Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden lấy thêm10 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden lấy thêm10 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 1:15 pm

    Ông Biden giải phóng thêm 10 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược sau khi OPEC cắt giảm sản lượng

    Xuân Hoa • 06/10/22

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden phát biểu trong Phòng Roosevelt của Tòa Bạch Ốc, Mỹ, ngày 08/03/2022. (Ảnh: Win McNamee / Getty Images)


    Chính quyền Biden sẽ giải phóng thêm 10 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau thông báo của OPEC rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu.


    Ngày 05/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) xác nhận sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày. Việc cắt giảm sẽ bắt đầu vào tháng 11/2022, đánh dấu một bước lùi đối với ông Biden. Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống Mỹ đã đến thăm Ảrập Xêút để thúc đẩy vương quốc này tăng sản lượng trong bối cảnh giá xăng của Mỹ ở mức cao nhất trong lịch sử.

    Quyết định của OPEC dự kiến ​​sẽ khiến giá xăng dầu trên toàn thế giới tăng cao, bao gồm cả ở Mỹ.

    Giải phóng lượng dầu nhiều hơn kế hoạch ban đầu


    Bắt đầu từ tháng 3, chính quyền Biden tuyên bố họ sẽ bắt đầu giải phóng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược. Kho Dự trữ được thành lập vào những năm 1970 để đối phó với lệnh cấm vận dầu mỏ, nhằm giữ giá xăng dầu của Mỹ ở mức thấp. Việc giải phóng khoảng 180 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược trong năm nay dự kiến ​kết thúc vào ngày 31/10.

    Tuy nhiên, trong thông báo ngày 05/10 của Tòa Bạch Ốc, kế hoạch đó dường như đã bị loại bỏ. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese của Mỹ cho biết, theo chỉ thị từ ông Biden, "Bộ Năng lượng sẽ cung cấp thêm 10 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược ra thị trường vào tháng tới”.

    “Tổng thống sẽ tiếp tục chỉ đạo việc giải phóng dầu dự trữ một cách thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy an ninh năng lượng”, họ tuyên bố. “Tổng thống đang chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào có tác dụng tăng sản lượng trong nước trong trung hạn”.

    Cũng trong tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, chính quyền một lần nữa nhắm mục tiêu vào các công ty năng lượng và dầu mỏ Mỹ. Chính quyền Biden cáo buộc những công ty này đang tạo ra “một khoảng cách rất lớn giữa giá xăng bán buôn và bán lẻ”. Khi giá trung bình cho một gallon xăng tăng lên khoảng 5 USD vào đầu năm nay, ông Biden đã gửi một lá thư đến những người đứng đầu ExxonMobil, Chevron, BP và các công ty dầu mỏ hàng đầu khác để cảnh báo rằng nếu họ không tăng sản lượng, ông sẽ có biện pháp xử lý.

    Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi quyết định của OPEC, đồng thời cho rằng động thái của OPEC là để bảo vệ thành viên Nga và vị thế lãnh đạo thị trường dầu mỏ của tổ chức này.

    Tuy nhiên, phát biểu với báo giới trước cuộc họp của OPEC tại Vienna (Áo), Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Subail al-Mazroui cho biết quyết định ngày 05/10 được đưa ra dựa trên những cân nhắc kỹ thuật.

    “Quyết định mang tính kỹ thuật, không mang tính chính trị. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó [OPEC] như một tổ chức chính trị”, ông al-Mazroui nói.

    Tình trạng thiếu nguồn cung xảy ra là do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên các nước như Nga, Venezuela và Iran, cũng như do các vấn đề đầu ra ở các nhà sản xuất như Nigeria và Angola. Bộ trưởng Năng lượng Ảrập Xêút Abdulaziz bin Salman Al Saud cho biết mức cắt giảm thực tế sẽ là 1 triệu - 1,1 triệu thùng mỗi ngày.

    Theo các nhà phân tích từ Jefferies, con số này sẽ ở mức 0,9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Goldman Sachs đưa ra mức 0,4 triệu - 0,6 triệu thùng/ngày, đồng thời cho biết việc cắt giảm chủ yếu đến từ các nhà sản xuất OPEC vùng Vịnh như Ảrập Xêút, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait.

    Mức tín nhiệm thấp


    Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với mức xếp hạng tín nhiệm thấp trước cuộc bầu cử giữa kỳ, chủ yếu do lạm phát tăng cao. Ông đã kêu gọi Ảrập Xêút, đồng minh lâu năm của Mỹ, giúp hạ giá năng lượng. Các quan chức Mỹ khác tiết lộ một phần lý do khiến Washington muốn giá dầu giảm là vì họ muốn tước đi nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow.

    Khi ông Biden đến Riyadh vào năm nay, ông ấy đã không đạt được bất kỳ cam kết hợp tác vững chắc nào về năng lượng. Mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn khi Ảrập Xêút từ chối lên án các hành động của Nga ở Ukraine.

    Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hồi tuần trước, đã đến Vienna để tham gia các cuộc họp của OPEC.

    Trong khi đó, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ cuối tháng 9 đã giảm xuống khoảng 422,58 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ năm 1984. Con số này thấp hơn hẳn mức 617 triệu thùng vào ngày 01/10/2021.

    Ông Tim Stewart, người đứng đầu Hiệp hội Dầu khí Mỹ, nói với Just the News: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thực sự là như vậy, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược bị sử dụng như một thẻ tín dụng để giảm bớt rủi ro chính trị cho cuộc bầu cử giữa kỳ”.

    Xuân Hoa

    Theo Jack Phillips - The Epoch Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 138 khách