Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

‘Hơn 1 triệu người’ bt ở DC 6/1/21

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 1 01, 2021 2:33 pm
by music123
‘Hơn một triệu người’ sẽ tham gia biểu tình ở Washington để gây sức ép với Quốc hội

1/1/2021

Hình ảnh

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc biểu tình “Stopthesteal” ở Washington vào ngày 14/12/020. (Jenny Jin / The Epoch Times)


Ali Alexander, một nhà tổ chức phong trào "Stop The Steal” (Chấm dứt hành vi đánh cắp cuộc bầu cử) đã nói chuyện với "Focus Talk" của NTD về cuộc biểu tình sắp tới vào ngày 6/1 ở Washington D.C., nơi ông cho biết sẽ có hơn một triệu người tham gia để phản đối tình hình gian lận bầu cử.

Ông Alexander cho biết: “Sẽ có hơn một triệu người biểu tình ở Washington, D.C., và Tổng thống cũng sẽ tweet về sự kiện này. “Những gì chúng tôi đang làm ngay bây giờ là vận động hành lang đối với các thành viên trong Hạ viện và Thượng viện”.

Hình ảnh

Ali Alexander, người tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” tại Phoenix, Arizona ngày 19/12/2020. (Linda Jiang / The Epoch Times)


Ông Alexander nói rằng ít nhất sẽ có ba thượng nghị sĩ đứng ra bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Ông cũng đã nói chuyện với hơn 30 thành viên Hạ viện, họ cũng sẽ phản đối việc chứng nhận phiếu bầu của Cử tri đoàn vào ngày 6/1. Việc này sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh luận về những cáo buộc gian lận bầu cử.

Ông tiếp tục nói rằng các chỉ số nội bộ cho thấy sự kiện này được quan tâm gấp tám lần so với hai cuộc tuần hành “Stop The Steal” diễn ra trước đó và một buổi cầu nguyện được tổ chức tại Washington vào ngày 12/12 với sự tham gia của hàng trăm nghìn người.

“Việc Tổng thống tweet về sự kiện này cho thấy chúng ta cần phải hành động. Và chúng tôi đã tổ chức các đoàn xe diễu hành, sẽ có hơn 100 xe buýt, cũng như hơn 30.000 xe hơi đổ về Thủ đô Washington D.C từ tiểu bang Washington, California, Florida, Maine và các vùng miền khác của nước Mỹ. Theo cá nhân tôi ước tính, sẽ có ít nhất 1 triệu, hoặc 1,5 triệu người tham dự. Cũng có thể sẽ còn nhiều hơn thế”, ông Alexander nói.

Ông nhấn mạnh rằng quy trình lập hiến là vô cùng quan trọng và họ muốn thúc giục Quốc hội bảo vệ tính trung thực của cuộc bầu cử.

Ông nói: “Đó là thời khắc của những người vốn mong muốn Quốc hội làm việc đúng luật pháp. Chúng tôi không quan tâm đến thời hạn đặt ra bởi sự quan liêu hay những vị thẩm phán kém sáng suốt. Điều chúng tôi quan tâm là cần phải làm đúng quy định. Tất cả chúng ta đều biết rằng, có sự gian lận bầu cử ở đất nước này, ai ai cũng biết”.

Nhà tổ chức Alexander cho biết, trong tám tuần qua ông liên tục bị đe dọa tính mạng và mối đe dọa này còn nhiều hơn so với 12 năm làm người của công chúng.

Ông nói: “Tổ chức đã phải chi rất nhiều tiền cho việc bảo vệ tôi [khỏi các mối nguy hiểm]. Điều này thật đáng tiếc vì chúng tôi không có bất kỳ nhà tài trợ lớn nào tại “Stop The Steal”. Và còn có áp lực từ chính Đảng của tôi, rằng "Nếu tổ chức sự kiện này, thì bạn sẽ không bao giờ được làm việc nữa, Ali", hoặc "Nếu làm, bạn sẽ bị chúng tôi đưa vào danh sách đen". Đối với tôi, nếu lá phiếu cử tri của chúng ta không được đảm bảo an toàn, thì không gì có thể là điều quan trọng nữa".




Ông Alexander mô tả hệ tư tưởng cánh tả

Ông Alexander cũng nói trong cuộc phỏng vấn rằng hệ tư tưởng cánh tả là “cho mình là tự do trong tư tưởng”, nhưng trên thực tế lại sử dụng các phương pháp tư duy một chiều, toàn trị để thực thi phù hợp với lý tưởng Mác - xit, với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Khi được hỏi về việc sử dụng danh nghĩa "tự do", ông Alexander trả lời: "Chỉ là trên bề mặt. Bình đẳng, công bằng, những điều này không có ý nghĩa gì đối với những người theo tư tưởng cánh tả".



“Khi thực thi ý thức hệ của mình, ai cũng đều mang theo bản chất này. Và do đó, khi không có ràng buộc, không có hệ thống kiểm soát và đối trọng trong chính phủ, thì cho dù phe nào, là cánh tả hay cánh hữu cũng đều sẽ trở nên độc tài”.

Nói về lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, ông Alexander nói: “Họ tin rằng họ sẽ mở ra hòa bình cho thế giới. Nhưng họ chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi vì nhân loại là yếu kém, là sẽ sai lầm… điều này đã xảy ra trong mọi trường hợp thử áp dụng nó. Những người cộng sản này đã giết người và kinh tế của họ cũng không còn thịnh vượng nữa".

Ông Alexander sau đó đề cập đến phe cánh hữu và thúc giục họ nhìn nhận cuộc chiến ở khía cạnh đạo đức hơn là về thuế hoặc chăm sóc sức khỏe.

“Nhiều người trong chúng ta đã chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản giống như đó là một đường lối sáo rỗng, hoặc đó là về thuế hoặc chăm sóc sức khỏe. Không, đây là một cuộc chiến về đạo đức. Và tôi có những người [bạn] nhập cư từ Trung Quốc, từ Đông Âu, từ Nam Mỹ. Họ sẽ kéo áo len màu cam của tôi khóc và nói rằng 'Trước đây tôi đã từng chứng kiến điều này rồi'. Câu nói này cứ ám ảnh tôi bởi vì về lý trí, tôi hiểu ý nghĩa của nó, còn bây giờ tôi hiểu nó ở khía cạnh cảm xúc. Bởi vì trước đây họ đã chứng kiến điều này . Nó sẽ là như vậy”.

Được cấp động lực từ Chúa

Khi được hỏi về động lực nào khiến ông gắn bó với chiến dịch “Stop the Steal”, ông trả lời:

"Là Chúa Trời. Đất nước này được bắt đầu bởi những người theo Thanh giáo. Sau đó, người thành lập đất nước này nói rằng 'chúng tôi thích nhà vua, nhưng nhà vua giờ đã biến thành bạo chúa và nhà vua vẫn phải trả lời trước Chúa.' Tuyên ngôn Độc lập không phải là một văn bản chống lại chế độ quân chủ, nó là một văn kiện chống lại sự lạm dụng chế độ quân chủ. Và sự công nhận rằng bên trong mỗi con người đều có tia lửa thần thánh, kể cả trẻ em và người lớn. Vì vậy, theo nhiều cách, những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang nói rằng ‘Stop the Steal’ là một cuộc hành trình siêu hình, cả về mặt hành chính và tâm linh, bởi vì nếu không cầu nguyện Chúa thì không thể vượt qua đối với một chính phủ chuyên chế. Bạn không thể thách thức chính phủ nếu không nương nhờ vào thế lực cao hơn”.

Hình ảnh

Ali Alexander nói chuyện với NTD tại một cuộc biểu tình ở Washington D.C., vào ngày 12/12/2020. (Ảnh chụp màn hình qua NTD)

“Điều thúc đẩy tôi là mỗi khi thức dậy, tôi biết rằng nếu tôi nói đúng, tôi sẽ thức tỉnh hàng nghìn hàng nghìn người Mỹ khác. Chúa đang cấp cho tôi trí tuệ, đang gia trì năng lượng cho tôi khi tôi kiệt sức. Tôi đã dốc hết sức lực cho cuộc bầu cử. Và đó là lý do tại sao lúc đó tôi nói rằng tôi không thể tổ chức ‘Stop the Steal’" một lần nữa. Liên tục trong tám tuần, tôi đã làm việc 20 giờ một ngày hoặc 18 hoặc 20 giờ một ngày. Tôi đã không thay đồ mới trong Lễ Tạ ơn. Tôi chỉ được nghỉ nửa ngày vào lễ Giáng sinh. Và chỉ có vậy. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để thức tỉnh mọi người, vì người dân mạnh hơn chính phủ. Người dân mạnh hơn bạo chúa. Và tôi hiểu được điều này. Và nếu tôi phải thế mạng, thì tôi sẽ trao năng lượng của tôi, cảm xúc của tôi, cuộc sống của tôi, tiền bạc của tôi, bất cứ thứ gì tôi có, cho anh chị em của tôi - những đứa con của Chúa - để họ có thể thức tỉnh và chiến đấu với những kẻ bạo chúa, bởi vì tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó một cách hòa bình. Lạy chúa ban phước lành, cuộc chiến này phải đạt được mục đích".

Nguyên Hương
Theo The Epoch Times

Re: ‘Hơn 1 triệu người’ bt ở DC 6/1/21

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 1 01, 2021 5:15 pm
by music123
Ông Trump tuyên bố có biểu tình ‘lớn’ vào ngày 6/1

1/2/21

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ có cuộc biểu tình lớn diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày 6/1 để phản đối kết quả bầu cử năm 2020.

Hôm 1/1/2021, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có một cuộc biểu tình lớn (có tên gọi “StopTheSteal” - Ngừng đánh cắp") diễn ra ở thủ đô Washington vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương), ngày 6/1 - cùng ngày Quốc hội Mỹ bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử tổng thống.

“Cuộc biểu tình lớn ở Washington sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng. vào ngày 6/1. Hãy theo dõi chi tiết địa điểm. StopTheSteal!”, Tổng thống Donald Trump cho biết trên Twitter.

Hình ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên dòng tweet này đã bị xóa. Sau khi dòng tweet đầu tiên bị xóa, vài phút sau, ông Trump đã đăng một dòng tweer với nội dung tương tự. Theo đó, ông Trump thông báo về một cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử diễn ra vào ngày 6/1.

“Số lượng bằng chứng lớn sẽ được đưa ra vào ngày 6/1. Chúng tôi đã thắng lớn”, dòng tweet của Trump cho hay.

Hôm 19/12, ông Trump khẳng định sẽ có một cuộc biểu tình dữ dội ở Washington vào ngày 6/1, đồng thời tiếp tục phủ nhận việc ông đã thua cuộc bầu cử.

Đến nay, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã từ chối nhượng bộ, không công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump tiếp tục thách thức kết quả bầu cử tại các tòa án trong khi tuyên bố "gian lận bầu cử lớn".

Hôm 14/12/2020, Đại cử tri đoàn bỏ phiếu công nhận chiến thắng của ông Joe Biden - 306 phiếu bầu, với Donald Trump - 232 phiếu. Tuy nhiên, tổng thống đương nhiệm dường như vẫn cam kết không nhượng bộ, tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử vừa qua là "gian lận".

Ngày 6/1 là ngày Quốc hội Mỹ nhóm họp để thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử tổng thống của đại cử tri đoàn.

Ít nhất 140 nghị sĩ Cộng hòa được cho là đã đồng ý thách thức kết quả kiểm phiếu của đại cử tri tại phiên họp quốc hội ngày 6/1. Kế hoạch thách thức việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại phiên họp tại Quốcc hội Mỹ tới đây cũng nhận được sự đồng ý từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley.

Phó Tổng thống Mike Pence, kiêm Chủ tịch Thượng viện Mỹ, hôm 6/1 sẽ chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn và tuyên bố người giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

KÔNG ANH (Nguồn: Sputnik)

Re: ‘Hơn 1 triệu người’ bt ở DC 6/1/21

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 02, 2021 12:23 pm
by music123
Washington chuẩn bị ứng phó 'bão' biểu tình ủng hộ Trump

1/2/21

Cảnh sát Washington chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi hàng loạt nhóm ủng hộ Trump dự kiến biểu tình lớn vào ngày quốc hội xác nhận kết quả bầu cử.

"Biểu tình lớn ở Washington sẽ diễn ra lúc 11h sáng thứ tư, ngày 6/1. Chi tiết về địa điểm sẽ được cập nhật", Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter vào ngày đầu năm mới 1/1/2021.

Theo lời kêu gọi của Trump, những người ủng hộ trung thành dự kiến đổ về thủ đô vào ngày 6/1 để gây áp lực buộc các nghị sĩ Cộng hoà tham gia nỗ lực "lật kèo" bầu cử. Vào phiên họp quốc hội hôm đó, Chủ tịch Thượng viện, tức phó tổng thống Mike Pence, sẽ mở kết quả phiếu đại cử tri của từng bang để các thành viên quốc hội xác nhận. Nếu không có sự phản đối nào, kết quả phiếu đại cử tri sẽ được quốc hội chính thức xác nhận và Chủ tịch Thượng viện sẽ tuyên bố người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống là Joe Biden.

Tuy nhiên, Trump và các đồng minh đang lên kế hoạch để các nghị sĩ Cộng hòa nộp văn bản kiến nghị phản đối phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường bị cáo buộc "gian lận bầu cử". Các đồng minh của Trump tại quốc hội dự định nộp danh sách đại cử tri thay thế, qua đó tuyên bố Trump là người chiến thắng.

Hình ảnh

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình hôm 14/11/2020 ở Washington. Ảnh: AP.

Sau nhiều cuộc ẩu đả, đụng độ kể từ khi Biden đắc cử, lực lượng hành pháp liên bang và Washington đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó cho những gì có thể cuộc biểu tình căng thẳng nhất ủng hộ Trump.

Các nhóm ủng hộ Trump đang ra sức kêu gọi biểu tình qua mạng. Một nhóm gọi là "Stop the Steal" tuyên bố "Tổng thống Trump muốn các bạn ở Washington ngày 6/1".

"Hãy ở đó, sẽ rất nóng", một tờ rơi quảng cáo.

Sự kiện này đã được đồng ký kết bởi các nghị sĩ vừa đắc cử vào quốc hội Lauren Boebert và Marjorie Taylor Greene.

Cơ quan Công viên Quốc gia đã nhận được 3 đơn xin tổ chức biểu tình khác nhau để phản đối việc kiểm phiếu đại cử tri đoàn. "Women for America First", một nhóm phụ nữ bảo thủ đề nghị cấp phép cho một cuộc biểu tình khoảng 5.000 người ở phố Freedom Plaza.

Một nhóm khác có tên "Liên minh 80%" cũng xin phép cho 10.000 người biểu tình ở khu vực trên và đặt tên sự kiện của mình là "Biểu tình để cứu nước Mỹ". Tên của nhóm này ngụ ý tới 80% cử tri ủng hộ Trump không tin Biden thắng cử một cách công bằng.

Một cuộc biểu tình nhỏ hơn mang tên "Đám đông lặng im" do nhà hoạt động bảo thủ Nam Carolina James Epley tổ chức cũng dự kiến đưa hàng trăm người tuần hành từ Công viên Quốc gia đến toà nhà quốc hội.

Trên mạng xã hội, các thành viên của nhóm "Proud Boys" cũng đang thảo luận việc tổ chức biểu tình ở Washington.

"The Proud Boys sẽ xuất hiện với số lượng kỷ lục vào ngày 6/1 nhưng lần này có một sự thay đổi", lãnh đạo của nhóm, Enrique Tarrio, nói. "Chúng tôi sẽ không mặc màu đen và vàng truyền thống của mình. Chúng tôi sẽ ở chế độ ẩn danh và chúng tôi sẽ rải khắp trung tâm thành phố với các nhóm nhỏ hơn", anh ấy viết.

Tarrio cũng cho hay cả nhóm có thể mặc đồ đen vào ban đêm, tương tự như chiến thuật được sử dụng bởi nhóm Antifa, nhóm thường đụng độ với Proud Boys.

Hình ảnh

Người ủng hộ Trump phản đối kết quả bầu cử ở thành phố Detroit hôm 5/11/2020. Ảnh: AP.

Cảnh sát Công viên Mỹ xác nhận các đơn xin đều đã được phê duyệt nhưng chưa cấp phép và không thông báo rõ những biện pháp an ninh cụ thể sẽ được áp dụng. Cảnh sát Quốc hội Mỹ cũng cho biết đã lên kế hoạch an ninh toàn diện và tiếp tục theo dõi, đánh giá các mối đe doạ, với mục tiêu giữ cho tất cả những người bên trong toà nhà quốc hội an toàn.

Nhiều nhà hàng và toà nhà văn phòng ở trung tâm Washington đang gia cố để tránh thiệt hại như khi xảy ra các cuộc biểu tình sắc tộc hồi mùa hè và gần đây là biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Tổng thống Trump đã cắt ngắn kỳ nghỉ cuối năm ở Florida và quay về Nhà Trắng hôm 31/12/2020. Ông không nói liệu có tham dự bất kỳ cuộc biểu tình nào ngày 6/1 nhưng hứa hẹn trên Twitter rằng sẽ gặp người ủng hộ ở Washington hôm đó.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã lên án những lời kêu gọi "lật kèo" bầu cử của Trump, cảnh báo rằng ông "đang đùa với lửa" và những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông có thể khiến bạo lực bùng phát.

Trong một bài xã luận, tờ Wall Street Journal, vốn thường ủng hộ chính quyền Trump, cho rằng đảng Cộng hòa cần suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu quốc hội bằng cách nào đó từ chối xác nhận Biden đạt đủ số phiếu đại cử tri và thay vào đó tuyên bố Trump là người chiến thắng.

"Ít nhất là bạo loạn trên đường phố sẽ xảy ra", bài xã luận cảnh báo.

Anh Ngọc (Theo USA Today)