Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khối tài sản hơn 330 tỷ USD của hoàng tộc cai trị Qatar
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Khối tài sản hơn 330 tỷ USD của hoàng tộc cai trị Qatar

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 28, 2022 5:57 pm

    Khối tài sản hơn 330 tỷ USD của hoàng tộc cai trị Qatar

    11/28/22

    Hoàng tộc Al Thani cai trị Qatar có khối tài sản khổng lồ, hiện sở hữu những cung điện xa hoa nhất, những chiếc siêu xe chạy nhanh nhất và siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

    Hoàng tộc Qatar, gồm khoảng 8.000 thành viên, hiện được điều hành bởi nhà Al Thani. Người đứng đầu hoàng tộc và là nguyên thủ quốc gia hiện tại là Tiểu vương Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, 42 tuổi.

    Tiểu vương Sheik Tamin, người có tài sản 1,2 tỷ USD, lên nắm quyền điều hành hoàng gia năm 2013, sau khi vua cha thoái vị. Theo Sun, anh trai ông từ chối nắm giữ vai trò này. Trong khi đó, nhiều thành viên của Hoàng gia Qatar hiện giữ các vị trí cao trong chính phủ.

    Hình ảnh

    Tiểu vương Sheik Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: Reuters

    Hoàng tộc Al Thani sở hữu 95% tòa nhà chọc trời Shard ở London, dãy cửa hàng bách hóa Harrods, Câu lạc bộ Bóng đá Paris Saint Germaine và có cổ phần ở rất nhiều công ty như Porsche, Louis Vuitton và Barclays.

    Hầu hết khối tài sản khoảng 335 tỷ USD của hoàng tộc Al Thani đến từ Cơ quan Quản lý đầu tư Qatar (QIA) - cơ quan kiểm soát trữ lượng dầu khí và được thành lập bởi nhà nước Qatar năm 2005.

    Với số tiền thu được, nhà Thani đã có thể mua những ngôi nhà sang trọng trên khắp thế giới, bao gồm một biệt thự ven biển tuyệt đẹp dài hơn 12.800 m trên bờ biển Doha. Biệt thự có nội thất sang trọng, với sàn nhà được lát đá cẩm thạch và treo đầy tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ 18.

    Nhà Al Thani cũng sở hữu Dudley House, từng là một trong những biệt thự đắt đỏ nhất nước Anh. Tọa lạc tại 100 Park Lane, bất động sản trị giá 200 triệu bảng (hơn 240 triệu USD) này từng được đặt biệt danh là Sheik Shack. Thậm chí Nữ hoàng Anh từng nói căn biệt thự khiến Điện Buckingham "trông thật buồn tẻ".




    Quá trình tân trang Dudley House, biệt thự với 17 phòng ngủ và có tổng diện tích hơn 4.000 m2, mất khoảng 6 năm. Theo ước tính, chi phí nội thất bên trong bất động sản này lên tới hơn 120 triệu USD.

    Ngoài ra, Hoàng tộc Qatar còn sở hữu những chiếc siêu xe hiếm trị giá hàng triệu USD, siêu du thuyền, những con ngựa đua giống tốt nhất cũng di chuyển bằng hãng hàng không của riêng mình - Qatar Amiri Flight.

    Hình ảnh

    Chiếc chuyên cơ của Hoàng tộc Al Thani được rao bán năm 2018., Ảnh: Controller

    Năm 2018, họ từng rao bán chiếc chuyên cơ ước tính khoảng 600 triệu USD. Trong khi đó, chiếc siêu du thuyền sang trọng Al Lusail mà Tiểu vương Tamin sở hữu có giá lên đến hơn 483 triệu USD. Du thuyền có một salon làm đẹp, thang máy cho khách cùng phòng chiếu phim riêng tư. Tamin cho đóng Al Lusail thấp hơn chiếc du thuyền The Katara của cha ông khoảng 0,3 m, như một cách thể hiện sự tôn kính.

    Em trai Tiểu vương Sheik Tamin là Hoàng tử Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, đang có bộ sưu tập siêu xe gồm một chiếc McLaren P1 hơn 1,2 triệu USD, một chiếc Bugatti Veyron trị giá khoảng 2,5 triệu USD và một chiếc Porsche 918 spyder.

    Hình ảnh

    McLaren P1, một trong số những chiếc siêu xe thuộc sở hữu của Hoàng tộc Al Thani. Ảnh: Rex

    Qatar hiện là quốc gia đăng cai tổ chức World Cup và đã chi khoảng 210 tỷ USD về mặt cơ sở hạ tầng cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Vương quốc này cũng sẽ lần thứ hai trở thành chủ nhà của Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) vào năm 2030.

    Hướng Dương (Theo Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách