TQ: Biểu tình phản đối Covid lan rộng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TQ: Biểu tình phản đối Covid lan rộng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 27, 2022 6:16 pm

    Các biện pháp chống dịch hà khắc đang gây bất bình cho người dân Trung Quốc


    25/11/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Công nhân nhà máy sản xuất Iphone ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, phản đối các biện pháp chống dịch hà khắc


    Nỗi bất mãn đang âm ỉ trong người dân và các doanh nghiệp ở Trung Quốc vốn đang đối phó với các biện pháp kiểm soát COVID-19 ngặt nghèo hơn khi nước này ghi nhận thêm một kỷ lục nữa về số ca nhiễm hàng ngày chỉ vài tuần sau khi có hy vọng về việc nới lỏng kiểm soát.

    Sự gia tăng trở lại các ca mắc COVID ở Trung Quốc, với 32.695 ca mới được ghi nhận ở các địa phương hôm 24/11 khi nhiều thành phố báo cáo các ổ dịch đã khơi mào các lệnh phong tỏa trên diện rộng và các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh khác, cũng như phản ứng của người dân.

    Phòng Thương mại Pháp ở Trung Quốc đã kêu gọi giới chức nước này thực hiện sao cho đúng đắn các biện pháp chống dịch ‘tối ưu hóa’ được công bố hai tuần trước. Lời kêu gọi này chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi Đại sứ quán Pháp đăng nó trên tài khoản Weibo của họ hôm 24/11.

    Số lượng 20 biện pháp này, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly và các bước có mục tiêu khác, đã ‘mang lại hy vọng’ cho các công ty Pháp về trao đổi kinh tế và thương mại song phương nhiều hơn, nhưng ‘các chính sách tốt cũng cần được thực hiện một cách nhất quán mà không có thêm các chính sách mâu thuẫn khác’, tuyên bố của Phòng thương mại Pháp cho biết.

    Việc công bố 20 biện pháp này, vào lúc số ca nhiễm gia tăng đã khiến chính quyền phản ứng mạnh tay theo phương châm chống dịch zero COVID nghiêm ngặt của Trung Quốc, đã gây ra sự bối rối và bất trắc ở các thành phố lớn, bao gồm cả Bắc Kinh, nơi nhiều cư dân bị nhốt ở nhà.

    Trung Quốc biện hộ cho chính sách zero COVID mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình là giúp cứu mạng người và cần thiết để giữ cho hệ thống y tế không bị quá tải.

    Nhiều nhà phân tích cho rằng các biện pháp chống dịch chỉ được nới lỏng đáng kể sớm nhất là từ tháng 3 hay tháng 4 năm sau, với một số chuyên gia cảnh báo Trung Quốc phải tăng cường chích ngừa nhiều hơn và thay đổi thông điệp ở một đất nước mà nỗi sợ về COVID dâng cao.

    Động thái hướng tới sống chung với COVID trong trung hạn sẽ rất khó khăn, nhà kinh tế Rob Carnell của ING ở Singapore, nói. “Một khi bạn bắt đầu từ bỏ cách chống dịch hà khắc, tình hình sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông nói.

    “Tôi vẫn không chắc liệu họ có sẵn sàng chịu hậu quả đó hay không”, ông nói, ý nói đến nhiều người sẽ mắc bệnh hay tử vong. Và cho đến khi họ chịu, họ sẽ phải vật lộn với các hạn chế này.

    Tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, hơn 20.000 nhân viên mới được tuyển đã ra đi sau xảy ra bạo loạn của công nhân để phản đối chính sách COVID trong tuần này, đe dọa sản lượng của Foxconn, hãng cung cấp cho Apple ở đây.

    Khi các biện pháp phong tỏa gây hậu quả cho nhiều người dân hơn, một số người đang đề xuất các cách làm khác. Tại Bắc Kinh, cư dân một số khu chung cư chia sẻ trên WeChat đề xuất những người hàng xóm bị nhiễm có thể tự cách ly tại nhà nếu họ không thể hiện triệu chứng nặng.

    Các thông báo liệt kê các trường hợp mà nhân viên y tế có thể đưa một người bệnh ra khỏi nhà, nhằm giúp mọi người hiểu về quyền của họ nếu được yêu cầu phải đến nơi cách ly tập trung, cũng đang lan truyền trên mạng.

    Thành phố Quảng Châu ở miền nam và Trùng Khánh ở tây nam đã ghi nhận phần lớn các ca nhiễm mới, trong khi các thành phố Thành Đô, Tế Nam, Lan Châu, Tây An và Vũ Hán ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Bắc Kinh báo cáo 1.860 ca trong ngày 24/11.

    Ở miền đông, thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô cho biết họ sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà trong năm ngày liên tiếp kể từ ngày 26/11, thành phố mới nhất công bố kế hoạch như vậy.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ:B/T phản đối chính sách COVID lan rộng khắp Trung Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 27, 2022 6:18 pm

    Biểu tình phản đối chính sách COVID-19 lan rộng khắp Trung Quốc

    November 27, 2022

    BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Các cuộc biểu tình phản đối chính sách kiểm soát COVID-19 của chính quyền Trung

    Quốc khiến hàng triệu người phải ở trong nhà lan rộng sang Thượng Hải và các thành phố khác, sau khi nhiều khiếu nại nói rằng chính các biện pháp này làm trầm trọng thêm vụ cháy chung cư khiến ít nhất 10 người chết ở vùng Tân Cương, theo AP.

    Một nhân chứng cho biết cảnh sát Thượng Hải dùng bình xịt hơi cay cản 300 người biểu tình. Họ tập trung vào tối ngày Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Urumqi, Tân Cương.

    Hình ảnh

    Người dân Bắc Kinh đi biểu tình phản đối chính sách về COVID-19. (Hình: Noel Celis/AFP via Getty Images)



    Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy ở Nam Kinh, Quảng Châu và ít nhất năm thành phố khác, người biểu tình xô xát với cảnh sát mặc đồ bảo hộ màu trắng hoặc dỡ bỏ các chướng ngại vật được sử dụng để phong tỏa các khu dân cư. Các nhân chứng cho biết ở Urumqi cũng có một cuộc biểu tình, nhưng AP chưa thể xác nhận chi tiết về các video khác.

    Hiện nay chính phủ của Chủ Tịch Tập Cận Bình phải đối mặt với sự tức giận vì chính sách “zero COVID-19,” trong đó Trung Quốc cố gắng phong tỏa các khu vực trên khắp đất nước, cách ly mọi trường hợp nhiễm bệnh. Điều này trái ngược với xu hướng thế giới, các nước khác đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát và cố gắng sống chung với dịch.

    Chính sách “zero COVID-19” giúp tỷ lệ nhiễm bệnh của Trung Quốc thấp hơn Mỹ và các quốc gia khác. Tuy nhiên chính quyền phải đối mặt với những phàn nàn ngày càng tăng về chi phí dân sinh và kinh tế, khi các doanh nghiệp phải đóng cửa và các gia đình buộc phải ở nhà nhiều tuần, cũng như nguồn tiếp cận thực phẩm và thuốc men hạn chế.

    Hồi tháng trước các nhà lãnh đạo hứa hẹn sẽ nới lỏng các biện pháp cách ly và những quy định khác, nhưng họ vẫn kiên định với “zero COVID-19.” Trong khi đó lượng ca nhiễm bệnh vượt mức 30,000 lần đầu tiên khiến chính quyền địa phương áp đặt các hạn chế mà người dân cho rằng vượt quá mức cho phép của chính quyền quốc gia.

    Trong vụ hỏa hoạn ở Urumqi, nhiều người tức giận đặt ra câu hỏi rằng liệu lính cứu hỏa cần ba giờ để dập tắt ngọn lửa, hay là các nạn nhân bị mắc kẹt hoặc cản trở bởi các biện pháp phòng dịch. Mặc dù giới chức phủ nhận, thế nhưng thảm kịch này trở thành tâm điểm tức giận của công chúng về các biện pháp hạn chế phòng dịch của chính quyền.


    Ông Zhao, một người tham gia biểu tình tại Thượng Hải, cho biết bạn của mình bị cảnh sát đánh đập và hai người bị xịt hơi cay. Ông kể rằng người biểu tình hô vang các khẩu hiệu “Tập Cận Bình từ chức, Đảng Cộng Sản từ chức,” “Mở cửa Tân Cương, mở cửa Trung Quốc,” “Không muốn xét nghiệm PCR, muốn tự do” và “tự do báo chí.”

    Trong khi đó khoảng 100 cảnh sát đứng thành hàng ngăn người biểu tình tụ tập hoặc rời đi. Sau đó một chiếc xe buýt đưa đến thêm nhiều cảnh sát.

    Những video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cuộc biểu tình diễn ra ở Thượng Hải, Nam Kinh, Thành Đô, Trùng Khánh và Urumqi và Korla ở Tân Cương.

    Các cuộc biểu tình ở Tân Cương đem đến rủi ro khá lớn khi trước đây từng có những cuộc đàn áp chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi khác. Hầu hết những người biểu tình ở Tân Cương đều là người Hán.

    Một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ cho biết người Duy Ngô Nhĩ không dám xuống đường vì họ biết họ sẽ bị trừng phạt, bị bắt bỏ tù hoặc đưa đến các trại tập trung nếu làm như vậy.

    Các bài đăng trên mạng xã hội nhanh chóng bị xóa. Đây là điều mà Bắc Kinh thường làm để trấn áp những lời chỉ trích mà họ cho rằng có thể chống lại chế độ độc đảng.


    Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu công chúng, hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một, nhà chức trách tuyên bố họ đạt được “xã hội không COVID-19” và sẽ nới lỏng các hạn chế ở Urumqi và Korla.

    Taxi, xe lửa, xe buýt và những dịch vụ công cộng khác sẽ được hoạt động trở lại sau nhiều tuần tạm ngừng. Hãng hàng không China Southern Airlines cũng sẽ nối lại các chuyến bay từ Urumqi đến bốn thành phố Trung Quốc bắt đầu từ Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một.

    Người dùng mạng xã hội đón nhận tin dịch bệnh được kiểm soát với thái độ mỉa mai: “Chỉ có Trung Quốc mới đạt được ‘tốc độ’ này.”

    Trước đó mọi người giận dữ khi chính quyền Urumqi đổ lỗi vụ hỏa hoạn chết người là do người dân, nói rằng “khả năng tự cứu mình của họ quá kém.” Trong khi đó cảnh sát thông báo bắt giữa một phụ nữ 24 tuổi vì lan truyền “thông tin sai sự thật” về số người chết trên mạng.

    Hai cư dân giấu tên ở Urumqi cho biết các cuộc biểu tình lớn diễn ra vào tối Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một. AP xác định được vị trí chính xác của hai video quay cảnh biểu tình ở các khu vực tại Urumqi.

    Ông Tập bảo vệ chính sách “zero COVID-19,” xem đây là điểm ưu việt của Trung Quốc so với Mỹ và các nước phương Tây khác. Tuy nhiên đối với người dân, họ không còn ủng hộ “zero COVID-19” nữa, đặc biệt sau các thảm kịch gần đây.

    Tuần trước, chính quyền thành phố Trịnh Châu lên tiếng xin lỗi về cái chết của một bé gái bốn tháng tuổi trong thời gian cách ly. Cha của cô bé cho biết mình không thể đưa con đến bệnh viện vì các nhân viên cứu thương từ chối giúp đỡ ông khi ông dương tính với COVID-19.


    Một người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ cho biết bà không thể rời khỏi nhà từ ngày 8 Tháng Tám, thậm chí còn không được mở cửa sổ. Hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một, bà và những người hàng xóm bất chấp lệnh cấm, mở cửa sổ và la hét phản đối. (V.Giang)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ:B/T phản đối chính sách COVID lan rộng khắp Trung Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 27, 2022 6:20 pm

    Cảnh sát giải tán đám đông biểu tình phản đối các biện pháp ngăn chặn COVID ở Thượng Hải


    27/11/2022
    Reuters

    Hình ảnh

    Biểu tình phản đối ở Thượng Hải.


    Cảnh sát hôm Chủ nhật đã giải tán đám đông khỏi Đường Urumqi – vốn được đặt tên theo Urumqi của Tân Cương - ở Thượng Hải, nơi những người dân trước đó đã tập hợp vào đêm Thứ Bảy để thắp nến cầu nguyện sau đó đã biến thành một cuộc biểu tình.

    Các cuộc biểu tình ở Trung Quốc phản đối các biện pháp ngăn chặn COVID nghiêm ngặt đã lan tới Thượng Hải sau khi một vụ hỏa hoạn chết người ở vùng viễn tây của đất nước gây ra sự phẫn nộ lan rộng.

    Làn sóng bất tuân dân sự, bao gồm các cuộc biểu tình ở Urumqi, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, cũng như các nơi khác ở Bắc Kinh và các thành phố khác, đã tới mức độ chưa từng thấy ở Trung Quốc đại lục kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cách đây một thập kỷ.

    Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc thông báo số ca nhiễm COVID mới kỷ lục là 39.791 ca vào ngày 26/11, trong đó 3.709 ca có triệu chứng và 36.082 ca không có triệu chứng, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm Chủ nhật.

    Con số ca một ngày trước đó là 35.183 ca, trong đó 3.474 ca nhiễm có triệu chứng và 31.709 ca không có triệu chứng mà Trung Quốc tính riêng.

    Không bao gồm các ca nhiễm từ nước ngoài, Trung Quốc đã ghi nhận 39.506 ca nhiễm mới tại địa phương, trong đó 3.648 ca có triệu chứng và 35.858 ca không có triệu chứng, tăng so với 34.909 ca một ngày trước đó.

    Có một trường hợp tử vong mới, so với không có trường hợp nào trước đó một ngày, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 5.233 ca.

    Tính đến ngày 26 tháng 11, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 307.802 ca có triệu chứng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ:B/T phản đối chính sách COVID lan rộng khắp Trung Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 27, 2022 6:21 pm

    Biểu tình bùng nổ ở Tân Cương và Bắc Kinh sau hỏa hoạn chết người

    26/11/2022
    Reuters



    Hình ảnh

    Hình ảnh trích từ video cho thấy nhân viên cứu hỏa phun nước vào đám cháy tại một tòa nhà dân cư ở Urumqi thuộc Khu Tự trị Uighur Tân Cương nằm ở miền tây của Trung Quốc, ngày 24 tháng 11 năm 2022.


    Sự công phẫn ở Trung Quốc đối với việc mở rộng phong tỏa do đại dịch COVID-19 trên khắp đất nước đã bùng nổ thành các cuộc biểu tình hiếm hoi ở khu vực Tân Cương thuộc miền tây Trung Quốc và thủ đô Bắc Kinh của nước này, khi số ca nhiễm toàn quốc lập kỉ lục mới.

    Đám đông xuống đường vào tối ngày thứ Sáu tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương, hô vang khẩu hiệu đòi chấm dứt phong tỏa và giơ nắm đấm lên trời, sau khi một vụ hỏa hoạn chết người ngày thứ Năm khơi lên phẫn nộ về việc họ bị phong tỏa COVID-19 kéo dài, theo các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tối ngày thứ Sáu.

    Các video cho thấy người dân tụ tập trong một quảng trường hát quốc ca Trung Quốc trong khi những người khác gào lên rằng họ muốn được thoát khỏi phong tỏa.

    Reuters xác minh đoạn phim được đăng từ Urumqi, nơi nhiều người trong số 4 triệu cư dân chịu phong tỏa thuộc hàng lâu nhất cả nước, bị cấm rời khỏi nhà của họ trong vòng 100 ngày.

    Tại thủ đô Bắc Kinh cách đó 2.700 km, một số cư dân bị phong tỏa đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hoặc đối đầu với các quan chức địa phương phản đối các hạn chế đi lại áp đặt lên họ, với một số người gây áp lực thành công buộc nhà chức trách dỡ bỏ trước thời hạn.

    Nguyên nhân chính gây ra sự công phẫn là vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà cao tầng ở Urumqi khiến 10 người thiệt mạng vào tối ngày thứ Năm. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khi nhiều cư dân mạng phỏng đoán rằng cư dân không thể thoát ra ngoài kịp thời vì tòa nhà đã bị phong tỏa một phần.

    Các quan chức Urumqi đột ngột tổ chức một cuộc họp báo vào rạng sáng ngày thứ Bảy để phủ nhận các biện pháp COVID đã cản trở việc trốn thoát và cứu hộ, nhưng người dùng internet vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về cách diễn giải chính thức.

    Tân Cương là nơi sinh sống của 10 triệu người Uighur. Các tổ chức nhân quyền và chính phủ phương Tây từ lâu đã cáo buộc Bắc Kinh ngược đãi sắc dân thiểu số chủ yếu theo Hồi giáo này, bao gồm cả việc cưỡng bức lao động trong các trại tập trung. Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố như vậy.

    Trung Quốc bênh vực chính sách zero COVID đặc trưng của Chủ tịch Tập Cận Bình là cứu được mạng người và cần thiết để ngăn hệ thống chăm sóc y tế bị quá tải. Các quan chức đã tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách này bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của công chúng và tác động ngày càng lớn của nó đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Ngày thứ Sáu, Trung Quốc ghi nhận 34.909 ca nhiễm COVID-19 tại địa phương hàng ngày, thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu nhưng là kỉ lục thứ ba liên tiếp, với sự lây nhiễm lan rộng ở nhiều thành phố, dẫn đến việc phong tỏa trên diện rộng và các biện pháp hạn chế khác đối với việc đi lại và kinh doanh.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách