Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

PTTPence từ chối giúp 'lật kèo' bầu cử

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 6:34 pm
by music123
Phó Tổng thống Mike Pence yêu cầu tòa bác đơn kiện đòi lật kết quả bầu cử

12/31/20

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence yêu cầu thẩm phán liên bang bác đơn kiện của nhóm đảng viên Cộng hòa muốn trao quyền lật ngược kết quả bầu cử vào tay ông.

Ông Pence, trong phản hồi dài 14 trang thông qua các luật sư Bộ Tư pháp vào tối 31/12, tuyên bố vụ kiện nên được đưa ra chống lại Quốc hội, chứ không phải là ông.

"Đơn kiện của các nguyên đơn không phải là phương tiện thích hợp để giải quyết những vấn đề đó bởi vì các nguyên đơn đã chọn sai bị đơn". Theo Pence, trong khi bị kiện, ông là người mà "trớ trêu thay họ đang muốn trao thêm quyền lực".

Hình ảnh

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Phản hồi nói thêm rằng "Thượng viện và Hạ viện, chứ không phải Phó Tổng thống, mới có lợi ích pháp lý đủ bất lợi cho các nguyên đơn trong việc khởi kiện hoặc gây tranh cãi" và tiếp tục rằng ông Pence "trân trọng yêu cầu từ chối đề nghị khẩn cấp của nguyên đơn vì đề nghị các nguyên đơn yêu cầu không phù hợp với Phó Tổng thống".

Trước đó, Hạ nghị sĩ/Dân biểu Louie Gohmert, bang Texas, và một nhóm đảng viên Cộng hòa khác đệ đơn kiện ông Pence, lập luận rằng Phó Tổng thống có thẩm quyền theo hiến pháp để quyết định đếm phiếu bầu Đại cử tri đoàn của tiểu bang nào và từ chối đếm phiếu của tiểu bang nào.



Ông Pence sẽ giám sát Quốc hội kiểm đếm các phiếu bầu của Đại cử tri đoàn vào ngày 6/1 và đơn kiện lập luận rằng ông có thẩm quyền, theo hiến pháp, để bỏ qua các phiếu bầu cho ông Joe Biden ở các bang mà đảng Cộng hòa nghi ngờ có gian lận, dù họ chưa đưa ra được đủ bằng chứng thuyết phục.

Đầu tháng 12, các bang đã chứng nhận kết quả phiếu bầu Đại cử tri đoàn, theo đó dành cho ông Biden 306 phiếu bầu và ông Donald Trump 232 phiếu bầu. Ứng cử viên Tổng thống cần 270 phiếu để đắc cử.

PHƯƠNG ANH (Nguồn: USA Today)

Re: PTTPence từ chối giúp 'lật kèo' bầu cử

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 7:42 pm
by music123
Phó tổng thống Mỹ từ chối giúp kế hoạch 'lật kèo' bầu cử

1//20

Phố tổng thống Pence yêu cầu một thẩm phán bác bỏ vụ kiện nhằm biến ông thành người duy nhất có quyền định đoạt phiếu đại cử tri.

Trong thư yêu cầu gửi đến thẩm phán liên bang hôm 31/12, Phó tổng thống Mike Pence cho rằng ông không phải người phù hợp cho vị trí bị đơn trong đơn kiện trên.

"Các nguyên đơn đã trình lên tòa án một kiến nghị khẩn cấp, nêu lên một loạt vấn đề pháp lý về cách thức kiểm đếm các phiếu đại cử tri bầu tổng thống", thư đệ trình của Pence cho biết. "Nhưng đơn kiện của các nguyên đơn không phải là phương tiện thích hợp để giải quyết các vấn đề này, bởi họ đã kiện sai bị đơn".

Trước đó, ngày 28/12, các nghị sĩ Louie Gohmert, Kelli Ward và nhiều đảng viên Cộng hòa đệ đơn kiện lên Thẩm phán liên bang Jeremy Kernodle ở Texas, yêu cầu tuyên Phó tổng thống Pence là "người có thẩm quyền duy nhất và được tùy ý" quyết định kiểm đếm phiếu đại cử tri nào ở các bang trong phiên họp lưỡng viện quốc hội ngày 6/1.

Hình ảnh

Phó tổng thống Mike Pence tại sự kiện ở West Palm Beach, bang Florida hôm 22/12. Ảnh: AP.


Pence tranh luận rằng các vấn đề pháp lý được Gohmert và các nghị sĩ Cộng hòa bang Arizona nêu ra nên được gửi tới Hạ viện và Thượng viện.

"Một vụ kiện để xác nhận rằng phó tổng thống có quyền tự quyết số phiếu đại cử tri nhưng lại kiện chính phó tổng thống là một mâu thuẫn pháp lý", Pence nói thêm.

Đơn kiện được đệ trình sau khi nhóm luật sư đại diện cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa không thuyết phục được Pence tham gia vào kế hoạch "lật kèo" bầu cử tại quốc hội, theo hồ sơ tòa án. Ít nhất 140 nghị sĩ Cộng hòa được cho sẽ tham gia vào nỗ lực này, theo CNN.

Theo các nghị sĩ này, Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri 1887 cần được tuyên bố là vi hiến vì nó mâu thuẫn với Điều 12 trong Hiến pháp Mỹ. Điều 12 quy định "các cơ chế giải quyết tranh chấp độc quyền", trong đó nói rằng "Phó tổng thống quyết định chứng nhận phiếu đại cử tri nào được kiểm hay không được kiểm của mỗi bang".

Tuy nhiên, các chuyên gia về luật bầu cử nhanh chóng cho rằng đơn kiện của nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ là một "nỗ lực vô vọng" nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Đây không phải lần đầu tiên các đảng viên Cộng hòa bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của đảng trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Hồi đầu tháng, 18 bang do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, dưới sự dẫn dắt của Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, đã nộp đơn kiện nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử ở Georgia, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kiện này.

Thanh Tâm (Theo CNN, Washington Post, USA Today)