Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN nói gì về Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN nói gì về Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine?

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:37 pm

    Việt Nam nói gì về việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine?

    06/10/2022
    VOA Tiếng Việt

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi lễ tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine vào ngày 30/9/2022.


    Khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam về việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, đại diện Bộ Ngoại giao hôm 6/10 nói Việt Nam “quan tâm, theo dõi chặt chẽ” diễn biến cuộc xung đột Nga – Ukraine.

    “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

    Trước đó, hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật và hoàn tất quá trình sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, thuộc miền nam và miền đông Ukraine, vào Nga sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mà các chính phủ phương Tây và Kyiv nói là nguỵ tạo, vi phạm luật pháp quốc tế và mang tính cưỡng ép, không mang tính đại diện.

    Theo Reuters, các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập không phải tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga và các lực lượng Ukraine gần đây đã đẩy lùi đối phương.

    Cùng với nhiều nước phương Tây, Liên Hiệp Quốc cũng lên án động thái sáp nhập các khu vực Ukraine của Nga.

    Một dự thảo nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý của Nga đã được soạn thảo và 193 quốc gia thành viên LHQ dự kiến sẽ xem xét quyết định vào ngày 12/10.

    Hãng thông tấn Anh cho biết Nga hiện đang vận động LHQ bỏ phiếu kín thay vì bỏ phiếu công khai về việc có nên lên án Nga sáp nhập bốn khu vực của Ukraine hay không.

    Kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine, mà Moscow gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt”, LHQ đã vài lần thực hiện bỏ phiếu lên án, chống lại hành động của Moscow. Trong các cuộc bỏ phiếu này, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Riêng trong cuộc bỏ phiếu về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 7/4, Việt Nam chọn phiếu đỏ và nằm trong thiểu số 24 quốc gia chống lại nghị quyết này.

    Tại cuộc họp báo ngày 6/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam là “thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách