Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG:Xếp hàng từ sáng để săn sale Black Friday
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:Xếp hàng từ sáng để săn sale Black Friday

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 2:32 pm

    Chi hơn 30 triệu đồng mua sắm ngày Black Friday ở TP.HCM


    Liên PhạmDiệu ThanhPhương Lâm Thứ sáu, 25/11/2022

    Chia sẻ với pv, một gia đình tại TP.HCM đã chi hơn 30 triệu mua sắm trong suốt 5 tiếng ngày Black Friday và vẫn muốn tiếp tục.


    Hình ảnh


    Cuối giờ tan tầm 25/11, ngày hội giảm giá Black Friday, các trung tâm thương mại, khu mua sắm lớn tại TP.HCM dần đông khách. Dòng xe trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) ngày càng đông túc, tuy nhiên chưa có tình trạng khách mua sắm phải xếp hàng đợi để gửi xe như buổi trưa cùng ngày.


    Hình ảnh


    Càng về tối, càng nhiều người đổ đến TTTM Vincom Đồng Khởi mua sắm. Đây là trung tâm tập trung nhiều nhãn hàng thời trang như H&M, Zara, Pull & Bear... Tình trạng ùn tắc nhẹ xảy ra tại đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn... Ngay lúc này, hàng chục người đang xếp hàng đợi vào hầm gửi xe.

    Hình ảnh


    Vào lúc 19h tại Vincom Đồng Khởi, loạt người nối đuôi nhau ra vào TTTM, các cửa hàng dần lấp kín khách hàng. Tuy vậy, không phải địa điểm kinh doanh nào cũng thu hút đông người đến mua sắm.

    Hình ảnh


    Đơn cử, tại tuyến đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), các cửa hàng không quá đông đúc khách săn sale dù đang giờ tan tầm cao điểm. Đại diện một nhãn hàng thời trang cho biết vì chương trình khuyến mãi đã kéo dài hơn 1 tuần nên lượng khách vào ngày Black Friday khó đạt đỉnh. Thương hiệu này cũng tổ chức nhiều chương trình livestream, chơi game trên các nền tảng mạng xã hội để thu khách mua hàng trực tuyến nhiều hơn là đặt kỳ vọng vào khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng.

    Hình ảnh


    Trong khi đó, tại Vincom Đồng Khởi chị M.T. (TP.HCM) cho biết gia đình đã đến TTTM bắt đầu mua sắm lúc 14h. "Gia đình tôi đã mua sắm suốt 5 tiếng đồng hồ, tiêu tốn hết 30 triệu. Dù đã thấm mệt, nhưng đây là dịp đặc biệt để có thể săn được nhiều đồ giá rẻ cho cả gia đình, nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi vài chỗ nữa để mua thêm", chị T. chia sẻ với Zing.

    Hình ảnh


    Không riêng gia đình chị M.T., thậm chí anh Hữu Thuận (TP.HCM) chỉ mất 30 phút đã mua số hàng hóa trị giá 10 triệu tại Vincom Đồng Khởi. "Hầu như những món hàng tôi mua chỉ sale 10% hoặc nguyên giá, những món sale mạnh nhất lại toàn mẫu cũ, không hợp gout của tôi", anh Hữu Thuận chia sẻ.

    Hình ảnh


    Theo quan sát của Zing, các mặt hàng túi xách, quần áo, giày là mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất. Một số cửa hàng tung chương trình khuyến mại 50% toàn bộ sản phẩm, do đó cửa hàng luôn trong tình trạng đợi thanh toán từ lúc sáng đến khi thông báo đóng cửa.

    Hình ảnh


    Tại Vincom Đồng Khởi, không khó để bắt gặp người nước ngoài đang xem các mặt hàng có chương trình khuyến mại, tuy nhiên hầu hết chỉ đến tham quan không khí mua sắm Black Friday chứ chưa có ý định mua.

    Hình ảnh

    Nhìn chung, lượng khách tại các TTTM khá đông, nhưng nhiều người cho rằng cũng chỉ tương đương cuối tuần. Đồng thời, khách hàng cũng chỉ tập trung tại các cửa hàng có chương trình giảm giá mạnh. Dù cũng hòa nhịp Black Friday, nhưng các cửa hàng mỹ phẩm lại không được nhiều khách hàng quan tâm.

    Hình ảnh


    Mặt khác, không ít người nhầm lẫn chương trình khuyến mại tại cửa hàng. Chị Ngọc Thanh (quận 7) cho biết bản thân rất hào hứng bước vào cửa hàng Reebok ở Takashimaya vì thấy tấm biển “sale tất cả sản phẩm 45%”

    Hình ảnh

    Tuy nhiên, khi cầm đôi giày trên tay vị khách này nhận ra nhiều sản phẩm chỉ sale 10%. Điều đáng nói là tại tấm bảng kia, dòng chữ “trừ những sản phẩm mới về” được ghi rất nhỏ.

    Hình ảnh


    Trái ngược với niềm vui mua sắm của nhiều chị em phụ nữ, một số người trong tình trạng mệt mõi vì phải xách đồ liên tục. “Vợ tôi mua nhiều lắm, không biết hết bao nhiêu tiền nữa, tôi chỉ đi theo xách đồ thôi”, anh Hùng (quận Bình Thạnh) chia sẻ.

    Hình ảnh

    Vào lúc 21h cùng ngày, lượng khách đổ về TTTM Takashimaya (quận 1) bất ngờ đông đúc hơn giờ tan tầm. Nhiều người đàn ông kiên nhẫn ngồi trông túi to, túi nhỏ và chờ vợ, con mình mua đồ. Một người đàn ông chia sẻ với Zing rằng mình không biết Black Friday là gì, chỉ đi để phục vụ việc xách đồ cho vợ. Sau 2 tiếng mua sắm, anh quá mệt nên đang ngồi chờ và mong vợ mua sắm nhanh hơn để còn về nghỉ ngơi

    Hình ảnh

    Mãi tới gần giờ đóng cửa, lượng khách tại Vincom vẫn còn đông đúc. Do đó, TTTM này đã thông báo mở cửa đến 23h để phục vụ khách hàng trong dịp Black Friday năm nay.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Xếp hàng từ sáng để săn sale Black Friday

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 2:36 pm

    Xếp hàng từ sáng để săn sale Black Friday


    Liên PhạmLan Anh Thứ sáu, 25/11/2022

    Từ sáng 25/11, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM để sẵn sàng mua sắm, tránh tình trạng đông đúc như các buổi tối Black Friday hàng năm.



    Tranh thủ thử áo khoác ngay bên ngoài khu mua sắm, Minh Trung (20 tuổi) cho biết phải tiết kiệm thời gian để săn được nhiều món đồ yêu thích.

    "Các năm trước tôi đi trễ thường khó gửi xe, sản phẩm yêu thích cũng không còn. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi ra khỏi nhà từ 8h sáng, nhưng có thể đến tối mới về vì tôi dự chi 2-3 triệu đồng cho Black Friday năm nay", Trung nói với Zing.

    Săn sale sớm


    Theo quan sát của Minh Trung, các thương hiệu năm nay đưa ra ưu đãi khá tốt. Tuy nhiên, bản thân kén chọn nên đến hơn 12h mới chỉ mua được 3 món đồ.

    Ghi nhận của Zing tại một số trung tâm thương mại (TTTM) ở quận 1, TP.HCM, như Vincom Đồng Khởi, Parkson Saigontourist Plaza, Takashimaya... cũng cho thấy các mức khuyến mại hiện phổ biến khoảng 30-70%. Đáng nói, nhiều cửa hàng sẵn sàng áp dụng khuyến mại cho tất cả sản phẩm, thay vì giảm giá sâu cho những mẫu cũ, sắp qua mùa như mọi năm.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Các cửa hàng đông khách từ trưa 25/11. Ảnh: Liên Phạm.


    Chỉ tay vào 6 túi giày thể thao vừa mua cùng nhóm bạn, Thu Vân (sinh viên năm 3 Đại học Tôn Đức Thắng) cho biết giá mỗi đôi giày Converse, Puma chỉ dao động 400.000-550.000 đồng, trong khi giá niêm yết từ 1,5 triệu đến hơn 2 triệu đồng.

    "Chúng tôi sợ hết lựa chọn nên phải tranh thủ đi từ sớm, tan học là 10h30 đến TTTM ngay. Tuy nhiên, vì cửa hàng khuyến mại 20-70% cho tất cả sản phẩm, nên nhiều mẫu giày ưng ý đã hết size. Bây giờ đợi bạn thanh toán xong, chúng tôi sẽ đi tiếp các cửa hàng khác trong Vincom và Parkson rồi ra một số cửa hàng bên ngoài nữa cho kịp trước buổi tối", Vân kể.

    Anh Tiến Hưng, nhân viên một cửa hàng tại Vincom Đồng Khởi cũng xác nhận từ 9h sáng, khách đã xếp hàng rất đông trước cửa hàng, khiến các nhân viên như anh chưa kịp chuẩn bị.

    "Đây là ngày đầu khuyến mại, lại khuyến mại 50% tất cả sản phẩm nên khách đến đông lắm. Nhưng dù sao hôm nay vẫn là ngày trong tuần, chúng tôi đoán tối nay mọi người đi làm về, cửa hàng sẽ vỡ trận", anh Hưng nói.

    Năm nay khách hàng săn sale Black Friday không chỉ giới hạn trong nhóm khách hàng trẻ tuổi như sinh viên, nhân viên văn phòng. Nhóm khách trung niên cũng có mặt đông đúc tại các TTTM, từ các cửa hàng bình dân với thương hiệu cao cấp.

    Hầm xe hết chỗ từ trưa


    Cũng chính vì vậy, nhiều người dân cảm thấy "ngộp thở" khi mua sắm trưa Black Friday. Không ít người mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn hành lang bên cạnh các túi đồ giảm giá. Số khác tranh thủ ghé quán cà phê để nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến các hàng quán trong TTTM cũng kín chỗ.

    Bên ngoài Parkson Saigontourist Plaza, cô Minh Tú (50 tuổi, TP.HCM) cho biết đã đợi 10 phút vẫn chưa chạy được xe vào hầm.

    "Bên Vincom Đồng Khởi hết chỗ nên tôi phải sang bên này, không nghĩ phải đợi lâu như thế. Vì nghĩ chiều tối nay sẽ đông nên năm nay tôi đến từ buổi trưa, vậy mà vẫn không đỗ được xe", cô nói.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hầm xe Vincom Đồng Khởi hết chỗ từ trưa, xe máy tập trung kín bên ngoài Parkson Saigontourist Plaza chờ gửi. Ảnh: Liên Phạm.

    Thực tế, hầm giữ xe tại Vincom Đồng Khởi đã đặt thông báo "hết chỗ đỗ xe máy" từ 11h30 trưa cùng ngày. Nhiều khách hàng phải di chuyển sang Parkson Saigontourist Plaza ở đối diện để đỗ xe.

    Nhiều người dự đoán được tình trạng này nên đã di chuyển bằng xe ôm công nghệ và taxi. Thế nhưng, một tài xế cho biết các tuyến đường xung quanh TTTM này đều kẹt xe 'cứng ngắc'.

    Trong lúc này, tại TTTM Takashimaya (quận 1, TP.HCM), với không gian rộng hơn, người dân không quá mất thời gian để chờ đợi và mua sắm. Tuy nhiên, khung giờ trưa cũng đã xuất hiện tình trạng khách xếp hàng dài chờ thanh toán.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách