Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ hoàng bí mật chiến đấu với ung thư năm cuối đời
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nữ hoàng bí mật chiến đấu với ung thư năm cuối đời

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 26, 2022 3:24 pm

    Bạn thân Philip: 'Nữ hoàng bí mật chiến đấu với ung thư năm cuối đời'

    1/26/22

    Trong cuốn sách sắp ra mắt được viết bởi Gyles Brandreth, bạn lâu năm của cố Hoàng thân Philip, Nữ hoàng Elizabeth II được cho là đã trải qua những cơn đau của căn bệnh ung thư tủy xương.

    Hình ảnh


    Bức ảnh công khai cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II được chụp tại Balmoral chỉ vài ngày trước khi bà qua đời đầu tháng 9. Ảnh: PA

    Giấy chứng tử của Nữ hoàng Anh ghi bà qua đời do "tuổi già". Tuy nhiên, trong những tháng trước khi Nữ hoàng băng hà, giới thạo tin ở Anh cho rằng bà đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư tủy xương, với triệu chứng phổ biến nhất là đau xương. "Tôi nghe nói Nữ hoàng mắc một dạng u tủy - ung thư tủy xương. Điều này giải thích cho tình trạng mệt mỏi và sút cân của bà, cũng như các 'vấn đề về khả năng vận động' mà chúng tôi thường được nghe kể trong những năm cuối đời của bà", tác giả Brandreth viết trong cuốn Elizabeth: An Intimate Portrait.

    "Triệu chứng phổ biến nhất của u tủy là đau xương, đặc biệt ở xương chậu và lưng dưới. Đa u tủy cũng là căn bệnh thường ảnh hưởng đến người già. Hiện tại, người ta chưa biết cách chữa trị căn bệnh này. Tuy nhiên, việc điều trị bằng những loại thuốc điều chỉnh hệ thống miễn dịch và thuốc ngăn ngừa suy yếu xương, có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, đồng thời kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thêm vài tháng hoặc từ hai đến ba năm", cựu nghị sĩ kiêm bạn thân của cố Hoàng thân Philip viết tiếp.

    Ngoài suy đoán về bệnh tình của Nữ hoàng, Brandreth còn đề cập đến cách Nữ hoàng vượt qua nỗi đau sau sự ra đi của người chồng chung sống 73 năm. Nữ hoàng quá cố được cho là từng nói với một cung nữ rằng việc bận rộn với các nhiệm vụ Hoàng gia giúp bà đối mặt với sự mất mát. Bà cũng xem phim truyền hình để giữ tinh thần phấn chấn, cuốn sách cho biết.



    Tuy nhiên, vào mùa thu năm ngoái, Nữ hoàng được các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi sau khi thấy bà yếu dần. "Ta cũng phải biết điều gì nên làm điều gì không", Nữ hoàng từng nói khi sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.

    Bên cạnh đó, Brandreth cũng cho rằng Nữ hoàng không mất nhiều thời gian để quyết định tước bỏ mọi nhiệm vụ Hoàng gia của Hoàng tử Andrew sau cuộc phỏng vấn gây chấn động về mối quan hệ giữa ông và tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein hồi năm 2019. "Nữ hoàng hiểu rõ phải làm gì. Khi được kêu gọi, bà đã nhanh chóng thực hiện quyết định", một cận thần cấp cao tiết lộ cho tác giả.

    Mặc dù vậy, bà vẫn cưỡi ngựa với "con trai yêu quý" ngay ngày hôm sau và ủng hộ việc cho Andrew đứng bên cạnh trong lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip. Nữ hoàng cũng nghiêm túc lắng nghe khi Công tước xứ York cố giải thích mối liên hệ với Epstein, và chỉ trả lời bằng một câu duy nhất: "Thật là mưu mô".

    Tùng Anh (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách