Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
OPEC+ giáng một đòn vào Biden: cắt giảm mạnh sản lượng dầu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    OPEC+ giáng một đòn vào Biden: cắt giảm mạnh sản lượng dầu

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 05, 2022 6:06 pm

    OPEC+ thông báo cắt giảm mạnh sản lượng dầu, giáng một đòn vào Tổng thống Mỹ Biden

    Cao Dương •06/10/22

    Hình ảnh

    Các công nhân đứng cạnh đường ống dẫn dầu tại cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — một thành viên OPEC, 21/09/2016. (Karim Sahib / AFP, qua Getty Images)

    OPEC+ đã thống nhất cắt giảm mạnh sản lượng dầu, hạn chế nguồn cung trong bối cảnh thị trường vốn đã eo hẹp, giáng một đòn mạnh vào lời kêu gọi thúc đẩy sản xuất từ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    5/10/2022, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh sản xuất dầu mỏ — được gọi là OPEC+ — thông báo sẽ cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày — tương đương 2% nguồn cung toàn cầu.


    Việc cắt giảm sẽ bắt đầu vào tháng 11/2022.

    Các quyết định được đưa ra "do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng kinh tế và [triển vọng] thị trường dầu mỏ toàn cầu, và sự cần thiết tăng cường chỉ đạo dài hạn cho thị trường dầu mỏ", theo thông báo cho biết.

    Giá xăng dầu


    Giá dầu thô Brent giao sau — một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng đối với giá dầu — đã tăng lên mức hơn 92 USD/thùng sau thông báo của OPEC+. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 9/2022.

    Giá xăng đã tăng trung bình lên hơn 5 USD/gallon tại Mỹ trong tháng 6/2022. Kể từ đó, giá xăng đã liên tục giảm với việc chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục xuất dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ, theo số liệu từ Hiệp hội Ô tô của Mỹ (AAA).

    Tháng 8/2022, lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/1985.

    Nhưng khi chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, giá xăng trung bình đã tăng trở lại hàng ngày, gây ra rủi ro chính trị mà Nhà Trắng đang hết sức cố gắng tránh khỏi.

    Phản ứng của Nhà Trắng

    Trong nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng vận động Ả Rập Xê Út — thành viên đứng đầu OPEC trên thực tế — sản xuất nhiều dầu hơn, và Tổng thống Biden thậm chí đã đến thăm vương quốc này vào tháng 7/2022.

    Theo nguồn tin của CNN, chính quyền Biden gần đây đã phát động một chiến dịch gây áp lực toàn diện trong một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn cản các nước Trung Đông cắt giảm mạnh sản lượng dầu.

    Nhưng nỗ lực đó có vẻ đã thất bại, chỉ 5 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

    Nhà Trắng đang "có một cơn co thắt và hoảng sợ", theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ.

    "Tổng thống thất vọng trước quyết định thiển cận của OPEC+ trong việc cắt giảm hạn ngạch sản xuất trong lúc nền kinh tế toàn cầu đang đối phó với tác động tiêu cực liên tục của cuộc xâm lược Ukraina của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin", Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese tuyên bố sau thông báo của OPEC+.

    "Tổng thống sẽ tiếp tục chỉ đạo việc xuất Kho Dự trữ Dầu Chiến lược khi thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy an ninh năng lượng, và ông đang chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng tìm hiểu thêm bất kỳ hoạt động đáng tin cậy nào nhằm tiếp tục tăng sản lượng nội địa trong thời gian tới", tuyên bố cho biết.

    Người phát ngôn Nhà Trắng Karine-Jean Pierre nói với các phóng viên trên Không lực Một: "Rõ ràng là OPEC+ đang hợp tác với Nga với thông báo hôm nay", mặc dù thực tế là Nga là một thành viên chính của OPEC+.

    Các chỉ trích đối với Nhà Trắng

    Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, các nhà lập pháp và các quan chức ngành dầu khí tại Mỹ đã chỉ trích chính quyền của ông về việc đóng cửa đường ống Keystone XL, đóng băng việc cho thuê đất và vùng biển công cho mục đích khai thác dầu khí, và thiên vị xe điện.

    "Thông báo hôm nay của OPEC+ khẳng định lý do tại sao Mỹ phải độc lập về năng lượng và đảm bảo an toàn năng lượng để chúng ta không thể bị đe dọa bởi các đối thủ nước ngoài", Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Đảng Dân chủ - Bang West Virginia) chia sẻ với Fox News Digital.


    "Chúng ta đã may mắn có được nguồn năng lượng dồi dào trong nước, chúng ta có thể sản xuất sạch hơn các nơi khác trên thế giới, và cùng với đó chúng ta có khả năng đảm bảo độc lập và an ninh năng lượng cho chính chúng ta và cho các đồng minh của mình", Thượng nghị sĩ Manchin cho biết.

    "Đây là sự nguy hiểm khi dựa vào đối thủ của mình để có được năng lượng", Dân biểu Markwayne Mullin (Đảng Cộng hòa - Bang Oklahoma) bình luận sau quyết định của OPEC+. "Người Mỹ sẽ cảm nhận được tác động của quyết định này khi họ thấy giá tăng tại trạm xăng".

    "Chúng ta cần giải phóng việc sản xuất năng lượng của Mỹ", Dân biểu Billy Long (Đảng Cộng hòa - Bang Missouri) nhận xét. "Thật nực cười khi chúng ta đang phụ thuộc vào các cường quốc dầu mỏ nước ngoài trong khi chưa đầy hai năm trước chúng ta là nước xuất khẩu ròng năng lượng".

    "OPEC đang tận dụng lợi thế của việc Tổng thống Biden phụ thuộc vào dầu của nước ngoài và cắt giảm nguồn cung, điều này sẽ làm tăng giá mà người dân bang Louisiana phải trả. Điều này đơn giản và đáng buồn như vậy đấy", Thượng nghị sĩ John Kennedy (Đảng Cộng hòa - Bang Louisiana) cho biết.

    Cao Dương
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: OPEC+ giáng một đòn vào Biden: cắt giảm mạnh sản lượng dầu

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 1:20 pm

    Tòa Bạch Ốc cáo buộc OPEC ‘thông đồng với Nga’, ông Biden chịu nhiều áp lực hơn cho cuộc bầu cử giữa kỳ


    Xuân Hoa • 06/10/22

    https://img.ntdvn.net/2022/10/ntdvn_sul ... 800-1.jpeg

    Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Phòng Báo chí James S. Brady của Tòa Bạch Ốc ở Washington, Mỹ, ngày 20/09/2022. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)

    Tòa Bạch Ốc đã mạnh mẽ chỉ trích Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sau khi tổ chức này quyết định cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu.

    Nhóm các nhà sản xuất dầu quan trọng, bao gồm Ảrập Xêút và Nga, tuyên bố sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày. Trong nhiều tháng, chính quyền Biden đã cố gắng vận động Ảrập Xêút sản xuất nhiều dầu hơn; Tổng thống Mỹ thậm chí đã đến thăm Ảrập Xêút vào tháng 7.


    “Tổng thống rất thất vọng trước quyết định thiển cận của OPEC+ trong việc cắt giảm hạn ngạch sản xuất trong khi nền kinh tế toàn cầu phải liên tục đối phó với tác động tiêu cực từ cuộc xâm lược Ukraine của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin”, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese của Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào sáng thứ 4 (05/10) theo giờ địa phương, chỉ vài tiếng đồng hồ sau thông báo của OPEC.

    Tuyên bố của họ cũng xác nhận rằng "Bộ Năng lượng sẽ cung cấp [ra thị trường] thêm 10 triệu thùng lấy từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược" để “bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh năng lượng Mỹ”.

    Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ 4 nói rằng quyết định của OPEC là một "sai lầm" và cáo buộc nhóm này "thông đồng với Nga", mặc dù trên thực tế Nga là một thành viên quan trọng của OPEC.


    Trong cuộc họp báo cùng ngày tại cuộc họp của OPEC+ ở Vienna (Áo), một phóng viên đã hỏi một bộ trưởng của Ảrập Xêút rằng liệu OPEC có đang cố gắng “giữ thế giới làm con tin” thông qua động thái giảm sản lượng dầu mới nhất này hay không. Vị Bộ trưởng trả lời rằng một tuyên bố như vậy là "rất khiêu khích" và yêu cầu phóng viên "chỉ ra đâu là hành động hiếu chiến”.

    Việc OPEC cắt giảm sản lượng dầu chỉ diễn ra vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tại Mỹ. Điều này đặt ra mối lo chính trị cho ông Biden và các thành viên Đảng Dân chủ. Tổng thống Mỹ vẫn luôn tuyên bố ông ấy đang làm tất cả để giảm giá xăng dầu.

    Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 01/2021, Đảng Cộng hòa và ngành dầu mỏ Mỹ đã chỉ trích chính quyền của ông về việc chấm dứt xây dựng đường ống Keystone XL, đình chỉ hợp đồng thuê đất liên bang phục vụ khai thác dầu mỏ và ưu tiên xe điện.

    Tại Mỹ, giá xăng trung bình đã tăng lên mức 5 USD trong tháng 6. Kể từ đó, giá liên tục giảm khi chính quyền Biden giải phóng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

    Tuy nhiên, trong vài tuần qua, giá xăng trung bình đã tăng trở lại. Dữ liệu của AAA cho thấy nó ở mức 3,83 USD/gallon vào thứ 4 - tăng khoảng 7 xu so với một tuần trước.

    Xuân Hoa

    Theo Jack Phillips - The Epoch Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách