Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vài tb không đồng tình với Cali về luật cấm bán xe xăng năm 2035
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vài tb không đồng tình với Cali về luật cấm bán xe xăng năm 2035

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 05, 2022 3:42 pm

    Vài tiểu bang không đồng tình với California về luật cấm bán xe xăng năm 2035


    October 5, 2022

    LOS ANGELES, Caliofornia (NV) – Minnesota đã tiếp bước California và ban hành các quy tắc nghiêm ngặt hơn về xe không phát khí thải, nhưng có thể không thực hiện lệnh cấm bán xe xăng vào năm 2035 theo kế hoạch của California, theo KTLA.

    Theo đó, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ủng hộ quyết định tuân theo các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của California, nhưng không ủng hộ lệnh cấm xe xăng mới vào năm 2035, theo hãng truyền thông phi lợi nhuận MinnPost.

    Hình ảnh

    Ông Gavin Newsom, thống đốc California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

    Chính quyền Thống Đốc Tom Walz không loại trừ việc ban hành một lệnh cấm tương tự, nhưng giới chức quản trị tiểu bang nhận định rằng quyết định này cần thêm nhiều thời gian, bản tin cho biết.

    Hồi năm ngoái, Minnesota công bố một sáng kiến mang tên Xe Không Xả Khí Thải Minnesota, trong đó tiểu bang cam kết áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về khí thải của California bắt đầu từ năm 2025.


    Nhưng vào Tháng Tám, California soạn thảo một kế hoạch mới, được Thống Đốc Gavin Newsom công bố lần đầu tiên trong lệnh hành pháp năm 2020, để cấm bán xe xăng (ngoại trừ một số loại mẫu xe plug-in hybrid) vào năm 2035.

    Minnesota hiện không có kế hoạch thực hiện lệnh cấm giống California tính đến hiện tại. Một dự luật khác được đảng Dân Chủ đặt ra với mục tiêu xe điện chiếm 20% lượng phương tiện lưu thông trên đường phố ở Minnesota vào năm 2030 và giảm 80% lượng khí thải giao thông vào năm 2040.

    Khác với thị trường California, nơi xe điện đã chiếm 15%, Minnesota có những vấn đề khác nhau, bao gồm cả hệ thống trạm sạc kém phát triển hơn. Minnesota là một phần của khu vực cũng phụ thuộc vào các nguồn năng lượng điện không tái tảo, nghĩa là hiện nay xe điện cũng sẽ không cải thiện tình trạng khí thải so với xe xăng tại tiểu bang.

    Một số rào cản đối với việc áp dụng xe điện ở các tiểu bang như Minnesota có thể được dỡ bỏ vào năm 2035, một phần do công nghệ, nhưng cũng một phần là do các trạm sạc được lắp đặt trên toàn quốc.


    Nevada và Virginia cũng có kế hoạch áp dụng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn của California cùng với Minnesota vào năm 2025, tiếp theo là New Mexico vào năm 2026.

    Minnesota không phải là tiểu bang duy nhất hoài nghi về lệnh cấm xe xăng. Ông Glenn Youngkin, thống đốc đảng Cộng Hoà Virginia, đã gọi lệnh cấm là “nực cười” và tuyên bố sẽ đảo ngược tình hình bất chấp phản hồi từ bộ trưởng tư pháp tiểu bang.

    Phần lớn vấn đề nằm ở sự khác biệt giữa nhiệm vụ và lộ trình năm 2035 của California với những mục tiêu vừa được quy định ở cấp độ liên bang của chính quyền Tổng Thống Biden. Quy định liên bang được hoàn thiện vào cuối năm ngoài không bắt buộc sử dụng xe điện, nhưng đưa ra dự đoán khoảng xe plug-in hybrid và EV sẽ chiếm 17% tổng số phương tiện vào năm 2026 và chiếm 50% vào năm 2030.

    New York, Oregon, Washington và Massachusetts là những tiểu bang xác nhận tham gia kế hoạch phát triển toàn diện để hướng tới việc cấm bán gần như tất cả các loại xe xăng mới vào năm 2035. Trong khi đó, hơn một chục các tiểu bang khác vẫn chưa làm rõ chính sách về vấn đề năng lượng sạch. (AXT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 131 khách