Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG: chủ nhà hàng Úc bị tố xúc phạm người Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG: chủ nhà hàng Úc bị tố xúc phạm người Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 25, 2020 7:12 am

    Cô gái tố bị chủ nhà hàng ở Thảo Điền xúc phạm vì là người Việt

    10/25/2020

    Là nhóm khách Việt hiếm hoi trong nhà hàng ở phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) tối 24/10, Thiên Ân cùng mẹ và 4 người bạn bị chủ quán mang quốc tịch Australia có lời lẽ khiếm nhã.

    Thiên Ân (sinh năm 1994, ngụ quận Phú Nhuận) kể lại khoảng 22h tối 24/10, cô cùng mẹ vào nhà hàng High Tide Restaurant & Bar ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM - nơi họ gặp gỡ 4 người bạn.

    Sau đó, 6 người ngồi chung bàn, cùng vui chơi, nghe nhạc và trò chuyện. Theo quan sát của Ân, họ là những khách Việt hiếm hoi có mặt ở quán lúc đó.

    Khi nhóm gần về, chủ nhà hàng người Australia, trong tình trạng say xỉn, tiến đến gần và buông lời lẽ xúc phạm họ. Theo Ân, hành động của người này bắt nguồn từ việc bạn cô xin Facebook của ca sĩ biểu diễn ở nhà hàng tối hôm đó

    Hình ảnh

    Thiên Ân kể lại trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc hôm 24/10. Ảnh chụp màn hình.

    Cụ thể, chủ nhà hàng tiến lại bàn của nhóm Ân và nói bằng tiếng Anh rằng: “Này các cô gái Việt Nam, tôi không muốn những điều nhảm nhí ở đây”. Khi Ân hỏi “Điều gì nhảm nhí?”, người này đáp: “Tôi thấy cô xin Facebook của ban nhạc”.

    “Rồi sao? Các cô gái da trắng cũng đi loanh quanh và xin Facebook mọi người đó thôi”, Ân thắc mắc và nhận được câu trả lời: “Đừng có làm mấy trò đó ở đây, các cô gái Việt Nam”.

    “Cả bàn mình bức xúc vì biết người này đang phân biệt chủng tộc. Mình sau đó qua cảnh báo rằng ông ta không nên hành xử thô lỗ với phụ nữ Việt”, Ân cho hay.

    Trước khi thanh toán và rời đi, Ân nói với chủ nhà hàng: “Chúng tôi là khách hàng. Chúng tôi trả tiền để thưởng thức đồ uống chứ không phải để ông xúc phạm. Nếu ông không phải là người phân biệt chủng tộc, chúng tôi đã ở lại”.

    Khi về nhà, vì cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu, Ân cùng 3 người bạn có mặt tối hôm đó kể lại sự việc lên mạng xã hội, đồng thời viết review, đánh giá kém về nhà High Tide Restaurant & Bar.

    “Đây là lần đầu tiên mình bị một chủ quán nước ngoài hành động như vậy. Mình cần lời xin lỗi từ chủ nhà hàng. Nếu anh ta muốn làm kinh doanh ở Việt Nam thì hãy biết cách tôn trọng người Việt”, Ân cho biết.

    Ân cho hay sáng 25/10, mẹ cô đã tới Công an phường Thảo Điền để trình báo sự việc trên. Tối cùng ngày, hai người bạn của Ân, dưới tư cách là nhân chứng, cũng đã lên công an phường ký tên vào đơn tường trình.

    Trao đổi với Zing chiều 25/10, đại diện Công an phường Thảo Điền cho biết đã ghi nhận đơn trình báo về việc chủ nhà hàng người nước ngoài có hành động khiếm nhã với khách hàng.

    “Chúng tôi đã yêu cầu người trình báo cung cấp bằng chứng chứng minh việc chủ nhà hàng có lời lẽ xúc phạm liên quan tới họ, cùng những người làm chứng. Hiện chúng tôi chưa được cung cấp thông tin chính xác về tên, tuổi của người bị tố, chỉ biết anh này quốc tịch Australia. Bởi vậy, chúng tôi chưa có đủ thông tin để tiếp tục làm rõ”, người đại diện nói.

    Hiện trang Facebook của nhà hàng High Tide Restaurant & Bar đã khóa, số điện thoại hotline cũng không liên hệ được.

    Thiên Nhi
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách