Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

OC:Bác sĩ Việt nhận tội viết toa thuốc gây nghiện bất hợp pháp trong 6 năm

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 10 08, 2022 12:24 pm
by music123
1 bác sĩ và 1 dược sĩ gốc Việt ở Orange County đồng lõa kê toa bất hợp pháp


October 8, 2022

LOS ANGELES, California (NV) – Một bác sĩ gốc Việt ở Orange County hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười, nhận tội đồng lõa kê toa hơn 120,000 viên thuốc giảm đau opioid cho gần 20 người trong sáu năm mà không có mục đích y khoa hợp pháp, để chiếm đoạt tiền mặt và tiền bảo hiểm, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California loan báo.

Bác Sĩ Dzũng Anh Phạm, 61 tuổi, cư dân Tustin, từng là chủ phòng khám bệnh Irvine Village Urgent Care ở Irvine, nhận một tội liên bang về đồng lõa phân phối chất cấm, mà tội này có thể ngồi tù đến 20 năm, văn phòng công tố cho hay.

Hình ảnh

Oxycodone, thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Theo lịch, ông Dzũng sẽ bị kết án ngày 6 Tháng Giêng, 2023.

Ông Dzũng và đồng bị cáo là bà Jennifer Nguyễn, dược sĩ, đồng lõa phân phối thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, như oxycodone, hydrocodone và amphetamine, theo hồ sơ tòa án.


Bà Jennifer, 51 tuổi, cư dân Irvine, dự trù sẽ nhận tội đồng lõa này vào ngày 14 Tháng Mười.

“Vì bị cáo biết rằng nhiều nhà thuốc tây sẽ không bán theo toa mà ông ta kê, ông ta giới thiệu bệnh nhân đến đồng bị cáo là bà Jennifer và Bristol Pharmacy để bán theo toa ông ta,” công tố viên cho hay.

Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, 2017, ông Dzũng kê toa hàng trăm viên oxycodone cho một bệnh nhân mà ông ta biết bị nghiện thuốc, công tố viên cho hay. Ông Dzũng còn kê toa cho vợ bệnh nhân này mặc dù không bao giờ khám bà ta.


Thỏa thuận nhận tội của ông Dzũng liệt kê 18 bệnh nhân, trong đó, ông ta tuyên bố từ Tháng Giêng, 2013, đến Tháng Mười Hai, 2018, ông ta kê toa tổng cộng khoảng 53,693 viên oxycodone, 68,795 viên hydrocodone, và 29,286 viên amphetamine.

Khi ông Dzũng bị truy tố năm 2018, công tố viên loan báo năm bệnh nhân của ông ta thiệt mạng vì dùng thuốc quá liều. (Th.Long) [qd]

Re: OC:Bác sĩ Việt nhận tội viết toa thuốc gây nghiện bất hợp pháp trong 6 năm

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 10 09, 2022 8:39 am
by music123
Bác sĩ Việt nhận tội viết toa thuốc gây nghiện bất hợp pháp trong 6 năm

10/9/22

Hình ảnh

(Getty Images)



QUẬN CAM – Theo thông báo hôm thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022 của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chi nhánh Trung California, một bác sĩ có phòng mạch tại Quận Cam đã nhận tội viết toa thuốc bất hợp pháp cho 18 người với số lượng thuốc giảm đau lên tới 120,000 viên opioid trong khoảng thời gian sáu năm. Mục đích của những lần viết toa này không nhằm giúp bệnh nhân được giảm đau bệnh, mà nhằm trao đổi lấy tiền mặt và tiền bảo hiểm.

Theo hồ sơ truy tố, người nhận tội là Bác Sĩ Phạm Anh Dzũng, 61 tuổi, sống tại thành phố Tustin. Ông Dzũng đã nhận một tội với tội danh âm mưu phân phối chất cần kiểm soát, tức thuốc gây nghiện. Tội này mang án tối đa 20 năm trong nhà giam liên bang.


Hồ sơ cho biết Bác Sĩ Dzũng là chủ nhân trung tâm y tế Irvine Village Urgent Care. Ông đã toa rập với bà Dược Sĩ Jennifer Nguyễn Thảo Yến, 51 tuổi, sống tại Irvine, nhằm phân phối thuốc giảm đau.

Bà Yến có giấy phép hành nghề dược sĩ và điều hành cơ sở Bristol Pharmacy tại Irvine. Bà đã đồng ý nhận tội âm mưu phân phối thuốc cần kiểm soát và sẽ chính thức nhận tội trước tòa vào ngày 14 tháng 10, theo thông báo của Bộ Tư Pháp.


Trong thỏa thuận với công tố viên, Bác Sĩ Dzũng đã nhìn nhận là từ tháng Giêng 2013 đến tháng 12, 2018, ông đã viết toa cho khoảng 53,693 viên thuốc oxycodone, khoảng 68,795 viên hydrocodone, và khoảng 29,286 viên thuốc muối amphetamine. Các toa thuốc được viết cho 18 bệnh nhận. Ông Dzũng thú nhận rằng ông đã viết toa với ý định phân phối thuốc bên ngoài sự hành nghề chuyên nghiệp và không có mục tiêu y tế.

Trong một ví dụ điển hình, hồ sơ liệt kê trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017, Bác Sĩ Phạm Anh Dzũng đã viết bốn toa thuốc cho một bệnh nhân có tên viết tắt là “S.C.” – người mà ông biết là nghiện ma túy. Người này đã nhận tổng cộng 704 viên oxycodone loại 30 mg. Trong hai lần vào tháng Tám 2018, bác sĩ này viết toa lấy tên vợ của S.C. mặc dù bà ta không phải là bệnh nhân của ông. Bà này chưa bao giờ gặp Bác Sĩ Dzũng để khám bệnh, và bà không hề biết ông viết toa lấy tên bà để cung cấp thuốc cho chồng của bà.


Hồ sơ tòa án cho biết ông Dzũng biết rằng các dược sĩ khác sẽ không cung cấp thuốc theo toa của ông, vì toa không có mục tiêu y tế chính đáng. Thế nên ông đã chỉ dẫn bệnh nhân của ông đến tiệm thuốc của bà Yến. Theo hồ sơ tòa của bà Yến, dược sĩ này đã nhận tiền từ các bệnh nhân của ông Dzũng, sau đó bà chi lại tiền khám bệnh những người này cho ông, mặc dù bà biết họ không có lý do chính đáng để đến văn phòng của Bác Sĩ Dzũng trước khi bà cung cấp thuốc cho họ.

Bà Yến nhận tội cung cấp thuốc cho tám người bên ngoài thủ tục y tế chuyên nghiệp và không có mục đích y tế chính đáng.

Bà Yến cũng thú nhận rằng từ tháng Năm 2017 đến tháng 11, 2018, bà đã cung cấp thuốc cho các toa của Bác Sĩ Dzũng với số lượng thuốc tổng cộng là khoảng 160 viên oxycodone, 1,810 viên hydrocodone, và 450 viên amphetamine muối.


Cả hai ông Dzũng và bà Yến đều nhìn nhận đã lạm dụng nghề nghiệp của họ trong vai trò được tin tưởng là một bác sĩ và một dược sĩ.

Thẩm Phán Liên Bang Josephine L. Staton sẽ tuyên án vào ngày 6 tháng Giêng, 2023 cho vụ ông Dzũng.


Hồ sơ cho biết cơ quan Thực Thi Luật Thuốc, Cảnh Sát Irvine, và sở thuếIRS đã cùng làm việc trong cuộc điều tra này.

VD