Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thu hồi hơn 700 xe VinFast
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thu hồi hơn 700 xe VinFast

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 3:25 pm

    Triệu hồi hơn 700 xe VinFast VF e34 để thay thế cảm biến va chạm bên

    10/18/22

    VinFast thông báo triệu hồi 730 xe VF e34 được sản xuất trong năm 2022 để kiểm tra và thay thế miễn phí cảm biến va chạm bên

    Hình ảnh

    Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt chương trình triệu hồi thay thế cảm biến mới của Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast đối với các xe VinFast VF e34.

    Tổng cộng có 730 xe thuộc chương trình triệu hồi được sản xuất trong năm 2022 tại nhà máy của VinFast ở Cát Hải (Hải Phòng). Trong số này, đã có 709 xe bàn giao cho khách hàng, 21 xe đang ở nhà máy và đại lý VinFast.

    Theo thông báo từ nhà cung cấp túi khí cho VinFast, trên các xe bị ảnh hưởng, cảm biến va chạm bên (phía dưới trụ B) không tương thích với bộ điều khiển túi khí. Điều này khiến tín hiệu gửi từ cảm biến về bộ điều khiển túi khí không chính xác. Trong trường hợp xe gặp tai nạn, sẽ có nguy cơ túi khí rèm không nổ hoặc nổ chậm, có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho người dùng.

    Lỗi trên được nhà cung cấp hệ thống túi khí chủ động phát hiện trong quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ. Hiện VinFast và các nhà sản xuất xe khác sử dụng chung hệ thống túi khí từ nhà cung cấp chưa ghi nhận bất kỳ sự cố và phản ánh nào từ khách hàng về lỗi cảm biến va chạm bên.

    Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, công ty khuyến cáo khách hàng nên sớm mang xe tới các trung tâm dịch vụ của VinFast để kiểm tra, thay thế cảm biến mới (miễn phí).

    Thời gian triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 17/10/2022 và kết thúc vào ngày 17/10/2023. VinFast sẽ thông báo trực tiếp tới từng chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để sắp xếp lịch kiểm tra xe phù hợp. Dự kiến, thời gian kiểm tra và thay thế linh kiện là khoảng hơn 3 tiếng/xe.

    Hình ảnh

    VF e34 là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên bán chính hãng tại Việt Nam. Hãng định vị ở phân khúc crossover cỡ C. Xe sử dụng bộ pin lithium cho quãng đường di chuyển 285 km, công suất môtơ điện gắn ở cầu trước đạt công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm.

    Hiện tại, VinFast đang cung cấp 2 lựa chọn thuê bao pin cho khách hàng sử dụng ô tô điện, bao gồm gói Linh hoạt (áp dụng cho quãng đường di chuyển 500 km mỗi tháng) và gói Cố định (không giới hạn quãng đường di chuyển).

    Cụ thể, mức thuê bao pin Linh hoạt hàng tháng dành cho VF e34, VF 8 và VF 9 lần lượt là 657.500 đồng, 990.000 đồng và 1.100.000 đồng. Trường hợp khách hàng đi quá 500 km/tháng, mức phí phát sinh cho mỗi km đi thêm lần lượt chỉ là 1.315 đồng với VF e34, 1.980 đồng với VF 8 và 2.200 đồng với VF 9. Với gói Cố định, mức thuê bao pin hàng tháng lần lượt là 1.805.000 đồng đối với VF e34, 2.189.000 đồng với VF 8 và 3.091.000 đồng với VF 9. Các mức giá nêu trên đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thu hồi hơn 700 xe VinFast

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 3:27 pm

    VinFast bị yêu cầu thu hồi hơn 700 xe điện VF e34

    10/18/22

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục Đăng Kiểm Việt Nam yêu cầu thu hồi 730 chiếc xe VinFast VF e34 bắt đầu từ 17 Tháng Mười và kéo dài trong một năm đến 2023.

    Theo VNExpress, các xe nằm trong diện thu hồi được hãng VinFast sản xuất trong giai đoạn từ Tháng Năm đến Tháng Bảy vừa qua.

    Hình ảnh

    Chiếc VF e34 được lắp ráp tại dây chuyền nhà máy VinFast ở thành phố Hải Phòng. (Hình: Đoàn Dũng/VNExpress)

    Nguyên nhân thu hồi xe được báo này giải thích là do “cảm biến va chạm bên (phía dưới trụ B, hai bên thân xe) có thể hoạt động không tương thích với bộ điều khiển túi khí.”

    “Điều này dẫn đến tín hiệu gửi từ các cảm biến về bộ điều khiển túi khí không chính xác. Trong trường hợp xảy ra va chạm, túi khí rèm có thể không bung hoặc bung chậm, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho khách hàng,” VNExpress cho biết.


    Báo này viết thêm rằng hãng VinFast “chưa ghi nhận nào về chấn thương do lỗi cảm biến va chạm khiến túi khí hoạt động không đúng tiêu chuẩn thiết kế trên VF e34.” Hãng này cam kết kiểm tra và thay cảm biến va chạm cho các xe VF e34 gặp lỗi.

    Trước vụ này, hồi Tháng Chín, một bài đăng của Facebooker Phạm Hoàng Thái Dương khuyến cáo về hợp đồng đặt mua xe điện VinFast nhận được hơn 500 lượt share trên mạng xã hội.

    Bài viết trên trang cá nhân của ông Dương cảnh báo: “…Tất cả dữ liệu sử dụng xe của bạn, thông tin cá nhân, sao kê ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng của bạn đều được VinFast giữ quyền lưu trữ và có thể chia sẻ cho bên thứ ba.”


    “Khi có bất hòa hoặc tranh chấp với VinFast thì [họ] có quyền ngưng hoạt động xe qua việc ngừng cung cấp dịch vụ với bạn. Họ cũng không chịu trách nhiệm sau đó nếu có. Thậm chí, một điều mục [trong hợp đồng] còn nói rõ sự tranh chấp này người giữ quyền đưa ra ‘chính nghĩa’ là VinFast chứ không phải tòa án.”

    Hình ảnh

    Bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup kiêm tổng giám đốc VinFast toàn cầu, tại một sự kiện. (Hình: Zing)


    Theo Facebooker Phạm Hoàng Thái Dương, khách hàng đọc xong hợp đồng thì thấy sau khi mua xe VinFast thì “cái xe không phải của mình, kiểu như vẫn là của ai đó và họ có quyền chi phối cuộc sống của mình.”

    Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) hồi tháng trước ghi nhận, tính từ đầu năm 2022 đến nay, hãng VinFast đã bán ra tổng cộng 18,052 xe hơi, trong đó có 2,208 chiếc VF e34. (N.H.K) [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 160 khách