiếm đoạt bằng vũ lực, và các cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp không thể được tổ chức ở lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi nhiều người đã bị giết hoặc bị xua đuổi đi. Sau khi ông Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào tuần trước, Kyiv cho biết họ đang nộp đơn xin gia nhập NATO và sẽ không đàm phán với Nga nếu như ông Putin còn là tổng thống.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đáp lại đề xuất của ông Musk bằng một cuộc thăm dò trên Twitter của chính ông với câu hỏi: “Bạn thích @elonmusk nào hơn? Một người ủng hộ Ukraine (hay) một người ủng hộ Nga”.

    Tính đến 10h30 GMT ngày 4/10, cuộc thăm dò ban đầu của ông Musk đã thu được hơn 2,5 triệu phiếu bầu, với khoảng 60% phản đối kế hoạch.

    Ông Peskov nói thêm rằng Moscow luôn cởi mở để có một kết thúc bằng thương lượng cho cuộc xung đột. Ông chỉ trích một sắc lệnh mới của Ukraine, được ông Zelenskiy ký hôm 4/10, trong đó nói rằng Kyiv sẽ không đàm phán trực tiếp với Putin để chấm dứt xung đột.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 137 khách